Tin sáng 7/1: Bí thư TP Thanh Hoá nói gì về thư ngỏ vận động người xa quê không về ăn Tết? Cán bộ phòng dịch bị "tổ lái" lao thẳng xe vào người
GiadinhNet - Bí thư Thành ủy Thanh Hóa Lê Anh Xuân cho biết, đây chỉ là thư ngỏ để khuyến cáo, vận động người dân; Người bị thương do "tổ lái" lao thẳng xe vào là cán bộ của Ban Chỉ huy quân sự phường 7 (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Dịch COVID-19 ở Hà Nội
Ca COVID-19 tăng nhanh, Hà Nội điều chỉnh phân tầng điều trị F0 thế nào?

F0 điều trị tại nhà - Ảnh minh hoạ.
Theo hướng dẫn mới này, việc phân luồng điều trị với người bệnh COVID-19 được chia thành 4 yếu tố nguy cơ. Cụ thể:
Nguy cơ thấp: Tuổi 50-64, chưa phát hiện bệnh nền và tiêm đủ liều vaccine; tuổi từ trên 3 tháng đến dưới hoặc bằng 49 tuổi, chưa phát hiện bệnh nền, tiêm đủ vaccine, không mang thai, sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường SpO2 từ 97% trở lên.
Những trường hợp này được điều trị tại cơ sở thu dung quận, huyện (tầng 1). Ngoài ra, tuổi trên 3 tháng và đến dưới hoặc bằng 49 tuổi, chưa phát hiện bệnh nền, tiêm đủ vaccine, không mang thai, sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường và SpO2 từ 97% điều trị tại nhà (tầng 1).
Hà Nội: Phong tỏa một đoạn phố Hàng Vải liên quan 3 ca F0
Sáng 6/1, một lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm thông tin sau khi ghi nhận 3 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng, quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo phường Hàng Bồ tiến hành tạm phong tỏa một đoạn phố Hàng Vải để khoanh vùng, dập dịch. Người dân đã được lấy mẫu xét nghiệm và được yêu cầu ở yên tại nhà cho tới khi có thông báo mới.
Tất cả cửa hàng đã được yêu cầu ngừng kinh doanh, người dân không được phép ra khỏi nhà cho tới khi nhận được thông báo mới.
Hà Nội: Hoãn học trực tiếp với học sinh lớp 1 sau một ngày mở cửa trường

Học sinh khối 1,2 của huyện Mê Linh được đến trường kiểm tra học kỳ bằng hình thức trực tiếp (Ảnh: N. Hà).
Sáng 6/1, ngày đầu tiên, hàng nghìn học sinh lớp 1,2 của huyện Mê Linh háo hức đến trường kiểm tra học kỳ trực tiếp.
Tuy nhiên, chỉ mới được một ngày, huyện này quyết định hoãn kế hoạch ôn tập và kiểm tra trực tiếp đối với toàn bộ học sinh lớp 1,2 của huyện này vì diễn biến dịch có chiều hướng phức tạp.
Trao đổi với PV Dân trí tối 6/1, ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Mê Linh cho biết, theo kế hoạch, từ ngày 5-7/1, học sinh lớp 1,2 trên địa bàn toàn huyện sẽ hoàn thành việc ôn tập và kiểm tra học kỳ bằng hình thức trực tiếp.
Thế nhưng đến tối 6/1, theo rà soát tình hình dịch bệnh, trên địa bàn huyện có diễn biến phức tạp với việc xuất hiện một số ca F0. Do vậy, địa phương này hoãn đến trường kiểm tra học kỳ trực tiếp đối với khối học sinh lớp 1,2 trong ngày 7/1 so với kế hoạch trước đó.
Cũng theo ông Hậu, tính đến sáng 6/1, khoảng 3.600 học sinh lớp 1,2 trên địa bàn huyện Mê Linh đến trường kiểm tra học kỳ trực tiếp vì địa phương này chủ yếu có các xã phường thuộc vùng 1, một số xã thuộc vùng 2.
Do phải chia ca sáng/chiều để đảm bảo giãn cách, mỗi học sinh ngồi một bàn nên đến chiều cùng ngày, 10 trường tiểu học còn lại trên địa bàn tiếp tục hoàn thành việc kiểm tra học kỳ với các khối lớp này.
Sau tiêm mũi 3 vaccine COVID-19, bao lâu mới có kháng thể?
Theo BS Nguyễn Hồng Hà, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, sau tiêm mũi 3 vaccine COVID-19, chỉ thời gian ngắn cơ thể sẽ có kháng thể rất cao.
"Theo nghiên cứu trên thế giới thì ngay sau khi tiêm mũi 3 vài ngày là cơ thể bắt đầu có kháng thể. Tuy nhiên, thời gian tối ưu nhất là khoảng 14 ngày người tiêm mũi 3 sẽ đạt được kháng thể ở mức lý tưởng nhất. Sở dĩ mũi 3 có thể tạo ra miễn dịch nhanh hơn so với 2 mũi trước là do sau khi tiêm mũi 1 và 2, một người đã có kháng thể", BS Hà nói.
Cũng theo bác sĩ, một người sau khi tiêm 2 mũi cơ bản, cơ thể đã sẵn nkháng thể. Việc tiêm thêm mũi 3 chỉ mang tính chất bổ sung, hỗ trợ cho 2 mũi trước..
Về băn khoăn tác dụng của mũi thứ 3 sẽ kéo dài trong bao lâu, chuyên gia cho hay, qua các nghiên cứu thì sau mũi thứ 2, tác dụng vaccine khoảng 6 tháng, kháng thể sẽ giảm dần, nhưng vẫn có khả năng bảo vệ. Nhưng sau khi tiêm mũi thứ 3, kháng thể được kích thích thêm một lần nữa, thời gian bảo vệ vì thế kéo dài hơn. Dù vậy, tuỳ vào thể trạng của từng người, từng loại vaccine hay khả năng đánh giá mà xác định tác dụng mũi vaccine thứ 3 sẽ kéo dài trong bao lâu.
Có phải tiêm vaccine COVID-19 đến hết đời không?
Theo BS Trương Hữu Khanh – Phó Chủ tịch Hội truyền nhiễm, TP.HCM, nhiều người sau khi đọc các thông tin về vaccine tăng cường tiêm mũi 3 và vaccine giảm kháng thể theo thời gian cũng hốt hoảng nhắn tin xin bác sĩ tư vấn.
BS Khanh cho biết giống như các vaccine khác, vaccine COVID-19 phải tiêm nhắc lại vì sau khoảng 4-6 tháng kháng thể sinh ra từ hai liều vaccine COVID-19 cơ bản bị suy giảm. Mức độ kháng thể tăng sau khi tiêm vaccine COVID-19 giúp bệnh nhẹ hơn, rút ngắn thời gian nhiễm, ngăn ngừa nguy cơ nặng và tử vong.
Một số nghiên cứu cho thấy tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 mRNA (Pfizer hoặc Moderna) làm tăng lượng kháng thể lên khoảng 10 lần. Như vậy, BS Khanh cho rằng chỉ cần tiêm vaccine COVID-19 mũi số 3 hoặc mũi bổ sung cho nhóm người có bệnh lý nền, trên 65 tuổi thì không cần phải tiêm mũi vaccine COVID-19 nữa nên người dân không cần lo lắng phải tiêm vaccine COVID-19 suốt đời.
Người từ vùng dịch về tỉnh Vĩnh Phúc phải cách ly 7-14 ngày
Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp đối với người đến tỉnh Vĩnh Phúc từ địa bàn có dịch (địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng phong tỏa), người tiếp xúc gần (F1).
Những người đã tiêm đủ liều vaccine (thẻ xanh trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp), liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 6 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm được xác định là F1 sẽ thực hiện cách ly y tế 7 ngày tại nhà/nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện tự cách ly), tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. Tuân thủ 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác,… thì thông báo ngay cho cơ quan y tế theo dõi và xử lý.
Đồng thời thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR hai lần.
Bạc Liêu: Hàng loạt nhà hàng, quán ăn "khẩn cầu" lãnh đạo tỉnh được mua bán tại chỗ

Ảnh minh họa
Ngày 6/1, liên quan đến việc nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có đơn "khẩn cầu" được buôn bán tại chỗ, trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, cho hay sẽ họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xem xét nguyện vọng của người dân vào ngày mai.
Cũng theo lời lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu, có khả năng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh sẽ xem xét hạ cấp độ dịch.
Trước đó, nhiều quán ăn, uống tại tỉnh Bạc Liêu có đơn gửi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Y tế, UBND TP Bạc Liêu "khẩn cầu" được mua, bán tại chỗ như các địa phương khác trong khu vực. 3 ngày qua, đã có hàng trăm là đơn như thế được gửi đi.
Nhiều trường học tại Ninh Bình tạm dừng học trực tiếp
Tình hình dịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình diễn biến hết sức phức tạp khi liên tục ghi nhận các ổ dịch trong cộng đồng, trong đó có nhiều ổ dịch phát hiện tại các trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo.
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch song song với đảm bảo chương trình giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh, thực hiện việc tạm dừng dạy học trực tiếp tại nhiều trường học trên địa bàn.
Cụ thể, tính đến hết ngày 6/1, Ninh Bình đã phải dừng việc dạy học trực tiếp tại 42 trường học từ cấp Mầm non đến Trung học Phổ thông; trong đó, huyện Kim Sơn 17 trường, huyện Nho Quan 11 trường, huyện Gia Viễn 6 trường... Ngành Y tế Ninh Bình đã ghi nhận trên 300 trường hợp F0 là học sinh trên địa bàn tỉnh.
Ngày 5/1, tỉnh ghi nhận ổ dịch tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thành phố Ninh Bình), với 9 trường hợp F0.
Bí thư TP Thanh Hoá nói gì về thư ngỏ vận động người xa quê không về ăn Tết?

