Thường vụ QH họp phiên thứ 11: Hoàn chỉnh quy trình bỏ phiếu tín nhiệm

| Xã hội

GiadinhNet - Hôm nay (12/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên thứ 11. Phiên họp này dự kiến diễn ra trong 10 ngày với nhiều nội dung quan trọng.

Các đại biểu thảo luận tại phiên họp thứ 10. Ảnh: TL.

Theo kế hoạch đã được thông qua, ngày 14/9, các đại biểu sẽ dành thời gian thảo luận, cho ý kiến về Đề án quy trình, thủ tục, cách thức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Đề án này  thông qua tại kỳ họp thứ 3, diễn ra tháng 6 năm nay. Nội dung là giao Thường vụ Quốc hội xây dựng Đề án bỏ phiếu tín nhiệm hàng năm đối với lãnh đạo cấp cao nhà nước do Quốc hội và HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Đề án sẽ bao gồm nội dung quy trình, thủ tục, cách thức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm. Dự kiến, tại kỳ họp thứ 4 của Quốc hội vào cuối năm nay, Đề án này sẽ được trình và nếu được thông qua sẽ áp dụng từ năm tới.

Liên quan đến nội dung này, ngày 11/9, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án quy trình, thủ tục, cách thức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào các nội dung của dự thảo đề án.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội  sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4, Kế hoạch kiểm toán năm 2013; Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012; Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2012.

Cùng với đó, các đại biểu sẽ thảo luận về Báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; việc thực hiện chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân với các quyết định hành chính về đất đai.

Ở nội dung xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bàn thảo về Luật Luật sư; Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi: Luật Hộ tịch; Luật Việc làm; Luật Thủ đô; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật đất đai sửa đổi…

Riêng với việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2003, hiện tại Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có báo cáo tổng kết thi hành luật này cũng như định hướng sửa đổi. Bộ này nhận định: Các quy định của pháp luật chưa làm rõ cơ chế thực hiện các quyền định đoạt của nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu đất đai và chưa giải quyết hài hòa về lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất chưa được quy định đầy đủ, nhất là điều kiện thực hiện các quyền. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất chưa nghiêm...

Ở nội dung sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, ngày 10/9, Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội đã có cuộc họp thảo luận, ý kiến đưa ra cho rằng sẽ áp dụng mức thuế thu nhập cá nhân từ 7 triệu đồng và người phụ thuộc là 2,8 triệu đồng (mỗi người không được quá 2 người phụ thuộc). Trước đó, tờ trình của Chính phủ đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân với người có thu nhập đến 9 triệu đồng/tháng, người phụ thuộc là 3,2 triệu đồng.
 
Lâm Phong
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.