Tin sáng 20/12: Cô gái Hà Nội kể phút bị xe tải đe dọa 'mày tin tao đâm không' rồi húc ngã; bữa ăn đầy đủ tại trường bán trú từng lùm xùm '11 cháu ăn 2 gói mì chan cơm'
GĐXH - Xe tải bất ngờ vụt lên, đe dọa: "Mày có tin tao đâm mày một cái không?" rồi cố tình húc vào xe máy chở cô gái 21 tuổi; những thầy cô, phụ huynh người dân tộc H’Mông ví von về sau sẽ là những ngày bình yên khi con trẻ được hưởng đầy đủ chính sách của nhà nước.
Tin sáng 19/12: Bắt người đàn ông đánh bạn của con tổn thương nội sọ; công bố ngưỡng nhiệt độ học sinh Hà Nội được nghỉ học khi trời rétDiễn biến mới nhất vụ "11 học sinh ăn 2 gói mì tôm" ở Lào Cai

Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà (Lào Cai) Đinh Văn Đăng trưa 19/12 xác nhận: Huyện đã chỉ đạo các địa phương, các trường học, phòng GD-ĐT tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách cho các cháu học sinh đảm bảo đúng theo quy định.
Theo ông Đăng, tại Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 hiện nay suất ăn bán trú cho các em học sinh được thực hiện đảm bảo đúng khẩu phần theo quy định.
Việc UBND huyện chỉ đạo tăng cường giám sát thực hiện chính sách cho các cháu học sinh được quyết liệt triển khai sau khi báo chí phản ánh về việc bữa ăn bán trú chỉ có 2 gói mì tôm nấu loãng chan cơm trắng phục vụ 11 học sinh tại Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1.
Liên quan đến sự việc trên, mới đây Bộ GD-ĐT có văn bản đề nghị UBND tỉnh Lào Cai tăng cường chỉ đạo, quản lý việc thực hiện đầy đủ chính sách về giáo dục dân tộc, đặc biệt quan tâm chính sách đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông ở xã thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT cùng các bộ, ngành liên quan.
Bộ GD-ĐT cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của báo chí về tổ chức bữa ăn cho học sinh bán trú tại Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, đồng thời xử lý nghiêm đối với tập thể và cá nhân có liên quan nếu có vi phạm.
Trước đó, vào ngày 17/12, UBND huyện Bắc Hà quyết định tạm đình chỉ công tác nửa tháng đối với ông Trần Ngọc Hà - Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1. Việc tạm đình chỉ nhằm phục vụ công tác xác minh thông tin "bất thường suất ăn bán trú".
Sau phản ánh, một đoàn kiểm tra của Huyện Bắc Hà được thành lập nhằm xác minh, kiểm tra những nội dung liên quan. Tại buổi làm việc này, ông Trần Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 thừa nhận thông tin phản ánh của báo chí là có căn cứ.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng ra văn bản hoả tốc chỉ đạo Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát việc tổ chức các bữa ăn cho học sinh bán trú, nội trú và việc thực hiện các chế độ chính sách khác đối với học sinh tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.
Cô gái Hà Nội kể phút bị xe tải đe dọa 'mày tin tao đâm không' rồi húc ngã

Sau va chạm, N. bị bong gân, trầy xước hai chân và hai tay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Sáng 18/12, trên Dân trí, chị T.H.N. (21 tuổi) đến trụ sở Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) trình báo về việc bị một tài xế xe tải cố tình chèn ngã rồi bỏ chạy.
N. kể trưa 16/12 cô đặt xe ôm công nghệ từ chỗ làm về nhà. Đến đường Nguyễn Xiển (quận Hoàng Mai), một xe tải nhỏ vượt lên và tuýt còi, quát tháo xe ôm "đi lạng lách đánh võng" rồi chửi rủa.
Tài xế xe ôm vượt lên giữ khoảng cách với xe tải. Khoảng 10h50, khi đến trước số nhà 286 Nguyễn Xiển, xe tải bất ngờ vụt lên, bấm còi inh ỏi, đe dọa: "Mày có tin tao đâm mày một cái không?".
Xe tải sau đó tạt sang trái, đẩy hai người đi xe máy về phía hộ lan giữa đường. Cô gái bị ngã ra giữa đường, còn tài xế bị xe đổ đè lên người.
