Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 31/12: Một phụ nữ miễn nhiễm COVID-19?; Tết Dương lịch, người từ Hà Nội về các tỉnh có bị cách ly y tế?

Thứ sáu, 01:33 31/12/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Làm chung phòng, cùng ăn trưa suốt một tuần với ba đồng nghiệp về sau trở thành F0, song chị Thanh Thủy (26 tuổi) xét nghiệm âm tính 4 lần liên tục. Hiện nay, mỗi địa phương yêu cầu người từ Hà Nội về quê ăn Tết Dương lịch 2022 thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh CCOVID-19 khác nhau, tùy theo cấp độ dịch.

Tin sáng 30/12: Thêm nhiều khối lớp học sinh ở TP.HCM sẽ đến trường trực tiếp; F0 ở Hà Nội điều trị tại nhà tự bổ sung nhiều vitamin C bị đau bụng, buồn nônTin sáng 30/12: Thêm nhiều khối lớp học sinh ở TP.HCM sẽ đến trường trực tiếp; F0 ở Hà Nội điều trị tại nhà tự bổ sung nhiều vitamin C bị đau bụng, buồn nôn

GiadinhNet - Từ ngày 3/1/2022, học sinh của các khối lớp 7, 8, 10, 11 ở TP.HCM sẽ trở lại trường; Trong quá trình tư vấn cho F0 tại nhà, bác sĩ nhận thấy gần đây khi ca F0 tại Hà Nội tăng cao, nhiều người dân tự bổ sung vitamin C để nâng cao hệ miễn dịch, phòng tránh COVID-19.

Dịch COVID-19 ở Hà Nội

Hà Nội: Chưa phát hiện thêm F0 mang biến chủng Omicron

Tin sáng 31/12: Một phụ nữ ở TP.HCM miễn nhiễm COVID-19? - Ảnh 2.

Hình minh họa

Sáng 30/12, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết TP đã chuyển 22 mẫu bệnh phẩm của các trường hợp dương tính SARS-CoV-2 thuộc khu vực nguy cơ cao tới Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ để giải trình tự gen nhằm chủ động phát hiện sớm biến chủng Omicron.

"Kết quả cho thấy toàn bộ 22 mẫu bệnh phẩm này đều là biến chủng Delta. Hà Nội hiện chưa ghi nhận thêm người nhiễm SARS-CoV-2 biến chủng Omicron", ông Tuấn nói.

Ngày 30/12: Số mắc COVID-19 tăng thêm 17.000 người; riêng Hà Nội 1.866 caNgày 30/12: Số mắc COVID-19 tăng thêm 17.000 người; riêng Hà Nội 1.866 ca

SKĐS - Bản tin dịch COVID-19 ngày 30/12 của Bộ Y tế cho biết có 17.000 ca mắc COVID-19 tại 61 tỉnh, thành phố, tăng hơn 3.100 ca so với hôm qua. Hà Nội vẫn có số mắc nhiều nhất với 1.866 ca; trong ngày 240 trường hợp tử vong; Cà Mau đăng ký bổ sung 2.886 ca

Hà Nội không tổ chức hoạt động chào đón năm mới ngoài trời

Tin sáng 31/12: Một phụ nữ ở TP.HCM miễn nhiễm COVID-19? - Ảnh 3.

Hà Nội không tổ chức hoạt động chào đón năm mới ngoài trời

Ngày 30/12, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho hay quyết định trên được đưa ra để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. "Thành phố không tổ chức các hoạt động chào đón năm mới 2022 ngoài trời", ông Hồng nói.

Thay vào đó, Hà Nội sẽ tổ chức một số hoạt động trực tuyến để chào đón năm mới; quay trước chương trình biểu diễn nghệ thuật "rực rỡ sắc xuân" phát trên đài truyền hình địa phương vào tối 31/12.

Hà Nội ghi nhận 1. 866 ca mắc COVID-19 mới, 699 ca cộng đồngHà Nội ghi nhận 1. 866 ca mắc COVID-19 mới, 699 ca cộng đồng

GiadinhNet - Theo thông tin từ CDC Hà Nội, trong 24h qua, Hà Nội đã ghi nhận đến 1. 866 ca mắc COVID-19 mới trong đó có 699 ca COVID-19 cộng đồng.

