Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 8/10: Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh tăng cường sắp tràn xuống miền Bắc; kỳ tích đến với bệnh nhân nặng nhất vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Chủ nhật, 07:02 08/10/2023 | Thời sự

GĐXH - Sau đợt không khí lạnh yếu tràn xuống miền Bắc, những ngày tới, không khí lạnh từ phương Bắc tiếp tục tràn xuống nước ta; Gần 1 tháng sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, nạn nhân năng nhất của vụ cháy không còn phải thở máy, đang tập đi, tập nói.

Không khí lạnh tăng cường sắp tràn xuống miền Bắc

Tin sáng 8/10: Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh tăng cường sắp tràn xuống miền Bắc; kỳ tích đến với bệnh nhân nặng nhất vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 1.

Miền Bắc tiếp tục đón đợt không khí lạnh tăng cường.

Ông Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, dự báo trong vài ngày tới, không khí lạnh liên tục được tăng cường xuống miền Bắc.

Do nằm sâu trong khối không khí lạnh nên từ ngày 8 đến 12/10, miền Bắc duy trì thời tiết ngày nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C. Riêng về đêm và sáng, khu vực đồng bằng Bắc Bộ trời se lạnh với nhiệt độ phổ biến từ 22-25 độ C. Vùng núi trời rét nhẹ với nhiệt độ về đêm và sáng từ 20-22 độ C, vùng núi cao dưới 22 độ C.

Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, do tác động của không khí lạnh kết hợp với điều kiện địa hình đón gió của dãy Trường Sơn nên từ đêm 7 đến rạng sáng 8/10 xuất hiện mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại nơi trũng thấp.

Kỳ tích đến với bệnh nhân nặng nhất vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Tin sáng 8/10: Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh tăng cường sắp tràn xuống miền Bắc; kỳ tích đến với bệnh nhân nặng nhất vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 2.

Anh N.V.C đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVCC

Anh N.V.C (sinh năm 1986, công tác tại Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng) - là nạn nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Sau gần 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, anh C đã không còn phải thở máy, được rút ống mở khí quản.

Ông Nguyễn Văn Chức (bố của anh C) cho biết, con trai ông đang tập vận động. Hàng ngày người thân được vào chăm và hỗ trợ y bác sĩ tập luyện vận động cho C.

Ông Chức cho biết thêm, cả gia đình chưa dám nói tới vụ cháy cũng như việc vợ con C không còn. Bệnh nhân nói được 2-3 từ dù còn khó do đặt ăn qua ống xông. "Tôi chỉ hy vọng con bình phục dần, có thể tiếp nhận thông tin từ từ. Nếu bây giờ mình nói rõ về vụ cháy, chắc C sốc, nguy hiểm lắm", ông Chức cho hay.

Ban đầu, C không có thông tin, trở thành nạn nhân vô danh trong vụ cháy. Ông Chức chạy khắp nơi không tìm được con cháu. Trưa 13/9, qua mạng xã hội, ông biết tin con trai đang cấp cứu trong Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch, "ngàn cân treo sợi tóc".

Ông Chức chia sẻ: "Bác sĩ nói chỉ số sinh tồn của C chỉ được 4-5 điểm, trong khi đó ở khoa này, chỉ số phải 8-9 điểm mới cấp cứu được. Các y bác sĩ hy vọng "còn nước còn tát" nên vẫn duy trì cấp cứu tích cực tại Trung tâm Cấp cứu A9, sau đó chuyển lên Trung tâm Hồi sức cấp cứu".

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, ngay từ thời điểm tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã xác định đây là trường hợp rất nặng. Trong suốt 23 ngày điều trị cho anh C, các bác sĩ liên tục hội chẩn để có giải pháp điều trị tốt nhất.

"Đã có thời điểm chúng tôi rất lo ngại nhưng hiện tại, bệnh nhân đã giao tiếp được, dù còn chậm. Trong thời gian tới, người bệnh tiếp tục được phục hồi chức năng, chăm sóc toàn diện cả về dinh dưỡng và phòng chống loét do tì đè", Phó giáo sư Cơ nói.

Trước đó, đêm 12/9, vụ cháy lớn tại chung cư mini trên phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội đã gây tử vong cho 56 người, 37 người bị thương trong đó Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận điều trị cho 31 trường hợp. Ngoài anh C nặng nhất, các nạn nhân khác đều bình phục và ra viện dần.

4 cao tốc của VEC dự kiến tăng giá vé vào năm 2024

Tin sáng 8/10: Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh tăng cường sắp tràn xuống miền Bắc; kỳ tích đến với bệnh nhân nặng nhất vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa: VEC)

VEC cho biết đang xây dựng kế hoạch tăng giá sử dụng dịch vụ đường bộ đối với 4 tuyến đường cao tốc vào năm 2024 để đảm bảo phương án tài chính cũng như khả năng trả nợ.

4 tuyến cao tốc này gồm Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

VEC cho biết việc xem xét tăng phí căn cứ theo lộ trình tăng phí định kỳ 3 năm một lần trong Quyết định số 2323 của Bộ trưởng Giao thông vận tải.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, các tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác đã phục vụ hơn 45,3 triệu lượt phương tiện, tăng 12,41 % so với cùng kỳ 2022.

Cụ thể, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có lưu lượng xe cao nhất với 15,8 triệu lượt. Đứng thứ hai là cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với 15,4 triệu lượt xe. Cao tốc Nội Bài - Lào Cai đạt 12,3 triệu lượt xe và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đạt 1,8 triệu lượt.

