Tin sáng 13/1: Triệu hồi sản phẩm đồ hộp Hạ Long không đảm bảo an toàn; Dự báo thời tiết trong 1 tháng tới
GĐXH - Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường có văn bản đề nghị Sở NN&MT TP Hải Phòng báo cáo thông tin liên quan sản phẩm đồ hộp Hạ Long; Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết đáng chú ý trong thời kỳ 1 tháng tới.
Dự báo xu thế thời tiết trong 1 tháng tới

Về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong thời kỳ 1 tháng tới. Ảnh ghép: An An/Nguồn ảnh: Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết đáng chú ý trong thời kỳ 1 tháng tới (tính từ nay đến ngày 10/2). Đây là thời điểm chính đông - gió mùa đông bắc hoạt động, tác động đến cả hình thái thời tiết trên biển và trên đất liền. Việc nắm bắt kịp thời xu thế khí hậu sẽ giúp người dân chủ động hơn trong các hoạt động sản xuất và sinh hoạt.
Dự báo xu thế nhiệt độ trung bình, trong 1 tháng tới, nhiệt độ trung bình tại hầu hết các khu vực trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ, có nơi cao hơn 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày tại khu vực vùng núi phía bắc và có thể kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá.
Gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh có thể gây sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền. Các hiện tượng dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động giao thông, sản xuất và sức khỏe cộng đồng.
Trước đó, thời kỳ từ 11/12/2025 đến 10/1/2026 đã xảy ra 5 đợt không khí lạnh (ngày 3/12, ngày 13/12, đêm 24/12, đêm 1/1 và ngày 5/1). Trong đó, đợt không khí lạnh ngày 5.1.2026 đã gây ra rét đậm, rét hại diện rộng cho các tỉnh Bắc Bộ trong các ngày 6 - 9.1. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 - 11 độ C, vùng núi từ 5 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C; sương muối, băng giá cũng xảy ra tại một số nơi vùng núi phía bắc.
Về xu thế mưa, trong thời kỳ dự báo, tổng lượng mưa cả nước phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.
Riêng Thanh Hóa - Nghệ An có tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 10 - 15 mm, khu vực Hà Tĩnh - Huế và duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 15 - 50 mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Mưa diện rộng tiếp tục xảy ra tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và phía Tây Nam Bộ. Trên phạm vi cả nước, có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong thời kỳ 1 tháng tới. Theo dữ liệu trung bình nhiều năm, trên Biển Đông là 0,2 cơn bão/ áp thấp nhiệt đới, không đổ bộ vào đất liền Việt Nam.
Yêu cầu truy xuất triệu hồi sản phẩm đồ hộp Hạ Long không đảm bảo an toàn
Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đã có văn bản đề nghị Sở NN&MT TP Hải Phòng khẩn trương báo cáo thông tin liên quan sản phẩm đồ hộp Hạ Long, thông tin trên VTC News.
Theo đó, thông tin báo cáo về hoạt động quản lý an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh do địa phương thực hiện đối với cơ sở đồ hộp Hạ Long từ trước đến nay; các biện pháp xử lý, yêu cầu truy xuất triệu hồi đối với các lô hàng không đảm bảo an toàn theo quy định và kết quả thực hiện của các cơ quan chức năng địa phương đến thời điểm hiện nay.
Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Sở phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền và các địa phương liên quan trong việc điều tra truy xuất, xử lý vi phạm, triệu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn khi có đề nghị phối hợp trong phạm vi, chức năng quản lý.
Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến tới người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản trên địa bàn các quy định và biện pháp kiểm soát, an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; sử dụng các nguồn nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh động, thực vật.
Kim Hiền ly hôn

Kim Hiền
Theo hồ sơ tại Tòa Thượng thẩm bang California (hạt Orange, Mỹ), Kim Hiền là người nộp đơn yêu cầu chấm dứt hôn nhân. Tài liệu ghi nhận hai bên đăng ký kết hôn ngày 13/7/2015, chính thức ly thân ngày 1/5/2023 sau hơn 7 năm chung sống, thông tin trên Tiền Phong.
Nữ diễn viên gửi đơn xin ly hôn lên tòa án ngày 8/5/2023. Ngày 3/7/2025, Kim Hiền tiếp tục nộp đơn yêu cầu xét xử mặc định do chồng cũ không phản hồi đơn ly hôn theo quy định tố tụng.
Ngày 17/7/2025, tòa ra phán quyết Kim Hiền và Andy Lê ly hôn, áp dụng hình thức nuôi con chung, có quyền quyết định các vấn đề quan trọng ngang nhau.
Kim Hiền sinh năm 1982, nổi tiếng với vai Út Ráng trong phim truyền hình Hương phù sa (đóng cùng Tăng Thanh Hà, Trương Minh Quốc Thái). Cô còn xuất hiện trong các phim Mùi ngò gai, Dốc tình, Thiên mệnh anh hùng... Năm 2015, cô kết hôn với doanh nhân Andy Lê và sang Mỹ định cư.