Ảnh minh họa
Sáng 6/1, trao đổi với phóng viên VOV, ông Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy Thanh Hóa cho biết, đây chỉ là thư ngỏ để khuyến cáo, vận động người dân. "Tình hình dịch bệnh phức tạp, chúng tôi vận động người dân, chứ thành phố không cấm bà con ở xa về quê đón Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, khi trở về, chúng tôi mong họ chấp hành các quy định phòng, chống dịch của địa phương", ông Lê Anh Xuân nói.
Với phương châm "Bảo vệ sức khoẻ, tính mạng Nhân dân là trên hết, trước hết", thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá đã có thư ngỏ gửi nhân dân thành phố trên địa bàn và đang sinh sống, học tập và công tác tại các tỉnh, thành trong nước và nước ngoài. Tích cực vận động và thông báo cho con em, người thân trong gia đình đang sinh sống, công tác xa quê biết được tình hình và tạm thời không trở về quê nếu không cần thiết, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Việc gửi thư ngỏ là nhằm "Bảo vệ sức khoẻ, tính mạng nhân dân là trên hết, trước hết", Thành phố Thanh Hoá cũng đề nghị các tầng lớp nhân dân nêu gương, tự giác chấp hành và vận động người thân chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế tối đa việc đi lại, thăm hỏi, chúc tết, liên hoan, gặp mặt…
Năm 2021, cả nước có hơn 1,4 triệu người thất nghiệp do dịch COVID-19
Tính chung cả năm 2021, do diễn biến phức tạp và kéo dài của đợt dịch lần thứ tư đã khiến tình hình lao động việc làm năm 2021 gặp nhiều khó khăn hơn so với năm 2020.
Lực lượng lao động, số người có việc làm giảm; tỷ lệ thiếu việc làm và thất nghiệp tăng so với năm trước. Cả nước có hơn 1,4 triệu người thất nghiệp.
Đó là nội dung chính của cuộc họp báo công bố tình hình lao động việc làm quý IV năm 2021 và chỉ số phát triển con người Việt Nam 2016-2020 do Tổng cục Thống kê tổ chức ngày 6/1, tại Hà Nội.
Á hậu Hoàng My mắc COVID-19

Hoàng My (phải) đồng hành cùng Kim Duyên trong chuyến công tác tại Isreal cuối tháng 12/2021. Ảnh: Vũ Hoàng My
Á hậu Hoàng My nhận kết quả dương tính với nCoV sau khi xét nghiệm nhanh tại nhà, sáng 6/1.
Hoàng My không có triệu chứng nặng, chỉ đau họng, nghẹt mũi. Cô không rõ nguồn lây vì trước đó nhận kết quả âm tính khi xét nghiệm PCR ở nước ngoài. Hiện cô tự cách ly, điều trị tại nhà riêng, thỉnh thoảng nhờ mẹ và chị gái ở gần mua nhu yếu phẩm để trước cửa. Hàng ngày cô xông tỏi, gừng, sả hai lần và uống thuốc hạ sốt.
Việc nhiễm bệnh khiến Hoàng My phải hủy nhiều kế hoạch công việc, trong đó có show của các nhà thiết kế Hoàng Hải, Vũ Ngọc & Son vào các ngày 6 và 7/1. Á hậu mong sớm bình phục để kịp tham gia chuyến thám hiểm tại Sơn Đoòng ngày 14/1.
Trước đó Hoàng My lên đường tới Isreal cùng Kim Duyên, đảm nhận việc hỗ trợ đàn em tại cuộc thi Miss Universe năm nay. Kết thúc các hoạt động, Hoàng My cùng Kim Duyên và các thành viên trong đoàn có chuyến công tác kết hợp du lịch tại Dubai, sau đó về Việt Nam ngày 2/1. Tuy nhiên chuyến bay bị hoãn nên Hoàng My cùng đoàn hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất rạng sáng 3/1.
Sau khi á hậu Kim Duyên nhận kết quả dương tính với nCoV ngay khi trở về Việt Nam, Hoàng My nói cô chuẩn bị trước tinh thần nên tự theo dõi sức khỏe tại nhà và không tiếp xúc với ai. Những người đi cùng đoàn với Hoàng My, Kim Duyên gồm H'Hen Niê, Mâu Thủy, Lệ Hằng... đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà.
Đi phòng dịch COVID-19, cán bộ quân sự phường bị 'tổ lái' lao thẳng xe máy vào người
Tối 5/1, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND phường 7 (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) xác nhận vụ việc trên và cho biết người bị thương là cán bộ của Ban Chỉ huy quân sự phường 7.
"Hiện tại, sức khỏe của anh này đã tạm thời ổn định, ra viện và đang được nghỉ dưỡng ở nhà. Còn người lao xe vào anh này đã được bàn giao cho Công an TP Bạc Liêu củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Thời điểm xảy ra vụ việc, người tông xe vào cán bộ có sử dụng rượu, bia", ông Hòa thông tin với nguồn trên.
9 chuyến bay ghi nhận 20 ca nhập cảnh nhiễm biến thể Omicron
Tại Việt Nam, ngày 27/12/2021, TP.Hà Nội đã ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên về từ Anh được phát hiện tại Bệnh viện T.Ư quân đội 108, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 20 trường hợp nhiễm biến thể Omicron tại 3 khu vực miền Bắc, miền Nam, miền Trung, từ 9 chuyến bay về từ 5 quốc gia. Đây là các trường hợp nhập cảnh đã được quản lý, cách ly kịp thời.
Bộ Y tế nhận định thời gian tới, nguy cơ tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc biến thể Omicron từ các trường hợp nhập cảnh và lây lan ra cộng đồng là rất lớn.
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
Tịnh thất Bồng Lai bị tố lừa đảo

