
(Ảnh minh họa)
Tin sáng 3/1: Bộ Y tế bác tin đồn tiêm vaccine COVID-19 gây vô sinh; trải nghiệm khác biệt của người bệnh 2 lần nhiễm COVID-19 Dịch COVID-19 ở Hà Nội
Hà Nội dẫn đầu cả nước với 2.106 ca mắc COVID-19, trong đó hàng trăm ca cộng đồng
Chiều 3/1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong ngày, thành phố phát hiện thêm 2.106 ca mắc COVID-19, trong đó, 366 ca cộng đồng, 1.454 ca ở khu cách ly và nơi cách ly, 286 ca ở khu phong tỏa.
Như vậy, đây là ngày thứ 2 liên tiếp Hà Nội vượt mốc 2.000 ca và cũng là ngày có số ca cao nhất kể từ đầu dịch.
Số ca mắc cộng đồng hôm nay so với ngày hôm qua đã giảm mạnh, chỉ còn hơn 300 ca.
Theo thông báo của Bộ Y tế, hôm nay, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về số ca mắc.
Hà Nội dừng học trực tiếp tại 10 quận, huyện

Học sinh lớp 9 tại huyện Gia Lâm trở lại trường học hồi đầu tháng 12/2021 - Ảnh: NAM TRẦN
Ngày 3/1, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội gửi thông báo, yêu cầu các trường tổ chức dạy học linh hoạt, thích ứng với cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn.
Những nơi dịch ở cấp độ 3 (vùng cam), cho học sinh lớp 9 và 12 dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến. Nếu chuyển về cấp độ 2, học sinh khu vực đó được trở lại trường.
Theo phân cấp độ dịch mới, TP Hà Nội vẫn thuộc cấp độ 2. Tuy nhiên Hà Nội đang có 10 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 3; 18 địa phương ở cấp độ 2 và hai huyện Phú Xuyên, Phúc Thọ ở cấp độ 1 (vùng xanh).
Các địa phương có dịch ở cấp độ 3 gồm các quận Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân và hai huyện Thanh Trì, Gia Lâm.
Bên cạnh cho học sinh dừng học trực tiếp, các địa phương này phải áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng với cấp độ dịch như: dừng nhiều hoạt động không thiết yếu như văn hóa, thể thao, giải trí; các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán mang về, đóng cửa trước 21h; hoạt động kinh doanh tại chợ cóc, chợ tạm bị cấm.
Thanh Xuân là đơn vị quận, huyện thứ 10 ở Hà Nội dừng các dịch vụ không thiết yếu

(Ảnh minh họa)
UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa ra quyết định điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Theo đó từ 12h trưa 3/1, tạm ngừng kinh doanh các dịch vụ không thiết yếu, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán mang về, đóng cửa trước 21h hàng ngày; tạm dừng hoạt động kinh doanh tại các chợ cóc, chợ tạm; tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao nơi công cộng. Hoạt động tại các cơ quan, công sở: Hạn chế tiếp khách làm việc trực tiếp tại đơn vị, tăng cường hoạt động làm việc trực tuyến. Quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người đến giao dịch, khách hàng… thực hiện khai báo y tế điện tử thông qua mã QR, sử dụng phần mềm PC-COVID.
Hà Nội huy động 4.000 bác sĩ, tình nguyện viên chăm sóc F0 tại nhà

Do số lượng F0 tăng nhanh dẫn đến nguy cơ quá tải tại các cơ sở y tế, thành phố đã lên phương án huy động lực lượng bác sĩ, tình nguyện viên đến chăm sóc, tư vấn và điều trị kịp thời cho F0 tại nhà .
Cụ thể, Hà Nội huy động khoảng 4.000 bác sĩ và tình nguyện viên. Ngoài hệ thống y tế của thành phố, các bệnh viện Trung ương, y tế tư nhân thì đội ngũ y bác sĩ nghỉ hưu, tình nguyện viên là sinh viên trường y cũng được huy động. Mạng lưới thầy thuốc đồng hành cùng đội ngũ tình nguyện sẽ tham gia cấp phát thuốc đến tận tay người bệnh.
Bên cạnh đó, Hà Nội thiết lập Tổng đài 1022 đồng hành cùng F0, tư vấn, chăm sóc sức khỏe từ xa cho các ca bệnh. Hà Nội cũng khuyến khích người dân tự test nhanh kháng nguyên để phát hiện bệnh. Khi người dân tự xét nghiệm có kết quả dương tính sẽ được xác nhận lại kết quả dưới sự giám sát của nhân viên y tế tuyến cơ sở.
Giao thừa Tết Nguyên đán 2022, Hà Nội bắn pháo hoa tại 1 điểm

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Theo đó, thành phố tổ chức 1 điểm bắn, 1 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại đảo Dừa, Công viên Thống Nhất (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng).
Thời điểm bắn từ 0h đến 0h15 ngày 1/2/2022 (tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022). Nguồn kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn kinh phí xã hội hóa của các doanh nghiệp.
UBND thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và quận Hai Bà Trưng; yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo mọi mặt tổ chức bắn pháo hoa đúng kịch bản, thời gian quy định; đồng thời, tổ chức chỉ huy chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang bị trước, trong và sau khi bắn.
Chuyên gia: F0 điều trị tại nhà chú ý vận động điều độ, tinh thần thoải mái

Nhân viên y tế phường Linh Tây (TP Thủ Đức) phát thuốc cho F0 điều trị tại nhà. Ảnh: VNexpress.net
BS Trương Hữu Khanh, chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Nguyên trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM cho hay, F0 điều trị tại nhà chia thành 3 nhóm.
Thứ nhất, nhóm đã tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19. Ở nhóm này, khi điều trị tại nhà cần hết sức bình tĩnh vì thông thường, khoảng 5-7 ngày bệnh sẽ tự khỏi. Đối với các trường hợp có vấn đề xảy ra ở nhóm này thường gặp ở những người đã tiêm vaccine quá 3 tháng, còn với những người tiêm vaccine mũi 2 trong vòng 3 tháng sẽ không có gì đặc biệt.
Nhóm thứ 2 là nhóm chưa tiêm vaccine và nhóm 3 là những người có tiêm vaccine nhưng thừa cân, nhiều bệnh nền.
Các F0 điều trị tại nhà phải hiểu mình thuộc nhóm nào. "Dù ở nhóm nào đi nữa thì quan trọng nhất vẫn là phải bình tĩnh, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, ăn đủ chất, vận động điều độ, tinh thần thoải mái", BS Trương Hữu Khanh nhấn mạnh.
TPHCM chuẩn bị đón thêm 680 nghìn học sinh đến trường học trực tiếp

Các trường chuẩn bị điều kiện đón học sinh trở lại trường
Ngày 4/1, bên cạnh hơn 150.000 học sinh khối 9 và 12 đã đến trường học trực tiếp từ 13/12, TPHCM sẽ đón thêm khoảng 680.000 học sinh các khối 7, 8, 10 và 11 đến trường sau hơn 8 tháng phải học trực tuyến.
Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT TPHCM, khi tổ chức dạy học trực tiếp, các trường có thể bố trí lệch ca, lệch giờ. Các cơ sở giáo dục được chủ động trong sắp xếp thời lượng dạy học trực tiếp nhưng tại cùng một thời điểm, số lượng học sinh học tập trực tiếp không được vượt quá 50% tổng số học sinh của đơn vị.
Tuy nhiên, việc đón số lượng lớn học sinh quay trở lại trường khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ càng từ nhà trường lẫn phụ huynh, học sinh nhằm đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh.
Bắc Giang phê bình Sở GD-ĐT để xảy ra ổ dịch tại 1 trường tiểu học
Liên quan đến ổ dịch trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, ngày 2/1/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản phê bình Sở Giáo dục và đào tạo; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Bắc Giang; UBND TP Bắc Giang. Đồng thời phê bình cá nhân Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo; Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Bắc Giang; Chủ tịch UBND TP Bắc Giang.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Bắc Giang tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra ổ dịch tại các trường học trên địa bàn thành phố, Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10/01/2022.
Cà Mau không tổ chức các hoạt động thường niên dịp Tết Nguyên đán
Ngày 3/1, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có thông báo chương trình hoạt động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Theo đó, do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên Tết Nguyên đán năm nay tỉnh Cà Mau không tổ chức các hoạt động thường niên, như: Họp mặt đồng hương tại TP.HCM; họp mặt đồng hương tại TP.Cần Thơ; họp mặt báo chí mừng Đảng, mừng Xuân năm 2022; họp mặt doanh nghiệp; thăm các đơn vị quản lý rừng; thăm cảnh sát biển và hải quân tại Năm Căn; dự họp mặt Tết với công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Cà Mau; thăm Làng trẻ em SOS Cà Mau, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Cà Mau, Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Nhân Ái; thăm đảo Hòn Chuối; thăm đảo Hòn Khoai; thăm Trung đoàn Bộ binh 896.
Tuy nhiên, sẽ có các hoạt động được tổ chức, hạn chế thành phần, số lượng như: Thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo thuộc vùng biển Tây Nam; Căn cứ Tỉnh ủy tại Xẻo Đước; Thăm Căn cứ Tỉnh ủy tại Lung Lá Nhà Thể; Bệnh viện Quân - Dân y, Bệnh viện Công an tỉnh; Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19; thăm Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và thăm bệnh nhân khoa chăm sóc đặc biệt tại 2 bệnh viện; Thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; một số cơ sở điều trị Covid-19 cấp huyện; thăm, tặng quà một số gia đình có người tử vong do Covid-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đối với nhóm hoạt động không tổ chức như thường niên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao các sở, ngành, đơn vị liên quan gửi phần quà cho các đơn vị. Tổng kinh phí tặng quà gia đình chính sách và tổ chức các hoạt động thăm viếng, tặng quà Xuân Nhâm Dần 2022 hơn 39 tỉ đồng.
Trà Vinh: Hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà
Để giảm tải cho các bệnh viện dã chiến và khu thu dung, từ giữa tháng 11/2021, tỉnh đã triển khai điều trị F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà. Đến nay, trong số gần 13.000 ca F0 của tỉnh đang điều trị, có gần 10.000 ca đang được điều trị tại nhà.
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh Kiên Sóc Kha cho báo Tin tức biết, để hỗ trợ, chăm sóc và phát thuốc kịp thời cho F0 điều trị tại nhà, tỉnh đã thành lập các trạm y tế lưu động tại 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Mới đây, thành phố Trà Vinh vừa thành lập Đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ F0 điều trị tại nhà. Đội gồm các lực lượng đoàn viên thanh niên, công an và y tế; đảm nhiệm các công việc như tư vấn, hướng dẫn cách điều trị F0 tại nhà, cấp phát thuốc điều trị, hỗ trợ đi chợ, mua nhu yếu phẩm…cho các gia đình có thành viên bị mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố.
5 ca nhiễm Omicron ở TP Hồ Chí Minh đã âm tính
GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
GĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
GĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.
GĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.
GĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.