Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 5/5: Thông tin mới nhất vụ tạt sơn 6 ô tô ở Hà Nội; tiết lộ doanh thu khủng 'Lật mặt 7' sau một tuần công chiếu

Chủ nhật, 06:26 05/05/2024 | Thời sự

GĐXH - Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn tại chung cư; sau 7 ngày công chiếu “Lật mặt 7: Một điều ước” của đạo diễn Lý Hải đã đạt doanh thu vượt mốc 200 tỷ đồng.

Doanh thu "Lật mặt 7" vượt mốc 200 tỷ đồng

Tin sáng 5/5: Thông tin mới nhất vụ tạt sơn 6 ô tô ở Hà Nội; tiết lộ doanh thu khủng 'Lật mặt 7' sau một tuần công chiếu- Ảnh 1.

“Lật mặt 7” của Lý Hải đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng sau 1 tuần công chiếu.

Theo ANTD, thống kê của Box Office Vietnam cho thấy, sau 7 ngày công chiếu (bao gồm các suất chiếu đặc biệt), "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã đạt doanh thu vượt mốc 200 tỷ đồng.

Đây là phim có tốc độ bán vé cao nhất trong chuỗi phim "Lật mặt" từ trước đến nay. Đồng thời "Lật mặt 7: Một điều ước" cũng bỏ xa nhiều đối thủ phim Việt cùng ra rạp trong thời điểm này như "Cái giá của hạnh phúc", "Đóa hoa mong manh", "B4S - Trước giờ yêu", hay các phim nước ngoài như "Vây hãm: Kẻ trừng phạt", "Mèo mập mang 10 mạng", "Mùa hè của Luca"... Bộ phim cũng xô đổ nhiều kỷ lục phòng vé của phim Việt như: Phim có doanh thu cao nhất khi khởi chiếu (hơn 40 tỷ đồng); Top 1 doanh thu cuối tuần.

"Lật mặt 7: Một điều ước" mở rộng đối tượng khán giả cho trẻ em đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ nên thu hút sự quan tâm của các gia đình trong dịp lễ vừa qua. Doanh thu tăng tốc từ sau khi phim vượt mốc 100 tỷ đồng, số lượng suất chiếu ở các rạp được đẩy mạnh hơn, đồng thời hiệu ứng truyền miệng, lan tỏa thông tin trên mạng xã hội cũng tạo sự tin tưởng đối với khán giả.

Trong số các địa phương, khán giả TP.HCM đi xem "Lật mặt 7" nhiều nhất với 36,5%, kế tiếp là Hà Nội với 16,2%, Bình Dương với 4,7%.

"Tác phẩm có tỷ lệ lấp đầy suất chiếu lên đến 50%, một con số rất cao", ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập Box Office Vietnam nhận định.

Bắt 4 đối tượng liên quan vụ ô tô bị tạt sơn ở chung cư Hà Nội

Tin sáng 5/5: Thông tin mới nhất vụ tạt sơn 6 ô tô ở Hà Nội; tiết lộ doanh thu khủng 'Lật mặt 7' sau một tuần công chiếu- Ảnh 2.

Các đối tượng trong vụ án.

Theo kinhtedothi, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ việc 6 xe ô tô bị tạt sơn tại chung cư Nơ 14C và CT16 (khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Cơ quan công an đã làm rõ và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn tại phường Định Công gồm: Ngô Xuân Hữu và Phan Văn Toại (cùng SN 1978, cùng trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai; Nguyễn Thành Nam (SN 1979, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai); Trần Trọng Khang (SN 1978, trú tại Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo điều tra, ngày 21/4, Công an phường Định Công tiếp nhận trình báo của một số công dân về việc đêm 20, rạng sáng 21/4, trong khi để xe ô tô tại sân chung cư Nơ 14C và CT16 KĐT Định Công, thì có 6 xe ô tô bị tạt sơn màu đỏ, phải đi sơn lại xe. Tổng chi phí thiệt hại hết hơn 30 triệu đồng.

