Thanh Hóa: Lùm xùm thu, chi hàng trăm triệu đồng tại trường tiểu học gây xôn xao mạng xã hội

| Xã hội

GĐXH - Phòng GD&ĐT thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) xác minh các khoản vận động tài trợ và quỹ phụ huynh công khai, minh bạch, đồng thời xử lý giáo viên tự ý can thiệp thông tin.

Thời gian gần đây, thông tin về các khoản thu tại Trường Tiểu học Hải Thanh A, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội. Cụ thể, tài khoản Facebook Nguyễn Tiến Đạt đăng tải trong nhóm "Cà phê đường phố" những nội dung bức xúc của phụ huynh liên quan đến các khoản "quỹ" và "ủng hộ" cơ sở vật chất, cùng với đó là thông tin về việc giáo viên nhà trường nhắn tin gợi ý thương lượng.

Trước những thông tin này, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thị xã Nghi Sơn vào cuộc xác minh và có báo cáo chính thức gửi Chủ tịch UBND thị xã.

Theo xác minh của Phòng GD&ĐT, 2 hình ảnh về danh sách thu chi được đăng tải trên mạng xã hội gồm "Tổng hợp thu chi quỹ ủng hộ tăng cường cơ sở vật chất dạy và học năm học 2024 - 2025" với tổng thu hơn 102 triệu đồng và "Tổng hợp thu chi quỹ phụ huynh năm học 2024-2025" với tổng thu hơn 81 triệu đồng. Đây là bản tổng hợp được nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh công khai tại Hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh vào ngày 23/5.

Thanh Hóa: Lùm xùm thu, chi hàng trăm triệu đồng tại trường tiểu học gây xôn xao mạng xã hội- Ảnh 1.

Những khoản thu, chi hàng trăm triệu tại Trường Tiểu học Hải Thanh A gây xôn xao mạng xã hội.

Theo báo cáo, quỹ "ủng hộ" cơ sở vật chất hơn 102 triệu đồng thì đây là nguồn quỹ vận động tài trợ giáo dục, được nhà trường thực hiện đúng quy định. Trường đã xây dựng kế hoạch, đề xuất các hạng mục mua mới và tu sửa cơ sở vật chất, trình UBND phường Hải Thanh và Phòng GD&ĐT thị xã phê duyệt.

Các khoản chi cho bàn ghế, hệ thống điện, trống, kính cửa sổ, lát gạch sân khấu, hệ thống ống nước, bồn nước, sửa cống và sân trường đều nằm trong kế hoạch đã được duyệt. "Không có việc ép buộc cha mẹ học sinh phải tham gia đóng góp như thông tin trên mạng xã hội", báo cáo nêu.

Đối với quỹ phụ huynh hơn 81 triệu đồng, Ban đại diện cha mẹ học sinh đã xây dựng kế hoạch hoạt động và vận động quỹ để phục vụ các hoạt động. Đến thời điểm hiện tại, quỹ đã chi 67.810.000 đồng và vẫn còn 13.410.000 đồng. Các khoản chi như tiền chè họp Ban chấp hành phụ huynh (3 triệu đồng) và chè nước họp phụ huynh toàn trường (4,8 triệu đồng – chia cho 24 lớp, mỗi lớp 200.000 đồng) được đánh giá là phù hợp.

Thông tin cho rằng quỹ này đã chi "vừa khít hết số tiền" và "tiền hỗ trợ học sinh giỏi đi thi, chi thưởng lên tới suýt 7 triệu cũng phải phụ huynh đóng" là chưa chính xác hoàn toàn, vì quỹ vẫn còn dư và có các khoản dự kiến chi cho học sinh xuất sắc và hỗ trợ đồng diễn.

Thanh Hóa: Lùm xùm thu, chi hàng trăm triệu đồng tại trường tiểu học gây xôn xao mạng xã hội- Ảnh 2.

Thông tin từ Phòng GD&ĐT thị xã Nghi Sơn cho biết, nguồn quỹ vận động tài trợ giáo dục, được nhà trường thực hiện đúng quy định.

Về thông tin Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu phụ huynh để lại tivi và quạt sau khi học sinh lớp 5 ra trường, Phòng GD&ĐT xác minh bà Lê Thị Quý, Hiệu trưởng nhà trường (không phải thầy hiệu trưởng như trên mạng xã hội) không hề đưa ra phát biểu này với bất kỳ ai.

Một trong những thông tin gây chú ý khác là việc tài khoản Facebook "Nguyễn Sỹ" đã nhắn tin gợi ý thương lượng có đi kèm chi phí với tài khoản Nguyễn Tiến Đạt. Ông Nguyễn Văn Sỹ, giáo viên Trường Tiểu học Hải Thanh A, xác nhận hành động này là do cá nhân ông tự ý làm vì bức xúc khi thấy bài viết làm xấu hình ảnh nhà trường. Ông Sỹ khẳng định việc làm này không bị ai xúi giục.

Phòng GD&ĐT thị xã Nghi Sơn đề nghị Trường Tiểu học Hải Thanh A, động viên tinh thần cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, tuyên truyền để mọi người nói và làm đúng pháp luật, không để ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và tập thể. Rà soát, thống kê hiện trạng cơ sở vật chất để báo cáo UBND phường Hải Thanh thẩm định và xây dựng kế hoạch bổ sung cho năm học 2025 - 2026...

Ngoài ra, Phòng GD&ĐT cũng yêu cầu nhà trường tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Văn Sỹ vì đã tự ý nhắn tin trao đổi về nội dung liên quan đến trường khi chưa được thảo luận thống nhất trong nhà trường, báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT trước ngày 30/5.

Thu chi sai hàng loạt khoản, Hiệu trưởng trường Tiểu học bị cách chứcThu chi sai hàng loạt khoản, Hiệu trưởng trường Tiểu học bị cách chức

GĐXH-Theo Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu, bà Phạm Thị Mai bị cách chức do vi phạm quy định của pháp luật về tài chính kế toán.

Ngọc Hưng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.