Tin sáng 26/9: Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế... hối hả ứng phó bão Noru; diễn biến mới gây bất ngờ trong vụ "Tịnh thất Bồng Lai"
GiadinhNet - Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu bộ đội biên phòng tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước 7 giờ ngày 26/9, tổ chức quản lý và tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi; Công an tỉnh Long An đã lấy mẫu ADN của ông Lê Tùng Vân và nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai để làm rõ những tố giác liên quan.

Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế... hối hả ứng phó bão Noru

Cá về cảng đầy ắp
Sáng sớm 25-9, cảng cá Thừa Thiên - Huế ở phường Thuận An, TP Huế tấp nập đón tàu cá cập bến sau chuyến ra khơi. Những con tàu chở đầy ắp cá hối hả bán cho thương lái rồi nhanh chóng rời cảng, tìm nơi tránh trú bão Noru. Tỉnh Thừa Thiên - Huế sáng nay mưa ít, tạnh ráo.
Thừa Thiên - Huế được dự báo là một trong những địa phương nằm trong tâm bão Noru nên công tác phòng chống đang được triển khai nhanh chóng. Ban Chỉ huy Phóng chống thiên tai - Tim kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có công điện gửi các địa phương, chủ hồ đập, yêu cầu thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến đường đi của bão, mưa lũ, cảnh báo thiên tai. Tổ chức thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh; rà soát, có phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập úng.
Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ động phối hợp với các địa phương triển khai hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn nhà ở, nhà cao tầng, tháp viễn thông, cột ăng-ten, công trường đang thi công, chung cư cũ xuống cấp, công trình ngầm trước khi mưa bão xảy ra.
Thừa Thiên - Huế có hơn 2.000 tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản với khoảng hơn 10.000 lao động trực tiếp trên biển, vùng đầm phá và 10.000 lao động nội đồng. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh yêu cầu bộ đội biên phòng tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước 7 giờ ngày 26-9; tổ chức quản lý và tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi.
Ngành công thương được yêu cầu kiểm tra, chỉ đạo nhà máy thủy điện Hương Điền ở thượng nguồn Sông Bồ (thị xã Hương Trà), đang thi công xử lý sạt lở vai trái, có phương án phòng chống nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn cho đập.
Tại biển Thọ Quang, TP Đà Nẵng từ rạng sáng 25-9, ngư dân đồng loạt đưa thuyền thúng lên bãi cát, chờ xe chuyên dụng đến cẩu lên bờ. Hầu hết các ghe giã cào đã lên bờ. Trong khi đó, một số thuyền thúng còn nấn ná, tranh thủ cào nốt chuyến lưới kéo gần bờ.
Thản nhiên chụp ảnh cưới giữa cầu Thủ Thiêm 2

Nhóm người đứng tại dải phân cách giữa cầu Thủ Thiêm 2 vào trưa 25/9. Ảnh: P.C.
Theo ghi nhận của Zing trưa 25/9, nhóm 4 người xuất hiện trên cầu Thủ Thiêm 2 (TP.HCM) thản nhiên đi đứng, chụp hình sát dải phân cách. Để tránh va chạm, nhiều xe khác lưu thông qua đây phải đánh lái tránh nhóm người này.
Đây không phải lần đầu xuất hiện các cá nhân, nhóm người tụ tập chụp ảnh trên cầu Thủ Thiêm 2. Vào thời điểm vắng xe như sáng sớm, có người ngang nhiên đi bộ giữa cầu để quay phim, chụp ảnh.
"Việc này quá nguy hiểm vì trên cầu xe lưu thông liên tục. Ô tô di chuyển trên cầu thường đã giảm tốc độ, nếu thấy người đi bộ đứng im ở dải phân cách đã giật mình rồi, huống chi mấy người đi bộ băng ngang", tài xế xe dịch vụ tên Bình, từng suýt xảy ra va chạm với người đi bộ băng ngang cầu Thủ Thiêm 2, nói.
Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), mức phạt với trường hợp người đi bộ không đúng phần đường quy định, vượt qua dải phân cách, đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không đảm bảo an toàn là 60.000-100.000 đồng. Tài xế Bình cho rằng mức phạt không đủ răn đe.
Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho hay cầu Thủ Thiêm 2 có vị trí quan sát thành phố đẹp, do đó thu hút nhiều người lên cầu cầu để ngắm cảnh.
Thượng tá Hà khẳng định lực lượng chức năng đã thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt người dân dừng, đỗ xe, tụ tập trên cầu. Ngoài ra, hệ thống camera đã ghi nhận toàn bộ hình ảnh người dân tụ tập, gây mất an toàn giao thông trên cầu.
Ngay khi phát hiện qua hình ảnh camera, lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành nhắc nhở và "giải tán" đám đông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên cầu Thủ Thiêm 2.
Mải miết tìm người bị nước cuốn trôi, không ngờ nạn nhân... đang ở nhà

