Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thu chi đầu năm học, hướng dẫn một đằng, làm một nẻo

Thứ năm, 11:03 24/10/2024 | Giáo dục

GĐXH - Dù văn bản hướng dẫn về thu chi trong trường học đầy đủ, thanh tra làm việc rõ ràng nhưng năm nào tình trạng lùm xùm về tiền vận động xã hội hóa cũng tái diễn.

"Tiền trảm, hậu tấu"

UBND xã Nghi Đức (TP Vinh, Nghệ An) vừa có văn bản yêu cầu Ban giám hiệu trường Tiểu học Nghi Đức tổ chức họp kiểm điểm nghiêm túc về những thiếu sót trong việc di dời hệ thống máy điều hòa nhiệt độ. Đồng thời, yêu cầu nhà trường tổ chức họp phụ huynh, nhận thiếu sót và mong muốn phụ huynh thông cảm, đồng hành với nhà trường để làm tốt hơn công tác dạy và học.

Thu chi đầu năm học, hướng dẫn một đằng, làm một nẻo- Ảnh 1.

Trường Tiểu học Nghi Đức, TP Vinh.

Trước đó, vụ việc "di dời điều hòa" tại Trường Tiểu học Nghi Đức xôn xao trên mạng xã hội chỉ sau một ngày họp phụ huynh đầu năm học. Kèm theo đó là hình ảnh bảng kê chi tiết kinh phí di dời điều hòa của 8 phòng học, với tổng chi phí 3.872.500 đồng/lớp. Số tiền này bao gồm các khoản như: dây điện 3 pha (740.000 đồng), công tháo (300.000 đồng), vệ sinh (400.000 đồng), lắp đặt (800.000 đồng), ống đồng (1.060.000 đồng), dây điện (270.000 đồng), ống nước (100.000 đồng), kẹp nối nguồn (45.000 đồng) và công tháo lắp (115.000 đồng).

Nhiều phụ huynh cho rằng các khoản chi phí này "cao hơn mức trung bình trên thị trường" và việc Ban giám hiệu không thông báo hay bàn bạc với phụ huynh trước khi thực hiện là chưa hợp lý và thiếu tính dân chủ. Trong khi các điều hòa này được phụ huynh tự đóng góp mua sắm cho lớp học.

Về vấn đề này, bà Lâm Thị Thúy Hòa, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nghi Đức xác nhận, bảng kê khai bị "rò rỉ" trên mạng là chính xác. Tuy nhiên, bà Hòa cho rằng, số tiền hơn 3,8 triệu đồng là chi phí để tháo lắp 2 điều hòa cho mỗi lớp. Trong đó, nhà trường hỗ trợ 1,3 triệu đồng, các lớp phải đóng 2,5 triệu đồng.

Thu chi đầu năm học, hướng dẫn một đằng, làm một nẻo- Ảnh 2.

Bản kê chi phí di dời điều hòa ở Trường Tiểu học Nghi Đức.

Được biết, từ năm học này, Trường Tiểu học Nghi Đức chuyển các phòng học cũ của khối 4 và 5 sang dãy nhà mới (mới xây dựng nhưng chưa nghiệm thu). Nhà trường tổ chức tháo lắp các điều hòa từ phòng học cũ sang phòng học mới. Lãnh đạo nhà trường cho biết đã có cuộc họp bàn và xin ý kiến từ Ban đại diện cha mẹ học sinh trước khi thực hiện. 

"Về kinh phí di dời, bảng giá chi phí được nhà thầu đưa ra. Trong quá trình di dời, một số thiết bị cũ bị hư hỏng hoặc cần bảo dưỡng, cũng như lắp đặt thêm thiết bị để đảm bảo an toàn và chống thấm dột nên dẫn đến chi phí phát sinh", lãnh đạo Trường Tiểu học Nghi Đức nói.

Bà Lâm Thị Thúy Hòa cũng thừa nhận chưa làm đúng quy trình. "Chúng tôi có thiếu sót là mới chỉ xin ý kiến và được sự đồng ý của 3 thành viên Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh nhà trường mà chưa xin ý kiến của Hội cha mẹ học sinh các lớp. Mục đích của nhà trường là để cho các con vào năm học mới có điều kiện tốt nhất học tập nhưng lại nhận được ý kiến trái chiều", bà Hòa cho biết.

Thu chi đầu năm học, hướng dẫn một đằng, làm một nẻo- Ảnh 3.