Sau khi lấy chồng, Kim Hiền gần như không hoạt động showbiz. Trang cá nhân của nữ diễn viên chỉ cập nhật cuộc sống đời thường. Gần đây, cô đăng bài viết ẩn ý chuyện ly hôn, xoay quanh cuộc sống tại Mỹ cùng hai con.
"Có những điều mình đã đi qua không cần phải giải thích. Có những yêu thương từng ở rất gần, rồi lặng lẽ rời đi, để lại khoảng trống đủ lớn buộc trái tim phải học cách mạnh hơn. Mình không buồn vì mất, chỉ lặng vì đã từng yêu rất sâu", nữ diễn viên chia sẻ.
Trước đó, Kim Hiền đăng ảnh cùng hai con, gọi các con là chỗ dựa tinh thần quan trọng. Khán giả đặt nhiều câu hỏi về tình trạng hôn nhân nhưng diễn viên không phản hồi. Cô chỉ trả lời đồng nghiệp, khán giả để lại bình luận hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống.
Kim Hiền trải qua cuộc hôn nhân đầu với DJ Phong và có một con trai. Con trai theo cô sang Mỹ định cư từ năm 2005.
Vụ hơn 100 người ở TPHCM nhập viện nghi ngộ độc: Phạt chủ cơ sở bánh mì

Các bệnh nhân chủ yếu xuất hiện những triệu chứng như nôn ói, tiêu chảy, đau quặn bụng, đau đầu và phải theo dõi, điều trị y tế. Ảnh: NLĐ
Theo Người lao động, ngày 12/1, UBND phường Phú Mỹ (TPHCM) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở bánh mì N.H số tiền 15 triệu đồng do kinh doanh dịch vụ ăn mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Quyết định xử phạt được ban hành sau khi từ ngày 19/11 xảy ra vụ việc nhiều người phải nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở này. Theo thống kê của cơ quan chức năng, ghi nhận tổng cộng 125 trường hợp có biểu hiện ngộ độc sau khi sử dụng sản phẩm bánh mì.
Các bệnh nhân chủ yếu xuất hiện những triệu chứng như nôn ói, tiêu chảy, đau quặn bụng, đau đầu và phải theo dõi, điều trị y tế.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường Phú Mỹ đã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TPHCM, Trung tâm Y tế khu vực và lực lượng công an tiến hành kiểm tra, điều tra làm rõ nguyên nhân. Cơ quan chức năng đã lấy 9 mẫu thực phẩm tại cơ sở bánh mì, gửi xét nghiệm theo quy định.
Trong quá trình làm việc, chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ cơ sở bánh mì tạm ngưng hoạt động kinh doanh nhằm phục vụ công tác điều tra, đồng thời phối hợp cung cấp thông tin, hồ sơ cho các cơ quan chuyên môn.
Qua kiểm tra hồ sơ pháp lý, chủ cơ sở bánh mì xuất trình được giấy khám sức khỏe và giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho toàn bộ 5 lao động đang làm việc, cùng hợp đồng cung ứng nguyên liệu. Tuy nhiên, cơ sở không xuất trình được Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
Theo phường Phú Mỹ, đối với nội dung điều tra, công bố về vụ việc, UBND phường vẫn đang chờ kết luận của Sở An toàn thực phẩm TPHCM.
Nghiêm cấm thành lập quỹ từ thiện để tư lợi, gian dối, cho vay, rửa tiền

Theo Nghị định, quỹ xã hội là tổ chức phi chính phủ do cá nhân, tổ chức tự nguyện góp một phần tài sản để thành lập hoặc thành lập thông qua di chúc, hiến, tặng cho tài sản. Ảnh minh họa
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 03/2026/NĐ-CP quy định tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3.
Theo Nghị định, quỹ từ thiện là tổ chức phi chính phủ do cá nhân, tổ chức tự nguyện góp một phần tài sản để thành lập hoặc thành lập thông qua di chúc, hiến, tặng cho tài sản; được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ; tổ chức, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm mục đích từ thiện, nhân đạo; hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự trợ giúp của xã hội.
Nghị định quy định cá nhân, tổ chức nước ngoài được góp tài sản cùng công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập quỹ ở Việt Nam.
Điều kiện đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài: Phải có cam kết nộp thuế và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của tài sản đóng góp; cam kết thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam và mục đích hoạt động của quỹ; có tài sản đóng góp thành lập quỹ theo quy định.
Tài sản đóng góp thành lập quỹ của cá nhân, tổ chức nước ngoài không được vượt quá 50% tổng số tài sản đóng góp thành lập quỹ theo quy định.
Nghị định nghiêm cấm lợi dụng việc thành lập và tổ chức, hoạt động của quỹ để thực hiện các hành vi sau:
Hoạt động trái với tôn chỉ, mục đích của quỹ, làm ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng; gây phương hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng, khối đại đoàn kết dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Xâm hại đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục, truyền thống, bản sắc dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.
