Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 11/12: TP.HCM gần 100% doanh nghiệp chưa gửi kế hoạch thưởng Tết; vé tàu Tết giá cao vẫn ít lựa chọn

Thứ bảy, 23:45 10/12/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Tại TP.HCM, chỉ có 160 doanh nghiệp (chiếm khoảng 0,06%) gửi kế hoạch tiền lương, thưởng vào dịp Tết Nguyên đán; Về nhu cầu đi lại xuân Quý Mão 2023, vé tàu Tết hiện đang còn ít dù giá cao.

Tin 10/12: Khỉ xổng chuồng tấn công trẻ em, cắn chết chó; nhiều sản phẩm nghi giả, nhái trong cửa hàng thời trang Trang NemoTin 10/12: Khỉ xổng chuồng tấn công trẻ em, cắn chết chó; nhiều sản phẩm nghi giả, nhái trong cửa hàng thời trang Trang Nemo

GiadinhNet - Người dân huyện Vũ Thư, Thái Bình trình báo khỉ xổng chuồng vào khu dân cư cắn chết chó, tấn công cả trẻ em, đã tổ chức vây bắt nhưng không thành; qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát nhiều sản phẩm có dấu hiệu không có hóa đơn chứng từ mua bán, nghi giả các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới.

Hầu hết doanh nghiệp chưa gửi kế hoạch thưởng Tết

Ngày 8/12, tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh và phục hồi kinh tế, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM (Sở LĐTB&XH) cho biết, từ giữa tháng 11/2022, sở đã gửi văn bản đến 248.000 doanh nghiệp trên địa bàn đề nghị gửi kế hoạch tiền lương, thưởng cho người lao động dịp cuối năm.

Tin 11/12: TP.HCM gần 100% doanh nghiệp chưa gửi kế hoạch thưởng Tết; vé tàu Tết giá cao vẫn ít lựa chọn - Ảnh 2.

Gần 100% doanh nghiệp ở TP.HCM chưa gửi kế hoạch thưởng Tết cho người lao động. Ảnh minh họa

Thời hạn cuối để các doanh nghiệp gửi kế hoạch là trước ngày 25/12, tuy nhiên đến thời điểm này, chỉ có 160 doanh nghiệp (chiếm khoảng 0,06%) gửi kế hoạch tiền lương, thưởng vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Về tình hình lao động bị mất việc, ông Lâm cho biết, tính đến hết tháng 11/2022, toàn thành phố có 28 doanh nghiệp cho thôi việc 2.859 trong số 15.317 lao động. "Đây là những doanh nghiệp có phương án sắp xếp lại lao động do thay đổi cơ cấu công nghệ và vấn đề về kinh tế. Nguyên nhân người lao động mất việc là do biến động thị trường thế giới ở các doanh nghiệp đang hoạt động như: may mặc, đồ gỗ nên phải sắp xếp lại lao động" - ông Lâm nói.

Về tình hình việc làm những tháng cuối năm 2022, ông Lâm cho biết, hiện thành phố có 248.000 doanh nghiệp hoạt động với khoảng 2,8 triệu lao động. Qua khảo sát cho thấy trong những tháng cuối năm có 328 doanh nghiệp bị thiếu đơn hàng với 353.638 lao động bị ảnh hưởng. Các doanh nghiệp đang duy trì việc làm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất phải cho người lao động nghỉ việc bằng cách không tăng ca, không làm ngày thứ 7, kết hợp cho nghỉ phép năm.

Gấp rút hoàn thiện tuyến phố đi bộ Trúc Bạch

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt chủ trương cải tạo các tuyến phố ven hồ Trúc Bạch trở thành tuyến phố đi bộ và ẩm thực mới của Thủ đô.

Việc này nhằm hình thành không gian giải trí, văn hóa, du lịch cho người dân và du khách, đồng thời phát huy giá trị văn hóa, ẩm thực Đảo Ngọc - Ngũ Xã, qua đó kết nối với các điểm du lịch khác trên địa bàn. Quận Ba Đình đang nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ thi công đưa dự án này đi vào hoạt động đầu năm 2023.

Tin 11/12: TP.HCM gần 100% doanh nghiệp chưa gửi kế hoạch thưởng Tết; vé tàu Tết giá cao vẫn ít lựa chọn - Ảnh 4.

Hình ảnh tại tuyến phố Trúc Bạch.

Được biết, đảo Ngọc - Ngũ Xã hay còn gọi bán đảo Trúc Bạch, nằm trên hồ Trúc Bạch, rộng 4,5 ha, người và phương tiện từ đảo đến các khu vực xung quanh qua hai cầu nhỏ tại phố Trấn Vũ và phố Ngũ Xã.

Theo ghi nhận tại khu vực Đảo Ngọc - Ngũ Xã thuộc quần thể tuyến phố đi bộ Trúc Bạch, rất nhiều công nhân đang hối hả thi công các hạng mục, đẩy nhanh tiến độ đưa khu phố đi bộ hoạt động đúng kế hoạch.

UBND quận Ba Đình đã chỉ đạo phường Trúc Bạch, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan khu vực hồ Trúc Bạch nhằm bảo đảm tiến độ khai trương tuyến phố ẩm thực kết hợp đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã vào cuối tháng 12/2022.

