Thực hiện chế độ, chính sách với 8,8 triệu người có công
GiadinhNet - Trên tinh thần này, hiện nay đã và đang có một số sửa đổi theo hướng dành nhiều ưu đãi hơn nữa cho gia đình, cá nhân là người có công với đất nước.
![]() |
|
Chương trình khám bệnh cho Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Hà Tĩnh do Báo Gia đình và Xã hội tổ chức. Ảnh: TL |
Trên tinh thần này, hiện nay đã và đang có một số sửa đổi theo hướng dành nhiều ưu đãi hơn nữa cho gia đình, cá nhân là người có công với đất nước. Cụ thể, ngày 18/5/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 494/NQ-UBTVQH13 về kết quả giám sát thực hiện chính sách pháp luật với người có công với cách mạng có điều khoản nêu rõ: Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ người có công với cách mạng đang ở nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động từ xã hội, gia đình. Trong hai năm 2012 và 2013 phải giải quyết xong nhà ở cho hơn 71.000 hộ có khó khăn về nhà ở. Dự kiến xây dựng mới nhà có giá trị 70 triệu đồng/căn, trong đó ngân sách hỗ trợ 40 triệu đồng.
Tiếp đó, ngày 16/7/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đây thì chế độ ưu đãi với người có công được sửa đổi theo hướng trợ cấp hàng tháng cho người có công với cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, trước kia chỉ hưởng chế độ một lần. Bổ sung chế độ điều dưỡng hàng năm đối với cha mẹ đẻ có một con duy nhất mà người con đó là liệt sỹ; cha mẹ đẻ có hai con trở lên là liệt sỹ. Điều chỉnh lại thời gian điều dưỡng từ 5 năm một lần xuống 2 năm một lần với các đối tượng còn lại.
Đối với điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận người có công, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã bổ sung, sửa đổi tiêu chuẩn, điều kiện công nhận liệt sỹ, thương binh, bệnh binh; sửa đổi việc công nhận bệnh binh đối với trường hợp quân nhân, công an nhân dân đã xuất ngũ về gia đình nay bị tâm thần do bệnh cũ tái phát; sửa đổi về tái khám vết thương với thương binh...
Cũng theo Bộ LĐTB&XH, đến nay cả nước đã công nhận và thực hiện chính sách với 8,8 triệu người có công. Trong đó, có 1.146.250 liệt sỹ; 8.806 người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; 16.142 người hoạt động cách mạng từ 1/1/1945 đến trước tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; cả nước cũng đã công nhận 49.609 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 3.923 mẹ còn sống; 781.021 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và thương binh loại B; gần 185.000 bệnh binh; trên 236.000 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học; 1.898.000 người có công giúp đỡ cách mạng; 4.146.798 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
Điều đáng mừng là hiện có hơn 95% gia đình người có công có mức sống từ trung bình trở lên.
