Thuế tăng theo giá đất từ 1/1/2009: Tăng thu vẫn “lọt” thuế

Thứ hai, 14:17 22/12/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Từ ngày 1/1/2009, Hà Nội sẽ áp dụng khung giá đất mới với mức tăng 10-100%, theo đó, các khoản nghĩa vụ thuế đất cũng tăng theo. Nhiều gia đình lo lắng khi phải đối mặt thêm với khoản đội chi này.

 
Trong khi các chuyên gia lại cho rằng, với cách tính thuế này, những người thực hiện chuyển nhượng đất sẽ được lợi hơn.
 
Tách hộ “chạy” thuế
 
Gần một tháng nay, gia đình ông Mai Văn Trung, thôn Thị Cấm, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm đang phải đôn đáo lo thủ tục tách hộ để “chạy” thuế. Ông Trung tâm sự: “Trước đây, tiền thuế nhà đất không nhiều nên tôi vẫn nộp cả 3 suất cho các con. Nhưng sau khi nghe tin tăng giá đất năm 2009, nhất là khu vực của chúng tôi tăng gấp ba, tôi quyết định tách hộ để các con tự lo khoản thuế này. Hai người con trai lớn lập gia đình, tôi đã cắt đất, làm nhà cho chúng nhưng chưa thông qua pháp luật. Bây giờ thì việc lo thủ tục tách hộ là ưu tiên số một của gia đình. Nếu để sang năm 2009, hai ông bà già lấy tiền đâu mà trả”.
 
Ông Nguyễn Bình Minh, ngõ Trung Liệt, phố Thái Hà, quận Đống Đa than thở: “Cách đây không lâu, hai vợ chồng tôi vui mừng vì lương hưu sẽ được tăng thêm 25%. Nhưng bây giờ thì khoản tăng đó chẳng đủ nộp thuế đất. Diện tích đất ở tôi đang sở hữu là 40m². Số tiền phải nộp thuế hiện nay là 200.000 đồng/tháng nhưng tới đây sẽ tăng lên khoảng 400.000 đồng/tháng. Trong khi đó, khoản lương hưu tăng thêm 25% của cả hai vợ chồng tôi chỉ được 300.000 đồng/tháng”.
 

Việc tăng giá đất ở khu vực Hà Nội từ ngày 1/1/2009 kéo theo tăng giá thuế đất đã khiến nhiều người dân lo lắng.

 
“Lách” thuế sẽ nhiều hơn?
 
Một số chuyên gia về nhà đất cho rằng, với khung giá đất mới, thuế chuyển nhượng nhà đất sẽ tăng lên gấp đôi. Do đó, chuyện “lách” thuế từ các hợp đồng chuyển nhượng có thể sẽ diễn ra nhiều hơn.
 
Anh Tống Anh Minh, Khu tập thể văn công, phường Quan Hoa, Cầu Giấy phàn nàn: “Với mức thuế đóng cao, người bán và người mua sẽ sẵn sàng thỏa thuận để ghi mức giá thấp hơn nhiều so với giá chuyển nhượng thực tế. Gần 20 năm sống ở Hà Nội, tôi tích cóp, vay mượn mới đủ tiền mua được mảnh đất 700 triệu đồng, khi nộp hồ sơ lên phường tôi đã phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất mất 30 triệu đồng. Về tâm lý, không ai muốn mất đi một khoản tiền quá lớn khi đã mất rất nhiều thời gian và công sức mới mua được một mảnh đất khiêm tốn”.
 
Cách “lách” thuế đơn giản nhất mà nhiều hợp đồng chuyển nhượng vẫn thực hiện là hạ giá giao dịch thật trên hợp đồng. Ví dụ mảnh đất được chuyển nhượng thực tế với giá 1 tỷ đồng, nhưng hai bên sẽ thống nhất thoả thuận giảm đi một nửa. Với tình trạng giao dịch ngầm diễn ra phổ biến như hiện nay thì khoản tiền thất thoát của Nhà nước sẽ cực lớn.
 
Xung quanh vấn đề “lách” thuế, luật sư Trần Thuý Thanh, Văn phòng luật sư Tâm Đức, Đoàn luật sư TP Hà Nội lại có cách nhìn khác khi cho rằng: “Chuyển nhượng đất từ 01/01/2009 người dân có lợi hơn. Vì khung giá Nhà nước bao giờ cũng thấp hơn giá thị trường”.
 
Theo luật sư Thanh: “Trong trường hợp mua nhà đất chỉ đơn thuần để ở, giữa người mua và người bán có thể cùng thoả thuận hạ thấp giá trị bất động sản để giảm thuế. Tuy nhiên, trong trường hợp mua bất động sản để thực hiện chuyển nhượng sau này, tuyệt đối không nên “lách” thuế. Vì khi tiếp tục thực hiện chuyển nhượng lại, chủ đất sẽ phải đóng một khoản thuế lên đến 25% chênh lệch từ giá mua trước đây (mức giá rất thấp theo hợp đồng) với giá bán hiện tại. Chẳng hạn, trước đây ông A mua căn nhà trị giá 10 tỉ đồng, nhưng trên hợp đồng chỉ ghi giá 2 tỉ đồng, chỉ phải đóng thuế trước bạ là 20 triệu đồng (thay vì 200 triệu đồng), lợi được 180 triệu đồng.
 
