Tin sáng 1/12: Phương Oanh tiết lộ kế hoạch mang song thai như mong muốn; tìm thấy vị khách ăn trưa chuyển nhầm 270 nghìn đồng thành 270 triệu đồng
GĐXH - Phương Oanh lần đầu xác nhận mang thai bằng phương pháp IVF (thụ tinh ống nghiệm) để đạt kết quả như mong muốn; Đã tìm thấy vị khách ăn trưa chuyển nhầm 270 nghìn đồng thành 270 triệu đồng.
Lạng Sơn: Xác minh thông tin kẹo lạ gây ngộ độc cho học sinh

Các gói kẹo được bày bán có bao bì bắt mắt, nhiều màu sắc, chủ yếu là hình ảnh và chữ nước ngoài. (Nguồn: Báo Lạng Sơn)
Ngày 30/11, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về các gói kẹo gây ngộ độc cho học sinh, nghi có chứa chất ma tuý được bày bán trước cổng trường học trên địa bàn TP Lạng Sơn. Các lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra, xác minh nguồn gốc sản phẩm.
Lãnh đạo Công an TP Lạng Sơn khẳng định đang phối hợp điều tra làm rõ việc học sinh ăn kẹo lạ gây ngộ độc. Hiện các sản phẩm đã được gửi đến cơ quan chức năng giám định để xác định có thành phần chất ma túy hoặc các chất gây hại không.
Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng cho biết, Sở đã quán triệt các cơ sở giáo dục tăng cường phối hợp kiểm tra liên ngành, huy động sự tham gia của ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong việc giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe cho học sinh. Đồng thời, các nhà trường sẽ tăng cường giáo dục kiến thức cho học sinh lựa chọn và sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn.
Áp dụng quy định mới về cấp đổi giấy phép lái xe

Từ 1/12, áp dụng quy định mới về cấp đổi giấy phép lái xe. Ảnh minh họa: TL
Thông tư 63/2023/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Với quy định mới của Bộ Tài chính, từ ngày 1/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025, mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) khi công dân nộp hồ sơ trực tuyến được giảm từ 135.000 đồng/lần xuống còn 115.000 đồng/lần.
Từ ngày 1/1/2026 trở đi, sẽ áp dụng mức thu lệ phí như cũ theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 37/2023/TT-BTC là 135.000 đồng/lần.
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (dịch vụ công trực tuyến toàn trình) đổi GPLX là dịch vụ công thứ 725 trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) và là một trong 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo đánh giá chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Liên Hiệp Quốc.
Dịch vụ đổi GPLX được Chính phủ công bố triển khai thực hiện trong đợt đầu tiên vào ngày 1/7/2020 và triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 14/11/2022.
Cục Đường bộ Việt Nam cho biết thêm, việc triển khai cấp đổi GPLX trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ quốc gia đã góp phần đơn giản hoá, giảm bớt thủ tục hồ sơ, tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc giải quyết thủ tục hành chính đổi GPLX.
Phương Oanh tiết lộ kế hoạch mang song thai bằng phương pháp IVF

Phương Oanh tiết lộ mang thai bằng phương pháp IVF (thụ tinh ống nghiệm) để đạt kết quả như mong muốn của 2 vợ chồng (Ảnh: Facebook nhân vật).
Chiều 30/11, Phương Oanh đã livestream để trải lòng về những thay đổi cơ thể khi mang song thai.
Trong buổi livestream bà xã Shark Bình lần đầu xác nhận mang thai bằng phương pháp IVF (thụ tinh ống nghiệm) để đạt kết quả như mong muốn của 2 vợ chồng. Theo nữ diễn viên, may mắn cả quá trình diễn ra thuận lợi nhưng hiện tại chưa thể chia sẻ cụ thể.
"Tôi mang bầu bằng phương pháp IVF (thụ tinh ống nghiệm). Nhưng hiện tại phải đợi 2 em ổn định và cứng cáp thì tôi mới có thể chia sẻ với mọi người về hành trình IVF. Trộm vía quá trình của tôi cũng rất thuận lợi. Nhưng sau khi tôi làm xong thấy nhiều chị em nói cũng gặp khó khăn, chờ một thời gian nữa tôi sẽ chia sẻ cụ thể cho mọi người", Phương Oanh chia sẻ.
Phương Oanh cho biết thêm, giai đoạn đầu mang bầu đã phải đối mặt với cơn nghén nặng, thậm chí đến ngồi nghỉ hay nằm ngủ cũng bị mệt.
"3 tháng đầu tôi nghén vật vã, ngủ thôi cũng mệt, người ngây ngất cả một ngày, cứ hoa mắt chóng mặt như cảm giác say xe nặng. Qua đến những ngày đầu của tuần thứ 13 thì mọi dấu hiệu biến mất hết, giờ tôi có thể đi chơi, đi ăn uống, khoẻ như bình thường. Chuyện bây giờ chỉ là các em dần lớn nên bụng nặng nề", Phương Oanh tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại.
Hiện tại, nữ diễn viên đang ở tháng thứ 4 bầu đôi. Cô tăng 4kg, cân nặng chạm mốc 60kg. Sau khi sức khoẻ ổn định, Phương Oanh được chồng đưa đi du lịch khắp nơi và hiện cô chỉ dành thời gian để dưỡng thai.
Việt Nam sẽ tham gia thử nghiệm vaccine ngừa lao mới

