Thả chó dữ tấn công người khác: Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội 'Giết người'?
GĐXH - Hành vi mang chó dữ không rọ mõm ra nơi công cộng, cố ý thả chó tấn công người khác là hành vi nguy hiểm cho xã hội...
Liên quan đến đoạn clip gây phẫn nộ ghi lại cảnh một nam thanh niên xua chó dữ tấn công người phụ nữ xảy ra tại xã Hồng Vân (TP Hà Nội), trao đổi với Gia đình và Xã hội, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp) đã có những phân tích pháp lý đáng chú ý về vụ việc này.

Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp).
Theo Luật sư Cường phân tích, nam thanh niên mang theo loại chó nhập ngoại hung dữ ra nơi công cộng nhưng không tuân thủ quy tắc an toàn (không xích, không rọ mõm). Đáng lên án hơn, người này đã cố ý đẩy con chó về phía những người đang xảy ra mâu thuẫn. Khi con chó quay sang tấn công người phụ nữ khiến nạn nhân ngã ra đường, nam thanh niên này không những không can ngăn mà còn có tác động ngăn cản người khác vào cứu giúp.
"Hành vi sử dụng chó dữ để tấn công người khác là hành vi nguy hiểm, có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan công an sẽ vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý" - Luật sư Cường nhấn mạnh.
Dưới góc độ pháp lý, pháp luật không xử lý hình sự đối với động vật. Tuy nhiên, nếu người nào sử dụng động vật như một công cụ, phương tiện để gây thương tích cho người khác thì người đó được coi là "người thực hành gián tiếp". Trong trường hợp này, con chó đóng vai trò như một thứ vũ khí nguy hiểm để thực hiện động cơ phạm tội.

Hình ảnh nam thanh niên thả chó dữ vào đám đông được người dân ghi lại. Ảnh cắt từ video
Nếu cơ quan điều tra xác định nam thanh niên cố ý sử dụng chó như một phương tiện để tấn công, gây thương tích cho người khác thì sẽ bị xử lý hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" (Điều 134 BLHS) hoặc tội "Giết người" (nếu hậu quả chết người xảy ra hoặc hành vi có khả năng tước đoạt tính mạng nạn nhân).
Ngoài ra, hành vi này còn có thể bị xem xét xử lý về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 BLHS do gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Trong đoạn video, nam thanh niên có biểu hiện không tỉnh táo, đứng không vững, nghi do sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, Luật sư Đặng Văn Cường khẳng định điều này không làm giảm nhẹ trách nhiệm pháp lý.

Nạn nhân nữ bị con vật tấn công dã man. Ảnh cắt từ video
Dẫn chứng Điều 13 Bộ luật Hình sự, Luật sư Cường cho biết: "Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự".
Do đó, nếu xác định được nam thanh niên là chủ chó và có hành vi điều khiển (suỵt, lùa) chó cắn người, thì dù không tỉnh táo, người này vẫn bị xử lý hình sự nghiêm minh.
Bên cạnh trách nhiệm hình sự, chủ vật nuôi còn phải đối mặt với các trách nhiệm dân sự và hành chính, cụ thể:
Về dân sự, theo Điều 603 Bộ luật Dân sự 2015, chủ sở hữu hoặc người quản lý chó mèo phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do vật nuôi gây ra cho tính mạng, sức khỏe của người khác.
Về hành chính, trường hợp thả rông chó ra nơi công cộng mà chưa gây hậu quả nghiêm trọng, chủ nuôi sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng theo Nghị định 90/2017/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 04/2020/NĐ-CP) về hành vi không đeo rọ mõm hoặc không xích giữ chó khi ra nơi công cộng.
Luật sư Cường nhận định, hành vi sử dụng chó để trả thù hoặc tấn công người khác trong vụ việc này thể hiện tính chất côn đồ, ý thức coi thường pháp luật và coi thường tính mạng người khác. Đây là hành vi rất đáng lên án và cần phải xử lý bằng chế tài nghiêm khắc nhất để răn đe.
Hiện cơ quan điều tra sẽ cần làm rõ danh tính các bên, xác định chủ sở hữu con chó, giám định thương tích của nạn nhân và khả năng nhận thức của nam thanh niên để có căn cứ khởi tố vụ án theo đúng quy định pháp luật.
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
