Tin sáng 4/2: Gió mùa Đông Bắc ảnh hưởng, miền Bắc rét đậm, vùng núi xuống dưới 6 độ; chủ quán hoàn tiền vụ 1,2 triệu đồng/3 bát bún riêu
GĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ đêm 3.2 - 13.2) ở các khu vực trên cả nước; Ông Lê Hải Ninh, chủ quán bún riêu 54 Bạch Mai, cho biết vẫn đang chờ quyết định chính thức từ cơ quan chức năng về việc mở bán trở lại.
Tin tối 3/2: Kết quả nồng độ cồn vụ ô tô lao xuống mương khiến 7 người tử vong; Người lao động lại chuẩn bị đón kỳ nghỉ dài 5 ngàyẢnh hưởng gió mùa Đông Bắc, miền Bắc rét đậm, vùng núi xuống dưới 6 độ
Báo Lao động đưa tin từ rung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới miền Bắc do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc sẽ chìm trong giá rét.
Cụ thể: Dự báo thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới:
Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại.
Khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; từ ngày 5.2 mưa giảm. Phía bắc trời rét.
Các khu vực khác ngày nắng, đêm có mưa vài nơi.

Miền Bắc rét đậm, rét hại.
Biến đổi thời tiết từ đêm 5.2 đến ngày 13.2
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra nhận định xu thế thời tiết đáng chú ý ở một số khu vực từ đêm 5.2 đến ngày 13.2.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 24 đến 48 giờ tới, thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục chịu tác động từ không khí lạnh.
Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời kì ngày 7 - 8.2 có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 9 - 10.2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Từ ngày 11 - 12.2, hai khu vực trên có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 5.2 - ngày 7.2, trời rét, từ ngày 8 - 10.2 có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại. Từ ngày 11 - 13.2, trời rét.
Khu vực Trung Trung Bộ từ ngày 6 - 7.2, dự báo có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng trời rét. Từ ngày 8 - 11.2, Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Phía bắc khu vực Trung Trung Bộ trời rét.
Các khu vực khác từ đêm 5.2 đến ngày 13.2, dự báo đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Bé trai bị bỏ rơi trong đêm lạnh mùng 4 Tết Nguyên đán kèm 1 khoản tiền
Đời sống và Pháp luật đưa tin theo cơ quan chức năng huyện Kim Sơn, vào khoảng 04h15 ngày 01/02/2025, UBND và Công an xã Lai Thành nhận được tin báo về một bé trai khoảng 3-5 tháng tuổi bị bỏ lại trước cổng nhà ông Đinh Văn Dũng (xóm 7A, xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, Ninh Bình).
Bé trai nặng 6kg, được quấn khăn xanh trắng, mặc áo khoác vàng và kèm theo một số đồ dùng sơ sinh cùng 1.000.000 đồng.

Em bé bị bỏ rơi trong ngày 3/2.
Liên quan đến thông tin trên, chiều 3/2, trao đổi với PV, chủ tịch UBND xã Lai Thành, huyện Kim Sơn cho biết, hiện chưa xác định được cha mẹ của cháu. Đề nghị ai là cha mẹ hoặc có thông tin liên quan, vui lòng liên hệ UBND xã Lai Thành trước ngày 15/02/2025.
Theo Chủ tịch UBND xã Lai Thành, cháu bé đã được tạm thời bàn giao cho gia đình ban đầu phát hiện sự việc chăm sóc.
Sau thời hạn trên, UBND xã sẽ làm thủ tục khai sinh và các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.
Hà Nội xảy ra động đất
VietNamNet đưa tin tối 3/2, đại diện Viện Vật lý địa cầu cho biết, vào lúc 19h52 tại khu vực huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã xảy ra một trận động đất mạnh 2,6 độ richter.
Theo Viện Vật lý địa cầu, vị trí xảy ra động đất có tọa độ 20,860 độ vĩ Bắc, 105,582 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8km.
Viện Vật lý địa cầu đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai của trận động đất này là cấp 0.
Do ảnh hưởng bởi trận động đất, người dân đang sống tại một số nơi thuộc các huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức (TP Hà Nội) đã cảm nhận rõ sự rung lắc.
Anh Minh Đức (huyện Mỹ Đức) cho biết, anh cảm nhận có rung lắc từ 3 - 5 giây nên nghi ngờ có động đất. Trên mạng xã hội, nhiều người cũng đăng tải các thông tin về việc cảm thấy hiện tượng rung lắc.
Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi, đánh giá để đưa ra kết luận chính thức về đợt rung chấn này.
Chủ quán hoàn tiền vụ 1,2 triệu đồng/3 bát bún riêu
Znews đưa tin chiều 3/2, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Lê Hải Ninh cho biết quán đã làm việc với UBND phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về vụ việc "nói đùa" 1,2 triệu đồng/3 bát bún riêu. Tại cơ quan, ông cũng gửi xin lỗi chân thành đến gia đình vị khách hàng và hoàn trả lại số tiền thừa.
Theo thư xin lỗi, phía gia đình vị khách đã chấp nhận lời xin lỗi từ chủ quán bún và quyết định ủng hộ số tiền 1,08 triệu đồng vào Quỹ Vì Người Nghèo phường Bách Khoa. Đồng thời, vị khách đề nghị phường Bách Khoa cho phép quán bán hàng bình thường và kiểm soát giá hợp lý.
Ông Ninh cũng nói rõ 3 bát bún ngày hôm đó chỉ có giá 40.000 đồng/bát, tổng cộng là 120.000 đồng/3 bát. Do khách đã thanh toán 1,2 triệu đồng, quán xin nhờ cơ quan chức năng chuyển lại số tiền thừa là 1,08 triệu đồng đến khách hàng.