Cụ ông 96 tuổi suýt mất mạng sau khi bị ngã ở nhà
Xã hội - 5 giờ trướcSau ngã 2 ngày, cụ ông 96 tuổi ở Quảng Ninh được đưa đến TTYT cấp cứu. Qua thăm khám và kết quả cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương ngực kín, gãy xương sườn 6, 7, 8, 9, tràn khí - tràn máu màng phổi, dập thùy dưới phổi trái.

18 giờ ngày 18/8, đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình
Xã hội - 6 giờ trướcNgày 18/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 5633/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc đóng cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.

CSGT Hà Nội xử lý trên 1.600 xe kinh doanh vận tải vi phạm sau 20 ngày tổng kiểm soát
Xã hội - 6 giờ trướcSau khoảng 20 ngày cao điểm tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải trên đường bộ, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý trên 1.600 trường hợp xe vi phạm, phạt tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Cả nước sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chức
Xã hội - 6 giờ trướcThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, đến ngày 31/7, cả nước sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày 19/8 tạm cấm, hạn chế phương tiện từ đường Hoàng Sa đến Lý Sơn, người dân đi lại thế nào?
Xã hội - 6 giờ trướcNgày 19/8, khu vực Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh - Hà Nội) ra sự kiện quan trọng, các tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa - Lý Sơn bị tạm cấm, hạn chế 1 số phương tiện lưu thông.

Vành đai 3 TPHCM sắp thông xe, dây điện vẫn 'mắc võng' ngang đường
Xã hội - 6 giờ trướcVành đai 3 TPHCM sắp thông xe, nhưng trên tuyến đoạn qua Đồng Nai vẫn còn chằng chịt dây điện, cáp viễn thông “mắc võng” trên đầu, chưa đảm bảo tĩnh không, nguy cơ mất an toàn cho phương tiện lưu thông.

Đội bóng ở Hà Nội thủ 6 con dao chém đối thủ trên sân, 20 giây xả nóng giận trả giá đắt
Xã hội - 7 giờ trướcCả đội bóng trước khi vào sân đã chuẩn bị 6 con dao để sẵn sàng xông vào chém cầu thủ đội bạn. Trận đấu bóng phút chốc đã thành hiện trường vụ án khi cầu thủ đội bạn bị tấn công bằng dao...

Lời khai của phụ nữ đi xe đạp điện tông người bán vé số rồi bỏ chạy
Xã hội - 7 giờ trướcNgười phụ nữ trong quá trình điều khiển xe đạp điện trên đường đã tông mạnh vào người bán vé số, sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường.

Điểm chuẩn đại học 2025: Lộ diện danh sách trường công bố sớm
Xã hội - 7 giờ trướcTheo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, các trường đại học đang gấp rút hoàn thiện quy trình lọc ảo để công bố điểm chuẩn đợt 1 năm 2025.

Hà Nội: Sau sáp nhập, loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy vẫn còn tồn tại
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Nhà xưởng (gara ô tô) xây dựng tạm bợ trên đất dự án ở mặt đường Hoàng Quán Chi, phường Cầu Giấy, Hà Nội vẫn tiếp tục hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn giao thông khi có mưa bão.

Dự báo thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh gây rét đậm, rét hại trong mùa Đông tới
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, năm nay, không khí lạnh hoạt động sớm hơn trung bình nhiều năm và mạnh dần từ khoảng tháng 10, gia tăng mạnh từ tháng 11.