Tin sáng 25/10: Diễn biến mới nhất của bão số 6; sự thật cái chết của người đàn ông trong chiếc ô tô bị nạn trên đèo Bảo Lộc
GĐXH - Bão Trami (Trà Mi) đã vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6. Do chịu tác động cùng lúc của không khí lạnh và hoàn lưu bão mới hình thành ngoài phía đông Philippines nên hướng di chuyển của bão còn thay đổi bất thường; Do mâu thuẫn tình cảm, Trang đầu độc ông V. bằng chất độc Xyanua rồi lái ô tô chở thi thể nạn nhân lên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) để tìm cách phi tang.
Bão số Trami khả năng gặp 'khắc tinh' không khí lạnh, hướng di chuyển bất thường
VietNamNet cập nhật chiều 24/10, bão Trami (Trà Mi) vượt qua kinh tuyến 120 và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6. Lúc 16h, vị trí tâm ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 119,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h.
Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đưa ra nhận định về hướng di chuyển của bão số 6.

Hiện tượng giao thoa 2 hoặc nhiều cơn bão sẽ xảy ra khi chúng hình thành gần nhau. Ảnh: NCHMF cung cấp
Theo đó, trong 48 giờ tới, bão số 6 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ trung bình khoảng 15km/h và có xu hướng mạnh dần lên. Khi di chuyển tới khu vực phía Đông của quần đảo Hoàng Sa cường độ bão có khả năng đạt mạnh nhất (cấp 12, giật cấp 15).
Ông Hưởng cho biết, trong những ngày tới, do chịu tác động cùng lúc của hệ thống không khí lạnh và hoàn lưu bão mới hình thành ngoài phía đông Philipiines nên hướng di chuyển của bão sẽ còn có sự thay đổi bất thường.
Đặc biệt, khi đi qua quần đảo Hoàng Sa, đến vùng biển ngoài khơi Trung Bộ (sau ngày 26/10), bão số 6 có thể di chuyển chậm lại, giảm cấp và đổi hướng, khả năng đổ bộ vào đất liền còn chưa rõ ràng, cần phải theo dõi tiếp.
Những lưu ý trước mắt trong 2 ngày tới, ông Hưởng nhấn mạnh, là các nguy hiểm về gió mạnh, sóng lớn trên biển, bao gồm ở khu vực phía Bắc, Giữa của Biển Đông; vùng biển huyện đảo Hoàng Sa từ hôm nay trở đi sẽ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, sau đó sẽ tăng mạnh theo quá trình tăng cấp của bão.
Đồng thời, ngay cả khu vực phía Nam của Biển Đông cũng chịu tác động của gió mùa Tây Nam mạnh cấp 6 gây ra tình trạng biển động.
Bộ Công an đề xuất tịch thu xe máy với trường hợp bốc đầu, lái bằng chân
Báo Người lao động cập nhật thông tin, theo đó Bộ Công an đang gửi Bộ Tư pháp thẩm định Dự thảo (lần 3) Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Bộ Công an đề xuất hành vi bốc đầu xe máy xe bị tịch thu phương tiện. Ảnh minh hoạ
Theo đó, dự thảo đề xuất cơ quan chức năng sẽ phạt một số lỗi liên quan đến giấy tờ xe máy như sau: Đối với những cá nhân, tổ chức không thực hiện thủ tục sang tên xe khi mua, tặng, hoặc thừa kế, mức phạt sẽ dao động từ 400 ngàn - 600 ngàn đồng cho cá nhân, từ 800 ngàn - 1,2 triệu đồng cho tổ chức.
Bên cạnh đó, những trường hợp không thực hiện đúng quy định về biển số xe sẽ bị phạt từ 800 ngàn - 1 triệu đồng cho cá nhân, 1,6 triệu - 2 triệu đồng cho tổ chức. Ngoài ra, đối với hành vi tự ý thay đổi nhãn hiệu, màu sơn của xe không đúng với chứng nhận đăng ký, mức phạt sẽ là 100 ngàn - 200 ngàn đồng đối với cá nhân và 200 ngàn - 400 ngàn đồng đối với tổ chức.
Đáng chú ý, dự thảo cũng đề xuất cơ quan chức năng áp dụng biện pháp tịch thu phương tiện đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe. Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh.
Ngoài việc bị tịch thu phương tiện, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm quy định trên còn bị trừ điểm giấy phép lái xe 12 điểm.