Sau cú đâm, xe tải bỏ chạy vào ngõ nhỏ, hai nạn nhân được người đi đường giúp đỡ. Cô gái bị bong gân, trầy xước hai chân và hai tay, ảnh hưởng công việc.
"Đến giờ tôi vẫn hoảng loạn, ảnh hưởng tâm lý", N. nói, cho hay hành động của tài xế xe tải không khác nào cố ý giết người.
Sau khi video được đăng tải, cộng đồng mạng bức xúc cho rằng hành vi của tài xế xe tải rất nguy hiểm.
"Xe tải đi như kiểu cố ý hại chết người. May mắn hai nạn nhân không bị thương nặng", một người bình luận.
"Tham gia giao thông văn minh là đừng vì sự khó chịu của mình mà gây nguy hiểm, coi thường tính mạng của người khác", một tài khoản viết.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết đơn vị đang xác minh, truy tìm tài xế xe tải.
Trước đó, dư luận cũng xôn xao vụ việc tài xế xe máy gây tai nạn với phụ nữ rồi tăng ga bỏ chạy.
Theo đó, sáng 9/12, Nguyễn Đặng Quyền Linh (27 tuổi) điều khiển mô tô BKS 29M1-999.00 va chạm với xe máy khác do phụ nữ cầm lái tại đường Nguyễn Trãi, gần ngã ba Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân).
Sau va chạm, người phụ nữ loạng choạng rồi ngã vào một ô tô cùng chiều đi tới. Nam thanh niên rời đi ngay, không hỗ trợ nạn nhân.
Theo trình bày của Nguyễn Đặng Quyền Linh, sau khi xảy ra va chạm, nam tài xế này nghĩ "người phụ nữ không bị thương" nên đã lái xe rời đi.
CSGT phục vụ cơm cho hành khách sau khi bắt ô tô vi phạm

CSGT mua cơm phục vụ hàng chục hành khách trên xe. Ảnh: CA
Theo PLO, Ngày 19/12, Đội số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã lập biên bản đối với tài xế xe khách HDĐ (37 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hoá) do vi phạm tốc độ và không có giấy phép lái xe.
Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 18/12, tại Km69 tuyến quốc lộ 14B (đoạn qua xã Cà Dy, huyện Nam Giang, Quảng Nam), tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT số 2 phát hiện xe khách 36B-032.17 vi phạm tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe.
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tài xế xe khách này không có giấy phép lái xe.
Đội CSGT đã tạm giữ xe khách và lập biên bản đối với chủ xe về lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, tổng mức phạt 26 triệu đồng và đưa xe về trụ sở xử lý.
Lãnh đạo Đội CSGT số 2 cho biết, hành vi vi phạm của tài xế thuộc trường hợp phải tạm giữ phương tiện. Đơn vị đã yêu cầu chủ xe bố trí xe khác sang hàng hoá và hành khách theo đúng quy định.
"Thời điểm tạm giữ xe thì hành khách chưa được ăn cơm. Khi đưa phương tiện về trụ sở, khách không thể đi ăn nên đơn vị hỗ trợ chỗ ngồi nghỉ ngơi, mua cơm phục vụ. Kinh phí hỗ trợ hành khách do đơn vị tự chi trả", lãnh đạo Đội CSGT số 2 thông tin.
Phụ huynh đánh học sinh lớp 9 nhập viện khai "chỉ muốn cảnh cáo, răn đe"

Ông Phan Thượng Mỹ tại cơ quan CSĐT (Ảnh: Công an huyện Tư Nghĩa)
Sáng 19-12, tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, Phan Thượng Mỹ (44 tuổi; ngụ thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) đã khai nhận hành vi đánh học sinh Lâm Gia Kh. (lớp 9, Trường THCS thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa), bạn học chung lớp với con trai ông ta.
Theo lời khai của Phan Thượng Mỹ, xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình học tập tại trường giữa Lâm Gia Kh. và con ông ta, trưa 8-12, lúc vừa tan trường, ông ta đi theo, nói chuyện với Gia Kh. từ Trường THCS thị trấn La Hà đến đoạn ngã tư đường Đá Sơn - Hưng Nguyên.
Lúc đầu, Mỹ chỉ muốn tìm gặp Gia Kh. để răn đe, cảnh cáo em này không tiếp tục mâu thuẫn với con trai ông ta.
