Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 13/4: Chốt tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% từ 1/7; thông tin mới nhất vụ cháy tòa lâu đài ở Quảng Ninh

Thứ tư, 07:00 13/04/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Mức lương tối thiểu vùng hiện hành được áp dụng từ ngày 01/01/2020, từ đó tới nay chưa điều chỉnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19; Vụ cháy lâu đài sáng 12/4 ở Quảng Ninh đã khiến 1 người tử vong.

Tin sáng 12/4: Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31; đóng BHXH 20 năm sẽ nhận được lương hưu bao nhiêu?Tin sáng 12/4: Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31; đóng BHXH 20 năm sẽ nhận được lương hưu bao nhiêu?

GiadinhNet - Chỉ còn 31 ngày nữa sẽ diễn ra Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Đây là kỳ SEA Games thứ 2 Việt Nam đăng cai tổ chức, sau lần đầu tiên năm 2003; Đối với lao động nam, đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì được tính thêm 2%.

Chốt tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% từ 1/7

Tin sáng 13/4: Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022; những địa phương nào đón trẻ mầm non trở lại trường? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Sáng 12/4, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp phiên thứ 2 và thống nhất phương án tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022, với mức tăng bình quân 6% so với lương hiện hành.

Tin từ thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia cho biết, phiên họp thứ 2 đã kết thúc với sự đồng thuận của các thành viên về phương án tăng lương tối thiểu từ ngày 1/7 tới.

Mức tăng từ 180 - 260 nghìn đồng/người/tháng tùy vùng (bình quân tăng 6% so với mức lương hiện hành), cụ thể:

Vùng 1 tăng thêm 260.000 đồng/tháng, lên mức 4,68 triệu đồng/người/tháng.

Vùng 2 tăng thêm 240.000 đồng/tháng, lên mức 4,16 triệu đồng/người/tháng.

Vùng 3 tăng thêm 210.000 đồng/tháng, lên mức 3,64 triệu đồng/người/tháng.

Vùng 4 tăng thêm 180.000 đồng/tháng, lên mức 3,25 triệu đồng/người/tháng.

Thời điểm áp dụng từ ngày 1/7/2022.

Để mức lương tối thiểu vùng trên được áp dụng, Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ báo cáo Thủ tướng ban hành nghị định.

Mức lương tối thiểu vùng hiện hành được áp dụng từ ngày 1/1/2020, từ đó tới nay chưa điều chỉnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thông tin mới vụ cháy tòa lâu đài trăm tỉ ở Quảng Ninh

Tin sáng 13/4: Chốt tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% từ 1/7; thông tin mới nhất vụ cháy tòa lâu đài ở Quảng Ninh - Ảnh 3.

Hiện trường vụ cháy.

Cơ quan chức năng Cẩm Phả chiều nay (12/4) xác nhận, nữ chủ nhân của biệt thự trăm tỷ bị cháy tại phường Cẩm Bình vào sáng cùng ngày là bà T.T.H. (SN 1976) đã tử vong trước khi được đưa vào viện cấp cứu.

Phía bệnh viện xác nhận, nạn nhân T.T.H. tử vong do ngưng tim, ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp.

Hiện trường vụ cháy biệt thự sang trọng của đại gia ở Quảng NinhHiện trường vụ cháy biệt thự sang trọng của đại gia ở Quảng Ninh

Khoảng 12h15, ngọn lửa đã được khống chế, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại biệt thự ở phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Đường Hà Nội tắc cứng, xe lên vỉa hè cũng 'đứng im'

Từ 7h30, đường Trần Phú (đoạn trước cửa Học viện An ninh nhân dân) phương tiện dồn từ các huyện Thanh Oai, Chương Mỹ… và quận Hà Đông để vào trung tâm thành phố.

Nhiều người cố gắng leo lên vỉa hè để thoát tắc cảnh ùn tắc bất chấp lực lượng chức năng đã dựng hàng rào ngăn xe máy đi trên vỉa hè. Đã có những vụ va chạm xảy ra khi xe máy chuyển hướng đột ngột để leo lên vỉa hè.

Tin sáng 13/4: Những địa phương nào đón trẻ mầm non trở lại trường? - Ảnh 2.

Đường Trần Phú (đoạn trước cửa Học viện An ninh nhân dân)

Tin sáng 13/4: Những địa phương nào đón trẻ mầm non trở lại trường? - Ảnh 3.

Tin sáng 13/4: Những địa phương nào đón trẻ mầm non trở lại trường? - Ảnh 4.

Nhiều người đi xe máy len lỏi trên vỉa hè để thoát tắc

Những địa phương nào đón trẻ mầm non trở lại trường?