Việt Nam là 1 trong 7 nước sẽ tham gia vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine ngừa lao mới. Ảnh minh họa
Tại buổi ra mắt hệ thống giám sát và quản lý thông tin bệnh lao phiên bản nâng cấp VITIMES diễn ra tại Hà Nội, Tiến sĩ Đinh Văn Lượng (Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương Việt Nam) cho biết, Việt Nam là 1 trong 7 nước sẽ tham gia vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine ngừa lao mới. Đây là vaccine sử dụng công nghệ ADN, khác với vaccine đang tiêm cho trẻ chứa vi khuẩn lao bất hoạt.
Dự kiến các hoạt động sẽ bắt đầu trong năm 2024. Các quy trình kỹ thuật đều được thực hiện dưới sự giám sát của WHO.
"Vaccine ngừa lao mới này khác biệt hẳn với vaccine ngừa lao hiện tiêm cho trẻ. Vaccine này áp dụng công nghệ ADN giống với nguyên lý của vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer. Vaccine lao tại Việt Nam hiện nay là BCG (Bacillus Calmette-Guerin), chứa vi khuẩn gây bệnh lao ở dạng bất hoạt độc lực", TS Lượng cho biết.
Theo ông, hiệu quả của các vaccine được sản xuất theo công nghệ mới thường rất cao. Thời gian nghiên cứu vaccine khoảng 4-7 năm.
Với hiệu lực bảo vệ của vaccine lao mới, WHO ước tính, trong 25 năm tới loại vaccine này có khả năng ngăn chặn 8,5 triệu ca tử vong do bệnh lao trên toàn cầu.
Việt Nam hiện xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao nhất trên thế giới. Với dân số 100 triệu dân, mỗi năm nước ta có gần 200.000 ca mắc lao mới được phát hiện, chẩn đoán, điều trị.
Tìm thấy vị khách ăn trưa chuyển nhầm 270 nghìn đồng thành 270 triệu đồng

Chủ nhà hàng đăng thông tin tìm vị khách chuyển nhầm tiền. Ảnh: NLĐO
Mới đây, một chủ quán ở phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã đăng thông tin tìm một vị khách tới nhà hàng của gia đình ăn cơm trưa, lúc thanh toán đã chuyển khoản nhầm số tiền từ 270 ngàn đồng lên 270 triệu đồng.
Anh Hoàng Hiệp (ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, anh là người đã đăng tải thông tin tìm một vị khách nói trên.
Theo anh Hiệp, khoảng 13 giờ 37 phút ngày 24/11, một vị khách tới ăn cơm tại nhà hàng Lan Ngan của gia đình anh (ở số 16-22 Hàng Than, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa). Bữa ăn trưa hết 270 ngàn đồng, thế nhưng lúc thanh toán, vị khách này đã chuyển nhầm số tiền lên tới 270 triệu đồng (chuyển quá 269.730.000 đồng).
Lúc nhà hàng phát hiện việc chuyển nhầm thì vị khách đã rời khỏi quán. "Gia đình đã đợi vị khách này quay lại, thế nhưng đợi 4 ngày không thấy người này quay lại, nên tôi đã đăng thông tin lên trang cá nhân và các hội nhóm trên mạng xã hội mong vị khách trên biết tới nhận lại số tiền", anh Hiệp cho hay.
Tuy nhiên, sau khi báo chí đăng tin, đã có vị khách liên hệ với nhà hàng xác nhận là người chuyển nhầm số tiền trên.
Thực khách chuyển nhầm tiền là chị H.T.T.T (SN 1983, trú thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Được biết, chị T mới đi làm ở Đài Loan về. Sau bữa trưa ở nhà hàng, khi chuyển tiền, do nhìn nhầm số nên chị đã chuyển 270 triệu đồng mà không hề biết.
"Sau khi kiểm tra thông tin và hình ảnh camera an ninh, chúng tôi xác định chị T đúng là người chuyển nhầm tiền. Chúng tôi đã hẹn vị khách sáng ngày 1/12 đến công an để cùng làm việc và bàn giao số tiền nói trên", anh Hoàng Hiệp nói.
Anh Hiệp cho biết thêm, đây không phải là lần đầu tiên tại nhà hàng anh xảy ra việc chuyển nhầm tiền. Trước đó cũng có vị khách chuyển nhầm số tiền lớn hơn nhưng sau đó khách hàng đã tới nhận lại.
Người đàn ông nhập viện sốc phản vệ độ 3 vì ăn phở