Dù đã di dời điều hòa từ phòng học cũ sang phòng học mới, nhưng phụ huynh ở Trường Tiểu học Nghi Đức vẫn chưa đồng tình.

Ngoài quy trình thực hiện, chi phí lắp đặt, đi dời, nhiều phụ huynh cho rằng, điều hòa của các lớp là do phụ huynh đóng góp. Vì vậy, việc nhà trường tự ý thực hiện và "buộc phụ huynh kí biên bản bàn giao điều hòa cho trường" là chưa hợp lý.

Ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Đức cho rằng, việc làm của nhà trường dù có mục đích tốt nhưng chưa thực hiện nghiêm túc trong việc thực hiện các quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. "Khi thực hiện các công việc liên quan đến tài chính, trường phải có kế hoạch cụ thể, báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương nắm và chỉ đạo. Đặc biệt, cần phải thông qua và lấy ý kiến thống nhất của các bên liên quan trước khi thực hiện", ông Nguyễn Văn Cảnh nói.

Buộc phải tự nguyện

"Mong phụ huynh lớp 6 nói chung và lớp nói riêng ủng hộ vận động tài trợ thêm để nhà trường hoàn thành kế hoạch. Qua nắm bắt tình hình ủng hộ vận động tài trợ một số phụ huynh của lớp ta, nhà trường không thể hoàn thành kế hoạch mua sắm cơ sở vật chất được, rất mong phụ huynh chia sẻ’"..., là nội dung tin nhắn của ông Nguyễn Hữu Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn) gửi đến phụ huynh lớp 6.

Thu chi đầu năm học, hướng dẫn một đằng, làm một nẻo- Ảnh 4.
Thu chi đầu năm học, hướng dẫn một đằng, làm một nẻo- Ảnh 5.

Hiệu trưởng có mặt tại nhiều nhóm lớp để vận động tài trợ dù chưa được phê duyệt.

Khi nhận được thông tin này, nhiều phụ huynh khá bất ngờ vì lãnh đạo nhà trường lại trực tiếp vào nhóm kín của lớp để vận động tài trợ. Trước đó, tại buổi họp phụ huynh, nhiều lớp đã thông báo về các khoản thu trong năm học 2024 - 2025. Đáng chú ý, trong "danh mục" này, ngoài một số khoản thu theo quy định, còn có những khoản "tự nguyện" nhưng lại được đưa ra mức thu cố định, như tiền vận động tài trợ (xã hội hóa) 350.000 đồng, tiền quỹ đoàn, quỹ đội và tiền vệ sinh. Tương tự, một số trường trong huyện Anh Sơn cũng vận động thu tiền của phụ huynh để mua ti vi hoặc nạp các khoản thu trái quy định như mua ghế, tiền kế hoạch nhỏ, và tiền hội.

Liên quan các khoản thu này, ông Đoàn Văn Thanh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn cho biết, sẽ thành lập đoàn kiểm tra để xác minh các thông tin phụ huynh đã nêu. "Mặc dù các khoản thu khác không sai nhưng trước khi thu các trường phải xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường và được huyện thông qua mới được phép thu.

Qua nắm bắt ban đầu các trường có kế hoạch thu nhưng chưa thu tiền của phụ huynh. Trong quá trình thực hiện chưa thỏa đáng, tạo dư xấu trong xã hội", ông Thanh cho biết thêm.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn, từ đầu năm học 2024 - 2025, huyện này ban hành nhiều văn bản yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm túc các khoản thu chi. Phòng cũng cẩn trọng trong việc phê duyệt các khoản vận động tài trợ.

Ngày 18/10, UBND huyện tiếp tục ra văn bản chấn chỉnh, yêu cầu các trường niêm yết công khai các quy định về thu chi và thông báo rõ ràng từng khoản thu đến phụ huynh. Cấm lợi dụng Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu tiền "tự nguyện" cho mua sắm thiết bị và yêu cầu chưa tổ chức thu khi chưa có văn bản thống nhất của UBND huyện. Các trường không được thu các khoản trái quy định, hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm nếu có sai phạm.

Một trường ở Đồng Nai cho sinh viên nghỉ Tết Ất Tỵ đến 35 ngàyMột trường ở Đồng Nai cho sinh viên nghỉ Tết Ất Tỵ đến 35 ngày

Một trường cao đẳng ở Đồng Nai cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2025 đến 35 ngày, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các sinh viên xa nhà.

