Thi trượt vẫn mừng
GiadinhNet - Quy định không hạn chế số lần nộp đơn xét tuyển, thời hạn xét tuyển... của Bộ GD&ĐT khiến nhiều thí sinh vui mừng vì có thêm cơ hội vào các trường ĐH, CĐ.
![]() |
|
Thí sinh trượt nguyện vọng 1 vẫn còn rất nhiều cơ hội trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ khác. Ảnh: Chí Cường |
Tuy nhiên, nhiều trường lại đang lo lắng, tìm cách đối phó với lượng hồ sơ ảo và diễn biến có phần bất thường của đợt xét tuyển sắp tới.
Sau khi công bố điểm thi, nhiều trường ĐH, CĐ tốp trên dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng, trong khi đó các trường có điểm thi thấp thông báo dành nhiều chỉ tiêu cho xét tuyển nguyện vọng kế tiếp (NV2). Năm nay, ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội có số thí sinh từ 13,0 điểm trở lên cho ba môn chỉ chiếm 1/2 số chỉ tiêu, vì thế trường phải tuyển thêm khoảng 400 thí sinh cho NV2. ĐH Nguyễn Tất Thành có hơn 300 thí sinh đạt từ 14,0 điểm trở lên, trường dự kiến sẽ dành tới 80% chỉ tiêu để xét tuyển ở mức điểm sàn. Tương tự, ĐH Tây Bắc có vỏn vẹn 362 thi sinh đạt điểm từ 13,0 điểm trở lên, dự kiến điểm trúng tuyển chỉ ngang điểm sàn, còn nhiều chỉ tiêu cho xét tuyển.
Kỳ tuyển sinh năm nay, nếu thí sinh trượt NV1 tham dự kỳ thi ĐH, CĐ theo đề thi chung của Bộ, có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn (không có môn điểm 0) sẽ được sử dụng kết quả để đăng ký xét tuyển vào các trường còn chỉ tiêu, cùng khối thi và trong vùng tuyển của trường. Các trường không hạn chế số đợt xét tuyển, không quy định điểm trúng tuyển đợt sau cao hơn điểm trúng tuyển đợt trước. Như vậy, thí sinh bị trượt vẫn có cơ hội để trúng tuyển ở trường khác, thoải mái lựa chọn trường đăng ký xét tuyển.
|
Theo Quy định của Bộ GD&ĐT, trước ngày 25/8 thí sinh đến trường đăng ký dự thi để nhận giấy báo trúng tuyển đợt 1. Nhận giấy chứng nhận kết quả thi (kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn), nhận phiếu báo điểm (nếu điểm thấp hơn điểm sàn). Hồ sơ đăng kí xét tuyển nộp cho trường theo đường bưu điện chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường. Bao gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi (bản sao, bản gốc theo yêu cầu từng trường); lệ phí xét tuyển; một phong bì đã dán sẵn tem ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh. |
Thuận lợi trong việc xét tuyển khiến nhiều thí sinh dù bị trượt NV1 nhưng vẫn tỏ ra vui mừng, tự tin bởi sẽ có trường “trải thảm” mời gọi ở đợt xét tuyển sắp tới. Thí sinh Bùi Xuân Tùng (Thanh Oai, Hà Nội) dự thi vào Học viện Ngân hàng cho biết: “Em thi được 17,0 điểm, với điố này em không đỗ vào Học viện Ngân hàng. Trường có xét tuyển hệ CĐ, nhưng em muốn học luôn ĐH nên em sẽ dùng kết quả này để xét tuyển vào ngành tài chính - ngân hàng của trường ĐH khác. Khả năng đỗ vào ĐH khác cũng rất lớn”. Còn thí sinh Nguyễn Ngọc Huyền (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) cho biết: “Em thi ĐH Kinh tế Quốc dân khối A được 14 điểm, ngành em dự thi khoảng 21,0 điểm mới đỗ. Lúc đầu cũng buồn vì bị trượt. Nhưng giờ em khá thoải mái vì thấy nhiều trường xét tuyển chỉ ngang điểm sàn. Cơ hội của em vẫn còn nhiều”.
Quy định mới của xét tuyển năm nay ngoài việc tăng cơ hội vào ĐH cho các thí sinh, còn là “lối thoát” cho các trường ĐH thiếu chỉ tiêu, đặc biệt là những trường tốp dưới, trường ngoài công lập. Tuy nhiên, nhiều trường cho rằng việc xét tuyển này khá phức tạp, tỷ lệ ảo tăng cao. Theo GS Trần Hữu Nghị, Hiệu trưởng ĐH dân lập Hải Phòng: “Việc cho phép xét tuyển như vậy sẽ làm rối loạn công tác tuyển sinh. Việc xét tuyển quá dài không biết lúc nào sẽ kết thúc được, nó còn dẫn đến hiện tượng một thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển ở 3 - 4 nơi và trường cứ chờ mà không chắc chắn được thí sinh đó có học trường mình hay không”.
Để đối phó với hồ sơ ảo, sớm kết thúc kỳ tuyển sinh, nhiều trường đã đặt ra phương án xét tuyển có lợi nhằm giữ thí sinh. TS Trần Đức Quý, Hiệu trưởng ĐH Công nghiệp Hà Nội cho biết: “Nếu xét tuyển NV2, trường sẽ không nhận giấy báo điểm bản sao vì làm như vậy sẽ tăng số hồ sơ ảo, khó cho trường khi không thể kiểm soát hết số thí sinh nộp bản sao”. Lãnh đạo một số trường như: Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, ĐH Mỏ địa chất, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Tài chính-Ngân hàng Hà Nội… cũng cho biết, trường sẽ chỉ nhận bản chính (có dấu đỏ) đối với những thí sinh xét tuyển NV2.
Tuy nhiên, việc lựa chọn bản gốc phiếu điểm chỉ ở một số trường ĐH có sức hút lớn với thí sinh, còn các trường ĐH vùng, ở địa phương hay trường ngoài công lập buộc phải chấp nhận bản sao, kéo dài các đợt nhằm tuyển đủ chỉ tiêu. Việc xét tuyển mới cũng khó khăn cho các trường này, bởi điểm trúng tuyển của các trường tốp giữa cũng chỉ ngang hoặc nhỉnh hơn điểm sàn khiến các trường tốp dưới bị động trong việc tuyển đủ chỉ tiêu. Ngoài ra, để tuyển đủ chỉ tiêu, cùng với việc xét tuyển NV2, nhiều trường cũng đang rục rịch thông báo những ưu đãi đối với thí sinh như: học bổng hấp dẫn, miễn, giảm học phí, chỗ ở ký túc xá… để hút thí sinh.
Việc xét tuyển theo quy định mới, về lý thuyết có thể tạo cơ hội cho thí sinh, cho các trường ĐH, CĐ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy với nhiều trường ĐH, CĐ nỗi lo thiếu chỉ tiêu đã hiện hữu khi cuộc đua thu hút thí sinh còn nhiều cam go. Làm sao để “bắt” được thí sinh đang “bay nhảy” hết trường này tới trường khác cũng là mối bận tâm của các trường trong bối cảnh được dự báo là sẽ “loạn” về xét tuyển.