Người dân phải dừng xe đứng chờ do nước lũ chảy xiết tối 23/9.
Nạn nhân là ông P.H.V., 45 tuổi, ngụ xã Bàu Cá, huyện Thống Nhất. Ông V. đã đến cơ quan Công an trình báo về việc đã thoát nạn an toàn sau khi ổn định về tinh thần và biết lực lượng chức năng đang đi tìm kiếm mình.
Tại cơ quan Công an, ông V. kể lại vụ việc vào tối 23/9 ông đi xe cùng ông V.A.T., 47 tuổi, ngụ xã Suối Nho, huyện Định Quán và một người khác lưu thông trên tỉnh lộ 763. Khi đến khu vực gần cầu Tam Bung, xã Phú Túc, nước lớn tràn qua đường quật ngã xe và người. Ông T. cùng một người khác kịp bám vào hàng rào ven đường thoát nạn còn ông V. bị nước cuốn trôi.
Sau đó ông kịp bám vào các vật ven đường, thoát thân rồi đi nhờ một chiếc xe tải chở khỏi hiện trường để về nhà. Tuy nhiên, do tinh thần hoảng loạn nên đến nay ông mới quay lại chính quyền và công an địa phương trình báo.
Thêm clip khách chốt mua đất nhanh hơn 'mua rau' ở Bình Phước

Hàng chục người ở "sự kiện" mua bán đất. Ảnh: L.T.
Chiều 24/9, ông Hà Trung Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, cho biết đã nắm sự việc diễn ra trên địa bàn với hàng chục người tổ chức "sự kiện" mua bán đất, quay clip sau đó tung lên mạng xã hội.
"Ngay khi nhận thông tin, xã đã cử lực lượng công an truy tìm địa điểm tổ chức sự kiện như trong clip để xác minh, có biện pháp xử lý", ông Tuấn nói.
Cùng ngày, mạng xã hội lại xôn xao về clip dài khoảng 40 giây ghi cảnh một đơn vị tổ chức bán đất, khách chốt mua đất nền nhanh hơn "mua rau ngoài chợ".
Nội dung clip thể hiện hàng chục người tập trung trong khu đất một bên trồng điều, bên còn lại trồng cao su, ngăn cách bằng con đường đất mới được đổ đá.
Trong clip, nhân viên môi giới đất cầm bản đồ khu, thửa đất, chạy đi chạy lại. Một số người liên tục báo thông tin các lô đất đã chốt mua.
Trên trang mạng xã hội của công ty bất động sản (trụ sở tại tỉnh Bình Dương) tổ chức sự kiện này có đăng những ảnh ở khu đất cùng thông tin: ''Chưa kịp hạ cây, 26 nền đất đã hết trong 15 phút buổi sáng. Anh em ngưng chào dự án, chuẩn bị ra dự án mới nhé''.
Khi chúng tôi liên hệ với số điện thoại của công ty này thì nhân viên báo vẫn còn đất sào và gửi sổ đất cho xem.
Theo thông tin trong sổ đất được cung cấp, khu đất đang là đất nông nghiệp đã được phân lô với diện tích là 1.005 m2, chiều ngang 10 m, dài 100 m. Khu đất trên thuộc ấp Đồng Chắc, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú.
Lãnh đạo UBND huyện Đồng Phú khẳng định trên địa bàn chưa có khu dân cư hay khu đô thị nào ở khu vực ấp Đồng Chắc, xã Tân Hòa, được phép mở bán nền và sẽ điều tra, xử lý nghiêm.
Giám định ADN 28 người ở Tịnh thất Bồng Lai

Nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21/7 (Ảnh: X.H.).
Tối 24/9, xác nhận với PV Dân trí, đại diện Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) đã có quyết định phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm của nhiều tổ chức, cá nhân về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Lê Tùng Vân và một số người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa (nơi được gọi là Tịnh thất Bồng Lai hay Thiền am bên bờ vũ trụ).
"Cơ quan ANĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định 28 người đang hoặc đã từng sinh sống tại Tịnh thất Bồng lai. Trong ngày 24/9, việc lẫy mẫu xét nghiệm đã xong, đang chờ kết quả", đại diện Công an tỉnh Long An thông tin.
Theo nguồn tin trên, trong số 28 người được lấy mẫu có 10 trẻ em. Việc lấy mẫu ADN để làm rõ những tố giác nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai có dấu hiệu hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Loạn luân.
Trước đó, ngày 21/7, TAND huyện Đức Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù; các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng nhận mức án 4 năm tù; bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Cao Thị Cúc bị phạt 3 năm tù.
Hiện 6 bị cáo đã làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.
Xét tuyển đại học 2022: Đảm bảo quyền lợi cho thí sinh
Năm nay có nhiều đổi mới trong phương thức xét tuyển đại học. Những nỗ lực đổi mới thực chất nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh và nhất là đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
Tuy nhiên, thực tế triển khai không tránh khỏi một số vấn đề vướng mắc, đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt của các trường đại học cũng như Bộ GD-ĐT để tháo gỡ.
Trường Đại học Y Hà Nội năm nay chỉ tổ chức xét tuyển với 2 phương thức, chủ yếu dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT. Trường tuyển đủ chỉ tiêu ngay trong đợt 1. Tân sinh viên sẽ bắt đầu nhập học từ ngày 4/10, khá muộn so với những năm học trước.
Xét tuyển đại học 2022: Đảm bảo quyền lợi cho thí sinh - Ảnh 1.
Năm nay, lần đầu tiên Bộ GD-ĐT tập trung lọc ảo tất cả các phương thức xét tuyển. Điều này giúp các trường tuyển sinh thuận lợi hơn. Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên triển khai nên không tránh khỏi những sự cố xảy ra.
Đã gần đến ngày nhập học nhưng Trường ĐH Thủ đô Hà Nội vẫn luôn duy trì đội ngũ tư vấn, hỗ trợ để kịp thời giúp đỡ thí sinh khi có khó khăn hoặc đăng ký sai sót.
Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, từ ngày 18/9 đến 23/9, khoảng 80% thí sinh trúng tuyển đợt 1 đã xác nhận nhập học lên hệ thống tuyển sinh chung. Hiện nhiều trường đại học đã thông báo tuyển bổ sung.
Để đảm bảo cho đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh lưu ý ngoài tìm hiểu kỹ thông tin về chỉ tiêu, phương thức thì cũng cần tham khảo điểm chuẩn đợt 1 để đăng ký xét tuyển các ngành với phương thức phù hợp.
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
Chàng shipper mất một chân và hành trình nỗ lực nuôi cả gia đình

Chính quyền phường ở Hoàng Mai (Hà Nội) ra quân xóa bỏ loạt bãi trông giữ xe ô tô trái phép tại KĐT mới Đại Kim
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - UBND phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) đã ra quân, huy động lực lượng liên ngành, phối hợp, xử lý 11 điểm trông giữ xe ô tô trái phép trên địa bàn phường.

Sau phản ánh, loạt sân pickleball ở phường Yên Hòa bị giải tỏa nhưng nhà xưởng thì chưa?
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, loạt sân pickleball xây dựng trên đất dự án tại mặt đường Hoàng Quán Chi, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội bị giải tỏa. Tuy nhiên, nhà xưởng (gara ô tô) vẫn hoạt động.

Chính phủ đề xuất bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh
Thời sự - 15 giờ trướcChính phủ đề xuất bỏ hình phạt tử hình và thay bằng phạt tù chung thân không xét giảm án tại 8/18 tội danh có khung hình phạt tử hình ở Bộ luật Hình sự hiện hành.

Mưa lớn lại sắp trút xuống miền Bắc?
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo từ ngày 20-22/5, thời tiết Hà Nội và nhiều nơi Bắc Bộ nắng và nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35 độ C. Đến cuối tuần có mưa dông mạnh và mở rộng toàn miền.

Tin sáng 20/5: Nhiều khu vực xuất hiện mưa dông; 'Địa đạo' đã lên sóng truyền hình OTT dù vẫn trụ rạp
Xã hội - 16 giờ trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bản đồ mưa dông xuất hiện ở hầu hết phần phía Tây của cả nước lúc 15h10 chiều 19/5, rủi ro lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực; 'Địa đạo' phiên bản đặc biệt sẽ được chiếu trên một nền tảng số.

Xử phạt người đàn ông hành hung nhân viên y tế ở Phú Thọ
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Gây tổn hại đến sức khỏe của người hành nghề trong khi đang khám, chữa bệnh người đàn ông ở huyện Thanh Ba, Phú Thọ bị xử phạt 35 triệu đồng và buộc xin lỗi.

Lộ trình hoàn thành việc chuyển đổi, giải thể các Phòng công chứng
Xã hội - 1 ngày trướcNghị định số 104/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng vừa được Chính phủ ban hành, trong đó nêu rõ lộ trình hoàn thành việc chuyển đổi, giải thể các Phòng công chứng.

Thí điểm Viện kiểm sát Nhân dân khởi kiện án dân sự
Xã hội - 1 ngày trướcViện trưởng VKSND Tối cao cho biết, sẽ thực hiện thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự tại 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Nghệ An: Thông xe kỹ thuật cầu vượt đường sắt, giải toả nút thắt tại Quốc lộ 7
Xã hội - 1 ngày trướcViệc hoàn thành và đưa vào khai thác cầu vượt đường sắt Km2+415 là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7.

Đình chỉ công tác cán bộ xé vé máy bay của khách nước ngoài ở Phú Quốc
Xã hội - 1 ngày trướcCục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) vừa đình chỉ công tác 1 cán bộ tại cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do có thái độ không đúng mực với du khách.

Ô tô bất ngờ bốc cháy khi lưu thông đến trước bến xe ở Huế
Thời sựGĐXH - Ô tô con khi lưu thông đến trước bến xe Nguyễn Hoàng (TP Huế) bất ngờ bốc cháy. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt để khống chế.