Tin sáng 3/12: Diễn viên Vân Trang bị chỉ trích vì quảng cáo 'quá lố'; công an đề nghị không suy diễn vụ bé 2 tuổi được tìm thấy sau 3 ngày mất tích
GĐXH - Nhận nhiều chỉ trích, diễn viên Vân Trang âm thầm xóa bài đăng nhưng không giải thích gì thêm; Công an đề nghị không thông tin, bình luận những nội dung chưa có căn cứ, gây hoang mang dư luận vụ bé 2 tuổi được tìm thấy sau 3 ngày mất tích.
Tin sáng 2/12: Bộ Văn hoá có thông báo mới sau vụ NSƯT Đỗ Kỷ 'trượt' danh hiệu NSND; thực khách ăn cơm trưa hết 270 ngàn đồng, chuyển nhầm 270 triệu đồng là ai?Diễn viên Vân Trang bị chỉ trích vì quảng cáo 'quá lố'
VietNamNet đưa tin về diễn viên Vân Trang đăng bài viết quảng cáo mỹ phẩm làm trắng da với nội dung: "Bật hẳn 5 tông so với da mộc nè trời. Một bước thôi, thay đổi cả làn da, da trắng phát sáng luôn ạ. Ưng quá. Chị em nào lười mà vẫn thích da trắng căng bóng, mịn tinh chuẩn Hàn thì chấm nhẹ đi Trang chỉ cho nhé. Đảm bảo xinh từ sáng tới đêm chỉ cần dùng đúng một tuýp này".

Bài viết gây tranh cãi vì những thông tin như "bật hẳn 5 tông sau 1 bước", "làn da phát sáng", "lười mà vẫn thích da trắng chuẩn Hàn" được thổi phồng lố bịch, phi thực tế.
Nhiều khán giả không hài lòng, chỉ trích nữ diễn viên: "Sản phẩm nào cũng quảng cáo kiểu dùng mấy phút da bật tông, tốt lắm, kem thần hay sao ấy", "Không có mỹ phẩm nào đàng hoàng mà thoa 1 lần bật trắng 5 tông hết, cẩn thận những chất bên trong nó"...
Bên cạnh đó, bức ảnh Vân Trang đăng cũng bị phát hiện là sản phẩm của công nghệ chỉnh sửa ảnh, không phải cô trải nghiệm sử dụng thật.
Nhận nhiều chỉ trích, nữ diễn viên âm thầm xóa bài đăng nhưng không giải thích gì thêm. Trước đó, nữ diễn viên thường xuyên đăng quảng cáo mỹ phẩm lố, phản cảm, dùng lời lẽ "trên mây" để thổi phồng công dụng.
Thời gian gần đây, việc nghệ sĩ nhận tiền quảng cáo lố ngày càng nhạy cảm với công chúng. Những nghệ sĩ gạo cội hàng đầu như Quyền Linh, Hồng Vân, Cát Tường đến người trẻ như Mai Phương Thúy, Phương Mỹ Chi... đều bị chỉ trích nặng nề, phải xin lỗi.
Việc quảng cáo lố hoặc sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nghệ sĩ. Một số tên tuổi đánh mất thiện cảm trong công chúng, dần trở thành tâm điểm của dư luận xấu.
Tại Hội nghị trực tuyến Triển khai Công tác y tế năm 2023, Bộ Y tế kiến nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân văn nghệ sĩ tham gia quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe có tác dụng như thuốc chữa bệnh, quảng cáo "thổi phồng" công dụng; nêu các thông tin chưa được kiểm chứng, quảng cáo các thông tin chưa được cơ quan chức năng kiểm duyệt, gây ảnh hưởng tới sức khỏe và kinh tế cho người tiêu dùng.
Bé 2 tuổi ở Nghệ An được tìm thấy sau 3 ngày mất tích
Chiều 2-12, PLO đưa tin, sau khi được tìm thấy, sức khỏe bé Đoàn Phúc An (2 tuổi, trú phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đang bình phục. Đây là điều kỳ diệu đã đến với bé và gia đình. Nhiều người dân đến nhà chúc mừng vợ chồng anh anh Đoàn Văn Lực và chị Lê Thị Huyền (bố mẹ của cháu An) đã tìm thấy con trai.
