Thanh Hóa: Sông Nhơm bị chặn dòng, hàng chục hecta lúa ngập úng

| Xã hội

GiadinhNet - Chỉ sau một trận mưa lớn, hàng chục ha lúa chiêm xuân đang đến kỳ thu hoạch của bà con thôn Đông Cao (xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) bị ngập sâu trong lũ.

Người dân thôn Đồng Cao trắng tay do nước sông Nhơm bị ngập. Ảnh: N.Hưng
Người dân thôn Đồng Cao trắng tay do nước sông Nhơm bị ngập. Ảnh: N.Hưng

Dân trắng tay sau một đêm mưa

Theo thông tin PV nhận được, sau trận mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ đêm 24 rạng sáng 25/5 vừa qua, một số diện tích lúa của bà con thôn Đông Cao bị ngập sâu trong nước lũ. Bà Đinh Thị Bé (người địa phương) nói trong tiếng thở dài: “Gia đình tôi trồng hơn 1,5ha lúa nhưng chỉ mới thu hoạch được hơn 2 sào. Số diện tích còn lại dự kiến sẽ thu hoạch vào tháng 6. Với gần 1,2 ha lúa còn lại sẽ cho kết quả trên 15 tấn lúa khô, nhưng thật không ngờ chỉ sau một trận mưa lớn đã cuốn đi tất cả. Lúa nhà tôi bây giờ bị mọc mầm, thối rữa, có thu hoạch về ăn không được, bán không xong, may ra cũng chỉ phục vụ chăn nuôi. Cả nhà nhìn vào vụ lúa chính này, bây giờ bị nước nhấn chìm coi như mất trắng. Tiền đóng sản, thuế… cũng chưa có chứ huống chi bán lúa để trang trải cuộc sống”.

Không chỉ riêng gia đình bà Bé trắng tay sau mưa lớn mà ruộng lúa nhiều gia đình khác ở thôn Đông Cao cũng gần như không cho thu hoạch. Chứng kiến cánh đồng lúa ngập úng ông Đinh Văn Tân - Trưởng thôn Đông Cao chia sẻ: “Cả thôn có 147 hộ dân thì đã có đến 139 hộ bị ảnh hưởng sau trận mưa lớn vừa qua. Thu nhập chính của người dân nơi đây chủ yếu phụ thuộc vào cây lúa bây giờ lúa bị úng hết, coi như mất trắng”.

Theo người dân nơi đây, ngập lụt ở cánh đồng Đông Cao chỉ diễn ra vào mùa lũ khoảng tháng 7, tháng 8 hằng năm. Nhưng từ đầu năm 2017 đến giờ, người dân thôn Đông Cao đã chứng kiến 3 lần ngập lụt do nước sông Nhơm dâng cao. Lần thứ nhất là sau Tết Nguyên đán, lúc này bà con mới cấy xong, hơn 2 mẫu ruộng bị nhấn chìm trong nước. Lần thứ hai là khoảng tháng 4, lúc này gần 17ha lúa đương thì con gái bị nước lũ vùi lấp. Nhưng có lẽ lần thứ ba này là đau xót hơn cả, chỉ sau một trận mưa làm nước sông Nhơm dâng cao đã khiến cho 57ha lúa bị ngập úng, không cho thu hoạch.

Theo bà con Đông Cao, nguyên nhân của việc 57ha lúa bị ngập sau trong nước là bởi sông Nhơm bị chặn dòng để thi công các công trình cầu cống. Người dân dẫn chứng, tại điểm cầu Quả Cảm (xã Tế Thắng), sông Nhơm bị chặn dòng 3 chỗ: Một chỗ chặn dòng để làm cầu tạm cho người dân đi lại; chỗ thứ hai là đoạn cầu đang thi công; chỗ thứ ba là ở phía dưới cầu Quả Cảm. Thêm vào đó, khi Tập đoàn Cường Thịnh thi công tuyến đường Sao Vàng - Nghi Sơn cũng có chặn dòng sông dẫn đến cống bị tắc lại.

