Tiếp diễn cảnh bát nháo tại công viên bến Bạch Đằng
GiadinhNet - Cứ từ chiều đến tối, khu vực công viên bến Bạch Đằng lại trở nên bát nháo khi xe máy để ngổn ngang dưới lòng lề đường, hàng rong cũng tràn ra lề đường, người bán chèo kéo khách du lịch gây cản trở giao thông qua khu vực.
Theo đó, kể từ khi đưa vào hoạt động, công viên Bến Bạch Đằng được xem là biểu tượng du lịch mới của TP HCM và thu hút rất đông khách tham quan, người dân đến đây vui chơi, chụp ảnh. Tuy nhiên, từ chiều đến đêm, khu vực này trở nên bát nháo khi xe máy, xe hàng rong tràn ra lòng, lề đường.
Theo ghi nhận, dù khu vực này để bảng cấm đậu xe, cấm bán hàng rong nhưng nhiều người vẫn bất chấp để xe dưới lòng đường để đi vào công viên, người buôn bán hàng rong cũng vô tư tận dụng phần mép và lề đường để bán đồ ăn thức uống còn người bán chèo kéo khách du lịch…
Để giải quyết vấn đề trước mắt, mới đây, UBND Quận 1 đã đề nghị Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố nghiên cứu bố trí bãi giữ xe 2 bánh tại vị trí giữa công viên (không bố trí tại vị trí hai đầu công viên và cầu Thủ Thiêm 2 vì khoảng cách khá xa khiến người dân ngại gửi xe, ngại đi bộ).
Đồng thời, tạm thời yêu cầu Công ty Sài Gòn Waterbus (đơn vị đang quản lý bãi xe đầu công viên) nhận giữ xe máy để giảm tải khi số lượng khách đến công viên đông.
Tuy nhiên, hiện tại, cảnh bát nháo tại công viên bến Bạch Đằng vẫn đang tiếp diễn.

Người dân vô tư đậu xe dưới lề đường để để đi vào công viên


Người buôn bán hàng rong cũng vô tư tận dụng phần mép và lề đường để bán đồ ăn thức uống.

Thậm chí để ghế ngồi để chế biến thức ăn dưới lòng đường.

Từ chiều, khu vực này trở nên bát nháo khi xe máy, xe hàng rong tràn ra lòng, lề đường.

Bất chấm biểm cấm, nhiều người vẫn vô tư đậu xe, buôn bán.

Khu vực này có lượng phương tiện qua lại khá đông vào buổi chiều.

Bãi giữ xe phục vụ cho khách đi xe bus đường sông cũng có diện tích giới hạn, sức chứa khoảng 200 xe, nên kiến nghị nhận giữ xe máy để giảm tải khi số lượng khách đến công viên đông cũng chỉ nhằm giải quyết tạm thời để chờ giải pháp hoàn thiện nhất.