Tết Dương lịch: Người từ Hà Nội về các tỉnh có bị cách ly y tế?

Tết Dương lịch: Người từ Hà Nội về các tỉnh có bị cách ly y tế? - Ảnh 1.

Hình minh họa

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), các địa phương cần thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế

Việc xét nghiệm chỉ cần thiết với người có nguy cơ như tiếp xúc ca nhiễm, có triệu chứng sốt, ho, khó thở..., còn yêu cầu giấy xét nghiệm khi đi lại gây tốn kém, bất tiện và không cần thiết. Thậm chí, người xét nghiệm nếu chủ quan vào kết quả âm tính có thể đi nhiều nơi, tới chỗ đông người, nguy cơ lây nhiễm còn cao hơn.

Trước hai kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Nguyên đán kéo dài, địa phương phải quyết liệt thực hiện phòng dịch chứ không phải đặt lên hàng đầu vấn đề xét nghiệm hay cách ly. Mỗi tỉnh cần thường xuyên đánh giá nguy cơ từ cấp thấp nhất là phường, xã, đồng thời xem xét kịch bản dịp Tết để quyết định cho phép hay hạn chế những hoạt động gì và luôn phải ưu tiên hoạt động thiết yếu.

Các địa phương cần đánh giá nguy cơ, tránh việc ngăn sông cấm chợ, ảnh hưởng đến hoạt động xã hội lẫn an sinh của người dân. Bên cạnh đó, người về quê nghỉ Tết, thăm nom gia đình nên hạn chế tiếp xúc người già, tránh tụ tập, liên hoan đông người, thực hiện nghiêm 5K.

Cụ thể, Sở Y tế Nghệ An cho biết: Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 vừa có công văn về việc tăng cường công tác Phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Dương lịch; Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022.

Chỉ đạo UBND các xã/phường/thị trấn và các ban ngành liên quan tăng cường công tác rà soát, giám sát người trở về từ các vùng cấp độ dịch cấp 3, cấp 4 trong và ngoài tỉnh, người nhập cảnh và các nhóm đối tượng nguy cơ: yêu cầu khai báo y tế, tổ chức xét nghiệm, theo dõi sức khỏe và cách ly theo đúng quy định….

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Ninh Bình cũng cho biết: Đơn vị vừa có văn bản gửi các cơ quan đơn vị trên địa bàn về việc không tổ chức các hoạt động tập trung đông người trong dịp Tết Dương lịch và chào đón năm mới 2022.

Đối với người từ vùng dịch, vùng có nguy cơ cao như từ Hà Nội về thì tỉnh Ninh Bình vẫn sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo Kế hoạch số 119/KH-BCĐ ngày 24/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình.

Đặc biệt lưu ý đối tượng có triệu chứng nghi ngờ (ho, sốt, mất khứu giác, khó thở...), nhân viên y tế và người bệnh tại các cơ sở y tế, lái xe đường dài, người làm việc tại các nhà hàng/quán ăn phục vụ lái xe đường dài, người buôn bán tại các khu chợ, siêu thị...

Đối với người về Ninh Bình từ Hà Nội và một số tỉnh có nguy cơ cao khi về địa phương cần khai báo y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn và được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên hoặc RT- PCR phù hợp với các vùng dịch tễ.

Không thực hiện xét nghiệm đối với những trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 48h, những trường hợp có hộ khẩu tại Ninh Bình đi và trở về trong ngày.

UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Thanh Hóa chưa có quan điểm chỉ đạo riêng đối với người từ vùng có nguy cơ, vùng dịch như Hà Nội về Thanh Hóa. Hiện nay, tỉnh đang thực hiện theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và các quy định chung trong công tác phòng chống dịch. Thanh Hóa không cấm người dân ở các nơi về quê. Người dân đi từ vùng dịch, vùng nguy cơ về phải khai báo y tế, khuyến khích người dân khi có triệu chứng thì phải đến ngay cơ sở y tế khai báo, xét

Tỉnh Bắc Giang vẫn duy trì quy định yêu cầu người ngoại tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi vào tỉnh này. Trường hợp test nhanh sẽ có giá trị trong 48 giờ, PCR có giá trị trong 72 giờ, kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm. Trường hợp lưu trú lại phải thực hiện cách ly phòng, chống dịch bệnh theo quy định của địa phương.

UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết, dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán, tỉnh không thành lập các chốt kiểm soát trên các tuyến đường. Tuy nhiên, địa phương khuyến cáo người lao động cần xét nghiệm COVID-19 trước khi trở về địa phương "ăn Tết". Đồng thời, cần đến ngay Trạm Y tế địa phương để khai báo y tế, phục vụ công tác phân loại, phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tại Hà Tĩnh, ông Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Hiện tỉnh đang thực hiện theo NQ 128 của Chính phủ và các quy định chung trong công tác phòng chống dịch.

TP.HCM chỉ tổ chức Countdown 2022 tại 1 điểm và không có khán giả

Tin sáng 31/12: Một phụ nữ miễn nhiễm COVID-19?; Kế hoạch đón năm mới 2022 của Hà Nội và TPHCM thế nào? - Ảnh 6.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ được chọn tổ chức Countdown chào đón năm mới 2022 nhưng không có khán giả

Chiều ngày 30/12, ông Từ Lương - Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết, sau khi họp với sở ban ngành, UBND TP.HCM đã thống nhất chỉ tổ chức chương trình Countdown (đếm ngược) tại một điểm duy nhất là phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), không tổ chức tại đường Lê Duẩn như thông báo trước đó.

Về thời gian, sự kiện Countdown sẽ được được diễn ra từ 22h ngày 31/12/2021 đến 0h10' ngày 1/1/2022.

NÓNG: TP.HCM chỉ tổ chức Countdown 2022 tại 1 điểm và không có khán giả - Ảnh 1.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ được chọn tổ chức Countdown chào đón năm mới 2022 nhưng không có khán giả

Về phương thức thực hiện, chương trình sẽ không mời khán giả và đại biểu tham dự. Toàn bộ chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp và trực tuyến.

Các sở ngành sẽ thực hiện đảm bảo chương trình diễn ra theo đúng chủ trương là không có khán giả. Đây là cách tổ chức chương trình mới và lần đầu tiên TP.HCM thực hiện Coundown mà không có khán giả tham gia.

Trước đó, chương trình đếm ngược được chuẩn bị công phu, phong phú và hấp dẫn nhưng do tình hình dịch bệnh thực tế còn diễn biến phức tạp nên TP.HCM không thể đón khán giả như bình thường.

UBND TP.HCM hy vọng người dân Thành phố lựa chọn hình thức đón năm mới 2022 phù hợp với tình hình hiện nay.

Miễn nhiễm COVID-19

Làm chung phòng, cùng ăn trưa suốt một tuần với ba đồng nghiệp về sau trở thành F0, song chị Thanh Thủy (26 tuổi) xét nghiệm âm tính 4 lần liên tục.

Hồi giữa tháng 11, hai người bạn trọ chung phòng cũng mắc COVID-19 phải đi cách tập trung, riêng chị Thủy test nhanh âm tính.

Phó giáo sư Đỗ Văn Dũng (Trưởng khoa Y tế cộng đồng, Đại học Y Dược TP HCM) cho biết những trường hợp miễn nhiễm COVID-19 như chị Thủy không hiếm gặp. Các nhà khoa học đã có nhiều khảo cứu và chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, theo đó:

Thứ nhất, họ corona virus liên quan đến nhiều bệnh, ví dụ như cúm, cảm lạnh, COVID-19. Nếu một người từng bị cảm lạnh, cơ thể đã có miễn dịch với corona, được lưu lại bằng tế bào trí nhớ miễn dịch. Khi tiếp xúc với mầm bệnh là COVID-19, tế bào trí nhớ được kích hoạt, chủ động đào thải virus ra ngoài, trước khi chúng gây triệu chứng. Đây gọi là miễn dịch chéo.

Thứ hai là do hệ thống miễn dịch của từng cá nhân. Những người có sức đề kháng mạnh sẽ tấn công và tiêu diệt virus, không cho chúng nhân bản ngay khi virus vừa xâm nhập. Họ có thể không nhiễm bệnh, hoặc nhiễm với triệu chứng và mức độ rất nhẹ, nhanh khỏi, khi xét nghiệm thường không thấy virus.

