Tin sáng 28/6: Diễn biến mới vụ người chồng lái xe lên cầu Thăng Long rồi mất tích; lá thư xúc động của mẹ cháu bé gửi gia đình trung tá quân đội tử vong ở Phú Quốc
GiadinhNet - Sau khi phát hiện thi thể nam giới trôi về khu vực sông Hồng, đoạn gần cầu Nhật Tân, người nhà xác định đó chính là anh H - người đã bỏ lại ô tô Santafe trên cầu cách đây vài ngày; đang đi du lịch cùng đơn vị ở Phú Quốc, trung tá Nguyễn Văn Nhiên đã cứu sống bé trai bị đuối nước, sau đó không qua khỏi do mất quá nhiều sức.
Tin sáng 27/6: Muôn vàn cạm bẫy "chat sex" nhằm vào các thiếu nữ; chưa có CCCD gắn chip, làm cách nào để biết mã số định danh cá nhân?Hà Nội: Từ 1/7, đăng ký khai tử, khai sinh, kết hôn trực tuyến
Từ ngày 1/7 tới, người dân toàn TP Hà Nội sẽ có thể đăng ký trực tuyến các dịch vụ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công thành phố.
UBND TP cũng giao Sở Tư pháp phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện ngay việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công thành phố theo quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục trực tuyến do UBND TP ban hành; không để xảy ra tình trạng chậm, muộn hoặc yêu cầu các thông tin không cần thiết, không đúng quy định.
Văn phòng UBND TP, trên cơ sở quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến, do Sở Tư pháp tham mưu UBND TP ban hành, thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công thành phố. Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và Công an TP tổ chức thông tin, tuyên truyền việc thực hiện trên toàn thành phố.
Người nhà xác định thi thể trôi trên sông Hồng là tài xế bỏ lại ô tô trên cầu Thăng Long

Chiếc ô tô anh H bỏ lại trên cầu Thăng Long. Ảnh An Quỳnh
Chiều ngày 27/6, Công an huyện Đông Anh và Công an TP Hà Nội vẫn đang khám nghiệm tử thi nam giới trôi về khu vực sông Hồng đoạn gần cầu Nhật Tân.
Ngay sau khi phát hiện thi thể, chị L và người nhà đã được công an mời đến hiện trường nhận diện thi thể có đúng là anh P.K.H (chồng chị L) - người bỏ lại ô tô Santafe trên cầu cách đây vài ngày- hay không.
Người nhà của anh H cho biết, thi thể người đàn ông ở khu vực gần cầu Nhật Tân là anh H. Hiện gia đình đang phối hợp với lực lượng chức năng để làm những thủ tục tiếp theo.
Trưa 27/6, Công an huyện Đông Anh cho biết, đang trong quá trình điều tra làm rõ thi thể này có phải là tài xế ô tô Santafe bỏ lại trên cầu Thăng Long hay không.
Vụ trung tá quân đội tử vong ở Phú Quốc: Lá thư xúc động của mẹ cháu bé


Lá thư xúc động của mẹ cháu bé
Chiều 27/6, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, cảm kích trước tấm lòng xả thân cứu người của trung tá quân đội Bùi Văn Nhiên, bà Nguyễn Thị Ngân - mẹ của cháu N.N.P.L. - đã viết thư cảm ơn gửi đến gia đình ông Nhiên và cơ quan nơi ông công tác.
Nội dung bức thư như sau: "Tôi viết thư này vô cùng cảm ơn và xin chia buồn sâu sắc tới gia đình anh Nhiên và Nhà máy Z-195, nơi đã có một người con và một người cán bộ có tấm lòng và nghĩa cử, hành động dũng cảm cứu người khi gặp nạn, đó là cháu L. con trai tôi vào buổi sáng 26-6, tại bãi biển khu vực khách sạn Sonasea. Hiện tại, cháu L. đã được chuyển vào đất liền để theo dõi và tiếp tục điều trị.
Qua thông tin, tôi biết được anh Nhiên không qua khỏi sau khi cứu con trai tôi, thay mặt gia đình, tôi và con trai tôi một lần nữa xin được cảm ơn tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của anh Nhiên. Một tấm gương Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới đáng được tôn trọng và tôn vinh, biểu dương.
Trong lúc này, tâm trạng tôi đang còn rối bời và lo lắng, không diễn tả được cảm xúc. Rất mong gia đình anh Nhiên và quý cơ quan thông cảm và lo việc mai táng cho anh Nhiên về nơi an nghỉ cuối cùng".
Như đã thông tin, sáng 26/6, khi thấy cháu bé N.N.P.L. (SN 2009; ngụ tỉnh Bắc Ninh) đang tắm biển bị đuối nước, trung tá Bùi Văn Nhiên liền lao xuống biển cùng nhân viên cứu hộ của khách sạn để cứu người. Sau khi cứu cháu bé vào bờ an toàn, ông Nhiên có biểu hiện đuối sức nên được người thân đưa vào Trung tâm Y tế Phú Quốc cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Ông Nhiên là trung tá chuyên nghiệp của Nhà máy Z-195, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng), đang đi du lịch cùng đơn vị tại Phú Quốc.
5 người mắc kẹt trong cửa hàng bị cháy, một người chết