Nhưng nếu bán lại căn nhà trên cũng với giá 10 tỉ đồng, thì ông A sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 2 tỉ đồng. Nếu trước đây ông A ghi đúng giá 10 tỉ đồng trên hợp đồng, ông phải nộp thuế trước bạ 100 triệu đồng, khi bán nhà không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (do không có chênh lệch giữa giá mua trước đây với giá bán hiện nay). Thiệt hại là 2 tỉ  – 200 triệu = 1,8 tỉ đồng. So sánh giữa cái lợi trước đây (180 triệu đồng) với thiệt hại sau này (1,8 tỉ đồng) chẳng khác nào ăn quả đắng”.
 
Do đây là thoả thuận miệng giữa các đương sự với nhau nên Nhà nước không chịu trách nhiệm giải quyết. Nhà nước chỉ đơn thuần áp dụng mức thuế chuyển nhượng thông qua giá ghi trên giấy. Khi chủ đất tiếp tục sang nhượng lại Nhà nước cũng căn cứ vào giá ghi trên hợp đồng trừ đi giá bán hiện tại để tính thuế thu nhập cá nhân. Nên những trường hợp càng “lách” thuế nhiều càng thiệt hại nặng. 
 
Mai Hạnh
kimvan
Ý kiến của bạn
Hà Nội đang lấy ý kiến của các bộ về Quy hoạch phân khu sông Hồng, chuẩn bị tham vấn người dân

Hà Nội đang lấy ý kiến của các bộ về Quy hoạch phân khu sông Hồng, chuẩn bị tham vấn người dân

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Hà Nội đang lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Xây dựng đối với Đồ án Quy hoạch phân khu sông Hồng, đồng thời triển khai quy hoạch chi tiết Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Sau khi hoàn tất việc xin ý kiến các bộ, thành phố sẽ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trước khi hoàn thiện các đồ án.

Công an Thanh Hóa công bố danh sách các biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội

Công an Thanh Hóa công bố danh sách các biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 27/5 - 8/6/2026.

Tháng sinh Âm lịch của người sống tử tế: Càng già càng nhiều phúc

Tháng sinh Âm lịch của người sống tử tế: Càng già càng nhiều phúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào một số tháng Âm lịch thường mang bản tính lương thiện, sống chân thành, biết tích phúc và nhờ đó cuộc sống ngày càng thuận lợi.

Trời sinh 3 con giáp có số làm triệu phú, trắng tay vẫn có ngày đổi đời

Trời sinh 3 con giáp có số làm triệu phú, trắng tay vẫn có ngày đổi đời

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, một số con giáp được cho là sở hữu bản lĩnh, ý chí và khả năng nắm bắt cơ hội, nhờ đó có thể từng bước gây dựng sự nghiệp, thậm chí trở thành triệu phú.

Từ 1/7/2026: Tự ý 'xào', copy bài báo đăng lên mạng xã hội có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Từ 1/7/2026: Tự ý 'xào', copy bài báo đăng lên mạng xã hội có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP, từ 1/7, hành vi tự ý sao chép tác phẩm báo chí, nghệ thuật để đăng lại trên mạng xã hội mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu có thể bị phạt tới 30 triệu đồng.

Đối tượng hành hung người phụ nữ 32 tuổi đang mang thai ở Bắc Ninh đã ra công an trình diện

Đối tượng hành hung người phụ nữ 32 tuổi đang mang thai ở Bắc Ninh đã ra công an trình diện

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an phường Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) đã vận động Nguyễn Văn T – người hành hung phụ nữ đang mang thai gây bức xúc dư luận những ngày qua đến cơ quan Công an làm việc.

Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sắp có sự thay đổi từ 1/7/2026?

Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sắp có sự thay đổi từ 1/7/2026?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là các thông tin cụ thể về bảng lương theo vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ 1/7/2026 khi tăng lương cơ sở lên 8%.

Miền Bắc đón mưa to, Hà Nội giảm bao nhiêu độ?

Miền Bắc đón mưa to, Hà Nội giảm bao nhiêu độ?

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao khu vực Bắc Bộ đã có mưa dông diện rộng, kết thúc đợt nắng nóng gay gắt. Mức nhiệt toàn Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội không nơi nào vượt quá 35 độ.

Tin sáng 26/6: Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng gay gắt; Lương công chức tăng từ 1/7: Ai được hưởng mức tăng nhiều nhất?

Tin sáng 26/6: Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng gay gắt; Lương công chức tăng từ 1/7: Ai được hưởng mức tăng nhiều nhất?

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt; Lương cơ sở tăng, nhóm chuyên gia cao cấp dẫn đầu với mức lương trên 25 triệu đồng/tháng.

Ham lợi nhuận cao, chủ cửa hàng bán gần 1.500 sản phẩm giả thương hiệu nổi tiếng

Ham lợi nhuận cao, chủ cửa hàng bán gần 1.500 sản phẩm giả thương hiệu nổi tiếng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Mặc dù biết rõ đây là hàng giả mạo thương hiệu, nhưng vì lợi nhuận cao nên ông U đã thu gom hàng hóa từ nhiều nguồn trôi nổi, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp về bày bán.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.