Tin sáng 13/4: Những địa phương nào đón trẻ mầm non trở lại trường? - Ảnh 5.

Ảnh minh họa: TTXVN

Sau thời gian dài tạm nghỉ vì dịch COVID-19, từ 12/4, một số địa phương đón trẻ mầm non trở lại trường. Các trường đều chú trọng các biện pháp phòng dịch, đảm bảo tổ chức bán trú an toàn.

Kế hoạch cho trẻ mầm non trở lại trường của một số tỉnh như sau:

Cà Mau

UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn cho phép trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 7 trên địa bàn tỉnh trở lại trường học từ ngày 12/4.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan có liên quan tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện nghiêm các điều kiện, quy định về phòng, chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn trong trường học; chú trọng việc tổ chức bữa ăn bán trú nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục tổ chức tốt công tác dạy và học trực tiếp theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

TP Hồ Chí Minh

UBND TP Hồ Chí Minh đã có thông báo gửi các quận, huyện về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ ngày 12/4.

TP Hồ Chí Minh tổ chức chăm sóc giáo dục trực tiếp cho tất cả trẻ em đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, kể cả các cháu ở độ tuổi nhà trẻ. Tổ chức học tập trực tiếp cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại các cơ sở giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Tất cả học sinh từ mầm non đến lớp 12 phải được đến trường để học trực tiếp, chỉ trừ những trường hợp phải cách ly y tế.

Ninh Bình

Sở GD&ĐT Ninh Bình ra văn bản cho phép các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn toàn tỉnh đón trẻ mầm non đi học trở lại từ ngày 12/4.

Bên cạnh việc đảm bảo phòng chống dịch, các trường và cơ sở mầm non phải chú trọng công tác tổ chức bữa ăn bán trú, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm khi học sinh trở lại trường.

Nam Định

Sở GD&ĐT Nam Định đã thông báo tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc tổ chức dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh.

Theo đó, trẻ mầm non trên địa bàn toàn tỉnh Nam Định sẽ đi học trực tiếp trở lại từ ngày 12/4. Các nhà trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phương án để đón trẻ trở lại học tập trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Lào Cai

Sở GD&ĐT Lào Cai cũng có văn bản triển khai thực hiện cho phép trẻ mầm non 5 tuổi vùng dịch cấp độ dịch (vùng cam) trở lại trường học từ 12/4. Với các cơ sở giáo dục thuộc xã/phường/thị trấn có dịch cấp độ 1, 2 tổ chức dạy, học và các hoạt động giáo dục bình thường theo kế hoạch.

Riêng với các cơ sở giáo dục thuộc xã/phường/thị trấn có dịch cấp độ 3 tổ chức dạy, học và các hoạt động giáo dục bình thường theo kế hoạch cho trẻ em 5 tuổi kể từ ngày 12/4.

Các phòng GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Trung tâm y tế hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch, kịch bản dạy học, giải pháp sẵn sàng ứng phó với các tình huống xuất hiện các ca dương tính trong nhà trường.

Hà Nội

UBND TP Hà Nội đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT, cho phép trẻ mầm non đến trường bắt đầu từ ngày 13/4. Đồng thời các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thuộc 30 quận, huyện, thị xã được tổ chức các hoạt động giáo dục.

Trực thăng 540 tỷ đưa du khách ngắm toàn cảnh TPHCM từ trên cao

Tin sáng 13/4: Chốt tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% từ 1/7; thông tin mới nhất vụ cháy tòa lâu đài ở Quảng Ninh - Ảnh 9.

Sáng 12/4, Sở Du lịch TPHCM phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) và Công ty Trực thăng miền Nam tổ chức chuyến bay khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch "Ngắm TPHCM từ trên cao" bằng phương tiện máy bay trực thăng, với sự tham dự của các đơn vị liên quan và 5 doanh nghiệp lữ hành.

"Ngắm TPHCM từ trên cao" là sản phẩm dịch vụ mới, độc đáo, lần đầu tiên ra mắt tại TPHCM, dự kiến đưa vào khai thác nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và ngay sau khi thành phố phát động chương trình "TPHCM chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City" nhằm chào đón du khách trong nước và quốc tế, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, trong đó có đối tượng khách cao cấp và khách du lịch kết hợp hội nghị (MICE).

Sau khi bị miễn nhiệm, cựu Cục phó Cục thuế Bình Định xin nghỉ hưu trước tuổi

Sáng 12/4, nguồn tin cho hay, ông Nguyễn Công Thành (SN 1966), nhân viên Văn phòng Cục thuế tỉnh Bình Định đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Trước đó, cuối năm 2021, ông Nguyễn Công Thành đã có đơn gửi đến Cục thuế tỉnh Bình Định xin nghỉ hưu trước tuổi, theo chính sách tinh giảm biên chế.