Một số nhân chứng tường trình, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 21/4, người dân thấy có bóng người lang thang sân chung cư Nơ 14C KĐT Định Công. Nhận thấy nghi vấn, người dân ra kiểm tra thì ngửi thấy mùi sơn nồng nặc, cùng lúc có 1 đối tượng mặc áo mưa chạy về hướng tòa nhà CT16. Đây chính là 2 trong 6 xe ô tô bị tạt sơn khi để qua đêm, không có người trông giữ.

Trong hơn 10 ngày tập trung truy xét, lực lượng Công an quận Hoàng Mai và phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp vận động người dân tố giác tội phạm.

Đến ngày 3/5, lực lượng phá án do đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai chủ trì đã làm rõ và lần lượt triệu tập, bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ việc.

Đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công từ 1/7/2024

Tin sáng 5/5: Thông tin mới nhất vụ tạt sơn 6 ô tô ở Hà Nội; tiết lộ doanh thu khủng 'Lật mặt 7' sau một tuần công chiếu- Ảnh 3.

Bộ LĐTBXH đã có đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 1/7/2024.

Theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 2.055.000 đồng. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã có phương án đề xuất tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công.

Theo đó, Bộ LĐTBXH đã có đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.055.000 đồng lên 2.655.000 đồng. Mức chuẩn này được dùng làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Ngoài ra, người có công với cách mạng còn được hưởng các chế độ ưu đãi về bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà, mức chi bằng 0,9 lần mức chuẩn/1 người/1 lần và được chi trả trực tiếp cho đối tượng hưởng; điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung, mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/1 người/1 lần.

Người có công với cách mạng được hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết; hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học.

Nghị định số 55/2023/NĐ-CP cũng quy định hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn cho thân nhân liệt sĩ (tối đa 3 người) hoặc thờ cúng liệt sĩ mỗi năm một lần khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ. Mức hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi có mộ liệt sĩ là 3.000 đồng/1 km/1 người.

Thân nhân liệt sĩ, người được thân nhân liệt sĩ ủy quyền, người thờ cúng liệt sĩ được hỗ trợ kinh phí một phần khi di chuyển hài cốt liệt sĩ. Mức hỗ trợ tiền cất bốc hài cốt liệt sĩ 4.000.000 đồng/1 hài cốt liệt sĩ; mức hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn (tối đa 3 người), tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi có mộ liệt sĩ là 3.000 đồng/1 km/1 người.

Trường hợp thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cùng liệt sĩ không có nguyện vọng an táng hài cốt liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ thì được hỗ trợ một lần kinh phí xây dựng mộ liệt sĩ, mức 10 triệu đồng/1 mộ.

Thông tin mới nhất vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai khiến 6 người thiệt mạng

Tin sáng 5/5: Thông tin mới nhất vụ tạt sơn 6 ô tô ở Hà Nội; tiết lộ doanh thu khủng 'Lật mặt 7' sau một tuần công chiếu- Ảnh 4.

Hiện trường vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai.

Liên quan đến vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai, trên VietnamNet, bà Nguyễn Thị Thu Hiền (Giám đốc Sở LĐ,TB&XH tỉnh Đồng Nai) cho biết đối với các thiết bị như lò hơi, doanh nghiệp muốn đưa vào hoạt động phục vụ sản xuất phải được sự chấp thuận của Sở. Thiết bị này phải trải qua các yêu cầu kiểm định rất nghiêm ngặt trước khi vận hành.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh (Công ty gỗ Bình Minh) chưa đăng ký sử dụng thiết bị an toàn lao động, chưa có các giấy tờ kiểm định lò hơi và không thực hiện những quy định trên.

Theo báo cáo của Sở này, lò hơi dạng ống nước được Công ty gỗ Bình Minh lắp đặt để phục vụ sản xuất. Lò có công suất sinh hơi 1.000 kg/h ở bên ngoài, cạnh vách tôn xưởng bán thành phẩm.

Trong quá trình sử dụng, công ty phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa vào ngày 30/4. Đến sáng ngày 1/5, khi cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra, vận hành thì lò hơi phát nổ.