Theo các y bác sĩ của Trạm y tế phường Quỳnh Xuân, qua thăm khám cháu An có biểu hiện bị lạnh do khi tìm thấy cháu chỉ mặc một chiếc áo mỏng trong thời tiết rét lạnh. Ở chân cháu An vết xây xát có thể do cháu đi bộ trong cây cối, núi đồi. Khi ngủ cháu An có đôi lúc giật mình, có thể vẫn bị sợ sệt.
Tuy nhiên nhiều người đặt câu hỏi "hơn ba ngày qua bé An ở đâu?". Công an thị xã Hoàng Mai cho biết, sáng nay (2-12), lực lượng công an, nhân dân và gia đình đã tìm được cháu An. Công an thị xã Hoàng Mai đề nghị mọi người không thông tin, bình luận những nội dung chưa có căn cứ, gây hoang mang dư luận. Hiện Công an thị xã Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Như đã đưa tin, chiều 29-11, cả hai vợ chồng anh Lực bận đi làm nên đã gửi hai con cho bà nội trông. Khi thấy anh trai 8 tuổi đi ra cổng chơi, An cũng theo anh. Ít phút sau bà nội đi ra cổng thì không thấy cháu An đâu nên đã hỏi anh trai của cháu và đi tìm. Mặc dù bà nội đã nỗ lực đi tìm khắp ngõ xóm nhưng không thấy cháu An. Gia đình đã trình báo với chính quyền địa phương và Công an phường Quỳnh Xuân. Công an thị xã Hoàng Mai đã ra thông báo truy tìm người mất tích.
Trong đêm, người dân trên địa bàn phường tham gia cùng với lực lượng công an và cơ quan chức năng tìm kiếm cháu An nhưng vẫn bặt vô âm tín. Công an thị xã Hoàng Mai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Nghệ An sử dụng cả chó nghiệp vụ để tìm kiếm cháu bé, đồng thời trích xuất camera dọc đường để tìm kiếm. Lúc 8 giờ 30 phút sáng 2-12, cháu An được tìm thấy nơi cách nhà khoảng 300m.
Gia công vàng thật thành vàng giả để bán
Dân trí đưa tin, ngày 2/12, thông tin từ Công an Hà Nội cho hay, Công an huyện Mê Linh (TP Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Lê Minh Hoàng (35 tuổi), Trần Hoàng Long (38 tuổi), Bùi Huy Bình (28 tuổi), Trần Quốc Toán (43 tuổi) và Nguyễn Bích Thảo (43 tuổi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng trong vụ án (Ảnh: Hanoimoi).
Theo cơ quan chức năng, khoảng tháng 2, những nghi phạm trên bàn bạc đi lừa đảo mua bán vàng. Sau đó, các đối tượng hẹn gặp nhau tại khu vực gần cầu Đông Trù để đi mua dây chuyền vàng 9999.
Mua xong, họ mang về cho Mạnh gia công một sợi dây chuyền khác bằng vàng kém chất lượng hơn vàng đã mua, rồi mang vàng giả cùng giấy tờ quay lại cửa hàng đã mua để cầm cố.
Cảnh sát xác định, tại cửa hàng vàng bạc ở xã Tiền Phong (huyện Mê Linh), Mạnh đưa cho Long số tiền 60 triệu đồng để mua sợi dây chuyền 10 chỉ vàng.
Tiếp tục, các đối tượng mua một dây chuyền 10 chỉ khác tại một cửa hàng ở xã Đại Thịnh (huyện Mê Linh) với giá 57,3 triệu đồng và nhiều sợi dây chuyền khác tại thị trấn Quang Minh, xã Thạch Đà (huyện Mê Linh). Cứ mua xong, Mạnh sẽ nhận lại để gia công.