Ảnh minh họa
Ngoài ra, ông Ninh chia sẻ rất buồn khi vụ việc trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội ngay đầu năm. Ông khẳng định bản thân không hề có ý định "chặt chém" hay lợi dụng dịp Tết để tăng giá.
Trong một chia sẻ trước đó, chủ quán bún riêu phân trần 3 bát bún riêu của vị khách là bún riêu bò, có giá 30.000 đồng, ngày Tết quán phụ thu thêm 10.000 đồng, tổng 3 bát hết 120.000 đồng.
Ông Ninh khẳng định đúng là khách có hỏi giá, ông báo 1,2 triệu đồng nhưng không có chuyện khách hỏi lại lần thứ 2. Qua sự việc, quán cho biết đã nhận thấy đây là một bài học đắt giá và sẽ hoàn toàn rút kinh nghiệm, không đùa khách như vậy nữa.
Trước đó, một tài khoản chia sẻ trên Threads về việc phải trả 400.000 đồng cho một bát bún riêu tại quán bún 54 Bạch Mai. Cô đã chuyển khoản tổng cộng 1.200.000 đồng cho 3 bát bún vào rạng sáng 30/1 (tức mùng 2 Tết).
Liên quan đến vụ việc, ngày 31/1, UBND phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng) đã chỉ đạo lực lượng công an và y tế phường xác minh, làm rõ. Qua làm việc với lực lượng chức năng, chủ quán thừa nhận là có sai sót, do "đùa" nên báo giá 1,2 triệu đồng/3 bát bún riêu. Không ngờ khách tưởng thật nên chuyển khoản thanh toán 1,2 triệu đồng.
Sau sự việc, lực lượng chức năng đã đình chỉ hoạt động của quán bún riêu. Đồng thời tiếp tục làm rõ có hay không việc "chặt chém" để xử lý theo quy định pháp luật.
Khách tố quán cơm quốc lộ 1 ở Phú Yên 'chặt chém', chính quyền vào cuộc xác minh
VTCnews đưa tin ngày 3/2 (mùng 6 Tết), trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của tài khoản "Bích Hồng" về việc cả gia đình đi đến quán cơm tên Tân Mai ở xã An Hiệp, huyện Tuy An ăn trưa bị "chặt chém".
Theo thông tin trên mạng xã hội, khi vào quán thì menu không niêm yết giá, đồ ăn có 2 tô cơm, 2 đĩa trứng chiên, 1 tô canh rau mồng tơi thịt, 1 đĩa rau muống, 1 đĩa mực xào nhưng khi thanh toán hóa đơn là 1.010 000 đồng.

Hóa đơn thanh toán của gia đình chị Hồng.
Thông tin với Báo điện tử VTC News, ông Huỳnh Gia Hoàng – Chủ tịch huyện Tuy An - cho biết, đã nắm được thông tin vụ việc trên và chính quyền đang vào cuộc xác minh.
"Chúng tôi đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị kiểm tra việc niêm yết giá bán trên địa bàn huyện. Địa phương đang xem xét, xử lý vụ việc theo đúng trình tự, quy định của pháp luật", ông Hoàng nói.
Thông tin bất ngờ vụ clip 16 giây bên trong xe khách ở Cà Mau
Báo Người lao động đưa tin ngày 3-2, một lãnh đạo của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Cà Mau cho biết sau khi mạng xã hội xuất hiện thông tin xe mang BKS: 69F-00… chạy tuyến Cà Mau – Chi Lăng (An Giang) nhồi nhét, chở quá số người quy định thì HTX Dịch vụ Vận tải thủy bộ Vạn Thành (xe Dũng Tươi) đã có báo cáo gửi đến sở.
Theo báo cáo, sau khi có thông tin phản ánh thì HTX đã mời chủ phương tiện và tài xế điều khiển xe mang BKS: 69F-00… lên làm việc.

HTX Dịch vụ Vận tải thủy bộ Vạn Thành đã có những lý giải về việc hành khách ngồi ghế súp ở đường giữa sau khi mạng xã hội xuất hiện thông tin xe nhồi nhét, chở quá người.
Qua lời kể của chủ phương tiện, HTX Dịch vụ Vận tải thủy bộ Vạn Thành ghi nhận, ngày 1-2 (mùng 4 Tết), phương tiện xuất phát từ Cà Mau đi Chi Lăng vào lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày với 42 hành khách. Xe không chở quá người quy định.
"Ngày Tết khách có nhu cầu đi lại đông, có những khách đi cả gia đình gồm con nhỏ nhưng chỉ mua vé người lớn. Lúc đầu, khách cùng con nhỏ ngồi chung ghế nhưng khi xe chạy được một đoạn thì họ nhường ghế lại cho con nhỏ ngủ rồi xuống ghế súp đường giữa ngồi. Có những khách đặt ghế phía trước hết nên không còn chỗ, khách đến sau không chịu ngồi tầng trên do sức khỏe yếu và yêu cầu được ngồi ghế súp để thuận tiện" - báo cáo nêu.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trước đó, tài khoản Facebook H.A. đã đăng tải thông tin "Mùng 4 Dũng Tươi Cà Mau nhồi nhét cỡ này" kèm theo đoạn clip dài 16 giây ghi lại cảnh nhiều hành khách phải ngồi và nằm trên lối đi của xe khách.
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hội - 9 giờ trướcGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.
Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.
CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hộiGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