Sau ăn phở, người đàn ông phải nhập viện cấp cứu vì sốc phản vệ độ 3. Ảnh minh họa: TL
Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận liên tiếp 2 trường hợp bị sốc phản vệ nặng vào cấp cứu. Trong đó, nam bệnh nhân 48 tuổi, được đưa vào viện trong tình trạng khó thở, chóng mặt, buồn nôn, mắt phù, ngứa ngáy toàn thân. Trước nhập viện khoảng 1 tiếng, người bệnh có ăn phở vào bữa sáng.
Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ độ 3 do thức ăn, trên nền đái tháo đường tuýp 2 và tăng huyết áp 16 năm. Được cấp cứu, điều trị kịp thời, người bệnh đã sớm ổn định trở lại.
Bác sĩ Nguyễn Đăng Quân (Phó trưởng Khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nội tiết Trung ương) cho biết, sốc phản vệ là một phản ứng dị ứng, có thể xuất hiện ngay lập tức từ vài giây, vài phút đến vài giờ sau khi cơ thể tiếp xúc với dị nguyên lạ như thức ăn, thuốc và các yếu tố khác.
Phản vệ có thể gây ra các bệnh cảnh lâm sàng khác nhau, có thể nghiêm trọng dẫn đến tử vong nhanh chóng. Để phòng ngừa phản vệ, người dân cần xác định các dị ứng có thể mắc phải bằng cách đi kiểm tra tại cơ sở y tế, tránh các tác nhân gây dị ứng. Nếu có tiền sử dị ứng nghiêm trọng hay đã từng bị sốc phản vệ trong quá khứ, phải ngăn ngừa các đợt tái phát trong tương lai.
Ngành đường sắt tăng cường tàu dịp Tết Dương lịch 2024

