Thượng úy cảnh sát ở TP.HCM bị đâm nhiều nhát

| Pháp luật

Thượng úy Bằng đến nhà mời Vũ đến trụ sở làm việc. Tuy nhiên, thanh niên này không hợp tác, dùng dao đâm cảnh sát.

Ngày 6/10, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đang tạm giữ Lê Hoàng Vũ (25 tuổi, ngụ phường 10) để điều tra về hành Chống người thi hành công vụ.

Thượng úy cảnh sát ở TP.HCM bị đâm nhiều nhát - Ảnh 1.

Vũ đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Ảnh: T.N.

Trưa cùng ngày, thượng úy Nguyễn Đức Bằng (cảnh sát khu vực phường 10, quận Tân Bình) xuống mời Vũ (mới cai nghiện về hồi tháng 8) lên trụ sở để răn đe giáo dục, test ma túy.

Khi tới nơi, thượng úy Bằng thấy Vũ có biểu hiện phê ma túy. Anh ta cũng không hợp tác về phường theo yêu cầu.

Trong lúc nam cảnh sát gọi điện báo cáo lãnh đạo thì Vũ bất ngờ cầm cao tấn công, đâm nhiều nhát trúng cơ thể.

Người dân xung quanh hỗ trợ giúp anh Bằng sơ cứu và báo cảnh sát. Lực lượng chức năng sau đó có mặt khống chế Vũ và đưa nam thượng úy đến bệnh viện cấp cứu.

Khởi tố đối tượng chống đối, tấn công tổ công tác chống dịchKhởi tố đối tượng chống đối, tấn công tổ công tác chống dịch

Ngày 6/10, Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam  Phạm Minh Châu (SN 1986), trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ về hành vi “Chống người thi hành công vụ” tại chốt kiểm soát dịch.

Theo Lê Trai

Zingnews

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.