Tuy nhiên, Mỹ khai do Gia Kh. đã có "một số lời nói khó nghe" nên đã bức xúc, dừng xe và chặn đánh em này "cảnh cáo". Thấy Gia Kh. phản ứng lại, rồi có hành động đánh trả nên Mỹ không kìm chế được cơn giận dữ, dẫn đến hành vi dùng tay chân đánh đá liên tục vào học sinh này. Hậu quả, Gia Kh. bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
Tại cơ quan Công an huyện Tư Nghĩa, sau khi xem lại hành vi của mình, ông Mỹ bày tỏ sự ăn năn hối hận về hành động vừa qua và mong muốn được người nhà em Gia Kh. tha thứ.
Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, trưa 8-12, khi vừa chạy xe đạp ra khỏi cổng trường khoảng 800 m, Lâm Gia Kh. bị ông Phan Thượng Mỹ (cha Phan Dương Kh. - học chung lớp với Gia Kh.) chặn lại đánh khiến em phải nhập viện cấp cứu...
Theo đại diện Trường THCS La Hà, trước khi xảy ra sự việc, con trai ông Mỹ cho rằng Lâm Gia Kh. lấy trộm máy tính. Gia Kh. không hề làm việc này nên uất ức, về nhà nói cho mẹ biết. Sau đó, phụ huynh 2 em đã trao đổi với nhau qua điện thoại. Đến hôm sau, một học sinh cùng lớp - em đã giấu máy tính - mang trả lại Dương Kh…
Đến tối 18-12, Công an huyện Tư Nghĩa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Phan Thượng Mỹ về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác.
Xác minh 5 cô gái đi chung một xe máy, quay clip đăng Facebook

5 cô gái đi chung một chiếc xe máy (Ảnh: Chụp màn hình clip).
Ngày 19/12, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đang xác minh danh tính của 5 cô gái đi chung trên một xe máy trên đường phố và quay clip đăng tải lên mạng xã hội Facebook.
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một clip ngắn ghi lại hình ảnh 5 cô gái, trong đó chỉ có một người đội mũ bảo hiểm, cùng ngồi trên một chiếc xe máy, cười nói vui vẻ khoe chiến tích "đi xe kẹp 5". Sau khi di chuyển một quãng đường, chiếc xe dừng lại trước một quán bar.
Ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều người lên án các cô gái vô tư vi phạm luật giao thông, gây nguy hiểm cho bản thân và người khác, còn quay video và đăng tải lên mạng xã hội; đề nghị cơ quan chức năng xử phạt để răn đe.
Theo nhiều người, clip được thực hiện trên một tuyến đường tại trung tâm TP Buôn Ma Thuột.
Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ để có căn cứ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Từ 29/12, tăng giá vé tại 47 trạm thu phí BOT

Từ 29/12, tăng giá vé tại 47 trạm thu phí BOT
Thông tin trên Vietnamnet, Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam và các doanh nghiệp dự án BOT về việc điều chỉnh giá vé tại các hợp đồng BOT do Bộ quản lý.
Theo đó, trên cơ sở đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT chấp thuận điều chỉnh giá vé của 44 dự án BOT.
Bộ yêu cầu doanh nghiệp dự án kiểm tra, rà soát danh sách các đối tượng thu, mức thu, đối tượng miễn, giảm giá vé và hoàn tất các thủ tục điều chỉnh giá vé dự án và trạm thu phí theo đúng quy định; thực hiện thông báo công khai việc điều chỉnh giá vé trên các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan liên quan.
Đối với Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ yêu cầu đơn vị này có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, giám sát, thống nhất với doanh nghiệp dự án về mức giá, thời điểm điều chỉnh giá vé của từng dự án, trạm thu phí, bảo đảm không vượt quá mức giá tối đa quy định.
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, sau khi có chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục đã tổ chức họp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và đã thống nhất kế hoạch triển khai công tác điều chỉnh giá vé tại các trạm thu phí thuộc danh sách.
Tại cuộc họp có 3 nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án kiến nghị không điều chỉnh giá vé (trạm Cù Mông thuộc Dự án hầm đường bộ Đèo Cả; trạm Km 1747 thuộc Dự án nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL14), đoạn Km1738+148-Km1763+610, tỉnh Đắk Lắk; trạm Km11+625 thuộc Dự án đầu tư, cải tạo nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức hợp đồng BOT).
Căn cứ kiến nghị trên, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổng hợp số dự án điều chỉnh giá vé là 41 với tổng số 47 trạm thu phí.
