Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 20/3: Bệnh truyền nhiễm nhóm B là gì? Hà Nội đã qua đỉnh dịch?

Chủ nhật, 07:01 20/03/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh truyền nhiễm nhóm B là những bệnh nguy hiểm, có khả năng lây truyền nhanh và gây tử vong. Mấy ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội đang có dấu hiệu hạ nhiệt, giảm theo từng ngày.

Tin sáng 19/3: Hà Nội ra chỉ đạo mới về dạy học trực tiếp; nhiễm COVID-19 phải kiêng ăn tôm cá để tránh ho?Tin sáng 19/3: Hà Nội ra chỉ đạo mới về dạy học trực tiếp; nhiễm COVID-19 phải kiêng ăn tôm cá để tránh ho?

GiadinhNet - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có công văn về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong việc tổ chức dạy học trực tiếp các khối lớp từ 7 đến 12 trong tình hình mới; Nhiều người cho rằng khi mắc COVID-19 không nên ăn tanh, các thực phẩm như tôm, cá có thể gây kích ứng, làm gia tăng tình trạng ho.

Chống dịch thay đổi thế nào nếu COVID-19 không còn là bệnh đặc biệt nguy hiểm?

Tin sáng 20/3: Bệnh truyền nhiễm nhóm B là gì?; Hà Nội đã qua đỉnh dịch? - Ảnh 2.

Xét nghiệm COVID-19 diện rộng tại một khu phố ở Hà Nội, ảnh chụp tháng 8/2021 - Ảnh: Phạm Hải

Ngày 17/3, Chính phủ ban hành Nghị quyết về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, cho biết sẽ nghiên cứu, đánh giá, căn cứ tình hình dịch để chuyển biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh truyền nhiễm nhóm B là những bệnh nguy hiểm, có khả năng lây truyền nhanh và gây tử vong. Hiện trong danh sách này có các bệnh như HIV, bệnh do virus Adeno, bạch hầu, sốt xuất huyết Denge, cúm, bệnh dại, ho gà,…

Trong khi đó, bệnh truyền nhiễm nhóm A gồm các bệnh đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh.

Ngoài COVID-19, các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A bao gồm bệnh bại liệt; bệnh cúm A-H5N1; bệnh dịch hạch; bệnh đậu mùa; sốt xuất huyết do virus Ebola, Lassa hoặc Marburg; bệnh sốt Tây sông Nin, bệnh sốt vàng; bệnh tả; bệnh viêm đường hô hấp cấp nặng do virus và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh.

Ngày 19/3: Số mắc mới giảm còn 150.618 ca COVID-19; Hà Nội và 2 tỉnh bổ sung hơn 273.000 F0Ngày 19/3: Số mắc mới giảm còn 150.618 ca COVID-19; Hà Nội và 2 tỉnh bổ sung hơn 273.000 F0

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 19/3 của Bộ Y tế cho biết có 150.618 ca mắc mới COVID-19, giảm hơn 12.500 ca so với hôm qua; 3 tỉnh bổ sung hơn 273.000 F0, riêng Hà Nội bổ sung 190.000 F0; Trong ngày có hơn 129.000 bệnh nhân COVID-19 khỏi.

Số ca mắc COVID-19 liên tục giảm mạnh, Hà Nội đã qua đỉnh dịch?

Tin sáng 20/3: Bệnh truyền nhiễm nhóm B là gì?; Hà Nội đã qua đỉnh dịch? - Ảnh 3.

Nhân viên y tế Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 Đại học Y Hà Nội điều trị cho F0 nặng. Ảnh: Gia Khiêm


Mấy ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội đang có dấu hiệu hạ nhiệt, giảm theo từng ngày. Cụ thể, nếu như ngày 16/3, toàn thành phố ghi nhận hơn 26.000 ca mắc COVID-19 thì những ngày sau lần lượt giảm từ 25.000 rồi xuống hơn 23.000 ca ngày 18/3. Với việc ghi nhận số ca mắc như vậy, Hà Nội liệu đã vượt qua đỉnh dịch? Các cơ sở y tế tại Hà Nội đang đáp ứng, điều trị ra sao?

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Hoàng Bùi Hải - Phó Giám đốc Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 Đại học Y Hà Nội cho hay, hiện tại bệnh viện đang điều trị cho 100 bệnh nhân COVID-19. Trong đó có 30-40% bệnh nhân nặng.

"Tại bệnh viện đã giảm 50% số lượng bệnh nhân. Từ số ca bệnh đang điều trị giảm cho thấy Hà Nội đã vượt qua đỉnh dịch, đây là tín hiệu đáng mừng", ông Hải cho hay.

Theo ông Hải, với tình hình bệnh nhân điều trị COVID-19 hiện nay, bệnh viện đã "rút" từ 250 nhân viên y tế xuống còn 120 người tham gia điều trị. Số nhân viên còn lại được điều chuyển về Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để tiếp tục tham gia công tác chuyên môn, điều trị cho bệnh nhân điều trị chuyên khoa khác.

