Thảm họa, thiên tai nên làm lễ tưởng niệm
GiadinhNet - Thời gian qua một số hoạt động kỷ niệm không những không mang lại tác động tích cực mà còn gây dư luận bất bình trong nhân dân.
![]() |
|
Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, hằng năm thiên tai ở nước ta đã khiến 500 người thiệt mạng... Ảnh: TL |
Hiện tại, Bộ VH-TT&DL được giao nhiệm vụ soạn thảo các Nghị định này, nội dung là quy định về tổ chức các ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài và Nghị định quy định tổ chức lễ Quốc tang trong trường hợp thiên tai, thảm họa đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn tính mạng của nhân dân.
Trên thực tế, các hoạt động này cũng đã được quy định tại Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 của Chính phủ về Nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài và Nghị định số 154/2004/NĐ-CP ngày 9/8/2004 của Chính phủ về Nghi thức Nhà nước trong tổ chức míttinh, lễ kỷ niệm, trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, huân chương, huy chương, cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Tuy vậy, thời gian qua một số hoạt động kỷ niệm không những không mang lại tác động tích cực mà còn gây dư luận bất bình trong nhân dân. Một số hoạt động kỷ niệm các sự kiện quốc tế, năm chẵn thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, ngày văn hóa các nước tại Việt Nam… được tổ chức thiếu tính chuyên nghiệp, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. Hơn nữa, một số quy định trong hai Nghị định này thiếu cụ thể, còn nhiều bất cập, không phù hợp thực tiễn.
Trong lần xây dựng quy định này, sẽ có nhiều quy định mới, cụ thể hơn. Ví như, đối với việc tổ chức lễ diễu binh, một hoạt động kỷ niệm lớn, theo đại biểu Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, nên tổ chức với tần suất 10 năm/lần. Khoảng cách này đủ thời gian để nhân dân cả nước thấy được sự thay đổi của đất nước. Ý kiến này của đại biểu Phùng Quốc Hiển nhận được sự đồng tình của nhiều đại biểu khác.
Song hành với việc trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng bàn thảo về ban hành Nghị định quy định tổ chức lễ Quốc tang trong trường hợp thiên tai, thảm họa đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn tính mạng của nhân dân. Nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng Lễ quốc tang trong trường hợp thiên tai, thảm họa đặc biệt nghiệm trọng, gây thiệt hại lớn đến tính mạng của nhân dân nên tổ chức dưới hình thức lễ tưởng niệm, đảm bảo tính trang trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phân biệt với hình thức tổ chức quốc tang đối với cá nhân là lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Cách thức tổ chức lễ tưởng niệm nên đơn giản, phù hợp với chủ trương đảm bảo an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương lãng phí…
Về địa điểm tổ chức lễ tưởng niệm, đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng do tính chất từng thảm họa khác nhau, có thể là thảm họa thiên nhiên hoặc do sự bất cẩn của con người, do vậy địa điểm tổ chức chính thức có thể làm tại địa phương - nơi xảy ra thảm họa, tùy theo tính chất của từng sự kiện.
Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu, cân nhắc làm rõ thêm khái niệm, thời gian, tên gọi, căn cứ để quyết định việc quốc tang; đồng thời tham khảo kinh nghiệm của các nước trong khu vực và trên thế giới.