Ngọn lửa bùng lên bao trùm căn nhà. Ảnh: L.G.
Trưa 27/6, hỏa hoạn bùng phát tại cửa hàng tạp hóa của anh Lê Văn Phương (sinh năm 1973, ở đường Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Phủ Lý, Hà Nam).
Đám cháy bùng lên từ tầng 3 của căn nhà 5 tầng. Phía trong nhà gồm nhiều hàng hóa khiến lửa bùng lên nhanh. Khói đen bốc cao hàng chục mét.
Nhận tin báo, Công an tỉnh Hà Nam đã điều 7 xe chữa cháy cùng 300 cảnh sát đến hiện trường dập lửa và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, cảnh sát cũng đề nghị Công ty Cấp nước đô thị Hà Nam điều 4 xe tiếp nước chuyên dụng, 5 xe chữa cháy của Công ty Xăng dầu Hải Linh, KCN Đồng Văn 3 và 2 xe cẩu tự hành của Công ty Vũ Thắng đến hiện trường.
Sau khoảng 2 giờ, lực lượng chức năng đã đưa được 5 người ra khỏi đám cháy. Trong đó có 3 người an toàn.
Ngoài ra, anh Đ.Đ.D. (sinh năm 2005, trú tại Phủ Lý, Hà Nam) là nhân viên cửa hàng, bị bỏng đang được cấp cứu.
Anh N.V.H. (sinh năm 2000, quê Bắc Kạn) là nhân viên giao nước, bị ngất do ngạt khí. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam và tử vong sau đó.
Cá voi đang săn mồi xuất hiện ở Cam Ranh

Chú cá voi đớp mồi được người dân ghi lại ở Cam Ranh
Nhiều người vô cùng phấn khích vì một con cá voi bất ngờ xuất hiện và trồi lên mặt nước gần đảo Bình Hưng, TP Cam Ranh, Khánh Hòa.
Một đoạn clip ghi lại hình ảnh một con cá voi rất lớn đang há miệng đớp mồi xuất hiện gần đảo Bình Hưng, TP Cam Ranh (Khánh Hòa) khiến nhiều người thích thú.
Đoạn clip dài hơn 1 phút này do một nhóm khách tình cờ quay lại và chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút nhiều lượt xem và chia sẽ. Hành động của con cá voi há miệng lao lên mặt nước được nhiều người cho rằng cá voi đang săn mồi.
Nhiều người tỏ ra rất thích thú khi lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng con cá voi có kích thước "khủng" bơi lội ngay trước mắt.
Người quay tên Nam, là người địa phương, cho biết con cá voi xuất hiện vào khoảng 8 giờ sáng ngày 25-6, cách đảo Bình Hưng khoảng 400m. "Con cá voi mình không rõ nặng bao nhiêu nhưng nó to bằng cả cái thuyền vậy. Khu vực này cứ khoảng 2-3 năm thì lại xuất hiện cá voi" - anh Nam nói.
Bộ Công an đề xuất cấp căn cước cho người không có quốc tịch Việt Nam