Ngày 25/10, các đối tượng mang sợi dây chuyền giả quay lại cửa hàng vàng bạc để cầm cố. Do nghi ngờ, chủ cửa hàng vàng đã kiểm tra chất lượng vàng và phát hiện vàng giả, nên báo công an.
Công an huyện Mê Linh đã làm việc với những bị hại, đồng thời cho họ nhận dạng các đối tượng đến mua vàng, ký gửi vàng tại cửa hàng vàng của các bị hại.
Tại trụ sở cơ quan chức năng, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Ô tô du lịch chở học sinh đi tham quan cháy rụi ở Hoà Bình
Theo VTC, tối 2/12, ông Bùi Đức Thuận, Phó chủ tịch UBND xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy xe ô tô du lịch vào trưa cùng ngày.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy xe du lịch chở học sinh đi tham quan. (Ảnh: Đ.X.)
Theo ông Thuận, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 11h trưa 2/12 tại bãi đỗ xe của Khu du lịch Bản Mường Xanh (thôn Bằng Gà, xã Cao Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình).
Thời điểm xảy ra sự cố, xe ô tô du lịch này đang dừng đỗ trong bãi sau khi đưa học sinh đi thăm quan nông trại trong Bản Mường Xanh. Rất may, lúc này trên ô tô du lịch khóa cửa, không có khách và tài xế trên xe.
Được biết, xe ô tô du lịch này của một công ty du lịch tại Hà Nội chở học sinh đi tham quan tại Bản Mường Xanh. Sau khi phát hiện cháy, người dân đã kịp thời phá cửa, huy động bình chữa cháy của Công ty du lịch Bản Mường Xanh dập lửa.
Ngay khi sự việc xảy ra, Công an huyện, Công an xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn huy động lực lượng dân phòng và nhân dân, cơ sở kinh doanh tại chỗ dập lửa. Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Lương Sơn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh khi nhận tin đã điều động lực lượng đến hiện trường dập tắt đám cháy.
Nguyên nhân vụ cháy xe đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Cán bộ Cục Thuế bị phạt 35 triệu đồng do vi phạm nồng độ cồn kịch khung

Ảnh minh họa
Ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông Phạm Khắc B. (SN 1964, trú phường Hải Tân, TP Hải Dương, cán bộ Cục Thuế Hải Dương) 35 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe ôtô.
Trước đó, vào hồi 13 giờ 55 phút ngày 23-11, khi đang điều khiển xe ôtô mang BKS 34A-454.xx lưu thông trên đường Thanh niên, TP Hải Dương, ông Phạm Khắc B. đã bị lực lượng công an yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn.
Kết quả, cán bộ Cục Thuế Hải Dương vi phạm nồng độ cồn mức vượt quá 0,47 mg/l khí thở, vượt kịch khung phạt 0,4 mg/l khí thở theo quy định tại Nghị định 100.
Ngoài mức phạt tiền 35 triệu đồng, ông Phạm Khắc B. còn bị tước giấy phép lái xe 23 tháng do vi phạm nồng độ cồn.
Nghệ An: Thu giữ gần 5.000 sản phẩm bánh kẹo quanh khu vực trường học
Tiền phong đưa tin, lực lượng chức năng Nghệ An đã đồng loạt kiểm tra các sản phẩm bánh kẹo tại các ki ốt kinh doanh xung quanh trường học và chợ đầu mối trên địa bàn, thu giữ gần 5.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đồng loạt kiểm tra khu vực quanh các trường học trên địa bàn TP Vinh. Ảnh: TP
Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng tại các tỉnh vùng biên xuất hiện loại kẹo in chữ nước ngoài gây ngộ độc cho học sinh có chứa chất ma tuý, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, xử lý các vụ việc liên quan đến các sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Trong 2 ngày (30/11 và 1/12/2023), Công an TP Vinh đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức ra quân đồng loạt kiểm tra các ki-ốt kinh doanh khu vực xung quanh trường học và chợ đầu mối trên địa bàn.
