Tiếng khóc của trẻ báo hiệu bệnh lý, cần cho trẻ kiểm tra sớm

| Dân số và phát triển

GĐXH - Theo nghiên cứu, trẻ sơ sinh có thể phát ra từ 5 đến 7 loại tiếng khóc khác nhau, tương ứng với các nhu cầu và cảm xúc khác nhau...

Bật khóc với “cái ôm đầu tiên”Bật khóc với “cái ôm đầu tiên”

GiadinhNet - Ngay sau khi sinh, đứa trẻ sẽ được lau khô, cho tiếp xúc “da kề da” với người mẹ, sau đó tiến hành cắt rốn muộn (từ 1-3 phút sau khi sổ thai) và cho bú sữa mẹ sớm. Đây là những bước cơ bản trong “cái ôm đầu tiên” – phương pháp đang được tiến hành giúp chăm sóc trẻ sơ sinh một cách hiệu quả và tránh được những nguy cơ tử vong trẻ đáng tiếc có thể xảy ra.

Nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh khóc quấy

Tiếng khóc của trẻ sơ sinh là một phản ứng của bản năng để thể hiện rằng trẻ đang cảm thấy không thoải mái hoặc có nhu cầu. Điều này có thể bao gồm cảm giác đói, không thoải mái, khát nước hoặc cảm giác cô đơn. Tiếng khóc là một cách trẻ thể hiện rằng trẻ cần sự quan tâm và chăm sóc từ người khác.

Tiếng khóc của trẻ sơ sinh cũng là một trong những ngôn ngữ cơ thể khi trẻ chưa thể nói được. Theo các nghiên cứu, trẻ sơ sinh có thể phát ra từ 5 đến 7 loại tiếng khóc khác nhau, tương ứng với các nhu cầu và cảm xúc khác nhau. Nếu cha mẹ có thể quan sát cử động cơ thể và nghe tiếng khóc của trẻ, họ sẽ có thể hiểu được trẻ muốn gì và đáp ứng phù hợp.

Tiếng khóc của trẻ báo hiệu bệnh lý, cần cho trẻ kiểm tra sớm - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tiếng khóc ở trẻ sơ sinh báo hiệu bệnh lý

Dưới đây là một số lưu ý giúp cha mẹ có thể nhận biết đặc điểm tiếng khóc của trẻ báo hiệu bệnh lý:

- Trẻ khóc lặng và kèm theo những biểu hiện như nôn nhiều, phân có lẫn máu,... Đây có thể là những biểu hiện của tình trạng lồng ruột.

- Trẻ khóc thét liên tục, đôi lúc ngừng khóc và rồi lại tiếp tục khóc, kèm theo tình trạng nôn nhiều thì rất có thể trẻ đang bị tổn thương não.

- Trẻ khóc thét, da mặt nhợt nhạt, có biểu hiện đổ mồ hôi, tiêu chảy, khóc to hơn khi mẹ chạm vào bụng trẻ,... Những biểu hiện này có thể là do một số bệnh lý như viêm ruột cấp, nhiễm ký sinh trùng,...

- Trẻ khóc liên tục, khóc nhiều vào ban đêm, giọng khàn, kèm theo tình trạng khó thở, bỏ bú và sốt… rất có thể là do viêm amidan cấp.

- Trẻ quấy khóc và có biểu hiện thở khò khè,... có thể do bị viêm phổi.

- Tiếng khóc của trẻ yếu ớt và kèm theo tiếng rên ngắt quãng,... có thể là do viêm phổi hoặc suy tim.

- Trẻ khóc liên tục, hay lắc đầu, vò tai,... rất có thể là do bị viêm tai giữa.

- Trẻ khóc trước khi ngủ và có biểu hiện ngứa hay khó chịu ở hậu môn,... có thể là do trẻ bị nhiễm giun.

- Trẻ khóc tím tái mặt có thể là do những vấn đề ở tĩnh mạch phổi hoặc mắc phải một số bệnh lý về tim mạch rất nguy hiểm.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu trẻ xuất hiện tình trạng này, cha mẹ cần nhanh chóng đưa con đi khám để tìm ra nguyên nhân và kịp thời xử trí để bảo vệ sức khỏe của trẻ, hạn chế tối đa nguy cơ rủi ro cho trẻ.

Phát hiện bệnh cực kỳ hiếm gặp ở bé sơ sinh sau chào đời 10 giờ tuổiPhát hiện bệnh cực kỳ hiếm gặp ở bé sơ sinh sau chào đời 10 giờ tuổi

GĐXH - Bệnh nhi là bé sơ sinh chỉ mới 10 giờ tuổi, có biểu hiện bất thường ở mắt và được chẩn đoán nghi mắc Glocom bẩm sinh, một căn bệnh có tỷ lệ mắc cực kỳ hiếm, chỉ khoảng 1/25.000 trẻ sơ sinh.

M.H (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Hàng chục triệu phụ nữ đối mặt với thay đổi nội tiết tố: Cần chuẩn bị gì cho 30-40 năm sau mãn kinh?

Hàng chục triệu phụ nữ đối mặt với thay đổi nội tiết tố: Cần chuẩn bị gì cho 30-40 năm sau mãn kinh?

Dân số và phát triển -

GĐXH - Hiện nay, Việt Nam có khoảng 13 triệu phụ nữ trên 45 tuổi, chiếm 25% dân số nữ. Tuổi mãn kinh trung bình ở phụ nữ Việt từ 48 - 50 tuổi, đồng nghĩa với việc họ có thể sống thêm 30-40 năm sau mãn kinh. Đây là một vấn đề sức khỏe cộng đồng quy mô lớn, đòi hỏi sự quan tâm và chăm sóc sức khỏe phù hợp cho phụ nữ trong giai đoạn này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.