Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm nhập đường dây "cò" giấy thông hành ở Lạng Sơn: Lợi dụng chính sách đế trục lợi

Thứ sáu, 13:00 12/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Lợi dụng quy định, lái xe từ tỉnh khác đến phải có hợp đồng với các công ty đóng trụ sở tại Lạng Sơn, “cò mồi” thoải mái chèo kéo khách làm dịch vụ ngay tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, theo phản ánh của nhiều tài xế chở hàng xuất khẩu sang Trung Quốc, do các thay đổi trong chính sách nên từ giữa năm 2016, việc thông quan trở nên rất khó khăn.

Để được cầm trên tay tấm giấy thông hành, ngoài hành trình đi lại vất vả, họ thường phải chấp nhận chi một khoản từ 250.000 đến 300.000 đồng để làm “dịch vụ”. Số tiền này lớn hơn nhiều so với quy định của nhà nước là 50.000 đồng.

Có mặt tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Lạng Sơn trong những ngày cuối tháng 4/2017, trong vai là tài xế muốn xin giấy thông hành chở nông sản qua cửa khẩu Tân Thanh giao cho chủ hàng Trung Quốc, chúng tôi nhanh chóng bị cán bộ tiếp nhận hồ sơ chối từ.

Họ cho biết chúng tôi phải thông qua các công ty có chức năng xuất nhập khẩu hàng hóa đóng trên địa bàn tỉnh mới đủ điều kiện. Sau đó, cán bộ công an cũng nhanh chóng gọi một người đàn ông trung niên được cho là nhân viên của một công ty đang loanh quanh trong trụ sở đến gặp khách.


Nhân viên công ty có chức năng xuất nhập khẩu hàng hóa làm dịch vụ cấp giấy thông hành cho khách ngay tại trụ sở công an. Ảnh cắt từ clip

Nhân viên công ty có chức năng xuất nhập khẩu hàng hóa làm dịch vụ cấp giấy thông hành cho khách ngay tại trụ sở công an. Ảnh cắt từ clip

Trước mặt các cán bộ công an, người đàn ông này yêu cầu chúng tôi phải nộp khoản tiền 250.000 đồng (gấp 5 lần quy định) và hứa sẽ làm giấy thông hành trong thời gian 2 giờ.

Bên cạnh đó, theo ghi nhận của chúng tôi, một quy định “mềm” khác được đặt ra bởi các cán bộ công tác tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh này cũng đang gây khó cho cánh tài xế. Theo đó, dù đã có sẵn ảnh 4x6 đúng quy định, những người này vẫn được yêu cầu “chụp lại cho chuẩn”.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về vấn đề trên, Đại tá Lê Văn Trung, Trưởng Phòng quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Trước đây giấy thông hành do biên phòng cấp, tuy nhiên họ chỉ cấp giấy phép tạm thời nên phía Trung Quốc không cho sang.

Trước tình hình này, chúng tôi có tham mưu cho tỉnh, sau đó UBND tỉnh Lạng Sơn có kiến nghị bộ Công An đề nghị vận dụng cấp cho các đối tượng là lái xe, chủ hàng và người đi cùng qua 2 cửa khẩu Tân Thanh và Chi Mai. Hai cửa khẩu này chủ yếu xuất hàng nông sản nếu không cấp được giấy thông hành sẽ xảy ra tình trạng tắc biên kéo dài.

Theo thông tư 67, đối tượng được phép cấp giấy thông hành là cư dân xã biên giới. Bây giờ để mở rộng đối tượng chúng tôi đã kiến nghị lên Bộ Công an và được Bộ đồng ý cho chủ trương và vận dụng là cấp cho đối tượng có hoạt động ở khu kinh tế cửa khẩu.

Hoạt động ở đây thứ nhất là anh phải có tạm trú hoặc có công ty có hoạt động tại khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn. Đáp ứng điều kiện đó thì bên Trung Quốc mới cho sang. Hoạt động này đã được vận dụng đã được mấy tháng rất là suôn sẻ và tạo điều kiện cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa".


Một nhân viên làm dịch vụ cầm trên tay sấp giấy thông hành để phát cho tài xế. Để có giấy thông hành, mỗi tài xế phải nộp từ 250.000 - 300.000 đồng. Ảnh cắt từ clip.

Một nhân viên làm "dịch vụ" cầm trên tay sấp giấy thông hành để phát cho tài xế. Để có giấy thông hành, mỗi tài xế phải nộp từ 250.000 - 300.000 đồng. Ảnh cắt từ clip.

Theo đó, tại trụ sở Phòng quản lý xuất nhập cảnh có khoảng 10 công ty thường xuyên hoạt động. Những công ty này đều đóng trên địa bàn tỉnh và có chức năng xuất nhập khẩu. Trung bình mỗi ngày, phòng nhận trên 200 hồ sơ đề nghị làm thủ tục cấp giấy thông hành, chủ yếu ở 2 cửa khẩu Tân Thanh và Chi Ma. Do nhu cầu lớn, phòng làm liên tục 7 ngày trong tuần.

