Hà Nội: Phát hiện kho nội tạng động vật, xương bò 'lậu' tại xã Vĩnh Thanh

| Pháp luật

GĐXH - Lực lượng chức năng xã Vĩnh Thanh (TP Hà Nội) phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm một cơ sở kinh doanh tập kết số lượng lớn nội tạng, xương bò cùng nhiều sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thông tin từ cơ quan chức năng xã Vĩnh Thanh (TP. Hà Nội) cho biết, Công an xã Vĩnh Thanh vừa chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thôn Cổ Điển, xã Vĩnh Thanh. Cơ sở này do bà T.H làm chủ.

Hà Nội phát hiện kho nội tạng và xương bò lậu: Vi phạm an toàn thực phẩm 2026 - Ảnh 1.

Lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ được phát hiện tại cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thôn Cổ Điển, xã Vĩnh Thanh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang lưu trữ, tập kết một số lượng lớn sản phẩm động vật bao gồm nội tạng, xương bò và nhiều mặt hàng liên quan khác. Toàn bộ số hàng hóa này đều không có nhãn mác chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chủ cơ sở cũng hoàn toàn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật nhằm chứng minh quy trình kiểm dịch an toàn thực phẩm.

Trước những sai phạm rõ ràng nguy cơ đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 12 triệu đồng; đồng thời thực hiện biện pháp tịch thu, yêu cầu tiêu hủy bắt buộc toàn bộ số nội tạng và sản phẩm động vật vi phạm nêu trên theo đúng quy trình môi trường.

Hà Nội phát hiện kho nội tạng và xương bò lậu: Vi phạm an toàn thực phẩm 2026 - Ảnh 2.

Toàn bộ số nội tạng và sản phẩm động vật vi phạm được đem đi tiêu hủy.

Qua vụ việc này, cơ quan chức năng đưa ra khuyến cáo đanh thép yêu cầu các hộ kinh doanh, giết mổ trên địa bàn cần nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; tuyệt đối không vì lợi nhuận mà buôn bán, tiêu thụ các loại thực phẩm trôi nổi.

Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, chỉ lựa chọn mua sắm thực phẩm tại các cơ sở, chuỗi cung ứng có uy tín và nguồn gốc rõ ràng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Hà Nội phát hiện kho nội tạng và xương bò lậu: Vi phạm an toàn thực phẩm 2026 - Ảnh 3.Ninh Bình: Phát hiện cơ sở giò chả ở xã Bình Giang dùng gần 100kg hàn the chế biến thực phẩm

GĐXH - Sáng 10/5, lực lượng kiểm tra liên ngành tỉnh Ninh Bình phát hiện một cơ sở sản xuất giò chả tại xã Bình Giang sử dụng hàn the - một loại chất bị cấm trong chế biến thực phẩm.

Ý kiến của bạn
Tags:
Quảng Trị: Khởi tố 6 đối tượng đưa 250 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi ra thị trường tiêu thụ

Quảng Trị: Khởi tố 6 đối tượng đưa 250 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi ra thị trường tiêu thụ

Pháp luật -

GĐXH - Từ tháng 2 đến tháng 5/2026, nhóm 6 người ở Quảng Trị đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 250 tấn lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 người về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Chuyên án 326C: Lật tẩy hệ sinh thái khởi nghiệp 'ảo', chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Chuyên án 326C: Lật tẩy hệ sinh thái khởi nghiệp 'ảo', chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Tự dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thành lập nhiều doanh nghiệp, quảng bá công nghệ Blockchain và hứa hẹn mức sinh lời "khủng", các đối tượng đã tạo dựng lòng tin để huy động hơn 100 tỷ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư trên cả nước. Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệt phá trung tâm điều hành của đường dây, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị phục vụ hoạt động phạm tội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.