Cục này cũng yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thông báo công khai và niêm yết mức giá, thời điểm áp dụng mức giá mới theo quy định...
Sau khi hoàn thiện thủ tục điều chỉnh giá vé, phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ sử dụng đường bộ đúng mức giá, đúng thời điểm, thực hiện công tác thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đúng quy định.
Mời độc giả theo dõi video đang được quan tâm trên Gia đình và xã hội:
Cách này có thể phân biệt được văn bằng, chứng chỉ giả mạo
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Lời hiệu triệu với tương lai báo chí Việt Nam
Thời sự - 3 phút trướcTrong thời đại thông tin ngập tràn, giá trị lớn nhất của báo chí không còn chỉ là đưa tin nhanh hơn, mà là giúp xã hội hiểu đúng hơn và tin tưởng hơn.
Miền Bắc hay miền Trung biến thành ‘chảo lửa’ trong đợt nắng nóng mới?
Thời sự - 30 phút trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, cường độ nắng nóng gia tăng, Bắc miền Trung là khu vực nắng nóng nhất cả nước. Nhiều nơi mức nhiệt từ 37-39 độ, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ.
Tin sáng 21/6: Các khu vực sắp tới sẽ có mưa lớn; Tỉnh nào đang dẫn đầu cả nước về trợ cấp hưu trí xã hội?
Thời sự - 45 phút trướcGĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có dự báo đáng chú ý về mùa mưa năm nay; Mức trợ cấp hưu trí xã hội hiện là 500.000 đồng/tháng, nhưng một số địa phương đã chi trả cao hơn...
Hà Nội sắp lắp thêm 24.000 camera AI hỗ trợ xử lý 5 điểm nghẽn
Thời sự - 22 giờ trướcTrong năm 2026, Công an TP Hà Nội lắp đặt trên 24.000 camera AI hỗ trợ xử lý vi phạm giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, ngập úng.
Tin sáng 20/6: Cao điểm đợt nắng nóng rất gay gắt ở miền Bắc là ngày nào?; Những hành vi này khiến hành khách bị cấm bay vĩnh viễn theo quy định mới
Xã hội - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 20/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; Từ ngày 1/7, hành khách có hành vi gây rối, tung tin có bom, sử dụng giấy tờ giả… có thể bị cấm bay từ vài tháng đến vĩnh viễn.
Những hành vi này khiến hành khách bị cấm bay vĩnh viễn theo quy định mới nhất
Xã hội - 1 ngày trướcTừ ngày 1/7, hành khách có hành vi gây rối, tung tin có bom, sử dụng giấy tờ giả hoặc can thiệp trái phép vào hoạt động hàng không có thể bị cấm bay từ vài tháng đến vĩnh viễn theo quy định mới của Chính phủ.
Danh sách mới nhất 27 công ty lừa đảo thông qua mua bán, chuyển nhượng 'hợp đồng kỳ nghỉ du lịch'
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ hoạt động của 27 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và thẻ kỳ nghỉ, có dấu hiệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng "hợp đồng kỳ nghỉ du lịch". hay còn gọi là “kỳ nghỉ du lịch”.
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Nắng nóng lại bao trùm, Thủ đô cao nhất bao nhiêu độ?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng, cường độ mạnh lên khu vực đồng bằng trong đó có Thủ đô Hà Nội trời nắng nóng mức nhiệt 35-36 độ.
Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Hà Nội thần tốc đẩy nhanh tiến độ các đường Vành đai, cầu vượt sông Hồng, tăng tốc bổ sung hàng chục nghìn căn nhà ở xã hội
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác quy hoạch và phát triển đô thị của Hà Nội ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng, tạo nền tảng cho mục tiêu xây dựng Thủ đô theo hướng đô thị sinh thái, thông minh và hiện đại.
Không hợp pháp hóa sai phạm, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nhiều năm qua, hàng loạt dự án nằm trên các khu đất vàng tại Thanh Hóa rơi vào tình trạng chậm triển khai, bỏ hoang gây lãng phí lớn nguồn lực đất đai.
Thanh Hóa yêu cầu kiểm điểm hàng loạt xã, phường chậm báo cáo dự án đầu tư
Thời sựGĐXH - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân tại nhiều xã, phường do chậm trễ, không báo cáo tình hình dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn.