Thông qua hai quy hoạch văn hóa và du lịch

| Xã hội

GiadinhNet - Trong phiên làm việc ngày 12/7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua 2 quy hoạch về lĩnh vực văn hóa và du lịch.

Đến năm 2020 Hà Nội sẽ có 4.000 nhà hàng karaoke được
cấp phép (ảnh chỉ có tính minh họa). Ảnh: Nam Sương
 
Trong phiên làm việc ngày 12/7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua 2 quy hoạch về lĩnh vực văn hóa và du lịch. Trong phần thảo luận về quy hoạch văn hóa, một số đại biểu đề nghị bỏ nội dung quy hoạch nhà hàng karaoke vũ trường, có đại biểu cho rằng số lượng nhà hàng karaoke vũ trường được quy hoạch quá lớn... Tuy nhiên, đại diện UBND thành phố vẫn bảo lưu quan điểm về quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường.
 
4.000 nhà hàng karaoke

Theo Quy hoạch văn hóa đến năm 2020, định hướng 2030 đã được HĐND TP Hà Nội thông qua ngày 12/7, trong giai đoạn 2011 - 2015, thành phố sẽ thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh 1.441 nhà hàng karaoke và 59 vũ trường. Đến năm 2020, quy hoạch cấp giấy phép trên toàn địa bàn thành phố khoảng 4.000 nhà hàng karaoke và 162 vũ trường đảm bảo tuân thủ các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật. Nội dung quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường là nội dung đã được nhiều đại biểu cho ý kiến trong phần thảo luận về Quy hoạch văn hóa.

Đại biểu Trần Văn Sương (Thanh Trì) cho rằng cần xem xét lại chỉ tiêu về phát triển số lượng nhà hàng karaoke và vũ trường vì trong quy hoạch quá nhiều. Ông Sương cũng đề nghị bên cạnh việc quy hoạch chỉ tiêu cần đưa ra các tiêu chí để quản lý lĩnh vực nhạy cảm này. Với vai trò là Trưởng ban Văn hóa xã hội của HĐND TP Hà Nội, bà Hoàng Thị Thùy cho biết ý kiến thẩm tra của Ban là nên bỏ nội dung trên khỏi quy hoạch văn hóa.

Theo bà Thùy, lĩnh vực văn hóa có phạm vi rất rộng, nếu đã đưa nhà hàng karaoke, vũ trường vào quy hoạch thì có đưa lĩnh vực quản lý thông tin, định hướng tư tưởng vào hay không? Đồng tình với ý kiến của đại biểu Nguyễn Hoài Nam, bà Thùy cho rằng nhà hàng karaoke, vũ trường không chỉ đơn thuần là văn hóa mà có cả kinh tế trong đó. “Không đưa vào quy hoạch không có nghĩa là chúng ta không quản lý mà chúng ta còn nhiều văn bản pháp quy của nhà nước trong lĩnh vực này”, bà Thùy nói.

Ủng hộ quan điểm của UBND thành phố trong việc đưa nội dung quy hoạch trên vào quy hoạch văn hóa, đại biểu Phan Thị Thanh Mai (Hà Đông) lý giải: “Mặc dù nội dung này không có trong quy hoạch văn hóa chung của cả nước nhưng chúng ta là địa phương đầu tiên làm quy hoạch văn hóa và cũng là đặc thù của Thủ đô nên ủng hộ giữ nội dung này trong quy hoạch”. Đại diện cho thành phố, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Bích Ngọc đã đề nghị được giữ nguyên nội dung quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường như trong tờ trình. Ngay sau đó, quy hoạch đã được HĐND thành phố thông qua với hơn 83% số đại biểu ủng hộ.
 
Đua ô tô, đua ngựa, đua chó...

Cũng trong phiên làm việc ngày 12/7, HĐND TP Hà Nội đã xem xét, thảo luận và thông qua Quy hoạch du lịch đến năm 2020 và định hướng 2030. Theo đó, Hà Nội sẽ phát triển hàng loạt sản phẩm du lịch mới như: xây dựng khu vui chơi giải trí thể thao gắn với cá cược bao gồm trường đua ngựa, đua chó và đua mô tô/ô tô tại Sóc Sơn (hoặc Ba Vì).

Theo quy hoạch du lịch Hà Nội, để phục vụ khách du lịch và nhu cầu của cư dân, trong Trung tâm Hà Nội cần quy hoạch các khu dịch vụ vui chơi giải trí chuyên đề. Cụ thể,  các khu vui chơi giải trí về đêm: theo mô hình các tuyến phố phục vụ vui chơi giải trí ban đêm như phố ẩm thực đêm, phố dịch vụ đêm… Dự kiến các khu vui chơi giải trí về đêm sẽ phát triển theo hướng: Cho phép tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí về đêm tại các tuyến phố hiện tại là nơi tập trung khách du lịch nước ngoài (các phố cổ ở khu vực trung tâm như Hàng Bạc, Hàng Bè, Mã Mây…).

Khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm với các tuyến đường bao quanh hồ là trung tâm sẽ phát triển thành khu vực đi bộ và hoạt động vui chơi giải trí về đêm. Phát triển 1 khu trung tâm vui chơi giải trí về đêm theo mô hình chuyên nghiệp để phục vụ riêng khách du lịch quốc tế với các loại hình vui chơi giải trí phức hợp như trò chơi điện tử có thưởng, show biểu diễn… “Trung tâm này có thể đặt ở khu vực ngoại ô thành phố với khoảng cách từ trung tâm không quá xa (dưới 20 km) để bảo đảm phục vụ thuận tiện khách du lịch đồng thời hạn chế tác động đến môi trường văn hóa xã hội bản địa”, bản quy hoạch nêu.
 
Võ Hải
thuctap
Ý kiến của bạn
Tin sáng 13/7: Cứu sống 3 du khách Hà Nội bị sóng cuốn khi tắm biển ở Quảng Ngãi; miền Bắc nắng trở lại đầu tuần, cuối tuần mưa lớn

Tin sáng 13/7: Cứu sống 3 du khách Hà Nội bị sóng cuốn khi tắm biển ở Quảng Ngãi; miền Bắc nắng trở lại đầu tuần, cuối tuần mưa lớn

Xã hội -

GĐXH - Lực lượng cứu hộ vừa phối hợp với người dân và lực lượng biên phòng cứu thành công 3 du khách bị sóng cuốn khi tắm tại bãi biển Mỹ Á; do rãnh áp thấp suy yếu, từ nay đến 17/7, mưa ở Bắc Bộ giảm nhanh, chỉ còn xuất hiện cục bộ.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.