Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đà Nẵng công bố số ca chữa khỏi COVID-19 đông kỷ lục

Đà Nẵng công bố số ca chữa khỏi COVID-19 đông kỷ lục

Y tế

GiadinhNet - Chiều 18/8, tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã công bố chữa khỏi COVID-19 cho 23 bệnh nhân.

Đội phản ứng nhanh thứ 6 gồm BS Khoa Thận Nhân tạo và điều dưỡng của Bệnh viện Chợ Rẫy ra hỗ trợ cho Bệnh viện Hòa Vang

Đội phản ứng nhanh thứ 6 gồm BS Khoa Thận Nhân tạo và điều dưỡng của Bệnh viện Chợ Rẫy ra hỗ trợ cho Bệnh viện Hòa Vang

Y tế

GiadinhNet - 17h hôm nay (7/8), Bệnh viện Chợ Rẫy đã điều Đội phản ứng nhanh thứ 6 ra chi viện cho Bệnh viện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng).

Bố mẹ muốn hiến thận cứu con trai độc nhất nhưng tuyệt vọng vì không có tiền để ghép

Bố mẹ muốn hiến thận cứu con trai độc nhất nhưng tuyệt vọng vì không có tiền để ghép

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Cả chị Tuyến và chồng không bao giờ nghĩ rằng căn bệnh hiểm nghèo đó lại rơi vào cậu con trai độc nhất của họ. Anh chị đã hết tiền cứu chữa con nhưng không ngần ngại hiến thận để kéo dài sự sống cho con mình.

Chuyện chưa kể về “xóm chạy thận” vật lộn với cái nắng nóng đỉnh điểm ở Hà Nội

Chuyện chưa kể về “xóm chạy thận” vật lộn với cái nắng nóng đỉnh điểm ở Hà Nội

Xã hội

GiadinhNet - Nằm trên chiếc giường cũ kỹ và ọp ẹp, 2 chiếc quạt chạy hết công suất kêu ro ro nhưng cũng không giúp chị Thanh bớt mướt mồ hôi. Chị nói, chỉ ước hai vợ chồng gom đủ tiền để lắp chiếc điều hòa để mùa hè bớt cơ cực và có giấc ngủ trọn vẹn nhưng có lẽ quá xa vời…

Khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Chợ Rẫy đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 ​

Khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Chợ Rẫy đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 ​

Y tế

GiadinhNet - Khoa Thận nhân tạo - Bệnh viện Chợ Rẫy là đơn vị của Bệnh viện hạng đặc biệt đầu tiên của cả nước đạt chứng nhận ISO 9001:2015 của Tổ chức chứng nhận quốc tế TNV (Anh quốc).

Khoảng 20% mẫu nước, dịch lọc trong chạy thận nhân tạo bị nhiễm khuẩn nặng

Khoảng 20% mẫu nước, dịch lọc trong chạy thận nhân tạo bị nhiễm khuẩn nặng

Y tế

GiadinhNet - Tai biến trong chạy thận nhân tạo luôn tiềm ẩn, nhất là các tai biến do nhiễm khuẩn nước và dịch lọc…

Những thanh niên chạy thận lúc nửa đêm

Những thanh niên chạy thận lúc nửa đêm

Sống khỏe

Tâm 23 tuổi, chạy thận đêm suốt hai năm từ khi ra trường. Thu, chạy thận đã 5 năm, ngày bán vé số. Điền, 30 tuổi, đêm rút kim tiêm ra, sáng ngày chạy xe ôm kiếm tiền cho đợt điều trị tới.

Vì sao Bộ Y tế nói bản án phúc thẩm vụ chạy thận ở Hòa Bình không có giá trị khoa học?

Vì sao Bộ Y tế nói bản án phúc thẩm vụ chạy thận ở Hòa Bình không có giá trị khoa học?

Pháp luật

GiadinhNet - Với sự cố chạy thận ở Hòa Bình, theo Bộ Y tế, một số luận cứ then chốt liên quan đến nguyên nhân tử vong, con đường dẫn đến nguyên nhân tử vong vẫn chưa được làm sáng tỏ về khoa học.

Bệnh viện Hoà Bình thả nổi việc lọc nước chạy thận nhân tạo

Bệnh viện Hoà Bình thả nổi việc lọc nước chạy thận nhân tạo

Pháp luật

Chiều 14/1, trả lời tại TAND thành phố Hoà Bình về việc Bệnh viện đa khoa Hoà Bình có được phép thành lập đơn nguyên thận nhân tạo để thực hiện kỹ thuật lọc máu không? bị cáo Trương Quý Dương (nguyên giám đốc Bệnh viện) đáp: Lập đơn nguyên là thẩm quyền của bị cáo, chỉ khi thành lập khoa, phòng mới phải làm đề án xin Sở Y tế cấp tỉnh cấp phép.