Kiểm tra chính sách nhà ở, bất động sản tại Hà Nội, TP.HCM
Báo Lao động đưa tin Phó Thủ tướng yêu cầu lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện chính sách nhà ở, thị trường bất động sản tại Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh.
Cụ thể, ngày 24/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong những tháng đầu năm 2024, nguồn cung của thị trường bất động sản mặc dù có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn khá hạn chế.
Trong quý III/2024, giá bất động sản tại một số địa phương vẫn có xu hướng tăng, đặc biệt tại Hà Nội, TP.HCM và các đô thị lớn... Nguồn cung bất động sản, nhà ở để đáp ứng nhu cầu đại bộ phận người dân, các đối tượng thu nhập thấp, thu nhập trung bình tại các khu vực đô thị, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM còn thiếu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp. Ảnh: Lao động
Tại một số địa phương, khu vực có hiện tượng đấu giá quyền sử dụng đất với kết quả trúng đấu giá cao gấp nhiều lần giá khởi điểm, rồi có thể "bỏ cọc" sau khi trúng đấu giá đất nhằm mục đích thiết lập mặt bằng giá ảo tại khu vực để kiếm lời...
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Nội vụ để nghiên cứu, đề xuất, lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về phương án sắp xếp, kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản với các tiểu ban, tổ công tác liên ngành trực thuộc.
Bộ Xây dựng đề xuất Ban Chỉ đạo thành lập các đoàn công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện pháp luật liên quan đến chính sách nhà ở, thị trường bất động sản, nhà ở xã hội, hỗ trợ nhà ở mục tiêu tại một số địa phương trọng điểm, như Hà Nội, TPHCM, Bắc Ninh.
Sự thật cái chết của người đàn ông trong chiếc ô tô bị nạn trên đèo Bảo Lộc
VTCnews cập nhật do mâu thuẫn tình cảm, Trang đầu độc ông V. bằng chất độc Xyanua rồi lái ô tô chở thi thể nạn nhân lên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) để tìm cách phi tang.
Liên quan đến vụ việc xe ô tô lao xuống vực sâu trên đèo Bảo Lộc, ngày 24/10, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Nguyễn Thu Trang (39 tuổi, ngụ tại TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Giết người.
Theo điều tra, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, chiều 20/10, trên đường từ tỉnh Đồng Tháp về TP.HCM bằng xe ô tô, Trang đã đầu độc ông M.H.V (39 tuổi, ngụ TP.HCM) bằng chất độc Xyanua.

Chiếc xe lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc.
Sau đó, Trang chở thi thể ông V. về một nhà trọ tại Quận 7 (TP.HCM). Đến sáng 21/10, Trang lái xe ô tô chở thi thể ông M.H.V lên tỉnh Lâm Đồng tìm cách phi tang.
Trong ngày 21/10, sau khi chở thi thể ông V. đến địa phận tỉnh Lâm Đồng, Trang lái xe ô tô đi lên - xuống đèo Bảo Lộc hàng chục lần để tìm vị trí cũng như chọn thời điểm phi tang thi thể nạn nhân.
Giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện, 233 xã ở các địa phương
Báo Lao động đưa tin sau sáp nhập, 21 địa phương sẽ giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện và 233 đơn vị hành chính cấp xã.
Cụ thể, chiều 24/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 của 21 tỉnh, thành phố.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày Tờ trình về việc sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 21 tỉnh, thành phố. Ảnh: Lao động
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trên cơ sở đề nghị của UBND 21 tỉnh, thành phố và của Bộ Nội vụ, Chính phủ trình Thường vụ Quốc hội sắp xếp, thành lập đối với 18 đơn vị hành chính cấp huyện và 487 đơn vị hành chính cấp xã để hình thành 12 đơn vị hành chính cấp huyện và 254 đơn vị hành chính cấp xã mới của 21 tỉnh, thành phố:
Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau, Đà Nẵng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Kiên Giang, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Long An, Quảng Bình, Quảng Nam, Nghệ An, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Yên Bái.
Sau sắp xếp, giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện và 233 đơn vị hành chính cấp xã. Theo kế hoạch, sẽ có 525 người dôi dư ở cấp huyện; 5.917 người dôi dư cấp xã; UBND 21 tỉnh, thành phố đã xây dựng phương án chi tiết để bố trí, sắp xếp và giải quyết đối với số cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư theo đúng quy định. Sẽ có 63 trụ sở cấp huyện dôi dư; 387 trụ sở cấp xã dôi dư.