F0 tại TPHCM nguy kịch vì uống thuốc quên bóc vỏF0 tại TPHCM nguy kịch vì uống thuốc quên bóc vỏ

Bệnh nhân uống viên thuốc còn nguyên vỏ và để vậy suốt 3 ngày, khi vào viện đã thủng ruột nguy kịch, phải mổ cấp cứu trong đêm.

Sẽ có phương án giải quyết cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT diện F0

Tin sáng 20/3: Bệnh truyền nhiễm nhóm B là gì?; Hà Nội đã qua đỉnh dịch? - Ảnh 6.

Năm học 2021-2022, học sinh đến trường gặp nhiều khó khăn hơn khi số ca nhiễm COVID-19 tăng cao. Ảnh: TTXVN


Trước những vấn đề đặt ra trong tuyển sinh năm 2022, đặc biệt với những thí sinh diện F0 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, tuỳ tình hình Bộ sẽ có phương án giải quyết thấu đáo cho học sinh.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hoàng Minh Sơn, Bộ rất chủ động để xây dựng phương án tuyển sinh 2022 . Tuy nhiên, với thực tế hiện nay, việc điều trị F0 diễn ra không dài hoặc trong trường hợp cần thiết thì sẽ tổ chức thành một đơn vị giúp Bộ để cân nhắc quy định thêm.

Mặt khác, trên kinh nghiệm của nước ngoài và thực tế cho thấy, du lịch cũng mở cửa và chắc chắn chúng ta cũng theo đúng Nghị quyết 128 của Chính phủ thích ứng an toàn với dịch bệnh. Bộ sẽ có những phương án giải quyết thấu đáo cho học sinh. Tôi tin rằng, cách giải quyết của năm nay sẽ chủ động và tốt hơn so với năm ngoái.

Cảm động những y bác sĩ mắc COVID-19 vẫn không chịu... nghỉ ngơi

Tin sáng 20/3: Bệnh truyền nhiễm nhóm B là gì?; Hà Nội đã qua đỉnh dịch? - Ảnh 7.

Cán bộ y tế lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho người dân. Ảnh: Quỳnh Hương


Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn có 55.237 trường hợp mắc COVID-19 đang điều trị, trong đó có 2.013 bệnh nhân điều trị tại các cơ sở y tế và 53.224 F0 điều trị tại nhà.

Với số lượng ca nhiễm mới ở Vĩnh Phúc luôn vượt đỉnh, lực lượng y tế phải căng mình trong công tác hỗ trợ và điều trị các bệnh nhân F0 . Không ít cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên đã bị lây nhiễm trong quá trình tiếp xúc và chăm sóc F0.

Do lực lượng mỏng, nhiều cán bộ y tế sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 nhưng triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng đã tình nguyện ở lại, tiếp tục làm việc cũng như thăm khám, điều trị, tư vấn cho các bệnh nhân F0...

Tại huyện Yên Lạc có đến 125 nhân viên y tế mắc COVID-19. Trong đó có khoảng hơn 40 người vẫn trực tiếp tham gia công tác hỗ trợ chăm sóc và điều trị bệnh nhân. Số lượng còn lại làm việc bằng hình thức online, phụ trách vấn đề hồ sơ, văn bản và tư vấn từ xa.

Trằn trọc, mắt 'chong chong' sau mắc Covid-19, phải làm gì?Trằn trọc, mắt "chong chong" sau mắc Covid-19, phải làm gì?

Rất nhiều F0 than phiền sau khi khỏi Covid-19 thì rơi vào tình trạng mất ngủ, mắt "chong chong", cả đêm đếm cừu vẫn không thể ngủ.

Ngỡ ngàng với chống dịch kiểu "chỉ ra đường khi cần thiết"

Như Thanh Niên thông tin, ngày 17/3, mạng xã hội lan truyền 2 văn bản của Thị trấn Vũng Liêm và xã Trung Ngãi (huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) quy định các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 do 2 địa phương này đã chuyển từ cấp độ 1 (nguy cơ thấp) lên cấp độ 4 (nguy cơ rất cao).

Theo văn bản, 2 địa phương trên yêu cầu ngừng tổ chức các hoạt động tập trung trong nhà và ngoài trời. Người dân chỉ ra đường khi thật sự cần thiết, được cấp phiếu đi chợ 3 lần/tuần. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang về, đảm bảo tuân thủ quy tắc 5K . Ngừng hoạt động bán hàng rong, vé số dạo. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự ngừng hoạt động. Nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu và các hoạt động như karaoke, game, massage, chợ đêm... ngừng hoạt động kể từ ngày 17/3 cho đến khi có thông báo mới .