Công dân đang sử dụng nhiều loại giấy tờ tuỳ thân.
Nhằm đáp ứng các mục tiêu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ công dân số, phát triển kinh tế, xã hội và hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, Bộ Công an đã hoàn thành Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi) để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Việc có quá nhiều loại giấy tờ khác nhau được cơ quan có thẩm quyền cấp gây ra khó khăn nhất định cho công dân trong lưu trữ, sử dụng, nhất là trong thực hiện các thủ tục hành chính, các tiện ích, dịch vụ công; không phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động xã hội đang ngày càng phát triển ở nước ta.
Các quy định của Luật Căn cước công dân về việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu Căn cước công dân còn chưa được đầy đủ, bao quát, chủ yếu được quy định ở các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật. Đây là vấn đề lớn, tác động rộng rãi đến nhiều chủ thể khác nhau bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp được giao thực hiện một số dịch vụ công và tổ chức, cá nhân khác, nên cần được luật hóa.
Luật Căn cước công dân là văn bản quan trọng quy định về quản lý, định danh một công dân cụ thể nhưng hiện nay mới chỉ tập trung vào việc quản lý công dân qua Cơ sở dữ liệu căn cước công dân... chưa bảo đảm, bảo vệ được quyền, lợi ích chính đáng của công dân trên môi trường điện tử.
Vì vậy, trên cơ sở rà soát Luật Căn cước công dân, Bộ Công an đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung Luật Căn cước công dân như sau:
Thứ nhất, bổ sung quy định về việc tích hợp một số thông tin khác của công dân (ngoài thông tin về căn cước công dân) vào thẻ Căn cước công dân và thay thế việc sử dụng một số loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp chứa thông tin đã được tích hợp; bổ sung quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục để thu thập, tích hợp thông tin; bổ sung quy định về hình thức tích hợp, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện tích hợp thông tin; bổ sung quy định về loại thông tin được tích hợp...
Thứ hai, chỉnh lý quy định về Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và bổ sung các nhóm thông tin vào trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, theo đó bổ sung một số nhóm thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm: thông tin về số chứng minh nhân dân của công dân, ngày cấp, nơi cấp; người giám hộ, người được giám hộ; thông tin về diện chính sách; thông tin về người không quốc tịch nhưng đã sinh sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam (người gốc Việt Nam được sinh ra tại Việt Nam hoặc người gốc Việt Nam được sinh ra tại nước ngoài nhưng đã trở về Việt Nam sinh sống liên tục từ 5 năm trở lên).
Thứ ba, bổ sung quy định cấp thẻ Căn cước công dân cho công dân là trẻ em dưới 14 tuổi; bổ sung quy định giải quyết vướng mắc trong cấp thẻ Căn cước công dân cho người không có nơi thường trú, không đầy đủ một số thông tin cá nhân khác như ngày, tháng sinh, quê quán (theo 3 cấp hành chính), có thông tin kê khai về dân tộc, tôn giáo khác không nằm trong danh mục quy định của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành; bổ sung quy định về cấp giấy chứng nhận căn cước cho người không quốc tịch nhưng đã sinh sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam.
Thứ tư, hoàn thiện quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; định danh điện tử; cấp, hủy số định danh của cá nhân; quy định về việc sử dụng thống nhất thẻ Căn cước công dân và việc hạn chế phát sinh thủ tục hành chính có liên quan...
Đặc biệt, Bộ Công an đề xuất chỉnh lý tên gọi cơ sở dữ liệu CCCD thành cơ sở dữ liệu căn cước. Đồng thời bổ sung một số nhóm thông tin vào cơ sở dữ liệu căn cước gồm: Thông tin sinh trắc học (mống mắt, ADN, giọng nói), thông tin về người không quốc tịch nhưng đã sinh sống ổn định tại Việt Nam, tài khoản định danh điện tử.
Toàn văn dự thảo được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp từ 23/6 đến 23/7.
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
Liên tiếp mời trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc
Hà Nội mỗi ngày: Phát hiện 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, môi trường chỉ trong một ngày
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Trong ngày 24/01/2026, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hệ thống camera giám sát và tiếp nhận phản ánh trực tiếp tại hiện trường.
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Xuất hiện yếu tố gây bất lợi cho các kế hoạch ngày Tết
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng có mưa, rét đậm, rét hại do ảnh hưởng của không khí lạnh.
Hà Nội: Cấm ô tô quay đầu trên đường Cổ Linh từ ngày 25/1 để xây hầm chui
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Để phục vụ thi công dự án hầm chui tại nút giao Cổ Linh (phường Long Biên, Hà Nội), bắt đầu từ ngày 25/1, cơ quan chức năng sẽ cấm ô tô quay đầu tại khu vực chân cầu vượt và điều chỉnh luồng tuyến cho đến khi có thông báo mới.
Hà Nội và miền Bắc lại sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới?
Thời sự - 22 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, gió Đông Bắc chuyển hướng Đông Nam đưa nguồn ẩm khiến Hà Nội và khu vực Bắc Bộ âm u, có sương mù. Dự báo từ ngày 27/1, một đợt không khí lạnh yếu tăng cường, thời tiết lại có sự thay đổi.
Tin sáng 25/1: Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 1 tháng tới; Giáo viên Tiếng Anh sửa bài thi, hạ điểm loạt học sinh bị đề nghị kỷ luật
Thời sự - 23 giờ trướcGĐXH - Dự báo trong 1 tháng tới, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm; Qua kiểm tra, xác định giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã sửa bài thi học kỳ I, năm học 2025-2026 của nhiều học sinh...
Hơn 3,5 triệu người được nhận gộp 2 tháng lương hưu trước Tết
Thời sự - 1 ngày trướcLịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được điều chỉnh gộp tháng 2 và tháng 3-2026 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ do kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày.
Hà Nội mỗi ngày: Xử lý 'phạt nguội' 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trong một ngày
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong ngày 23/01/2026, Công an TP Hà Nội đã xử lý “phạt nguội” 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hình ảnh phản ánh tại hiện trường.
Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc vẫn chìm trong rét đậm
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Dự báo thời tiết ngày 24/1/2026 cho thấy, dù không khí lạnh đã bắt đầu suy yếu, nhiều khu vực trên cả nước vẫn chịu ảnh hưởng rõ rệt. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Tin sáng 24/1: Miền Bắc ấm dần từ nay đến cuối tháng 1; 10 hành vi bị coi là trốn thuế theo quy định mới
Xã hội - 1 ngày trướcGĐXH - Dự báo từ ngày 24/1, khối không khí lạnh suy yếu dần, miền Bắc trời sẽ ấm dần lên; Từ ngày 1/7, có 10 hành vi bị coi là trốn thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế 2025.
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Liệu có rét đậm, rét hại như các năm trước đây?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh, vùng núi cao có thể xảy ra rét đậm, rét hại.
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Liệu có rét đậm, rét hại như các năm trước đây?
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh, vùng núi cao có thể xảy ra rét đậm, rét hại.