Ngoài ra, những người đã tiêm chủng đủ vaccine phòng Covid-19, lượng kháng thể sinh ra đủ mạnh thì nguy cơ nhiễm bệnh cũng thấp hơn so với người chưa tiêm. Hiệu lực vaccine làm giảm khoảng 80% số người lẽ ra mắc bệnh.

Nguyên nhân thứ 4 rất phổ biến, đó là người này từng mắc và khỏi bệnh trước thời điểm tiếp xúc với F0 hiện tại. Theo ông Dũng, xét nghiệm Covid-19 là xét nghiệm kháng nguyên - tìm virus trong mũi, hầu họng. Trong khi đó, nhiều người mắc Covid-19 nhưng không có triệu chứng hoặc triệu chứng rất nhẹ (thường nhầm thành sổ mũi, dị ứng thời tiết theo mùa, hắt hơi mùa lạnh). Cộng với hệ miễn dịch khỏe mạnh hoặc đã sẵn kháng thể do tiêm vaccine mà cơ thể xử lý quá tốt, bệnh khỏi nhanh. Do đó khi xét nghiệm không thấy sự hiện diện của virus trong mũi họng, thông tin trên báo VnExpress.

Giám đốc yêu cầu nhân viên tháo khẩu trang để 'truyền lửa', ngành y tế thiệt hại gần 11,8 tỉ đồng

Tin sáng 31/12: Một phụ nữ ở TP.HCM miễn nhiễm COVID-19?; Giám đốc yêu cầu nhân viên tháo khẩu trang để 'truyền lửa', ngành y tế thiệt hại gần 11,8 tỉ đồng - Ảnh 6.

Bị cáo Nguyễn Quang Trọng lãnh 3 năm tù về tội vi phạm quy định về an toàn nơi đông người - Ảnh: Đ.C.

Ngày 2/5/2021, Trọng cùng lãnh đạo công ty triệu tập 36 nhân viên dự cuộc họp công ty tại tầng 5 tòa nhà số 222 Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Nội dung cuộc họp có 4 phần, trong đó có phần truyền lửa cho nhân viên do ông Trọng chủ trì.

Trước và khi vào cuộc họp này, tất cả những người tham dự đều đeo khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19.

Khi đến phần truyền lửa, với mục đích để cho các nhân viên cảm nhận hết nội dung, ông Trọng muốn các nhân viên phải đọc to mục tiêu công việc nhiều lần để thấm mệt, sau đó giám đốc sẽ mở nhạc và nói trầm xuống thì các nhân viên sẽ cảm nhận được nội dung mà Trọng truyền lửa.

Tuy nhiên, khi đọc mục tiêu và hô khẩu hiệu các nhân viên vẫn đeo khẩu trang, nên không thể đọc và hô to được.

Thấy vậy, ông Trọng yêu cầu tất cả nhân viên trong cuộc họp bỏ khẩu trang ra bằng lời nói: "Các bạn đọc mục tiêu mà đeo khẩu trang à" và yêu cầu mọi người hô to mục tiêu: "Tôi nhất định làm được" nhiều lần. Các nhân viên đã làm theo trong khoảng 5 - 10 phút.

Phần truyền lửa này được phó giám đốc Công ty Amida ghi hình và gửi vào nhóm lãnh đạo công ty, sau đó đoạn clip này được đưa lên mạng xã hội.

Sau cuộc họp trên, tại Công ty Amida xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19.

Ngày 11/9, Sở Y tế TP Đà Nẵng có văn bản xác định tổng số tiền thiệt hại xảy ra tại TP Đà Nẵng liên quan đến Công ty Amida là trên 8,3 tỉ đồng.

Ngày 6/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị có văn bản xác định tại Quảng Trị có 3 bệnh nhân COVID-19 liên quan đến Công ty Amida, với tổng thiệt hại do chi phí phòng, chống dịch tại Quảng Trị là trên 864 triệu đồng.

Tương tự, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Quảng Nam cũng xác định có các bệnh nhân COVID-19 liên quan đến nhân viên Công ty Amida...

Tổng số tiền thiệt hại do Trọng gây ra liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19 (65 ca, trong đó Đà Nẵng 54 ca và 11 ca tại các địa phương khác gồm Thừa Thiên Huế 4 ca, Quảng Nam 2 ca, Quảng Trị 3 ca và Đắk Lắk 2 ca) tại 222 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng là gần 11,8 tỉ đồng, báo Tuổi trẻ đưa tin.

Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 là ca bệnh nghi ngờ

Một phụ nữ ở TPHCM có khả năng miễn nhiễm đặc biệt. Từ nay, ôm hôn, tiếp xúc với da của F0 mới là F1 - Ảnh 1.

Hải Dương yêu cầu cửa hàng ăn uống chỉ bán hàng mang về dịp Tết Dương lịch

Tin sáng 31/12: Một phụ nữ ở TP.HCM miễn nhiễm COVID-19? - Ảnh 5.

Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê... ở Hải Dương dừng phục vụ tại chỗ, chỉ bán hàng mang về. (Ảnh: Báo Hải Dương)

Sáng 30/12, UBND tỉnh Hải Dương cho biết, trong 4 ngày liên tiếp (từ 25 đến 28/12), Hải Dương ghi nhận trên 100 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, số ca mắc có xu hướng tăng dần. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu hạn chế một số hoạt động tập trung đông người trong dịp Tết Dương lịch.

Chính quyền yêu cầu từ 0h ngày 1/1/2022 đến hết 3/1/2022, các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê... không phục vụ tại chỗ, chỉ bán hàng mang về. Nếu có nhu cầu bán hàng phục vụ tại chỗ thì chủ nhà hàng phải đăng ký với chính quyền địa phương và thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho khách có sự giám sát của nhân viên y tế.

F0 tăng nhanh, Thừa Thiên - Huế dừng lễ hội chào năm mới

"Tình hình dịch bệnh ở TP Huế đang diễn biến rất phức tạp với số F0 trong cộng đồng tăng nhanh. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thành phố không tổ chức các hoạt động tập trung đông người", ông Định, Bí thư Thành ủy TP Huế, cho hay.

Đến nay, Thừa Thiên - Huế ghi nhận gần 12.500 F0, trong đó đã điều trị khỏi bệnh cho trên 8.000 người. Riêng ngày 29/12, địa phương này ghi nhận 550 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 336 ca cộng đồng.

Thừa Thiên - Huế đang gấp rút hoàn thành việc tiêm vacccine cho người dân trên địa bàn. Đến nay, số lượng người được tiêm 2 mũi là hơn 800.000 người, đạt trên 90%; người được tiêm mũi một là 876.000 người, đạt 99%.

Sơn La: Cả một bản đều là F0, F1 vì ổ dịch cộng đồng

Tin sáng 31/12: Một phụ nữ ở TP.HCM miễn nhiễm COVID-19? - Ảnh 6.

Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La họp khẩn trực tuyến với các xã, thị trấn về công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Hải


Trao đổi với PV Báo Sức khoẻ & Đời sống ngày 30/12, TS.BS. Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Sơn La cho biết, trong quá trình xét nghiệm phục vụ công tác giám sát dịch COVID-19 trên địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 73 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch ở huyện Mai Sơn. Đến nay, ổ dịch tại xã Nà Pó đã lan rộng với số F0 lên đến gần 200 người.

Qua công tác truy vết, ổ dịch này liên quan đến người về từ vùng dịch và người dự đám hiếu, đám cưới trong một bản… Ngay sau khi ghi nhận số ca mắc tăng nhanh, lực lượng chức năng đã khẩn trương khoanh vùng, truy vết các đối tượng có liên quan đến ca bệnh; ban hành quyết định phong toả bản Phiêng Hịnh, xã Nà Bó với đa số người dân là F0,F1; cho toàn bộ học sinh thị trấn Hát Lót, xã Cò Nòi và xã Nà Bó nghỉ học từ ngày 27/12.

Huyện Mai Sơn cũng yêu cầu xã Nà Bó ngừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng phương tiện đường bộ (trừ xe chở bệnh nhân đi cấp cứu, xe công vụ); hoạt động của các cơ sở tôn giáo; ngừng các hoạt động nghệ thuật, thể dục, thể thao; các cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao và hạn chế tối đa đi lại của người dân từ nhà này sang nhà khác…

OMICRON đã xuất hiện tại Việt Nam


K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Toàn cảnh Hà Nội quý I/2026: Dịch tay chân miệng tăng mạnh; gần 50.000 người lao động có việc làm; kinh tế tăng khá vì chịu áp lực từ giá xăng dầu

Toàn cảnh Hà Nội quý I/2026: Dịch tay chân miệng tăng mạnh; gần 50.000 người lao động có việc làm; kinh tế tăng khá vì chịu áp lực từ giá xăng dầu

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Quý I/2026, kinh tế Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, song vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt từ biến động giá xăng dầu và bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định.