Ngành Đường sắt sẽ tăng cường tàu dịp Tết Dương lịch 2024. Ảnh: TL
Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, trong dịp Tết Dương lịch 2024, ngành đường sắt sẽ tăng cường thêm các đoàn tàu để phục vụ nhu cầu người dân.
Cụ thể, ngoài các đoàn tàu đã mở bán vé trong dịp Tết Dương lịch 2024 gồm: SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 (Sài Gòn – Hà Nội), SE21/SE22 (Sài Gòn – Đà Nẵng), SE29/SE30 (Sài Gòn – Quy Nhơn), SNT1/SNT2 (Sài Gòn – Nha Trang), SPT1/SPT2 (Sài Gòn – Phan Thiết), ngành đường sắt chạy thêm tàu SNT4 Sài Gòn đi Nha Trang ngày 29/12/2023 và tàu SNT5 Nha Trang về Sài Gòn ngày 01/01/2024.
Ngoài ra, khi nhu cầu của hành khách tăng cao, Công ty sẽ tổ chức chạy thêm tàu để phục vụ tối đa nhu cầu.
Về tình hình bán vé Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đến nay ngành đường sắt đã bán trên 90.000 vé. Hiện thời điểm trước Tết vẫn còn vé ở tất cả các tuyến; trong đó vé đi từ 23 tháng Chạp trở về trước và từ ngày 28 đến 30 tháng Chạp (7/2 – 9/2/2024) còn vé đi tất cả các ga.
Cao điểm từ 24 – 27 tháng Chạp (3/2 – 6/2/2024) chủ yếu còn vé ghế mềm và ghế phụ. Giai đoạn sau Tết Nguyên đán vẫn còn nhiều vé đi tất cả các ngày.
Hành khách có nhu cầu mua vé có thể truy cập vào các website: www.dsvn.vn; www.vetau.com.vn; qua ứng dụng ví điện tử, app bán vé tàu trên thiết bị di động… Liên hệ tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc Đường sắt Việt Nam hoặc gọi tới Tổng đài bán vé 19001520 (Sài Gòn), 19000109 (Hà Nội) để được phục vụ.
Mưa dông còn tái diễn ở miền Bắc?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ vẫn chịu tác động của rãnh áp thấp và hội tụ gió trên cao nên mưa dông còn xuất hiện nhiều về đêm và sáng sớm. Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét xảy ra nhiều nơi.
Từ 6/7, Hà Nội bắt đầu mở đăng ký miễn phí thẻ vé xe buýt điện tử gắn chip
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 6/7, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội chính thức tiếp nhận đăng ký trực tuyến để cấp miễn phí thẻ vé xe buýt điện tử gắn chip cho những đối tượng được hưởng chính sách miễn phí khi sử dụng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố.
Mưa lớn ở miền Bắc chưa dứt, dự báo tâm điểm mưa lớn ngày hôm nay
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng núi Bắc Bộ mưa tiếp tục tăng lên kéo dài trong cả tuần tới. Mưa liên tục cảnh báo sạt lở đất, lũ quét xảy ra ở nhiều nơi.
Tin sáng 6/7: Thông tin 'từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy bị phạt' là sai sự thật; Người dân Hà Nội cần làm gì để nhận thẻ xe buýt miễn phí?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026 học sinh từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị cấm điều khiển xe gắn máy, xe máy điện là không đúng sự thật, gây hiểu nhầm cho người dân.
Hà Nội kích hoạt phương án hộ đê, ứng phó lũ trên các tuyến sông
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, mưa kéo dài trong những ngày qua khiến mực nước trên nhiều tuyến sông tại Hà Nội có xu hướng dâng cao. Trước diễn biến này, thành phố đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương kích hoạt phương án hộ đê, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và hệ thống đê điều.
Tin sáng 5/7: Tất cả người dân có bằng lái xe chú ý quy định thời gian cấp đổi mới nhất từ Bộ Công an; Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Zalo
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Bộ Công an đã ban hành thông tư mới rút ngắn thời gian chờ cấp, đổi bằng lái xe; Người dùng đang sử dụng ứng dụng Zalo cần lưu ý thông tin này.
Công an cảnh báo khẩn đến hộ kinh doanh sử dụng loa chuyển khoản kết nối Wi-fi
Thời sự - 2 ngày trướcXuất hiện thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới liên quan đến loa chuyển khoản.
Hốt hoảng sờ trúng con rắn dài hơn 1m trên giường ngủ lúc nửa đêm
Thời sự - 2 ngày trướcĐang ngủ cùng con nhỏ, một người phụ nữ ở xã Cư Yang, Đắk Lắk bất ngờ sờ trúng một con rắn màu đen, dài hơn 1m ở trên giường.
CSGT Ninh Bình kịp thời cứu nam thanh niên định nhảy cầu Gián Khẩu tự tử trong đêm
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Phát hiện một nam thanh niên có ý định nhảy cầu Gián Khẩu tự tử giữa đêm khuya, cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng tiếp cận, động viên và khống chế an toàn, kịp thời ngăn chặn một vụ việc có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Hà Nội: Chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng chính thức cải tạo, xây dựng lại, bảo đảm an toàn cho cư dân
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ngày 4/7, dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) chính thức được khởi công, đánh dấu bước khởi đầu trong việc thay thế công trình đã xuống cấp bằng một khu nhà ở mới, hiện đại, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Tin sáng 4/7: Thay đổi mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế thu nhập cá nhân; Từ 15/8, người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe mô tô đều bị phạt đến 600.000 đồng?
Thời sựGĐXH - Từ 1/7/2026, tổng mức giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân lên đến 307,4 triệu/năm; Từ 15/8, áp dụng quy định mới về mức phạt đối với người từ 16 đến dưới 18 tuổi khi sử dụng xe mô tô theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP.