Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 18/11: Diễn biến phức tạp về dịch COVID-19 ở Hà Nội; mở quán cơm lúc giãn cách, chi phí dập dịch lên tới hơn 1,2 tỷ, khởi tố chủ quán ở Tây Ninh

Thứ năm, 07:19 18/11/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Một lãnh đạo phòng y tế thị xã Sơn Tây, Hà Nội xác nhận trên địa bàn ghi nhận ca mắc COVID-19 có lịch sử dịch tễ đi xem bóng đá trận Việt Nam - Nhật Bản tại sân vận động Mỹ Đình ngày 11/11; cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Đặng Thị Minh Hằng (49 tuổi, ngụ phường 3, TP Tây Ninh) về hành vi vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người dẫn đến lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng.

Tin trưa 17/11: Diễn biến mới nhất về dịch COVID-19 ở Hà Nội; Án mạng nghiêm trọng tại khu cách ly tập trungTin trưa 17/11: Diễn biến mới nhất về dịch COVID-19 ở Hà Nội; Án mạng nghiêm trọng tại khu cách ly tập trung

GiadinhNet - CDC Hà Nội lưu ý với những trường hợp F1 cách ly tại nhà; cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đang tiến hành điều tra vụ án mạng, xảy ra tại khu cách ly tập trung trên đường Thống Nhất, phường Tân An, thị xã La Gi.

Diễn biến mới nhất về dịch COVID-19 ở Hà Nội

Hà Nội ghi nhận 6.006 ca COVID-19 kể từ khi giãn cách

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 16/11 đến 18h ngày 17/11, thành phố ghi nhận 258 ca mắc COVID-19; trong đó có 82 ca cộng đồng, 109 ca tại khu cách ly, 67 ca tại khu phong tỏa.

Số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (từ 24/7) đến nay là 6.006 ca.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 6.739 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.428 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 4.311 ca.

 Hà Nội phát hiện F0 từng đi xem trận Việt Nam - Nhật Bản tại SVĐ Mỹ Đình 

Tin sáng 18/11: Hà Nội phát hiện F0 từng đi xem bóng đá tại SVĐ Mỹ Đình; hơn nửa số ca tử vong vì COVID-19 ở TP.HCM là nữ bệnh nhân - Ảnh 2.

Cổ động viên đến sân Mỹ Đình ngày 11/11

Tối 17/11, một lãnh đạo phòng y tế thị xã Sơn Tây, Hà Nội xác nhận trên địa bàn ghi nhận ca mắc COVID-19 có lịch sử dịch tễ đi xem bóng đá tại sân vận động Mỹ Đình ngày 11/11 (trận Việt Nam gặp Nhật Bản). Trước khi vào sân, người này có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo đúng quy định.

Theo đó, nam thanh niên 30 tuổi, trú tại Tân An, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 ngày 17/11 thông qua sàng lọc ho, sốt ngoài cộng đồng. Trường hợp này đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội công bố tối 17/11.

"Qua truy vết, tại Sơn Tây có 13 F1 liên quan trường hợp này. Chúng tôi cũng đã liên hệ với CDC Hà Nội, các quận, huyện để thông báo khẩn và điều tra dịch tễ", vị lãnh đạo nói.

Chính quyền thị xã Sơn Tây đã giao cho Trung tâm y tế thị xã phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương truy vết và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Hà Nội: 258 ca nhiễm mới, 82 ca cộng đồng, các ổ dịch không ngừng tăng người dương tính Hà Nội: 258 ca nhiễm mới, 82 ca cộng đồng, các ổ dịch không ngừng tăng người dương tính

GiadinhNet - Sở Y tế Hà Nội tối 17/11 thông báo 24 giờ qua TP ghi nhận thêm 258 ca COVI-19 mới trong đó có 82 ca cộng đồng, 109 ca trong khu cách ly và 67 ca trong khu phong tỏa.

CDC Hà Nội: 'Cần sự đồng thuận chứ không phải là xin phép hàng xóm F1 mới được cách ly tại nhà'

Tin sáng 18/11: - Ảnh 2.

Treo biển cách ly người liên quan ổ dịch ở Sài Sơn (Quốc Oai).

Liên quan tới thông tin "F1 ở chung cư muốn cách ly tại nhà cần được sự đồng thuận của hàng xóm", trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống ngày 17/11, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, việc những người ở các căn hộ bên cạnh (trong chung cư) có quyền được biết, được thông tin về việc bên cạnh mình có F1 đang cách ly tại nhà là "đương nhiên".

Theo ông Tuấn, cần nhấn mạnh là hàng xóm "đồng thuận chứ không phải là xin phép hàng xóm mới được cách ly tại nhà". "Khi họ đã đồng thuận thì chính những người hàng xóm này sẽ trở thành người giám sát việc chấp hành quy định cách ly tại nhà của F1, giúp giảm tải áp lực cho chính quyền địa phương hay các lực lượng liên quan" - ông Tuấn nói thêm.

Về vấn đề này, trả lời Báo Sức khỏe và Đời sống trưa 17/11, bà Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khẳng định, thành phố không có chủ trương này và cũng không có bất kỳ văn bản nào quy định thực hiện nội dung này.

Từ ngày 17/11, Hà Nội sẽ thí điểm cho phép F1 được cách ly tại nhà. Ông Tuấn cho biết, việc thí điểm này không phải là áp dụng với 4 nhóm đối tượng (gồm người cao tuổi, có bệnh nền, phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 18 tuổi) có đủ điều kiện, như một số quận/huyện/thị xã đang làm, mà áp dụng với những F1 khác.

Đơn cử, một thanh niên khỏe mạnh, thuộc diện F1, nếu đủ điều kiện như nhà có phòng riêng, có nhà vệ sinh riêng, đáp ứng yêu cầu thu gom rác thải, có người chăm sóc... thì có thể đề nghị được cách ly tại nhà.

"Những F1 đáp ứng đủ điều kiện theo Quyết định 5599 của Bộ Y tế ngày 14/7 thì sẽ có thể đề nghị được cách ly tại nhà. Trường hợp không đủ điều kiện phải đi cách ly tập trung"- ông Tuấn nói.

Hiện Hà Nội đang thực hiện cách ly F1 theo các hình thức:

- Cách ly tại nhà với người đủ điều kiện.

- Cách ly tập trung tại nơi cách ly tập trung do chính quyền quản lý trong 14 ngày

- Cách ly tập trung tại khách sạn (có chỉ định) có trả phí

Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết việc cách ly F1 tại nhà rất cần sự vào cuộc, giám sát chặt của chính quyền địa phương, tổ covid cộng đồng, cán bộ y tế cơ sở; bên cạnh đó, rất cần chấp hành nghiêm túc của người dân.

"Phương án này thực sự khả thi, thành công nếu đáp ứng được điều kiện cách ly cũng như ý thức người dân trong thực hiện cách ly tại nhà" - bà Hà nói.

Liên quan tới vấn đề cách ly, trong công điện số 23 vừa ban hành tối 16/11, Hà Nội nâng mức giám sát với người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc là F0 đã khỏi bệnh đi về từ khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao (cấp độ 4 và cấp độ 3, tương ứng với màu đỏ và màu da cam) và các tỉnh, thành phố có số ca mắc cao như TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai…, phải cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú (có quyết định cách ly của địa phương) trong vòng 7 ngày thay cho tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Những người này phải xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ nhất và thứ 7 thay vì 1 lần như trước đây.

Về vấn đề này, theo ông Tuấn, có nhiều tình huống người từ các vùng nguy cơ cao, rất cao, trở về Hà Nội nhưng không thực hiện tốt việc theo dõi sức khoẻ, không tự giác, đi khắp nơi làm lây lan dịch bệnh, nên Thành phố phải nâng mức phòng chống lên.

Hà Nội: Những điểm khác biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 17/11Hà Nội: Những điểm khác biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 17/11

GiadinhNet - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 23/CĐ-UBND về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới, bắt đầu thực hiện từ ngày 17/11/2021

Ổ dịch quán cơm có 96 ca dương tính, chi phí dập dịch lên tới hơn 1,2 tỷ: Khởi tố chủ quán  

 Ổ dịch quán cơm có 96 ca dương tính, chi phí dập dịch lên tới hơn 1,2 tỷ: Khởi tố chủ quán - Ảnh 1.

Cảnh sát kiểm tra quán cơm Lộc. Ảnh: Tiền phong

Theo báo Công an nhân dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Đặng Thị Minh Hằng (49 tuổi, ngụ phường 3, TP Tây Ninh) về hành vi vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người dẫn đến lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng.

Bà Hằng là chủ quán cơm Lộc ở số 20 đường Hoàng Lê Kha, khu phố 3, phường 3, TP Tây Ninh. Vào ngày 17/7, khi UBND tỉnh có công văn yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID -19 theo Chỉ thị 16, trong đó yêu cầu mọi người dân ở tại nhà và tạm dừng các hoạt động kinh doanh ăn uống, thì bà này vẫn mở quán. Bà cùng 5 nhân viên ở quán để bán.

Tới ngày 7/9, hai nhân viên phục vụ tại quán cơm Lộc được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Xác minh ban đầu cho thấy có 8 F1 trở thành F0, 2 trường hợp F2 trở thành F0.

Theo thuật lại của Thanh niên online, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tây Ninh cho hay, đã có 96 ca dương tính và 61 trường hợp F1 ở cộng đồng ở ổ dịch quán cơm Lộc của bà Hằng. Ổ dịch này gây thiệt hại cho Nhà nước với chi phí điều trị, cách ly lên tới hơn 1,2 tỷ đồng.

Hơn nửa số ca tử vong vì COVID-19 ở TP.HCM là nữ bệnh nhân

Tin sáng 18/11: Hà Nội phát hiện F0 từng đi xem bóng đá tại SVĐ Mỹ Đình; hơn nửa số ca tử vong vì COVID-19 ở TP.HCM là nữ bệnh nhân - Ảnh 6.

TP.HCM thông tin về lễ tưởng niệm đồng bảo tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19. Ảnh: Thu Hằng.

Chiều 17/11, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế chủ trì họp báo thông tin về lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19.

Ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết 20h ngày 19/11, TP.HCM sẽ cùng cả nước tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch. Quận 1, 3, 4, 5, 8, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình sẽ tổ chức thả đèn hoa đăng trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và tuyến kênh Tàu Hủ - Bến Nghé lúc 20h35 ngày 19/11.

Tàu, thuyền, sà lan... đang lưu đậu tại các cụm cảng sẽ kéo còi tưởng niệm; các cơ sở tôn giáo (chùa, nhà thờ...) đồng loạt đánh chuông tưởng niệm vào 20h30 cùng ngày.

Cùng thời gian trên, thành phố vận động người dân tắt đèn, thắp nến tại khu vực công cộng, đường đi bộ, công viên, khu dân cư, căn hộ, khách sạn, văn phòng, nhà dân... để tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch.

Ông Nam cho biết tổng thời lượng truyền hình trực tiếp lễ tưởng niệm là 40-45 phút. Hiện, TP dự kiến thả hoa đăng tại 2 điểm: Chùa Pháp Hoa (quận 3) và Cầu Mống (quận 4).

Ông Võ Trọng Nam cho biết ban tổ chức đã mời 50 thân nhân của những người tử vong do COVID-19 dự tại điểm cầu chính ở Hội trường Thống Nhất (TP.HCM). Các điểm cầu phụ tại 22 địa phương cũng sẽ mời thân nhân của người tử vong đến dự.

Thông tin về tình hình ca tử vong của TP.HCM, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết kể từ đầu đợt dịch thứ 4 đến 16/11, TP.HCM ghi nhận hơn 17.263 ca tử vong. Đây cũng là địa phương có số ca tử vong cao nhất, chiếm 74% trong 23.270 ca tử vong do Covid-19 trên cả nước.

Trong số các trường hợp tử vong, số bệnh nhân nữ chiếm 58,5%. Như vậy, số ca tử vong ở nữ cao hơn nam. 86,5% ca tử vong trên 50 tuổi. Trong các trường hợp tử vong có 38 trẻ em, 62 phụ nữ mang thai.

TP.HCM cho quán ăn uống hoạt động đến 22h

Tin sáng 18/11: Hà Nội phát hiện F0 từng đi xem bóng đá tại SVĐ Mỹ Đình; hơn nửa số ca tử vong vì COVID-19 ở TP.HCM là nữ bệnh nhân - Ảnh 7.

Quán ăn uống được phép hoạt động đến 22h. Ảnh: Vietnamnet

UBND TP.HCM vừa chấp thuận thí điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống đến 22h mỗi ngày và được bán rượu bia nếu cấp độ dịch ở cấp 1 và 2.

UBND TP quy định thời gian thực hiện thí điểm kể từ ngày 16/11 đến hết ngày 30/11. Quán ăn uống hoạt động phải đảm bảo các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP.

Đối với địa bàn được đánh giá cấp độ dịch là cấp độ 1 và 2, chính quyền cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động bình thường mới, được bán thức uống có cồn (rượu bia).UBND TP cũng quy định thời gian hoạt động phải kết thúc trước 22h hàng ngày, công suất hoạt động của quán sẽ phụ thuộc vào từng cấp độ dịch.

Tài xế liên quan tai nạn chết người dương tính SARS-CoV-2, 10 cán bộ phải đi cách ly

Chiều 17/11, nguồn tin từ Công an huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế, cho biết, 10 cán bộ, chiến sĩ công an công tác tại địa bàn huyện phải đi cách ly sau khi xử lý vụ tai nạn giao thông làm chết người xảy ở địa phận xã Phú Mỹ, Phú Vang.

Theo thông tin ban đầu, xe tải biển kiểm soát 75C-072… lưu thông qua địa bàn xã Phú Mỹ xảy ra va chạm với xe gắn máy do ông Nguyễn Văn T. (43 tuổi) điều khiển, chở theo ông Nguyễn Văn Q. (44 tuổi, cùng trú phường Thủy Vân, TP Huế).

Hậu quả, vụ tai nạn làm ông Q. tử vong tại chỗ, ông T. bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau tai nạn, lực lượng Công an huyện Phú Vang phối hợp Công an xã Phú Mỹ gồm 10 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc, phối hợp bảo đảm an toàn giao thông qua hiện trường.

Khi xử lý vụ việc, lực lượng chức năng tiến hành test nhanh COVID-19 đối với hai tài xế liên quan tai nạn giao thông là Đỗ Quang H. (27 tuổi) và Đỗ Văn T. (32 tuổi, cùng trú TP Huế). Đây là những người đi về từ vùng có dịch. Kết quả, qua 3 lần test nhanh, lực lượng chuyên môn phát hiện cả hai ông H. và T. đều dương tính với SARS-CoV-2.

Với kết quả này, 10 cán bộ, chiến sĩ của Công an huyện Phú Vang và Công an xã Phú Mỹ phải đi cách ly, do có tiếp xúc gần với hai tài xế liên quan vụ tai nạn giao thông.

Người đến Bình Phước không cần giấy xét nghiệm âm tính

Tin sáng 18/11: Hà Nội phát hiện F0 từng đi xem bóng đá tại SVĐ Mỹ Đình; hơn nửa số ca tử vong vì COVID-19 ở TP.HCM là nữ bệnh nhân - Ảnh 7.

Dịch đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương của tỉnh Bình Phước.

Ngày 17/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền ký công văn khẩn về việc điều chỉnh việc quản lý, giám sát người về từ các khu vực có dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước quyết định người đến Bình Phước từ vùng dịch cấp độ 2, 3 thuộc TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An không phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong 72 giờ.

UBND tỉnh Bình Phước giao Sở Y tế phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường chủ động rà soát, giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao đến từ địa bàn có dịch theo quy định.

F0 nhiều tỉnh tăng mạnh, F1 Hà Nội được cách ly tại nhà

K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm điệp khúc thời tiết kéo dài trước khi đón không khí lạnh

Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm điệp khúc thời tiết kéo dài trước khi đón không khí lạnh

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục tái diễn điệp khúc thời tiết đêm và sáng có sương mù, trưa chiều hửng nắng trời ấm dần. Đến cuối tuần khu vực này lại đón đợt không khí lạnh mới, thời tiết chuyển mưa rét.

Tin sáng 5/2: Đổi mới toàn diện thi sát hạch, cấp giấy phép lái xe; quy định đạt 16 điểm mới được xét học bạ để học sinh không lơ là năm lớp 12

Tin sáng 5/2: Đổi mới toàn diện thi sát hạch, cấp giấy phép lái xe; quy định đạt 16 điểm mới được xét học bạ để học sinh không lơ là năm lớp 12

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Sửa đổi quy định sát hạch lái xe, thí sinh phải thi đỗ phần lý thuyết mới được tiếp tục thi thực hành; Dự kiến thí sinh xét tuyển đại học bằng học bạ phải có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển từ 16 điểm.

Hà Nội ra mắt chợ chuyển đổi số và sàn giao dịch công nghệ

Hà Nội ra mắt chợ chuyển đổi số và sàn giao dịch công nghệ

Xã hội - 17 giờ trước

Tại chợ chuyển đổi số và sàn giao dịch công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được niêm yết, giới thiệu, đánh giá, thử nghiệm và kết nối cung - cầu để tiến tới thương mại hóa.

Chỉ vì đơn hàng 3.000 đồng, người phụ nữ mất gần 1,3 tỷ đồng

Chỉ vì đơn hàng 3.000 đồng, người phụ nữ mất gần 1,3 tỷ đồng

Xã hội - 17 giờ trước

Các đối tượng giả danh nhân viên giao hàng liên tục tung chiêu lừa đảo. Đã có nạn nhân sập bẫy, mất gần 1,3 tỷ đồng chỉ từ một đơn hàng 3.000 đồng.

Khởi tố người phụ nữ lên mạng xúc phạm thẩm phán

Khởi tố người phụ nữ lên mạng xúc phạm thẩm phán

Xã hội - 18 giờ trước

Nguyễn Thị Cẩm Chi đã dùng các tài khoản mạng xã hội để đăng nhiều thông tin có tỉnh chất bịa đặt, xúc phạm danh dự, uy tín một thẩm phán và nhiều cá nhân khác.

Chặn đứng vụ vận chuyển trái phép loại gỗ rừng có giá trị dược liệu bỗng 'sốt giá' gần đây

Chặn đứng vụ vận chuyển trái phép loại gỗ rừng có giá trị dược liệu bỗng 'sốt giá' gần đây

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 đối tượng đang dùng mô tô vận chuyển trái phép gỗ mán đỉa, loại lâm sản bỗng nhiên "sốt giá", được nhiều thương lái săn lùng gần đây.

Tin mới nhất về thời tiết dịp Tết Nguyên đán 2026, miền Bắc có rét đậm, rét hại?

Tin mới nhất về thời tiết dịp Tết Nguyên đán 2026, miền Bắc có rét đậm, rét hại?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, thời tiết dịp Tết Nguyên đán 2026 khu vực miền Bắc chưa có dấu hiệu xuất hiện của không khí lạnh. Các tỉnh miền Trung có mưa vài nơi; khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vài nơi và chưa xuất hiện nắng nóng.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm Vàng

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm Vàng

Thời sự - 1 ngày trước

Tối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025. Báo Sức khỏe và Đời sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư.

Thời tiết miền Bắc lại sắp thay đổi khác biệt sau chuỗi ngày nắng ấm

Thời tiết miền Bắc lại sắp thay đổi khác biệt sau chuỗi ngày nắng ấm

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc xu hướng đón nắng ấm trong 4 ngày tới, rét về đêm và sáng. Đến cuối tuần, một đợt không khí lạnh mới tràn về gây mưa và giảm nhiệt trở lại.

Thái Nguyên: Bệnh viện Mắt Thái Hà bị 'điểm mặt' hàng loạt tồn tại về thiết bị y tế, dược và nhân sự

Thái Nguyên: Bệnh viện Mắt Thái Hà bị 'điểm mặt' hàng loạt tồn tại về thiết bị y tế, dược và nhân sự

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh tra tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kết luận số 01/KL-TTR, chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt Thái Hà (Công ty cổ phần Bệnh viện Thái Hà), liên quan đến quản lý thiết bị y tế, nhân sự hành nghề, hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo, an toàn sinh học, bảo quản và kinh doanh thuốc.

Thái Nguyên: Bệnh viện Mắt Thái Hà bị 'điểm mặt' hàng loạt tồn tại về thiết bị y tế, dược và nhân sự

Thái Nguyên: Bệnh viện Mắt Thái Hà bị 'điểm mặt' hàng loạt tồn tại về thiết bị y tế, dược và nhân sự

Thời sự

GĐXH - Thanh tra tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kết luận số 01/KL-TTR, chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt Thái Hà (Công ty cổ phần Bệnh viện Thái Hà), liên quan đến quản lý thiết bị y tế, nhân sự hành nghề, hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo, an toàn sinh học, bảo quản và kinh doanh thuốc.

Top