Gia Minh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sinh viên vật vã mưu sinh dịp Tết nguyên đán

Sinh viên vật vã mưu sinh dịp Tết nguyên đán

Giáo dục - 4 ngày trước

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, nhu cầu vận chuyển và dịch vụ tại các thành phố lớn chạm đỉnh, hàng nghìn sinh viên đã lựa chọn ở lại Thủ đô làm thêm. Các bạn trẻ tận dụng quỹ thời gian này để gia tăng thu nhập, vừa tự chủ kinh phí sinh hoạt cho học kỳ mới, vừa trải nghiệm nhịp sống hối hả của thị trường lao động cao điểm.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các học viện, trường công an nhân dân năm 2026

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các học viện, trường công an nhân dân năm 2026

Giáo dục - 5 ngày trước

Chỉ tiêu vào 8 học viện, trường công an nhân dân năm nay là 2.070, giảm 280 chỉ tiêu so với năm 2025.

Bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp đến tối: Giáo viên nhận lỗi do sơ suất

Bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp đến tối: Giáo viên nhận lỗi do sơ suất

Giáo dục - 5 ngày trước

Sau khi gia đình tìm thấy bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp học khóa cửa đến tối, cô giáo chủ nhiệm đã nhận lỗi do sơ suất và hiện bị tạm đình chỉ công tác.

Xác minh thông tin học sinh lớp 1 ở Sơn La nghi bị bỏ quên trong lớp khóa cửa suốt 3 giờ

Xác minh thông tin học sinh lớp 1 ở Sơn La nghi bị bỏ quên trong lớp khóa cửa suốt 3 giờ

Giáo dục - 6 ngày trước

GĐXH - Liên quan vụ học sinh lớp 1 ở Sơn La nghi bị bỏ quên trong lớp khóa cửa suốt 3 giờ, các cơ quan chức năng đã vào cuộc, xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc.

Người Việt đứng sau 110 công trình quốc tế giải mã 'hộp đen' AI

Người Việt đứng sau 110 công trình quốc tế giải mã 'hộp đen' AI

Giáo dục - 6 ngày trước

Từ học sinh chuyên Toán đến người Việt đầu tiên nhận giải COPSS 2026, GS Hồ Phạm Minh Nhật theo đuổi hành trình giải mã “hộp đen AI” với hơn 110 công trình quốc tế.

Tuyển sinh Đại học 2026: Thí sinh cần chuẩn bị thế nào?

Tuyển sinh Đại học 2026: Thí sinh cần chuẩn bị thế nào?

Giáo dục - 1 tuần trước

Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 của Bộ GD&ĐT đưa ra hàng loạt điều chỉnh đáng chú ý so với năm 2025. Tuy nhiên, những thay đổi này đã làm lộ rõ các vấn đề về công bằng giữa các phương thức xét tuyển và vai trò điều phối của cơ quan quản lí nhà nước.

Nam sinh Hà Nội giỏi Toán thích làm thơ, giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

Nam sinh Hà Nội giỏi Toán thích làm thơ, giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

Giáo dục - 1 tuần trước

Nam sinh Đoàn Trí Anh (THPT Đan Phượng, Hà Nội) xuất sắc giải mã chướng ngại vật rồi phát huy lợi thế dẫn đầu, giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 225 điểm.

Giáo sư Việt đầu tiên nhận giải thưởng danh giá ngành thống kê, AI toàn cầu

Giáo sư Việt đầu tiên nhận giải thưởng danh giá ngành thống kê, AI toàn cầu

Giáo dục - 1 tuần trước

Giáo sư Hồ Phạm Minh Nhật, trở thành người Việt đầu tiên nhận giải COPSS Emerging Leader Award 2026 trong lĩnh vực thống kê, khoa học dữ liệu và AI.

Bộ Quốc phòng công bố cấu trúc bài thi đánh giá năng lực trong 195 phút

Bộ Quốc phòng công bố cấu trúc bài thi đánh giá năng lực trong 195 phút

Giáo dục - 1 tuần trước

Bộ Quốc phòng công bố cấu trúc đề thi đánh giá năng lực tuyển sinh các trường quân đội từ năm 2026, gồm ba phần, thi trên máy tính, đánh giá toàn diện thí sinh.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 mới nhất của học sinh các tỉnh thành trên cả nước

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 mới nhất của học sinh các tỉnh thành trên cả nước

Giáo dục - 1 tuần trước

GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Top