"Cục thuế Bình Định sau khi nhận đơn của ông Thành đã báo cáo lên Tổng cục Thuế để cho ý kiến. Trong tuần này Tổng cục sẽ có văn bản trả lời", một nguồn tin từ Cục thuế Bình Định cho hay.

Theo tìm hiểu của PV, trước khi xin nghỉ việc, ông Nguyễn Công Thành từng giữ các chức vụ Cục trưởng rồi bị giáng chức xuống Cục phó Cục thuế tỉnh Bình Định. Sau đó không lâu, ông Thành tiếp tục bị miễn nhiệm chức vụ Cục phó xuống làm nhân viên Văn phòng Cục thuế tỉnh này.

Cụ thể, tháng 10/2019, ông Nguyễn Công Thành bị Bộ Tài chính kỷ luật bằng hình thức giáng chức từ Cục trưởng xuống làm Cục phó Cục Thuế tỉnh Bình Định. Nguyên nhân, do trong thời gian giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định từ năm 2014 đến ngày 5/5/2019, ông Thành đã có những vi phạm trong công tác chỉ đạo, điều hành quản lý thuế; thiếu kiểm tra, giáo dục cán bộ, đảng viên, để cán bộ cấp dưới tham nhũng, vi phạm pháp luật.

Tiếp đó, ngày 20/9/2021 Tổng cục Thuế tiếp tục ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo, đồng thời miễn nhiệm chức vụ Cục phó Cục Thuế tỉnh Bình Định đối với ông Nguyễn Công Thành. Nguyên nhân do ông Thành đã chơi golf trong lúc chính quyền địa phương ban hành lệnh cấm để phòng chống dịch COVID-19. Sau khi bị miễn nhiệm, ông Thành được đưa về làm nhân viên Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Ông Trịnh Văn Quyết bị miễn tư cách thành viên Hội đồng Đại học Luật

Tin sáng 13/4: Chốt tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% từ 1/7; thông tin mới nhất vụ cháy tòa lâu đài ở Quảng Ninh - Ảnh 10.

Ông Trịnh Văn Quyết (Ảnh: NLĐ)

Ngày 12/4, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 609/QĐ-BTP về việc công nhận miễn nhiệm thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định công nhận miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Trịnh Văn Quyết, Luật sư, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC Group, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật SMiC kể từ ngày 1/4/2022.

Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025, được Bộ Tư pháp công nhận theo Quyết định số 1738/QĐ-BTP ngày 11/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Hội đồng bao gồm: Bí thư Đảng ủy trường, Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường, đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đại diện giảng viên, viên chức và người lao động của trường; đại diện Bộ Tư pháp, đại diện cộng đồng xã hội là các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, doanh nhân, cựu sinh viên, đại diện đơn vị sử dụng lao động có liên quan đến hoạt động của trường.

Theo quy định, Hội đồng trường thực hiện chức năng của tổ chức quản trị, quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chủ quán ở Lâm Đồng nói gì về ly cà phê "siêu đắt" Phượng hoàng lửa?

Ngày 12/4, trên mạng xã hội xuất hiện một hóa đơn bán hàng tại một quán cà phê thuộc đường Trần Phú, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Số tiền mà khách hàng phải thanh toán là gần 1,3 triệu đồng, trong đó đáng chú ý là 4 ly cà phê có giá 996.000 đồng (tương đương 249.000 đồng/ly). Nhiều người cho rằng, đây là mức giá quá cao, "chặt chém" du khách vì giá trị thực tế của ly cà phê không cao đến thế.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Quốc Huy, chủ quán cà phê, xác nhận hóa đơn trên là của quán. Tuy nhiên, chủ quán khẳng định đây là mức giá hợp lý nếu tìm hiểu kỹ về ý nghĩa và những món quà tặng kèm.

Theo chủ quán, ngày 11/4, có khoảng 5-6 khách đến quán của ông thưởng thức cà phê và ngắm phong cảnh. Trước khi gọi món và lúc thanh toán, nhân viên của quán đã giải thích và thông báo mức giá của ly cà phê, sau khi khách hàng đồng ý, quán mới phục vụ.

"Chúng tôi biểu diễn toàn bộ quá trình pha chế cho du khách quay hình lại. Mỗi ly cà phê đều có thể coi là "độc nhất vô nhị" tại Việt Nam, được làm từ cà phê đặc sản của Lâm Đồng, sử dụng mật ong và sữa ong chúa, kết hợp với các hương liệu tự nhiên. Đặc biệt, ly cà phê có tên là "Phượng hoàng lửa tài lộc" với rất nhiều ý nghĩa kèm theo nên chúng tôi tính giá như vậy hoàn toàn hợp lý", ông Huy nói.

