Tham quan Vịnh Hạ Long khách thuê tàu bị “chặt chém”

| Xã hội

GiadinhNet - "Chỉ vì không tìm hiểu trước mà mình bị nhà thuyền hét giá gấp 3 giá bình thường."

Kể từ sau khi được công nhận là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới (ngày 12/11/2011), lượng khách du lịch đến với Hạ Long ngày càng đông. Không thể phủ nhận Quảng Ninh đã khai thác khá hiệu quả những giá trị di sản thiên nhiên Vịnh Hạ Long. Để ra tham quan các địa danh ở Vịnh Hạ Long du khách phải thuê tàu ra ngoài vịnh và hiện tượng khá nhiều du khách bị "chặt chém" đang diễn ra...

Vịnh Hạ Long - một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới. Ảnh: Phạm Hương

Vui vì được công nhận là kỳ quan nhưng buồn khi...

Không chỉ kinh doanh vận tải, rất nhiều tàu còn kiêm thêm các hình thức dịch vụ khác như nhà hàng ăn uống, chèo thuyền Kayak, lặn biển, câu cá, kéo dù, đưa khách tham quan tại các làng chài trên Vịnh... Chỉ riêng dịch vụ đưa khách ra vịnh tham quan đã đem lại cho tỉnh nguồn lợi không nhỏ. Tuy nhiên, sự bùng nổ quá mức số lượng khách du lịch cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề: chất lượng tàu kém kèm theo đó là sự thiếu quan tâm đến yếu tố an toàn kỹ thuật đã dẫn đến những sự cố đáng tiếc cho du khách lẫn nhà tàu. Đó là chưa kể tới những quan ngại khác như: tranh giành tuyến, bến, khách, xả thải gây ô nhiễm môi trường nước. Đặc biệt không thể không kể đến hiện tượng “chặt chém” giá cả đối với khách du lịch đi tàu ra thăm vịnh…

Bạn Nguyễn Thị Thủy, một khách du lịch bức xúc: “Chỉ vì không tìm hiểu trước mà mình bị nhà thuyền hét giá gấp 3 giá bình thường. Mình mua vé thăm quan vịnh sau đó được một người dẫn lên tàu, sau khi xuống tàu họ thu của mình 300 nghìn tiền tàu/ người. Vì là đi lần đầu nên mình không biết về giá vé sau khi ra về mới biết rằng giá vé thực chất chỉ có 100 nghìn/người. Điều này làm mình rất bức xúc!”  Không chỉ riêng trường hợp của Thủy mà nhiều khách du lịch đã bị nhà tàu nâng giá gấp 2 gấp 3 lần quy định. Mặc dù giá tàu đã được niêm yết và theo quy định sẽ không tăng quá 20% giá niêm yết vào các ngày thứ 7, ngày lễ và ngày cao điểm song các chủ tàu vẫn lợi dụng sự thiếu am hiểu của khách du lịch để nâng giá một cách quá đáng.

Song song với việc bảo tồn Vịnh Hạ Long thì việc nâng cao chất lượng phục vụ của đội tàu du lịch đưa khách thăm Vịnh là một trong những giải pháp bền vững nhằm phát huy giá trị kỳ quan Hạ Long trong tổng thể quy hoạch du lịch Quảng Ninh. Cũng qua đó, nâng cao hình ảnh và vị thế của Hạ Long trong mắt khách du lịch trong nước và quốc tế.

 
Nhiều du khách đã tỏ ra giận dữ và to tiếng với chủ tàu vì giá vé quá cao so với thông tin họ được biết. Song câu trả lời họ nhận được chỉ là do giá cả tăng cao nên giá tàu ra thăm vịnh cũng tăng theo. Một du khách từ TP Hồ Chí Minh cùng gia đình tham quan vịnh Hạ Long cho biết, khi chuẩn bị đi, đã tìm hiểu giá vé cũ nhưng đến nơi giá vé lại tăng quá cao khiến họ không thoải mái và cảm thấy bị móc túi vì cùng chất lượng dịch vụ như cũ nhưng giá vé lại cao gấp đôi, gấp ba.
 
Nếu việc tăng giá đi kèm với việc nâng cao chất lượng phục vụ và dịch vụ thì sẽ không có gì đáng nói. Song thực tế, dù giá dịch vụ bị tăng cao lên song du khách vẫn bị cắt xén giờ tham quan, bị ghép thuyền hay chuyển từ thuyền này qua thuyền khác…

Những nỗ lực của các cơ quan chức năng

Mặc dù UBND tỉnh Quảng Ninh đã cho phép thành lập riêng một Ban Chỉ đạo về quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển, lưu trú khách du lịch trên Vịnh với nhiệm vụ rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định hiện hành của tỉnh về hoạt động kinh doanh vận chuyển, lưu trú.
 
Đặc biệt để tránh sự tuỳ tiện, cạnh tranh thiếu lành mạnh, UBND tỉnh đồng ý cho Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh thành lập Chi hội vận chuyển khách tham quan Vịnh Hạ Long nhằm thống nhất nguyên tắc quản lý các dịch vụ vận chuyển khách, bình ổn giá cả thị trường, nâng cao chất lượng phục vụ… Song dường như bất chấp tất cả những nỗ lực trên, một số chủ tàu vẫn chưa chấp hành nghiêm chỉnh quy định về giá cả và chất lượng phục vụ khách du lịch.
 
Trước khi có sự can thiệp, giúp đỡ của các cơ quan chức năng thì du khách khi đi du lịch cần phải trang bị cho mình những thông tin về giá cả tham quan, dịch vụ vui chơi,… Quý khách cần nắm vững các thông tin được thông báo trên hệ thống truyền thanh, các bảng hướng dẫn tại cảng, nên vào phòng giao dịch bán vé của Cảng và trung tâm thông tin của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long để được hướng dẫn thuê tàu và những điều cần biết trước khi tham quan. Để đảm bảo quyền lợi và an toàn cho khách, quý khách không giao dịch với các đối tượng “cò tàu” đuổi bám, mời chào thuê tàu tham quan Vịnh. Các trường hợp ép giá, nâng giá, thu tiền dịch vụ cao hơn với giá niêm yết, bớt xén lịch trình quý khách cần phản ánh kịp thời với Ban Quản lý Cảng, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long và các cơ quan chức năng để xem xét, xử lý.
 
Phạm Hương
 
thuctap
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Đại công trường hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội) đang được hàng chục máy móc, công nhân thi công liên tục nhằm hoàn thành dự án chống úng ngập trọng điểm của Thủ đô. Với diện tích hơn 36ha và dung tích điều tiết gần 930.000m³, công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài khu vực phía Tây Hà Nội.

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Đời sống -

GĐXH - Mặc dù công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thế nhưng, trên địa bàn phường Phú Diễn hiện vẫn ngang nhiên tồn tại hàng loạt công trình vi phạm quy mô lớn, thách thức dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.