Tin sáng 20/3: Đón không khí lạnh, miền Bắc chuyển mưa từ đêm nay, Bộ GD-ĐT chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2026
GĐXH - Các đợt không khí lạnh trong thời gian này có cường độ không mạnh và có xu hướng lệch về phía Đông; Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra từ ngày 10/6-12/6, trong đó ngày 11 và ngày 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.
Đón không khí lạnh, miền Bắc chuyển mưa từ đêm nay
Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch Đông, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, tập trung vào đêm và sáng sớm vào ngày hôm nay 20 đến 21/3. Độ ẩm không khí duy trì ở mức cao khiến tình trạng nồm ẩm tái diễn, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của người dân.
Từ đêm nay (20/3), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh lệch đông gây mưa dông.
Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; riêng thời kỳ 21-22/3, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Bộ GD-ĐT chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2026
VOV cho biết, sáng hôm qua (19/3), Bộ GD-ĐT có công văn gửi các Sở GD-ĐT, Cục Quân huấn- nhà trường, Bộ Quốc phòng về hướng dẫn một số nội dung tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
theo hướng dẫn, việc lập và giao tài khoản cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 năm học 2025 - 2026 hoàn thành trước 17h ngày 15/4.
Tổ chức cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi từ ngày 17/4 đến hết ngày 21/4
Tổ chức cho các thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến thực hiện từ ngày 24/4 đến 17 giờ ngày 5/5. Thành lập Hội đồng thi, phân công nhiệm vụ các thành viên, hoàn thành chậm nhất ngày 15/5.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026.
Tổ chức chấm thi; tổng kết công tác chấm thi; gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD-ĐT; đối sánh kết quả thi, hoàn thành chậm nhất 15 giờ ngày 28/6. Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8h00 ngày 1/7.
Theo Bộ GD-ĐT, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng nhằm đạt yêu cầu kiểm tra năng lực, phẩm chất người học, tỷ lệ câu hỏi mang tính phân hóa như năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.
Ngữ văn là môn duy nhất hiện thi theo hình thức tự luận và đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài SGK nhằm thúc đẩy giáo viên và học sinh đổi mới phương pháp dạy học, hướng tới phát triển năng lực, kỹ năng và giảm tình trạng "chép văn mẫu".
Các môn thi trắc nghiệm sẽ được ra theo các dạng như cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ GD-ĐT công bố năm trước, gồm dạng nhiều phương án lựa chọn, dạng câu đúng/sai, dạng trả lời ngắn. Điểm trong bài thi trắc nghiệm không chia đều số câu hỏi trong đề thi mà có mức điểm khác nhau.
Tài xế xe khách đi ngược chiều bị phạt 19 triệu đồng
Theo VTCNew, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La vừa xử phạt tài xế P.T.K.H. (SN 1986, trú tại Sơn La) về hành vi lái xe khách chạy ngược chiều trên tuyến đường có biển cấm đi ngược chiều.
Theo hình ảnh camera ghi lại, vào 14h14 ngày 23/2, ô tô khách biển số 26B-007.84 đi ngược chiều tại khu vực có biển cấm, vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Thời điểm trên, tuyến đường có nhiều xe đang lưu thông theo chiều đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm với xe khách đi ngược chiều.
Căn cứ quy định tại Nghị định 168/2024, tài xế P.T.K.H. bị xử phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Xe ô tô khách mang biển kiểm soát 26B-007.84 đi vào phần đường có đặt biển cấm đi ngược chiều. (Ảnh: Chụp màn hình)
Hành vi điều khiển phương tiện đi ngược chiều là lỗi nguy hiểm, có thể dẫn đến va chạm trực diện với các xe đi đúng chiều. Đối với xe khách, mức độ rủi ro càng cao do phương tiện có kích thước lớn, chở nhiều hành khách và khó xử lý khi xảy ra tình huống bất ngờ.
Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường bộ, để lại hậu quả lớn về người và tài sản.
Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm hệ thống biển báo, không đi ngược chiều dưới bất kỳ hình thức nào, qua đó góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Tăng lương hưu: tăng 4,5% cộng 200.000 đồng hay tăng 8% lợi hơn?
Chia sẻ trên Báo Thanh niên, theo dự thảo Nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến có 2 phương án được đưa ra.
Ở phương án thứ nhất, dự thảo đề xuất điều chỉnh theo hướng kết hợp giữa tăng theo tỷ lệ phần trăm và cộng thêm một khoản tiền cụ thể.
Theo đó, từ ngày 1.7.2026, nhóm đối tượng chính như cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quân nhân, công an… sẽ được tăng thêm 4,5% và cộng thêm 200.000 đồng/tháng trên mức hưởng của tháng 6.2026.
Đối với một số nhóm khác như người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tuất hằng tháng… mức điều chỉnh là tăng thêm 8%.

Dự kiến sẽ có hàng triệu người được tăng lương hưu từ 1.7. Ảnh: Ngọc Thắng
Trong khi đó, phương án 2 đưa ra cách điều chỉnh đơn giản hơn khi áp dụng mức tăng đồng loạt 8% đối với toàn bộ các đối tượng.
Đáng chú ý, dự thảo bổ sung cơ chế hỗ trợ đối với người có mức hưởng thấp. Theo đó, những người nghỉ hưởng trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà vẫn dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ tiếp tục được tăng thêm. Cụ thể, người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/tháng được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng; người có mức từ 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng.
Lý giải về sự kết hợp mức tăng 4,5% và 200.000 đồng/tháng ở phương án 1, Bộ Nội vụ cho biết, việc xây dựng phương án dựa trên chỉ số giá tiêu dùng (CPI), khả năng cân đối ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội, đồng thời đảm bảo cải thiện mức hưởng đối với nhóm có lương hưu thấp, đặc biệt là những người nghỉ trước năm 1995.
Còn nếu áp dụng tăng đồng đều 8% như phương án 2 cho tất cả nhóm thụ hưởng thì không khắc phục được chênh lệch lương hưu giữa người hưởng thấp và người hưởng cao, thậm chí kéo dài khoảng cách. Phương án này cũng chưa thể chế hóa Nghị quyết 28 về thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ.
Chở thuốc lá lậu, bị phạt 80 triệu đồng
Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 19-3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an xã Thanh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Luân (29 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.
Trước đó, ngày 25-2, Luân lái xe mô tô không biển số, không có số máy, số khung, loại xe Exciter chạy trên tuyến quốc lộ 30 từ hướng phường Hồng Ngự đi phường Cao Lãnh, trên xe có chở 1.490 bao thuốc lá điếu nhập lậu.
Đến 12h cùng ngày, đến tuyến đường Lê Văn Nhung, đoạn qua xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp thì xảy ra va chạm giao thông với một người dân làm Luân té ngã xuống đường, dẫn đến gãy chân phải.

Chở hơn 1.490 gói thuốc lá lậu, Luân bị xử phạt 80 triệu đồng - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp
Công an xã đã nhanh chóng đến hiện trường làm rõ vụ việc, đồng thời tạm giữ số thuốc lá lậu và phương tiện dùng để chở số thuốc trên.
Quá trình xác minh, Công an xã Thanh Bình đã làm rõ hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu của Nguyễn Văn Luân nên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 80 triệu đồng, đồng thời tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.
Tài xế ô tô buồn ngủ, lao xe xuống sông Tô Lịch lúc rạng sáng
Theo VTV, rạng sáng 19/3, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Kim Giang (đoạn đối diện số 909 Kim Giang, phường Thanh Liệt, Hà Nội) khi một ô tô bất ngờ lao xuống sông Tô Lịch.
Theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), khoảng 3h cùng ngày, nam tài xế điều khiển ô tô lưu thông trên đường Kim Giang. Khi tới khu vực trên, do buồn ngủ, tài xế không làm chủ được tay lái, khiến phương tiện lao xuống sông.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Thùy Linh).
Tại hiện trường, ô tô bị hư hỏng phần thân, cốp xe bật mở. Do mực nước sông Tô Lịch thấp, xe chỉ bị ngập ngang bánh.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT đã có mặt để xác minh, xử lý vụ việc. Rất may, tai nạn không gây thiệt hại về người. Nam tài xế sau đó tự thỏa thuận, giải quyết sự việc.
Hà Nội: Đề xuất cho phép xe du lịch 29 chỗ hoạt động 24/24h, chấm dứt cảnh khách chờ, doanh nghiệp 'xé nhỏ' đoàn
Đời sống - 19 phút trướcGĐXH - Trước những bất cập gây nghẽn mạch dòng chảy du lịch, liên ngành Sở Xây dựng, Sở Du lịch và Công an TP Hà Nội đã kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội gỡ bỏ hạn chế khung giờ đối với xe khách hợp đồng lớn, cho phép lưu thông xuyên suốt 24/24h.
3 ngày sinh Âm lịch có số 'phú quý từ trong trứng nước'
Đời sống - 21 phút trướcGĐXH - Sinh vào những ngày Âm lịch mang nhiều phước lành, một số phụ nữ dường như đã có sẵn vận may từ khi chào đời.
Chỉ đạo nóng từ UBND tỉnh Thái Nguyên sau nghi vấn bữa ăn trường mầm non mất an toàn
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Trước phản ánh nghi vấn mất an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng), lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.
Đừng vội tin vẻ ngoài: 4 con giáp nữ tính toán bậc nhất
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Có những con giáp nữ khiến người khác dễ lầm tưởng bởi vẻ ngoài dịu dàng. Tuy nhiên, càng tiếp xúc lâu, người ta càng nhận ra họ sở hữu nội tâm sâu sắc và khó đoán.
Hà Nội: Đề xuất cho phép xe bán tải lưu thông như ô tô con trên toàn thành phố
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức đề xuất UBND Thành phố cho phép dòng xe ô tô tải pickup (xe bán tải) được lưu thông như ô tô con, thay vì bị hạn chế giờ hoạt động.
Danh sách vị trí lắp đặt hơn 1.800 Camera AI ở Hà Nội
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Với mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và đảm bảo tinh thần công khai, minh bạch, Công an TP Hà Nội đã chính thức thông báo các vị trí lắp đặt hệ thống 1.837 Camera AI trên toàn địa bàn thành phố.
Học sinh cả nước sắp được sử dụng miễn phí sách giáo khoa
Giáo dục - 3 giờ trướcGĐXH - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên toàn quốc từ năm học 2029 - 2030.
Hà Nội: Kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge”, 26 người bị khởi tố
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge” có địa chỉ tại số 1 phố Thái Hà, phường Đống Đa, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 26 bị can để làm rõ vụ việc.
Cụ ông sau mổ ruột thừa đi lạc hơn 30km trong đêm
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Một cụ ông 73 tuổi ở Nghệ An bất ngờ rời bệnh viện sau ca mổ ruột thừa rồi đi lạc suốt đêm, vượt quãng đường hơn 30km trước khi được người dân phát hiện, hỗ trợ đưa trở lại an toàn.
Lò Bầu trăm năm tuổi - điểm chạm quá khứ và tương lai của làng gốm Bát Tràng
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Nằm bên dòng sông Hồng uốn lượn, làng nghề Bát Tràng (xã Bát Tràng, Hà Nội) không chỉ nổi tiếng với truyền thống làm gốm lâu đời mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn quý giá với biết bao thăng trầm của nghề. Giữa dòng chảy hối hả của thời gian, chiếc lò Bầu cổ như một miền ký ức mà khi chạm tới, lòng người lại bâng khuâng.
Ngày sinh Âm lịch cát tường: Trẻ nhiều thử thách, về già an vui như ý
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch mang ý nghĩa đặc biệt, người sinh vào đó thường trải qua tuổi trẻ vất vả nhưng càng về sau càng hưởng phúc, cuộc sống tuổi già an nhàn, viên mãn.
