Các bến trên đa số hoạt động chủ yếu dựa vào điều kiện tự nhiên, trong các bến khách ngang sông có 22 bến ở các huyện Cẩm Thuỷ, Tĩnh Gia, Như Thanh, Bá Thước, Thường Xuân và Quan Hoá hàng ngày có hàng nghìn học sinh và người dân qua lại nhưng chưa được đầu tư để đảm bảo thuận lợi và an toàn.
Đến nay mới có 49 bến khách ngang sông đủ tiêu chuẩn an toàn được cấp phép, chiếm 41%, số còn lại chưa được cấp phép.
Đa số phương tiện đóng theo kinh nghiệm dân gian nên chất lượng ở mức trung bình. Các phương tiện vận tải khách ngang sông dù có áo phao nhưng chỉ mang tính hình thức, đối phó với lực lượng chức năng.
Ngọc Hưng