Theo bà Hiền, báo cáo của Phòng LĐ,TB&XH huyện Vĩnh Cửu cho biết Công ty gỗ Bình Minh hoạt động vào cuối năm 2022. Trước thời điểm này, huyện Vĩnh Cửu có kiểm tra công tác an toàn lao động nhưng lúc đó công ty đang tạm ngưng hoạt động. Từ cuối năm 2022 đến nay, cơ quan chức năng chưa kiểm tra lại công tác an toàn lao động tại công ty.

Công ty gỗ Bình Minh do ông Feng Yong (quốc tịch Trung Quốc) làm giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực gia công, chế biến đồ gỗ gia đình. Công ty có khoảng 200 lao động, thời điểm xảy ra vụ tai nạn có 42 công nhân đang làm việc.

Hiện, Công an Đồng Nai đã tạm giữ ông Feng Yong, đồng thời cấm xuất cảnh 7 người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra.

TPHCM chỉ đạo sớm xử lý vụ bạo hành trẻ tại trường mầm non Tí Bo

Tin sáng 5/5: Thông tin mới nhất vụ tạt sơn 6 ô tô ở Hà Nội; tiết lộ doanh thu khủng 'Lật mặt 7' sau một tuần công chiếu- Ảnh 5.

Trường mầm non Tí Bo - nơi xảy ra vụ bạo hành trẻ em.

Theo Dân trí, lãnh đạo TPHCM yêu cầu các bên xác minh hành vi vi phạm của cá nhân, đơn vị để xử lý, không để trường hợp tương tự tái diễn sau vụ bạo hành trẻ em tại lớp mẫu giáo Tí Bo.

Lãnh đạo thành phố chỉ đạo Sở GD&ĐT, UBND TP Thủ Đức cùng các bên liên quan phối hợp để nhanh chóng giải quyết vụ việc xảy ra tại lớp mẫu giáo Tí Bo.

Trước đó, ông Lê Hoài Nam (Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM) cho rằng, vụ việc bạo hành trẻ em vừa xảy ra tại trường mầm non Tí Bo là điều rất đáng tiếc. Qua đó, công tác quản lý của sở cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.

Ngay khi xảy ra vụ việc, cơ sở mầm non này đã bị đình chỉ hoạt động, sở cũng tới động viên phụ huynh, gia đình. Các học sinh của nhóm trẻ này được chuyển sang cơ sở khác để học tập, chăm sóc.

Tối 23/4, UBND phường Linh Đông ghi nhận thông tin phản ánh của người dân việc 2 trẻ bị bạo hành tại lớp mầm non Tí Bo (địa chỉ 149 đường Linh Đông, phường Linh Đông).

UBND phường đã làm việc với bà Lâm Thị Bạch Nga là chủ lớp mẫu giáo Tí Bo, cũng là người thực hiện hành vi bạo hành đối với em N.T.C (5 tuổi) và N.M.H (6 tuổi).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra vào ngày 11/4, tại lớp mẫu giáo Tí Bo. Từ khi xảy ra vụ việc, bà Nga đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, đã chủ động trao đổi, gặp gỡ để tiến hành hòa giải, bồi thường cho trẻ và gia đình, nhưng chưa được đồng thuận của gia đình. Do đó, sự việc được phát tán lên mạng xã hội.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 23/6: Bất ngờ về nắng nóng miền Bắc, bão khả năng xuất hiện trên Biển Đông; nhiều điểm nóng hàng giả đóng cửa, xử lý thế nào?

Tin sáng 23/6: Bất ngờ về nắng nóng miền Bắc, bão khả năng xuất hiện trên Biển Đông; nhiều điểm nóng hàng giả đóng cửa, xử lý thế nào?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trong 1 tháng tới, trên Biển Đông khả năng xuất hiện bão và cũng có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta; việc xử lý hàng giả không thể dừng ở cấp độ xử phạt hay "bắt - phạt - rồi lại tái diễn" mà cần giải pháp đồng bộ.