Vé tàu Tết giá cao, ít lựa chọn

Trước Tết Nguyên đán 2023 khoảng hơn một tháng, trái ngược với nhu cầu gấp rút mua vé về quê của người TPHCM, khung cảnh ga Sài Gòn không có cảnh xếp hàng dài chen chúc. Nhân viên nhà ga cho biết ga vắng do người dân chủ yếu đặt vé trực tuyến, một phần vì nhiều chặng tàu đã hết vé.

Tin 11/12: TP.HCM gần 100% doanh nghiệp chưa gửi kế hoạch thưởng Tết; vé tàu Tết giá cao vẫn ít lựa chọn - Ảnh 6.

Vé tàu Tết hiện đang ít lựa chọn.

Đến ga Sài Gòn (quận 3) hôm 6/12, chị Hồng Ánh (TP Thủ Đức) vào quầy vé chưa đầy 5 phút đã phải quay ra, do các chuyến tàu về quê chị đã hết chỗ những ngày cận Tết.

"Tôi định mua vé về quê Quảng Ngãi ngày 16 hoặc 17/1 (25-26/12 âm lịch) cho gia đình 3 người nhưng đến giờ đã hết. Giờ chỉ còn ít chỗ ngồi cứng chặng đến Đà Nẵng rồi bắt xe khách quê", chị Ánh nói.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, vé tàu từ TPHCM đi Quảng Ngãi từ ngày 15/1 đến 18/1 chỉ còn ghế phụ, trước đó thì còn nhiều.

Ngoài ra, vé tàu đến các ga khác từ Tuy Hòa đến Hà Nội cũng còn chủ yếu ghế phụ vào cao điểm từ 14/1 đến 19/1 (23-28 âm lịch), nhưng còn nhiều vào ngày 12, 13, 20, 21/1/2023. Vé đến Phan Thiết, Nha Trang thì còn chỗ các ngày. Tính đến tuần thứ hai của tháng 12, tàu hỏa chiều từ TPHCM ra Hà Nội còn khoảng 13.000 chỗ.

Đối với giai đoạn sau Tết, tàu hỏa chiều từ Hà Nội đi TPHCM còn khoảng hơn 44.000 chỗ, chủ yếu là vé tàu các ngày 22-26/1 và từ 29/1 đến ngày 5/2/2023 (nhằm ngày 1-5 và 8-15 tháng Giêng năm Quý Mão).

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng thông tin thêm về giá vé tàu Tết năm nay tăng 1-6% so với năm ngoái, do ảnh hưởng giá nhiên liệu. Trong đó, giá một vé cao nhất khoảng 2,7 triệu đồng, thấp nhất hơn 1,3 triệu đồng.

Đề cập đến phương án đi máy bay, chị Hồng Ánh cho biết không lựa chọn vì giá vé cao, nếu chi cho cả gia đình thì tốn kém. Một vé khứ hồi từ TPHCM đi 2 địa phương trên thấp nhất là khoảng 4 triệu đồng, trong khi vé tàu cùng chặng khoảng 1,5 triệu đồng.

Hà Nội yêu cầu sử dụng hồ trong công viên, khu đô thị để giảm ngập

Sáng 10/12, HĐND Hà Nội thông qua dự thảo nghị quyết phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 10.

Theo đó, các đại biểu HĐND đã tập trung chất vấn, tái chất vấn với 3 nhóm vấn đề trọng tâm gồm: Tái chất vấn kết quả thực hiện cam kết, lời hứa của UBND thành phố và các cơ quan tại hai kỳ họp trước; chất vấn về công tác bảo vệ môi trường trong xử lý nước thải và nhóm vấn đề thoát nước trên địa bàn.

Tin 11/12: TP.HCM gần 100% doanh nghiệp chưa gửi kế hoạch thưởng Tết; vé tàu Tết giá cao vẫn ít lựa chọn - Ảnh 8.

Hà Nội được yêu cầu có phương án chống ngập cho thành phố.

Với vấn đề thoát nước, UBND Hà Nội được giao chỉ đạo các cấp rà soát, thống kê hệ thống hồ điều hòa trên địa bàn, bao gồm các hồ chưa kết nối vào hệ thống thoát nước đô thị trong khu đô thị mới để có giải pháp liên thông giữa các hồ điều hòa.

Đồng thời, thành phố cần có giải pháp khai thác, sử dụng các hồ trong công viên, khu đô thị mới tham gia điều hòa, thoát nước đô thị và điều tiết lượng nước mưa chảy vào mạng lưới thu gom giúp giảm thiểu tình trạng ngập úng tức thời.

Tin 9/12: Cô giáo tiểu học lên mạng tìm người chuyển nhầm gần 2 tỷ đồng vào tài khoản; hai nữ nhân viên y tế bị người nhà bệnh nhân túm tóc đánhTin 9/12: Cô giáo tiểu học lên mạng tìm người chuyển nhầm gần 2 tỷ đồng vào tài khoản; hai nữ nhân viên y tế bị người nhà bệnh nhân túm tóc đánh

GiadinhNet - Được chuyển nhầm gần 2 tỷ đồng vào tài khoản nhưng không rõ người chuyển, cô giáo tiểu học ở Bình Dương lên mạng xã hội đăng thông tin tìm người để trả lại; Sau vụ hành hung, cả hai nhân viên y tế đều hoảng loạn, được chăm sóc sức khỏe tại chỗ với vết sưng ở mặt, vùng đầu, vai và chân.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top