Thầy giáo tát chảy máu tai học sinh: "Tôi rất ân hận"
Giadinh.net - Thầy giáo Nguyễn Hữu Kháng (trường THCS Nguyễn Văn Huyên, Hoài Đức, Hà Tây) đã đến nhà cháu Vương Hồng Sơn (lớp 7C của trường) xin lỗi cháu và gia đình, vì trước đó đã "giáo dục" cháu bằng... vũ lực.
>> Lại giáo dục học sinh bằng... vũ lực
Sau khi GĐ&XH đăng bài báo "Lại giáo dục học sinh bằng... vũ lực", ông Nguyễn Mạnh Hải (hiệu trưởng nhà trường) và thầy Nguyễn Hữu Kháng đã đến tận nhà cháu Vương Hồng Sơn xin lỗi cháu và gia đình.
Sáng ngày 31/5/2007, thầy Kháng cũng đã đến Toà soạn GĐ&XH để bày tỏ sự ân hận của một người cả đời gắn bó với nghề giáo.
Anh Vương Tiến Khải, bố cháu Vương Hồng Sơn, cũng đã đến Tòa soạn GĐ&XH xác nhận việc nhà trường và thầy Kháng đã đến tận nhà xin lỗi cháu Sơn và gia đình.
Anh Khải cũng bày tỏ suy nghĩ của mình, với tư cách là một phụ huynh: “Giá như lúc ấy, thầy Nguyễn Hữu Kháng đủ bình tĩnh một chút để làm chủ hành vi của mình thì tốt cho nhà trường và tốt cho người thầy biết bao”.
Dưới đây là những lời ân hận mà thầy giáo Kháng đã nói tại Tòa soạn GĐ&XH:
Hôm đó tôi có lịch dạy vào tiết thứ 4. Hình như tiết học trước các em học sinh được nghỉ nên khi vào tiết học của tôi, nhiều em vẫn còn ham chơi và chưa tập trung vào sách vở. Khi tôi ghi xong đầu bài lên bảng thì một số em vẫn chưa giở sách vở ra. Em Sơn ngồi ở bàn đầu nên tôi nhìn thấy trước tiên.
Tôi hỏi em Sơn sách vở học của em đâu, thì em bảo để quên ở nhà. Trước mặt em chỉ có một tờ giấy trắng chưa ghi gì. Như thường lệ, khi học sinh quên sách vở, tôi sẽ hỏi học sinh một hai câu kiểm tra kiến thức về bài đang học. Nếu trả lời đựơc thì tôi cho ngồi xuống. Nếu không trả lời được thì tôi bắt lên đứng phạt ở góc lớp trong khoảng thời gian độ 15, 20 phút (?).
Khi tôi hỏi em Sơn một câu về “An toàn sử dụng điện” thì em không trả lời được. Tôi yêu cầu em Sơn lên đứng phạt ở góc lớp thì em không chịu lên và hỏi lại tôi: “Em việc gì phải lên”. Bực mình quá, tôi đã tát tai em hai cái.
Hôm đấy tôi đang rất mệt, tôi bị bệnh đường ruột ra nhiều máu quá, đầu lại hơi sốt nên đã không làm chủ được hành vi của mình. Thực ra lúc ấy tôi cũng không biết em Sơn bị rách tai. Chứ tôi đâu vô lương tâm đến mức đánh học sinh chảy máu tai rồi bỏ mặc đấy. Từ xưa đến nay, hàng chục năm làm trong ngành giáo dục, tôi chưa bao giờ tạt tai học trò cả.
Sáng ngày 29/5/2007, thầy Hải hiệu trưởng gọi điện cho tôi và tôi đã nhận thấy ngay sai lầm của mình. Ngay buổi chiều tôi đã tìm đến tận nhà em Sơn để xin lỗi em và gia đình. Tôi rất ân hận về sự nóng nảy không kiềm chế được của mình.
Chỉ còn mấy tháng nữa là tôi đến tuổi về hưu. Chiều nay (31/5), nhà trường sẽ mời tôi lên để xử lý sự việc này. Tôi đã sai và tôi xin nhận hình thức kỷ luật của nhà trường.
Hải Anh
Thông báo