Bình gas mini phát nổ khiến 8 người gặp nạn khi đang ăn giỗ

Bình gas mini phát nổ khiến 8 người gặp nạn khi đang ăn giỗ

Thời sự - 15 giờ trước

Sự cố nổ bình gas mini tại một buổi tiệc đám giỗ ở Cà Mau đã khiến nhiều người phải nhập viện vì bị bỏng

Hà Nội: Loạt nhà máy, cơ sở giáo dục không phù hợp quy hoạch sẽ phải di dời ra khỏi nội đô

Hà Nội: Loạt nhà máy, cơ sở giáo dục không phù hợp quy hoạch sẽ phải di dời ra khỏi nội đô

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, trường đại học và trụ sở cơ quan không phù hợp với Quy hoạch chung ở TP Hà Nội sẽ phải hoàn thành việc di dời khỏi khu vực nội đô trước năm 2030.

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông; Dựng tôn, che bạt để phá dỡ tòa nhà 'Hàm cá mập' tại Hà Nội

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông; Dựng tôn, che bạt để phá dỡ tòa nhà 'Hàm cá mập' tại Hà Nội

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Thời tiết hôm nay: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông cục bộ có nơi mưa rất to; Hà Nội đang phá dỡ tòa nhà Hàm cá mập tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Khẩn cấp ứng phó với lũ trên sông Cầu

Khẩn cấp ứng phó với lũ trên sông Cầu

Xã hội - 1 ngày trước

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, lũ trên các sông Cầu, sông Lô và sông Thao đang lên nhanh, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai vừa có công văn khẩn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố ven sông.

Giải thể 44 bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố

Giải thể 44 bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố

Xã hội - 1 ngày trước

Hôm nay 21.6, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã công bố quyết định giải thể 44 bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố.

Báo Sức khỏe và Đời sống vinh dự đón các lãnh đạo cấp cao thăm quan gian trưng bày tại Hội Báo toàn quốc 2025

Báo Sức khỏe và Đời sống vinh dự đón các lãnh đạo cấp cao thăm quan gian trưng bày tại Hội Báo toàn quốc 2025

Xã hội - 1 ngày trước

Sáng 21/6, tại Hội Báo toàn quốc năm 2025, các lãnh đạo cấp cao đã thăm gian trưng bày của Báo Sức khỏe và Đời sống.

Kiên Giang kiểm tra công tác vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền xã

Kiên Giang kiểm tra công tác vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền xã

Xã hội - 1 ngày trước

Hôm nay (20/6), Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải và đoàn công tác đã có buổi làm việc kiểm tra vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền tại xã Thạnh Lộc (mới), huyện Châu Thành. Nhiều đơn vị xã, phường khác cũng đến tham quan, học tập và có ý kiến đề xuất các vấn đề thực tế ở địa bàn của mình.

Xe tải lao vào quán cà phê ở Nha Trang , 4 người thương vong

Xe tải lao vào quán cà phê ở Nha Trang , 4 người thương vong

Xã hội - 2 ngày trước

Xe tải lao thẳng vào một quán cà phê ven đường thuộc xã Vĩnh Thái (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) khiến 1 người tử vong, 3 người đi cấp cứu, căn nhà hư hỏng nặng.

Tin sáng 21/6: Những trường hợp nào sẽ bị thu hồi, tạm giữ thẻ căn cước năm 2025? Nguyên tắc tính tiền thưởng cho cán bộ, công chức từ ngày 1/7/2025

Tin sáng 21/6: Những trường hợp nào sẽ bị thu hồi, tạm giữ thẻ căn cước năm 2025? Nguyên tắc tính tiền thưởng cho cán bộ, công chức từ ngày 1/7/2025

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo quy định Luật Căn cước 2023, công dân Việt Nam cần thực hiện việc cấp đổi thẻ căn cước công dân khi đến những độ tuổi nhất định; Nguyên tắc tính tiền thưởng cho cán bộ, công chức từ ngày 1/7/2025 căn cứ theo Nghị định 152/2025/NĐ-CP.

Top