Tiểu thuyết 'Gia đình có bốn chị em gái' giải thiêng quy luật 'tứ nữ bất bần'
GĐXH - Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đánh giá "Gia đình có bốn chị em gái" của Phạm Thị Bích Thủy ở sự khái quát đời sống đương đại với ích kỷ, kém cỏi, ngạo mạn, vô lối,…
Tiểu thuyết "Gia đình có bốn chị em gái" của Nguyễn Thị Bích Thủy thoạt nghe bình thường, có phần "thùy mị", nhưng trong đó lại ẩn chứa nhiều bí ẩn đầy bi kịch. Các bi kịch không thuộc về phạm trù ái tình như các bộ phim truyền hình dài tập. Câu chuyện dần được "lái" sang theo một hướng hoàn toàn khác, vô tình "giải thiêng" quy luật "tứ nữ bất bần" mà dân gian đúc kết từ xưa. Phạm Thị Bích Thủy đã trình hiện từng bước, từng bước quá trình bi kịch hóa câu chuyện của một gia đình vốn đã vô cùng tốt đẹp - từ cái tên của mỗi thành viên.
Nhưng thông điệp quan trọng nhất mà tác giả muốn gửi gắm trong cuốn tiểu thuyết nặng ký của mình (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) là sự bất bình đẳng cơ hội vì văn hóa thân tộc, một người làm quan cả họ được nhờ.
Những vị trí việc làm tốt đẹp dần rơi vào tay những chân rết trong cùng một gia tộc và sự lũng đoạn giống như một tổ mối, ăn mòn cả xã hội. Đây là một vấn nạn mà báo chí đã nhắc đến nhiều. Tuy nhiên, hệ lụy của nó thế nào thì lần đầu tiên được một cuốn tiểu thuyết đề cập tới theo cách vô cùng sâu sắc và châm biếm.

"Gia đình có bốn chị em gái" của nhà văn Phạm Thị Bích Thủy khắc họa bi kịch của một nhà "tứ nữ".
Trong buổi ra mắt sách và toạ đàm chiều 24/10, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - gửi lời cảm ơn tác giả tiểu thuyết Gia đình có bốn chị em gái đã "mang đến một thế giới mà chúng ta muốn trốn tránh".
Ông Thiều nói dù bạn đọc trốn tránh cuốn sách này (vì dày hơn 600 trang) thì cũng không trốn được cái đời sống trong cuốn sách phản ánh. Bởi nó chính là đời sống mà mọi người đang sống.
"Đây là bộ tiểu thuyết dày dặn, có thể làm ngại ngần bất cứ ai "ngại đọc", nhưng không làm nản lòng những ai ham mê đọc sách và sẵn sàng đọc những cuốn sách dày. Sách vừa mang tính 'đe dọa' nhưng cũng mang tính cảnh báo về những thói xấu đâu đó vẫn tồn tại len lỏi trong đời sống", ông Thiều đánh giá.
Cũng chia sẻ trong buổi tọa đàm, PGS.TS Phạm Xuân Thạch ví von "Gia đình có bốn chị em gái" là "Anh em nhà Karamazov V4.0. phiên bản Việt Nam": "Đó là một tiểu thuyết về đời sống đương đại, về sự tan rã của một gia đình, một gia đình có bốn chị em gái, cùng trải qua sự khốn cùng và nghèo khó và cuối cùng, giấc mơ về sự phồn vinh được xây dựng theo những cách khác nhau nhưng cách nào cũng đều không kém phần cay đắng".

Tọa đàm tiểu thuyết "Gia đình có bốn chị em gái" của nhà văn Phạm Thị Bích Thủy với sự tham gia của nhà văn Nguyễn Quang Thiều, PGS.TS Phạm Xuân Thạch, nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam, nhà phê bình Bùi Việt Thắng, nhà văn Di Li…
"Người ta sẽ tìm thấy ở đây mọi vấn đề căn cốt của xã hội Việt Nam đương đại từ sự tan rã của đại gia đình đến nạn tham nhũng nhưng được lý giải từ bản chất của con người và văn hoá được coi là truyền thống", PGS.TS Phạm Xuân Thạch nói. Tuy nhiên, PGS,TS Phạm Xuân Thạch cho rằng, cuốn tiểu thuyết của tác giả Bích Thủy sẽ có sức nặng hơn nếu được biên tập kỹ hơn, cắt đi khoảng 150 trang, thậm chí thay đổi về mặt cấu trúc.
Còn nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam cho rằng: "Gia đình có bốn chị em gái" là cuốn tiểu thuyết mà tác giả đã vượt lên sự quan tâm số phận cá nhân, để đặt mình vào sự quan tâm đến số phận cộng đồng và xã hội dân sự trong sự phát triển liên tục của nó.
"Tôi cho rằng 'Gia đình có bốn chị em gái' của Phạm Thị Bích Thủy là một sản phẩm của năng lực hư cấu và khái quát hóa nghệ thuật từ ngồn ngộn chất liệu của cái vòng đời đang vây bủa chúng ta. Thành công nhất của tác giả là viết như một can dự tích cực vào cuộc sống. Viết không phải là đi tìm câu trả lời, mà là liên tục tra vấn cái thế giới đầy những đổ vỡ và khủng hoảng này...", nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam nhận xét.