Cảnh báo kịch bản lừa đảo chuyển tiền mới
Theo Tạp chí Tri thức đưa tin chiều 24/10, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội định kỳ, Thượng tá Nguyễn Thăng Long - Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, cho biết cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao đã có xu hướng gia tăng.
Qua công tác nghiệp vụ, Công an TP.HCM đã ghi nhận các đối tượng tạo lập các trang web, ứng dụng, mạng xã hội mạo danh tổ chức ngân hàng, tổ chức tài chính, đơn vị trung gian thanh toán.
Sau khi tiếp cận nạn nhân bằng nhiều hình thức, các đối tượng áp dụng nhiều kịch bản khác nhau để đối phó với cơ quan chức năng và dẫn dụ người dân.
Với thực trạng này, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân thường xuyên nâng cao nhận thức về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trực tuyến.
Đồng thời, cần chú ý bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân trong quá trình tham gia các hoạt động trên môi trường mạng; tuyệt đối không truy cập vào các đường dẫn website không rõ nguồn gốc; chỉ cài đặt các ứng dụng trực tuyến từ các nguồn chính thức của hệ điều hành điện thoại.
Tin sáng 24/5: Hàng loạt trợ cấp BHXH tăng mạnh theo mức lương cơ sở mới từ 1/7; dịp Quốc khánh 2/9, cán bộ, công chức được nghỉ bao nhiêu ngày?
Thời sự - 25 phút trướcGĐXH - Nhiều khoản trợ cấp BHXH cũng sẽ tăng mạnh theo mức lương cơ sở mới 2.530.000 đồng/tháng từ 1/7; Do áp dụng hoán đổi ngày làm việc nên kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9.
Hà Nội chấn chỉnh hoạt động sàn giao dịch bất động sản, hoàn thiện pháp lý trước 28/5
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu toàn bộ tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn rà soát điều kiện hoạt động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và báo cáo tình hình hoạt động trước ngày 28/5.
Tin sáng 23/5: Thông tin quan trọng về tích hợp sổ đỏ trên VNeID; Nghệ sĩ vi phạm đạo đức, pháp luật sẽ bị đưa vào danh sách đen
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân; ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục PTTH-TTĐT đã có những chia sẻ liên quan đến việc các nghệ sĩ vi phạm, lệch chuẩn.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng lan rộng khắp Bắc Bộ, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, dự báo thời tiết Hà Nội và miền Bắc đã giảm mưa dông, trời chuyển nắng nóng. Mức nhiệt dự báo cao nhất từ 35 - 37 độ.
Tin sáng 22/5: Thông báo quan trọng đến những người phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ 1/7; Quy định mới về kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Từ 1/7/2026: Bộ Tài chính đề xuất thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân; việc kê khai tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ được thực hiện theo Nghị định 164/2026/NĐ-CP.
Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràm
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Trong quá trình mở đường để khai thác tràm, người dân ở Huế phát hiện một quả bom nên thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.
Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, mức 'kịch khung' lên đến 24 triệu đồng
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định mức xử phạt cao hơn đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh trật tự theo quy định của Luật Thủ đô.
Tin sáng 21/5: Cuối tuần nắng nóng tăng mạnh, có nơi vượt 40°C; 27 người nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường tiểu học
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Từ cuối tuần, nhiệt độ Bắc và Trung Bộ tăng nhanh, trời chuyển nắng nóng diện rộng; 27 học sinh, giáo viên tại trường tiểu học ở Sa Đéc nhập viện sau bữa ăn bán trú...
Miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng gay gắt sau đợt mưa dông kéo dài
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài đến hết ngày 21/5. Đến ngày 22/5, trời giảm mưa và chuyển sang giai đoạn nắng nóng.
Hà Nội: Nhiều dự án chống ngập tăng tốc 'về đích'
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Những ngày đầu mùa mưa 2026, trên hàng loạt công trường chống ngập của Hà Nội, các đơn vị đang tăng tốc hoàn thiện từng hạng mục các dự án chống ngập, để sớm đưa vào vận hành trước mùa mưa năm nay.
Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa
Xã hộiGĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.