Qua kiểm tra 63 ki-ốt, lực lượng chức năng phát hiện 32 ki-ốt vi phạm, thu giữ gần 5.000 sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đây là những sản phẩm có bao bì, màu sắc hấp dẫn, giá thành rẻ, dễ thu hút đối tượng trẻ em, học sinh. Tuy nhiên, những sản phẩm này đều không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm.
Đến thời điểm hiện tại, qua kiểm tra, kiểm nghiệm chưa phát hiện chất ma túy trong các sản phẩm này.
Bên cạnh tăng cường công tác kiểm tra, thu giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, nhất là các vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm tại các quầy hàng, tạp hóa, ki-ốt, chợ…, nhất là khu vực cổng trường học, Công an TP Vinh khuyến cáo các nhà trường, bậc phụ huynh thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở học sinh không mua, sử dụng các sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc, không ăn quà vặt khu vực cổng trường nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Hà Nội 'chạy nước rút' triển khai mô hình trường chất lượng cao trước năm học mới gắn với phòng chống dịch bệnh
Thời sự - 53 phút trướcGĐXH - Ngày 6/4, Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà tại cuộc họp về triển khai mô hình trường chất lượng cao năm học 2026 - 2027 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.
Nắng nóng bao giờ lan rộng khắp miền Bắc?
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh khiến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nhiều nơi tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Mức nhiệt cao nhất có nơi 38 - 39 độ.
Tin sáng 4/4: Miền Bắc nắng nóng gay gắt kéo dài sau mưa dông; tất cả người dân có sổ đỏ chú ý: Nếu nhận được giấy mời này, báo công an ngay
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Một đợt nắng nóng được dự báo sắp bắt đầu ở miền Bắc, lần này sẽ là nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể sẽ vượt mức 40 độ C nhiều ngày liên tiếp; khi nhận được giấy mời này, hãy báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an nơi gần nhất là 2 tin trong số nhiều tin tức đáng chú ý.
Nữ sinh ở TP.HCM gặp tai nạn tử vong trên đường đi thi
Thời sự - 2 ngày trướcNữ sinh 21 tuổi trên đường đi thi không may va chạm giao thông, ngã xuống đường, bị xe đầu kéo cán tử vong thương tâm.
Tài khoản người phụ nữ SN 1960 bị trừ hơn 20,5 triệu nhưng tiền không đến cửa hàng xe máy: Chi tiết đáng ngờ từ 2 thanh niên đi xem phòng trọ
Thời sự - 2 ngày trướcNgười phụ nữ nhờ 2 thanh niên lạ thao tác chuyển khoản giúp mua xe máy đã bị chiếm đoạt hơn 20,5 triệu đồng, nhưng Công an nhanh chóng truy tìm, buộc đối tượng trả lại toàn bộ số tiền.
Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Đơn vị cung cấp thực phẩm đã được chỉ rõ, quy trình tiếp nhận được khẳng định “đúng chuẩn”, nhưng thực tế phát sinh ngoài quy trình từ việc mang thịt đi xay nhờ, đến nghi vấn chất lượng đang đặt ra nhiều câu hỏi về lỗ hổng trong kiểm soát an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên).
Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ngày 03/4, Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi UBND TP Hà Nội liên quan đến định hướng quy hoạch sân bay thứ hai của Thủ đô, đồng thời đề nghị thành phố rà soát lại quy hoạch hệ thống đường sắt nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo trong đầu tư hạ tầng.
Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026; UBND TP Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn.
Miền Bắc lại đón không khí lạnh, thời tiết thay đổi bất ngờ vào chiều tối nay
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng một khối không khí lạnh yếu kèm với rãnh áp thấp từ chiều tối nay khu vực miền Bắc nhiều nơi có mưa dông. Cảnh báo dông, lốc sét, mưa đá có thể xảy ra.
CSGT TP Huế siết quản lý thanh thiếu niên vi phạm, phòng ngừa tai nạn thương tâm
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Trước tình trạng lưu lượng phương tiện tăng đột biến kéo theo số vụ vi phạm giao thông, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) TP Huế đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông.
Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4
Thời sựGĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026; UBND TP Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn.