Tư lợi, gian dối, thực hiện, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, lập chứng từ không đúng thực tế hoặc thông đồng với tổ chức, cá nhân nhằm trốn thuế, gian lận thuế hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật về tài chính, thuế, kế toán trong quá trình thành lập, hoạt động của quỹ.
Rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động trái pháp luật.
Làm giả, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp giấy phép thành lập quỹ dưới bất kỳ hình thức nào.
Nhận tiền gửi, cho vay, góp vốn đầu tư.
Sử dụng ngân sách nhà nước, sử dụng hoặc hỗ trợ tài sản được ngân sách nhà nước giao hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để tham gia góp tài sản thành lập quỹ.
Công an xác định nguyên nhân ban đầu ô tô Lexus tông loạt xe trên phố Trung Kính (Hà Nội)
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến vụ ô tô Lexus tông loạt xe trên phố Trung Kính (Hà Nội) khiến 2 người nhập viện là do tài xế buồn ngủ.
Thời tiết Hà Nội lại mưa rét khi không khí lạnh tràn về?
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 27–28/3, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông gây ra mưa rào và dông. Các khu vực trong đó có Thủ đô Hà Nội nhiệt độ giảm nhẹ.
Tin sáng 26/3: Những quy tắc xét tuyển lớp 10 Hà Nội học sinh buộc phải nắm vững; Thời tiết cực đoan: Nam Bộ nắng gắt, Bắc Bộ đón đợt nóng sớm
Xã hội - 8 giờ trướcGĐXH - Kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2026 ghi nhận những điều chỉnh quan trọng về quy chế và quyền lợi dự tuyển; Thời tiết cả nước bắt đầu có đợt nắng nóng diện rộng.
Tìm thấy thêm nạn nhân vụ chìm tàu trên sông ở Phú Thọ
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Tối 25/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân trong vụ chìm tàu chở hàng xảy ra trên sông Hồng, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ và TP Hà Nội.
Siết chặt xử phạt vi phạm đường sắt, mức phạt cao nhất 30 triệu đồng
Xã hội - 19 giờ trướcChính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, trong đó siết chặt các chế tài đối với hoạt động kinh doanh đường sắt.
Những quy tắc xét tuyển lớp 10 Hà Nội học sinh buộc phải nắm vững
Xã hội - 20 giờ trướcKỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2026 ghi nhận những điều chỉnh quan trọng về quy chế và quyền lợi dự tuyển. Việc nắm vững lộ trình cũng như các quy tắc xét tuyển mới sẽ là "chìa khóa" giúp sĩ tử tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển vào những ngôi trường mong muốn.
Nhân chứng kể giây phút bắc thang giải cứu 7 người trong vụ cháy nhà ở Hà Nội
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ông Nguyễn Văn Nghĩa (50 tuổi, quê Ninh Bình) nói: "Lúc đó thấy trên nhà người ta có nhiều người mắc kẹt quá, tôi lấy cây sắt phá hết các cửa sổ cho nó thoát khói, thoát khí ra ngoài thì người bên trong mới không bị ngạt”.
Điểm danh số đợt không khí lạnh còn tràn về nước ta trong tháng 3 này
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ nay đến hết tháng 3/2026, không khí lạnh hoạt động yếu, chỉ xuất hiện khoảng 1-2 đợt, chủ yếu gây ra mưa rào và dông ở khu vực miền Bắc, nhiệt độ ít biến động.
Hà Nội: Camera AI 'bắt lỗi' hơn 19.000 trường hợp sau 3 tháng
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 3 tháng đi vào vận hành, Trung tâm điều khiển giao thông thông minh của Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã ghi nhận những kết quả tích cực, từ xử lý hơn 19.000 trường hợp vi phạm đến điều hành giao thông theo thời gian thực, góp phần từng bước tháo gỡ các “điểm nghẽn” và nâng cao hiệu quả quản lý đô thị.
Nguyên nhân cầu ngàn tỷ 'biểu diễn nghệ thuật' hằng đêm nhưng chưa thể thông xe
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Dù các hạng mục chính của cầu cơ bản hoàn thành, đèn led thường xuyên trình chiếu đẹp mắt nhưng việc thông xe vẫn khó trong tương lai gần. Hiện còn 17 hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư.
Tin sáng 23/3: Khi nào nắng nóng sẽ bao trùm miền Bắc và xuất hiện mưa to chuyển mùa?; CSGT toàn quốc đang đồng loạt tập trung xử lý các vi phạm giao thông trọng tâm này, người dân chú ý
Thời sựGĐXH - Dự báo nắng nóng có khả năng xuất hiện từ tháng 4 ở khu vực Thanh Hóa đến TP. Huế, sau đó, vào khoảng cuối tháng 5 sẽ mở rộng dần toàn Bắc Bộ và Trung Bộ; Cục CSGT cho biết đang đồng loạt triển khai 3 chuyên đề trọng tâm, quyết liệt kéo giảm TNGT toàn quốc.