“Theo quy định, lái xe và khách du lịch từ tỉnh khác đến phải qua các công ty du lịch hoặc công ty có chức năng xuất nhập khẩu hàng hóa có trụ sở tại Lạng Sơn và xác nhận làm hợp đồng vận chuyển hàng hoá. Để thuận tiện, chúng tôi tạo điều kiện cho các nhân viên của công ty ngồi trong trụ sở”, thượng tá Hoàng Văn Lin – Phó trưởng phòng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cũng cho biết.

Trước câu hỏi về khoản phí thu chênh lệch từ 200.000 - 250.000 đồng/bộ hồ sơ, nhân với hàng trăm hồ sơ thì số tiền “khủng” mỗi ngày về đâu, lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh khẳng định, phòng chỉ thu đúng 50.000 đồng theo quy định của Bộ Tài chính, còn việc công ty làm “dịch vụ” thu bao nhiêu thì... không biết và không kiểm soát.

Do đó, họ cũng không biết các công ty căn cứ vào đâu để thu và có đóng thuế trên khoản thu đó hay không.

Cũng liên quan vấn đề này, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, đại tá Nguyễn Trung Thực – Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã ghi nhận thông tin phản ánh và đang cử cán bộ xuống kiểm tra, làm rõ.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ sinh Hà Nội mắc bẫy 'bắt cóc online', gia đình suýt mất nửa tỷ đồng tiền chuộc

Nữ sinh Hà Nội mắc bẫy 'bắt cóc online', gia đình suýt mất nửa tỷ đồng tiền chuộc

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Tin rằng mình đang liên quan đến một vụ án ma túy nghiêm trọng, một nữ sinh đã làm theo lời kẻ mạo danh công an, tự nhốt mình trong khách sạn và gọi điện về nhà thông báo bị bắt cóc, yêu cầu gia đình chuyển 550 triệu đồng tiền chuộc.

Từ đêm 30/10, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Từ đêm 30/10, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Đời sống - 28 phút trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 30/10, miền Bắc nước ta sẽ đón không khí lạnh tăng cường.

Gần 20 ngày sau trận ngập 'lịch sử' cuộc sống người dân ở trung tâm Thái Nguyên hiện ra sao?

Gần 20 ngày sau trận ngập 'lịch sử' cuộc sống người dân ở trung tâm Thái Nguyên hiện ra sao?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sau trận ngập lụt lịch sử do ảnh hưởng cơn bão số 11 vừa qua, cuộc sống của người dân ở các phường trung tâm tỉnh Thái Nguyên đang dần trở lại nhịp sống thường ngày.

Thật thà chẳng toan tính: 4 con giáp sống hạnh phúc và bình an cả đời

Thật thà chẳng toan tính: 4 con giáp sống hạnh phúc và bình an cả đời

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra đã mang trong mình tính cách trung thực, thẳng thắn và lương thiện.

Ninh Bình: Xử lý người đàn ông sử dụng máy nổ, kích điện để bắt thủy sản

Ninh Bình: Xử lý người đàn ông sử dụng máy nổ, kích điện để bắt thủy sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Bình) trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện và xử lý một phương tiện sử dụng thiết bị điện để khai thác thủy sản.

Hơn 35.000 ngôi nhà ở TP Huế bị ngập trong nước lũ

Hơn 35.000 ngôi nhà ở TP Huế bị ngập trong nước lũ

Đời sống - 1 giờ trước

Chiều nay (28/10), mực nước sông Hương, sông Bồ và các sông lớn ở Huế bắt đầu xuống nhưng vẫn trên báo động 3. Mưa lũ đến chiều nay làm hơn 35 ngàn nhà dân bị ngập, nhiều người không kịp trở tay do nước dâng quá nhanh.

Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa

Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa

Đời sống - 2 giờ trước

Bị CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, nữ tài xế ở Thái Nguyên không chấp hành, còn hất máy đo xuống đất. Kết quả cho thấy mức vi phạm gần gấp đôi kịch khung theo quy định.

Thái Nguyên có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Thái Nguyên có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Sáng 28/10, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Hà Nội: Sau gần 35 năm bỏ trốn, đối tượng truy nã ra đầu thú

Hà Nội: Sau gần 35 năm bỏ trốn, đối tượng truy nã ra đầu thú

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau gần 35 năm lẩn trốn lệnh truy nã về tội danh liên quan đến giả mạo giấy tờ, đối tượng Nguyễn Quốc Bình đã từ TP Hồ Chí Minh quay về Hà Nội đầu thú nhờ sự kiên trì vận động của Công an xã Hưng Đạo (TP Hà Nội).

Phát triển năng lực AI cho người học: Nền giáo dục đổi mới và sáng tạo

Phát triển năng lực AI cho người học: Nền giáo dục đổi mới và sáng tạo

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH – Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành động lực chiến lược của giáo dục toàn cầu, hội thảo “Phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo cho người học – Hướng tới một nền giáo dục đổi mới, sáng tạo và có trách nhiệm” diễn ra nhằm thúc đẩy việc phát triển năng lực AI cho người học ở mọi cấp độ, từ nhận thức đến ứng dụng, đảm bảo ứng dụng AI vào giáo dục một cách toàn diện, có trách nhiệm, sáng tạo và thích ứng cao.

Top