Cần cấp cứu ngay lập tức nếu F0 xuất hiện một trong 10 triệu chứng này

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chủ tịch UBND Hà Nội: Ứng phó với mưa bão cần tránh xáo trộn cuộc sống nhân dân

Chủ tịch UBND Hà Nội: Ứng phó với mưa bão cần tránh xáo trộn cuộc sống nhân dân

Xã hội - 6 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu đơn vị liên quan khi ứng phó với mưa bão cần linh hoạt trong các tình huống để đưa ra giải pháp ứng phó an toàn, hiệu quả nhất, tránh xáo trộn cuộc sống của nhân dân.

Hà Nội lên kịch bản 4 cấp độ chống bão Matmo, liệu có thoát cảnh 'phố biến thành sông'?

Hà Nội lên kịch bản 4 cấp độ chống bão Matmo, liệu có thoát cảnh 'phố biến thành sông'?

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Sau trận lụt lịch sử do bão số 10 gây ra khiến nhiều khu vực chìm trong nước gần một tuần, Sở Xây dựng Hà Nội đã khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết với 3 kịch bản, 4 cấp độ ứng phó với bão số 11 (Matmo). Kế hoạch được kỳ vọng sẽ giúp Thủ đô không tái diễn cảnh hỗn loạn, tê liệt vì ngập úng.

Ngày mai (6/10), học sinh Hà Nội được nghỉ học để bảo đảm an toàn trước bão số 11

Ngày mai (6/10), học sinh Hà Nội được nghỉ học để bảo đảm an toàn trước bão số 11

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Chiều 5/10, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học trực thuộc về việc cho học sinh nghỉ học ngày 06/10/2025 (thứ Hai) nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ ngành giáo dục trước cơn bão số 11.

Bão Matmo đang tiến vào bờ biển Móng Cái, gió giật cấp 15

Bão Matmo đang tiến vào bờ biển Móng Cái, gió giật cấp 15

Xã hội - 11 giờ trước

Dự báo tối nay khi hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, bão Matmo vẫn mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Cơ quan khí tượng nâng mức dự báo gió mạnh nhất trên đất liền lên cấp 10, giật cấp 13 ở một số xã/phường của Quảng Ninh.

Ô tô bị tàu hỏa tông lật ngửa, một người nhập viện

Ô tô bị tàu hỏa tông lật ngửa, một người nhập viện

Xã hội - 15 giờ trước

Tàu khách AH2 chạy qua phường Trường Vinh (Nghệ An) bất ngờ tông trúng xe bán tải băng qua lối dân sinh. Cú va chạm mạnh khiến ô tô lật ngửa, một người bị thương, tuyến đường sắt Bắc - Nam tê liệt gần một giờ.

Các tỉnh miền Bắc phải chủ động ứng phó với thiên tai do bão Matmo

Các tỉnh miền Bắc phải chủ động ứng phó với thiên tai do bão Matmo

Xã hội - 15 giờ trước

Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự quốc gia đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với bão và tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, dông, lốc, mưa lớn và ngập lụt xảy ra trước, trong và sau bão số 11 chuẩn bị đổ bộ vào nước ta.

Bão Matmo đang giật cấp 15 có thể gây rủi ro đa thiên tai cho nước ta

Bão Matmo đang giật cấp 15 có thể gây rủi ro đa thiên tai cho nước ta

Xã hội - 15 giờ trước

Tại tỉnh Quảng Ninh, các xã/phường khu vực phía Đông Bắc có khả năng có gió bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13. Các khu vực còn lại của tỉnh Quảng Ninh và ven biển thành phố Hải Phòng có khả năng có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Bão số 11 vào Vịnh Bắc Bộ, miền Bắc mưa lớn

Bão số 11 vào Vịnh Bắc Bộ, miền Bắc mưa lớn

Xã hội - 19 giờ trước

GĐXH - Thời tiết hôm nay, 5/10/2025, bão số 11 Matmo vào Vịnh Bắc Bộ vào chiều tối với cường độ cấp 9; sau đó đi vào đất liền Quảng Ninh vào sáng 6/10. Miền Bắc, Thanh Hóa mưa lớn kéo dài.

Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí làm việc trực tuyến vào thứ Hai (6/10)

Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí làm việc trực tuyến vào thứ Hai (6/10)

Xã hội - 19 giờ trước

Tối 4/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành Công điện khẩn, yêu cầu các cấp, ngành chủ động ứng phó bão số 11, trong đó khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào thứ Hai (ngày 6/10) khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Bão số 11 sắp đổ bộ, học sinh Hà Nội có được nghỉ?

Bão số 11 sắp đổ bộ, học sinh Hà Nội có được nghỉ?

Xã hội - 19 giờ trước

Hàng triệu gia đình tại Hà Nội đang hồi hộp chờ đợi quyết định chính thức về việc học sinh có được nghỉ học ngày Thứ Hai (6/10) hay không do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo).

Top