Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Công khai giá dịch vụ y tế để người dân có thể lựa chọn

| Xã hội

GiadinhNet - Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, các cơ sở y tế và đơn vị trực thuộc Bộ Y tế rà soát lại và đảm bảo quyền lợi của người thụ hưởng, công khai giá dịch vụ y tế để người dân có thể lựa chọn phù hợp với nhu cầu.

Chiều 2/10, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ tháng 9/2020 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Văn phòng Mai Tiến Dũng.

Trong phần hỏi đáp, báo chí đặt câu hỏi liên quan đến việc sai phạm của cựu lãnh đạo BV Bạch Mai trong việc tăng giá bán Robot Rosa.

Liên quan đến vấn đề này, Thiếu tướng Tô Ân Xô – người phát ngôn Bộ Công an cho rằng, việc mở rộng điều tra phải căn cứ vào tài liệu thu thập được. "Vụ việc BV Bạch Mai không phải vụ đầu tiên".

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Công khai giá dịch vụ y tế để người dân có thể lựa chọn - Ảnh 1.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2020. Ảnh: Nhật Bắc


Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng thông tin, vấn đề xã hội hoá trang thiết bị y tế, chúng ta cũng đã đạt được nhiều thành tựu liên quan tới lợi ích của cơ sở y tế, giúp cho các cơ sở y tế có được quy trình kỹ thuật cao.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, trong điều kiện nguồn vốn ngân sách Nhà nước có hạn thì xã hội hóa có thể mở rộng những dịch vụ y tế cho người dân. Bên cạnh đó, thông qua hệ thống thiết bị hiện đại các y, bác sĩ cũng được học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, qua đó phục vụ tốt hơn. Người dân cũng là người được thụ hưởng với chi phí không cao và được hưởng thành quả của hiện đại hoá thiết bị.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Công khai giá dịch vụ y tế để người dân có thể lựa chọn - Ảnh 2.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn.


Thứ trưởng cho biết: "Thông qua hình thức xã hội hoá có một số tồn tại đó là tình trạng nâng giá các trang thiết bị".

Đại diện Bộ Y tế cho biết, trước đây cũng thường xuyên có những đợt thanh tra, kiểm toán và chỉ đạo các đơn vị rà soát các đề án về việc phê duyệt đề án dịch vụ y tế. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đã ký Chỉ thị số 20 yêu cầu các cơ sở y tế và đơn vị trực thuộc Bộ Y tế rà soát lại và đảm bảo quyền lợi của người thụ hưởng và công khai với giá dịch vụ y tế để người dân có thể lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu.

Lê Bảo

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.