Chỉ với mẹo này người cao huyết áp khỏi lo biến chứng thận

Chỉ với mẹo này người cao huyết áp khỏi lo biến chứng thận

Sống khỏe

Theo thống kê mới nhất, mỗi năm Việt Nam có khoảng 8.000 người bị suy thận. Trong đó, số người bị suy thận do các bệnh chuyển hóa như tăng huyết áp ngày càng tăng cao. Suy thận do tăng huyết áp không chỉ gây khó khăn cho việc điều trị mà còn ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.

Vụ chạy thận làm 9 người tử vong tại Hoà Bình: Giám đốc Bệnh viện thành lập Đơn vị lọc máu khi chưa đủ điều kiện

Vụ chạy thận làm 9 người tử vong tại Hoà Bình: Giám đốc Bệnh viện thành lập Đơn vị lọc máu khi chưa đủ điều kiện

Pháp luật

GiadinhNet - Mới đây, sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Hoà Bình đã ban hành Kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vô ý làm chết người” xảy ra vào tháng 5/2017 tại Đơn nguyên Thận nhân tạo - BVĐK tỉnh Hoà Bình. Cho đến nay, qua 3 lần điều tra, một lần xét xử, Công an tỉnh Hoà Bình đã khởi tố 6 bị can. Công an tỉnh Hoà Bình kết luận có một phần trách nhiệm không nhỏ của ông Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc Bệnh viện này.

BS Hoàng Công Lương nhận lệnh bị cấm đi khỏi nơi cư trú

BS Hoàng Công Lương nhận lệnh bị cấm đi khỏi nơi cư trú

Pháp luật

GiadinhNet - Thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình cho biết, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hoà Bình vừa ra Lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú với bị can Hoàng Công Lương.

Xét xử vụ án BS Hoàng Công Lương: Nhiều lời khai khác nhau về việc phân công nhiệm vụ

Xét xử vụ án BS Hoàng Công Lương: Nhiều lời khai khác nhau về việc phân công nhiệm vụ

Pháp luật

GiadinhNet - Trong phiên xử sơ thẩm ngày thứ 4 vụ án hình sự “Vô ý làm chết người” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với 3 bị cáo Hoàng Công Lương, Bùi Mạnh Quốc, Trần Văn Sơn, phần thẩm vấn bị cáo và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan vẫn tập trung xung quanh việc làm rõ trách nhiệm của bị cáo Hoàng Công Lương tại Đơn nguyên Thận nhân tạo và trong ngày xảy ra vụ việc (29/5/2017).

Vụ bác sĩ bị truy tố vì sự cố chạy thận: Bệnh nhân mong BS Hoàng Công Lương tiếp tục được làm việc

Vụ bác sĩ bị truy tố vì sự cố chạy thận: Bệnh nhân mong BS Hoàng Công Lương tiếp tục được làm việc

Y tế

GiadinhNet - Bệnh nhân Hoàng Văn Tiến (52 tuổi, ở Kim Bôi, Hoà Bình) rơi nước mắt khi được BS Hoàng Công Lương chăm sóc sáng 23/3. Ông Tiến chỉ mong mỏi, BS Lương tiếp tục được làm việc bởi bác sĩ là người rất hiền lành, chu đáo.

Vụ 8 người tử vong khi chạy thận:  Tìm thấy chất không được dùng trong vệ sinh nước RO

Vụ 8 người tử vong khi chạy thận: Tìm thấy chất không được dùng trong vệ sinh nước RO

Y tế

GiadinhNet - Axit flohydric là hóa chất cực độc tuyệt đối không dùng cho y tế nhưng lại có trong nước chạy thận gây tai biến 18 người bệnh ở Hòa Bình, trong đó có 8 người tử vong

Ngày nóng ở “xóm chạy thận”

Ngày nóng ở “xóm chạy thận”

Xã hội

GiadinhNet - Hà Nội đang giữa những ngày hè, “xóm chạy thận” nằm cuối hẻm 80/121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng) với 4 dãy nhà lụp xụp càng trở nên nóng nực hơn. Bà Lành, quê ở Nam Định thuê trọ ở đây kêu trời: “Hôm nay còn đỡ, mấy hôm trước nóng đến ngột ngạt, không ăn không ngủ được, làm người lả đi”.

Top