Sau trận mưa lớn, người dân đi thăm đồng và phát hiện lưu lượng nước sông Nhơm rất lớn. Mực nước treo vênh nơi thấp nhất đã 90cm, nơi cao lên đến hơn 1m. Thấy nước sông ngày càng dâng cao, người dân đã báo cáo lên các ngành chức năng. Ngay lập tức, UBND huyện Nông Cống đưa một máy múc ra thông chỗ cầu tạm, nơi đang thi công cầu Quả Cảm. Đến sáng 26/5, mực nước trên sông Nhơm vẫn lớn, các điểm bị chặn trên sông Nhơm vẫn chưa được khơi thông, nước đầu nguồn tiếp tục đổ về khiến lưu lượng nước trên sông Nhơm dâng cao. Lúc này, lúa trên Đông Cao bắt đầu bị ngập. UBND huyện mang máy múc xuống khơi thông cầu Quả Cảm, đồng thời huy động người dân tập trung xuống sông để khai thông dòng chảy, cứu lúa. Hơn 1 tuần xảy ra sự việc nhưng đến nay, một số diện tích lúa ở Đông Cao vãn bị nước ngập.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Xuân Hiểu - Bí thư Đảng ủy xã Trung Chính không khỏi lo lắng trước việc hàng chục hecta lúa kỳ thu hoạch của thôn Đông Cao bị ngập úng. Trong 57 ha lúa bị ngập úng, có tới 51ha bị thiệt hại trên 70%, gần như mất trắng. Nói tới nguyên nhân, ông Hiểu cho biết: Đêm 24/5, cơn mưa lớn đầu mùa với lượng mưa đo được ở Nông Cống là 137mm, Triệu Sơn khoảng 200mm, nước dồn xuống mấy cái cầu cắt quả bầu dưới Tế Thắng, đặc biệt là thi công tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng dẫn đến ách tắc. Lúa bị ngập dẫn đến bà con bị thiệt hại.

Trước sự việc trên, UBND huyện Nông Cống đã có báo cáo về thiệt hại do mưa lớn gây ra trên địa bàn huyện. Theo đó, ngày 24 - 25/5 trên địa bàn huyện Nông Cống xảy ra mưa lớn, lượng mưa do được tại Trạm Thuỷ văn Nông Cống là 137mm kết hợp với nước sông Nhơm từ Triệu Sơn đổ về và việc thi công cầu Quả Cảm tại xã Tế Thắng (thuộc dự án tiêu thoát lũ sông Nhơm) đã gây thiệt hại về sản xuất cho nhân dân. Mưa lớn không làm thiệt hại về người, vật nuôi, song thiệt hại nặng nhất về diện tích lúa, giá trị thiệt hại ước tính hơn 3 tỷ đồng. UBND huyện chỉ đạo xã Trung Chính phối hợp với các ngành chức năng rà soát, thống kê diện tích, mức độ thiệt hại, hướng dẫn nông dân thu hoạch phần diện tích lúa chưa bị hư hỏng; đồng thời báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân.

Ông Đinh Văn Tân - Trưởng thôn Đông Cao cho biết, bây giờ bà con mong mỏi, các đơn vị thi công nhanh chóng thực hiện việc nạo vét, khơi thông dòng chảy sông Nhơm và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đang xây dựng khác trên sông Nhơm. Nhân dân thôn Đông Cao hy vọng chính quyền sẽ có mức hỗ trợ phù hợp để bà con an tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.

Ngọc Hưng

Ý kiến của bạn
Tags:
Khởi tố 2 cô gái ở Thái Nguyên giả vờ kết hôn với người nước ngoài chiếm đoạt gần 500 triệu đồng tiền sính lễ

Khởi tố 2 cô gái ở Thái Nguyên giả vờ kết hôn với người nước ngoài chiếm đoạt gần 500 triệu đồng tiền sính lễ

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng biết một số nam giới người Trung Quốc muốn kết hôn với phụ nữ người Việt, trả số tiền sính lễ cao, Hoàng Thị Hà Trang và Hoàng Châm Anh dùng thủ đoạn đồng ý kết hôn. Sau đó 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền sính lễ lên tới hàng trăm triệu đồng.

Tin sáng 6/8: Hủy kết quả, tổ chức thi lại cho tất cả thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang; công chức, viên chức có thể được nghỉ Tết Nguyên đán 2027 tới 10 ngày

Tin sáng 6/8: Hủy kết quả, tổ chức thi lại cho tất cả thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang; công chức, viên chức có thể được nghỉ Tết Nguyên đán 2027 tới 10 ngày

Xã hội -

GĐXH - Bộ GD&ĐT đề xuất hủy kết quả thi tốt nghiệp ngày 11-12/6 tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang, tổ chức thi lại tất cả môn thi ở điểm thi này dự kiến ngày 14-15/8; đối với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án nghỉ đối với công chức, viên chức.

Hà Nội: Phường Từ Liêm phản hồi gì về tình trạng nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp?

Hà Nội: Phường Từ Liêm phản hồi gì về tình trạng nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp?

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng nhiều nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, UBND phường Từ Liêm đã có văn bản phản hồi, cho biết đang triển khai kiểm tra, rà soát các kho, xưởng xen kẽ khu dân cư và khắc phục những tồn tại nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.