Phạm Thị Bích Thủy sinh năm 1964, tốt nghiệp MBA, PUT Mỹ-Malaysia, cử nhân văn chương và tiếng Nga, Đại học Ghecsen Leningrad (Saint Petersburg), Liên xô cũ (Liên bang Nga), cử nhân tiếng Anh, Đại học Sư phạm Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ 1986 đến 2000 là giảng viên Văn học Nga tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ 2000 đến nay làm việc cho các tổ chức quốc tế và tập đoàn đa quốc gia. Hiện tại chị làm quản trị viên tại một tổ chức Hỗ trợ khởi nghiệp. Từng đoạt giải nhì Cuộc thi viết truyện ngắn 2016-2017 (không có giải nhất) do quỹ Nhà văn Lê Lựu tổ chức, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Các tác phẩm đã xuất bản: Tập truyện ngắn "Chạy trốn" (2013), Tiểu thuyết "Đồi cát bay" "2014", Tiểu thuyết "Tiếng sáo lạc" (2015), Tiểu thuyết "Đáy giếng" (2015), Tập truyện ngắn "Zero" (2017).
Tiểu thuyết "Gia đình có bốn chị em gái" do Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Tao Đàn ấn hành tháng 10/2024.
Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên 'gây bão' toàn châu Á với siêu phẩm cổ trang Tầm Tần Ký.
Xem - nghe - đọc - 7 giờ trướcGĐXH - Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên đã làm khán giả toàn châu Á sửng sốt với màn tái xuất trong phim "bom tấn" cổ trang.
Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác
Xem - nghe - đọc - 7 giờ trướcGĐXH - Dù được bố và các anh chị khuyên sau thời gian ở cùng nhà, nhưng bé Nhi vẫn quyết chờ bác ra đón về Đắk Lắk.
Lợi (Tô Dũng) bị hai kẻ lạ mặt chặn đánh giữa cánh đồng
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - Chỉ vì can ngăn vụ xô xát mà khi đang nói chuyện với đồng đội thì Lợi bị hai kẻ lạ mặt bất ngờ tấn công.
Phim Tết của Trấn Thành: Văn Mai Hương bị tổn thương sâu sắc vì bị 'bạn thân' xúi chia tay
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Phim Tết của Trấn Thành chiếu đúng mùng Một Tết Nguyên đán có tên "Thỏ Ơi!!" mới đây ra tung ra nhiều hint gây chú ý. Trong đó có một tình huống hấp dẫn từ nhân vật do Văn Mai Hương thủ diễn.
'Tết với đồng bào 2026': Hành trình mùa xuân từ đỉnh núi đến đại lộ phát triển
Xem - nghe - đọc - 2 ngày trướcGĐXH - "Tết với đồng bào 2026" với chủ đề “Từ đỉnh núi đến đại lộ mùa xuân” nhìn lại một năm đổi thay, hòa quyện mùa xuân bản làng và đất nước. Chương trình sẽ phát sóng lúc 07h00 và 08h00 ngày mùng 1 Tết trên VTV1 và VTV5.
Trung tá Minh Kiên nhận ra con gái Thượng tướng là người được đồng đội mai mối
Xem - nghe - đọc - 2 ngày trướcGĐXH - Lam Anh bất ngờ gọi điện cho Minh Kiên sau khi nhận được tin nhắn xin lỗi, cả hai dường như đã bắt được "tín hiệu" của nhau.
Thành có siêu năng lực và quyết tâm hoán đổi tuổi thọ với mẹ
Xem - nghe - đọc - 2 ngày trướcGĐXH - Thành không chỉ nói chuyện được với chó Coddy mà còn nhìn thấy khoảng thời gian sống còn lại của một con người.
Âm nhạc đỉnh cao và vẻ đẹp thiên nhiên Ninh Bình trong MV 'Song From A Secret Garden'
Xem - nghe - đọc - 3 ngày trướcGĐXH - MV "Song From A Secret Garden - Secret Garden in Vietnam" đưa người xem khám phá Ninh Bình - vùng đất di sản của Việt Nam.
Bị từ chối phũ phàng, con gái Thượng tướng tỏ ra lạnh lùng với Trung tá Minh Kiên
Xem - nghe - đọc - 3 ngày trướcGĐXH - Dù cố gắng chào hỏi một cách niềm nở nhưng Trung tá Minh Kiên lại nhận về thái độ lạnh lùng của Lam Anh.
Thành (Thanh Sơn) trong lúc bế tắc nhất lại có được năng lực siêu nhiên
Xem - nghe - đọc - 3 ngày trướcGĐXH - Bị lừa hết sạch tiền, bạn gái bỏ theo bạn thân, Thành tìm cách giải thoát bế tắc nhưng không ngờ lại có được năng lực siêu nhiên.
Thành (Thanh Sơn) phát hiện người yêu và bạn thân ôm nhau rồi cùng 'đi trốn'
Xem - nghe - đọcGĐXH - Chủ nhà trọ đã cho Thành xem camera ghi lại cảnh Chiến đã giúp Minh Anh dọn đồ đi, cả hai còn ôm ấp nhau.