Dồn lực bứt tốc quý II/2026: Hà Nội ưu tiên '6 trọng tâm', '5 trụ cột' lớn

Dồn lực bứt tốc quý II/2026: Hà Nội ưu tiên '6 trọng tâm', '5 trụ cột' lớn

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Bước sang quý II/2026, Hà Nội xác định loạt nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ hơn, với trọng tâm là thúc đẩy giải ngân đầu tư công, khơi thông nguồn lực xã hội và phát triển các động lực mới.

Hà Nội 'chạy nước rút' triển khai mô hình trường chất lượng cao trước năm học mới gắn với phòng chống dịch bệnh

Hà Nội 'chạy nước rút' triển khai mô hình trường chất lượng cao trước năm học mới gắn với phòng chống dịch bệnh

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 6/4, Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà tại cuộc họp về triển khai mô hình trường chất lượng cao năm học 2026 - 2027 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Nắng nóng bao giờ lan rộng khắp miền Bắc?

Nắng nóng bao giờ lan rộng khắp miền Bắc?

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh khiến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nhiều nơi tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Mức nhiệt cao nhất có nơi 38 - 39 độ.

Tin sáng 4/4: Miền Bắc nắng nóng gay gắt kéo dài sau mưa dông; tất cả người dân có sổ đỏ chú ý: Nếu nhận được giấy mời này, báo công an ngay

Tin sáng 4/4: Miền Bắc nắng nóng gay gắt kéo dài sau mưa dông; tất cả người dân có sổ đỏ chú ý: Nếu nhận được giấy mời này, báo công an ngay

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Một đợt nắng nóng được dự báo sắp bắt đầu ở miền Bắc, lần này sẽ là nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể sẽ vượt mức 40 độ C nhiều ngày liên tiếp; khi nhận được giấy mời này, hãy báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an nơi gần nhất là 2 tin trong số nhiều tin tức đáng chú ý.

Nữ sinh ở TP.HCM gặp tai nạn tử vong trên đường đi thi

Nữ sinh ở TP.HCM gặp tai nạn tử vong trên đường đi thi

Thời sự - 2 ngày trước

Nữ sinh 21 tuổi trên đường đi thi không may va chạm giao thông, ngã xuống đường, bị xe đầu kéo cán tử vong thương tâm.

Tài khoản người phụ nữ SN 1960 bị trừ hơn 20,5 triệu nhưng tiền không đến cửa hàng xe máy: Chi tiết đáng ngờ từ 2 thanh niên đi xem phòng trọ

Tài khoản người phụ nữ SN 1960 bị trừ hơn 20,5 triệu nhưng tiền không đến cửa hàng xe máy: Chi tiết đáng ngờ từ 2 thanh niên đi xem phòng trọ

Thời sự - 2 ngày trước

Người phụ nữ nhờ 2 thanh niên lạ thao tác chuyển khoản giúp mua xe máy đã bị chiếm đoạt hơn 20,5 triệu đồng, nhưng Công an nhanh chóng truy tìm, buộc đối tượng trả lại toàn bộ số tiền.

Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?

Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Đơn vị cung cấp thực phẩm đã được chỉ rõ, quy trình tiếp nhận được khẳng định “đúng chuẩn”, nhưng thực tế phát sinh ngoài quy trình từ việc mang thịt đi xay nhờ, đến nghi vấn chất lượng đang đặt ra nhiều câu hỏi về lỗ hổng trong kiểm soát an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên).

Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?

Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 03/4, Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi UBND TP Hà Nội liên quan đến định hướng quy hoạch sân bay thứ hai của Thủ đô, đồng thời đề nghị thành phố rà soát lại quy hoạch hệ thống đường sắt nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo trong đầu tư hạ tầng.

Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4

Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026; UBND TP Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn.

Top