Tiên Lữ (Hưng Yên): Đất nông nghiệp bị chiếm dụng tràn lan
GiadinhNet - Phản ánh đến đường dây nóng của Báo Gia đình & Xã hội, người dân ở các xã: Ngô Quyền và Hưng Đạo (huyện Tiên Lữ) cho biết, nhiều năm nay tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp diễn ra tràn lan.

Tại nhiều thôn, xóm của 2 xã này tồn tại những công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp lên đến hàng ngàn mét vuông. Người dân đã nhiều lần có ý kiến, nhưng chính quyền địa phương chưa xử lý một cách triệt để.
Tại thôn Nội Ninh (xã Ngô Quyền), hàng loạt các công trình mọc trên đất nông nghiệp. Ví dụ: Hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp đã bị hộ gia đình ông Cơ xây dựng nhà và trang trại chăn nuôi; công trình của hộ gia đình ông Việt; công trình của hộ gia đình ông/bà Minh; công trình của hộ gia đình ông/bà Hải; công trình của hộ gia đình ông/bà Nhàn; công trình của hộ gia đình ông/bà Nhâm… Tình trạng trên cũng diễn ra một cách rầm rộ ở thôn Phố Lai (xã Ngô Quyền) khi hàng chục hộ dân chiếm dụng đất nông nghiệp biến thành nhà hàng…
Ở xã Hưng Đạo cũng xảy ra tình trạng vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và hành lang giao thông tràn lan, có công trình xây dựng lên đến hàng nghìn mét vuông. Điều đáng nói, ngay cạnh UBND xã Hưng Đạo cũng mọc lên hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp như: Công trình của hộ gia đình ông Toán, ông Dịu, ôngThắng Thủy, ông Tiến, ông Tam Ngát…
Thừa nhận những vấn đề trên, ông Lương Quang Ngạn – Chủ tịch UBND xã Ngô Quyền cho biết, những phản ánh của người dân là chính xác. Tuy nhiên, ông Ngạn cho rằng các công trình đó xây dựng trái phép vào trước thời điểm ông được giao nhiệm vụ làm Chủ tịch UBND xã Ngô Quyền.
Theo ông Nguyễn Văn Bộ - Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo, với các công trình vi phạm, UBND xã đang tuyên truyền cho người dân tự tháo dỡ. Tuy nhiên, điều khiến nhóm PV bất ngờ là những công trình xây dựng trái phép trên lên đến hàng nghìn mét vuông lại không được UBND xã Hưng Đạo lập biên bản ngăn chặn, xử lý, thậm chí trong danh sách báo cáo UBND huyện Tiên Lữ cũng không hề liệt kê các công trình vi phạm này.
Về tình trạng vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng tại các xã thị trấn của huyện Tiên Lữ, ông Lã Anh Tuấn - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lữ cho biết, UBND huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo rất chặt chẽ, thậm chí giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND xã, thị trấn. Còn về thông tin phản ánh của người dân về vi phạm tại các xã: Ngô Quyền và Hưng Đạo, ông Tuấn cho biết sẽ cho kiểm tra sớm và báo cáo Chủ tịch UBND huyện Tiên Lữ để có biện pháp xử lý.
Đ.Lực - M.Toàn