Thông tin thêm về mức giá gần 250.000 đồng/ly cà phê, ông Huy giải thích thêm, trong hóa đơn bán hàng chỉ ghi tính tiền cà phê, tuy nhiên thực tế khi khách hàng gọi đồ uống này sẽ được tặng thêm 2-3 phần quà, trong đó có 250 - 300 gram cà phê hạt.

Thượng úy làm phụ hồ để kiểm tiền nuôi chó

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nước sông Mã ồ ạt đổ vào nhà dân

Nước sông Mã ồ ạt đổ vào nhà dân

Xã hội - 4 giờ trước

Các thủy điện xả lũ với lưu lượng lớn khiến nước sông Mã dâng cao, ồ ạt đổ vào nhà dân khu vực hai bên bờ sông thuộc xã Cẩm Thủy (Thanh Hóa).

Chuyên gia dự báo xác suất mưa rào và dông tại Hà Nội trong sáng 2/9

Chuyên gia dự báo xác suất mưa rào và dông tại Hà Nội trong sáng 2/9

Xã hội - 4 giờ trước

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, trong sáng diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành A80, Hà Nội mưa rào và dông, xác suất mưa 50-55%.

Hà Nội dựng 10 nhà bạt dã chiến phục vụ người dân xem diễu binh 2/9

Hà Nội dựng 10 nhà bạt dã chiến phục vụ người dân xem diễu binh 2/9

Xã hội - 4 giờ trước

Hà Nội sẽ dựng 10 nhà bạt dã chiến tại 5 vị trí để phục vụ nhân dân đi xem lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.

Quảng Ninh, Hải Phòng đưa kỹ sư vào Hà Tĩnh, Nghệ An hỗ trợ khắc phục lưới điện sau bão số 5

Quảng Ninh, Hải Phòng đưa kỹ sư vào Hà Tĩnh, Nghệ An hỗ trợ khắc phục lưới điện sau bão số 5

Xã hội - 5 giờ trước

Hôm nay (26/8), Đội xung kích của Công ty Điện lực Quảng Ninh và Hải Phòng đã đưa công nhân, kỹ sư vào Hà Tĩnh, Nghệ An để hỗ trợ khắc phục lưới điện sau bão số 5.

Hà Nội: Tài xế kể lại khoảnh khắc xe ô tô bị cây cổ thụ trên đường Trần Phú đổ đè trúng

Hà Nội: Tài xế kể lại khoảnh khắc xe ô tô bị cây cổ thụ trên đường Trần Phú đổ đè trúng

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Anh Lý Văn Việt – tài xế ô tô kể lại: “Lúc đó chỉ có xe của tôi và xe trắng đi phía trước bị cành cây đè trúng. Một số người dân khi thấy cây đè vào ô tô màu trắng đã đến giúp đỡ 2 người bên trong ra ngoài”.

Vì sao bão số 5 vào miền Trung nhưng Hà Nội lại có cường suất mưa rất lớn?

Vì sao bão số 5 vào miền Trung nhưng Hà Nội lại có cường suất mưa rất lớn?

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Vì sao bão số 5 vào miền Trung nhưng Hà Nội lại có cường suất mưa rất lớn? Chuyên gia về khí tượng, thời tiết lý giải nguyên nhân này.

Nhiều địa phương ở Ninh Bình bị thiệt hại lớn do ảnh hưởng bão số 5

Nhiều địa phương ở Ninh Bình bị thiệt hại lớn do ảnh hưởng bão số 5

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, tối ngày 25/8, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có mưa to kèm theo dông lốc mạnh, hậu quả làm 1 người tử vong và hàng trăm hộ dân bị thiệt hại về tài sản.

Phú Thọ: Di dời gần 200 hộ dân ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở

Phú Thọ: Di dời gần 200 hộ dân ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Nhiều địa phương ở tỉnh Phú Thọ đã sơ tán 181 hộ dân (khoảng 647 người) ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.

Miền Trung ngổn ngang sau mưa bão

Miền Trung ngổn ngang sau mưa bão

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều giờ quần thảo tại khu vực miền Trung, bão số 5 đã khiến hàng trăm ngôi nhà, công trình bị hư hỏng nặng, cây cối đổ ngã, nhiều xã phường mất điện.

Hà Nội ngập, “hóa thành sông” sau trận mưa lớn

Hà Nội ngập, “hóa thành sông” sau trận mưa lớn

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Do ảnh hưởng của bão số 5, trận mưa lớn khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu. Nhiều phương tiện không thể di chuyển đứng yên một chỗ, giao thông ách tắc.

Top