Thời gian qua, tình trạng người dân xé rào đi vào cao tốc đón xe khách vẫn xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình; tình trạng vật nuôi xâm nhập, mất cắp hàng rào trên tuyến TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Để khắc phục tình trạng này, các đơn vị vận hành khai thác trên tuyến đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền; tổ chức đóng, gia cố hàng rào; kiến nghị cấp có thẩm quyền chế tài xử phạt…

Trượt chân ngã xuống vực khi chụp ảnh

Tin sáng 8/10: Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh tăng cường sắp tràn xuống miền Bắc; kỳ tích đến với bệnh nhân nặng nhất vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 4.

Khu vực nơi cô gái rơi xuống vực ở Nha Trang. Ảnh: N.X

Cùng bạn chụp ảnh trên đường đèo ở Nha Trang (Khánh Hòa), cô gái 24 tuổi bị trượt chân ngã xuống vực gãy chân trái, thương tích vùng mặt và đầu.

Theo đó, sáng 7/10, cô gái này cùng người bạn nam tới khu vực đường đèo Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang, chơi và ngắm cảnh. Trong khi đang chụp ảnh, cô gái không may trượt chân, rồi ngã xuống vực sâu. Người bạn đi cùng liền hô hoán, nhờ giúp đỡ. Một số người đi đường phát hiện báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, các lực lượng cứu nạn đến hiện trường, tìm cách đưa cô gái lên khỏi vực. Cô gái bị gãy chân trái; đầu và vùng mặt bị thương, được nhân viên y tế sơ cứu tại chỗ, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị.

Trao thưởng 50.000 USD cho nhà vô địch "Đường lên đỉnh Olympia" 2023

Tin sáng 8/10: Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh tăng cường sắp tràn xuống miền Bắc; kỳ tích đến với bệnh nhân nặng nhất vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 5.

Ban tổ chức Đường lên đỉnh Olympia vừa thông báo về mức giải thưởng dành cho các thí sinh góp mặt tại trận chung kết năm thứ 23. Đây là mức giải cao nhất từ trước tới nay.

Theo đó, bên cạnh vòng nguyệt quế, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 sẽ nhận được giải thưởng trị giá 50.000 USD. Đây là mức giải thưởng cao nhất từ trước tới nay.

Đồng thời, giải thưởng đối với các thí sinh đạt giải Nhì và giải Ba cũng tăng lên gấp đôi so với năm ngoái.

Cụ thể, thí sinh giành được giải Nhì sẽ nhận được phần thưởng 200 triệu đồng. Thí sinh giành giải Ba nhận được phần thưởng 100 triệu đồng.

Qua thống kê, đến nay, đã có 17/63 tỉnh, thành có quán quân Đường lên đỉnh Olympia, gồm: Vĩnh Long, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, TP.HCM, Quảng Bình, Quãng Ngãi, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Tiền Giang, Quảng Trị, Nghệ An, Ninh Bình, Thái Bình.

Năm 2023, 4 thí sinh góp mặt tại trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia diễn ra ngày 8/10 tới đây, gồm: Nguyễn Việt Thành (Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội); Nguyễn Minh Triết (Trường THPT Chuyên Quốc học, Thừa Thiên - Huế); Lê Xuân Mạnh (Trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa); Nguyễn Trọng Thành (Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng).

Như vậy, Thừa Thiên Huế đứng trước cơ hội san bằng cách biệt với Quảng Ninh để trở thành các tỉnh cùng có số quán quân nhiều nhất (3 quán quân - nếu thí sinh Nguyễn Minh Triết giành chiến thắng).

Hà Nội hoặc Hải Phòng cũng có cơ hội vươn lên là địa phương có 2 quán quân Olympia (nếu Nguyễn Việt Thành hoặc Nguyễn Trọng Thành chiến thắng). Thanh Hóa cũng đứng trước cơ hội được ghi tên mình vào danh sách những tỉnh, thành có quán quân (nếu thí sinh Lê Xuân Mạnh chiến thắng).

Trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 được truyền hình trực tiếp vào 8h30 ngày Chủ nhật 8/10/2023 trên VTV3.

L.Vũ (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thời tiết hôm nay (13/6): Khu vực Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng

Thời tiết hôm nay (13/6): Khu vực Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Theo Trung Tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, riêng trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác.

Một tài xế bị lập biên bản rồi lại được hủy phạt vì lý do đặc biệt

Một tài xế bị lập biên bản rồi lại được hủy phạt vì lý do đặc biệt

Xã hội - 4 giờ trước

Một tài xế tại Đà Nẵng bị lập biên bản vì chạy quá tốc độ khi đưa hàng xóm đi cấp cứu. Sau xác minh, cơ quan chức năng đã hủy quyết định xử phạt.

Nhiều vi phạm về điều kiện sản xuất, chất lượng và thuế tại 3 công ty phân bón ở Thanh Hóa

Nhiều vi phạm về điều kiện sản xuất, chất lượng và thuế tại 3 công ty phân bón ở Thanh Hóa

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa chỉ ra nhiều khuyết điểm, vi phạm về điều kiện sản xuất, quản lý chất lượng và nghĩa vụ thuế tại 3 doanh nghiệp phân bón, đồng thời kiến nghị các biện pháp khắc phục, xử lý nghiêm.

Nhà ga Văn Khê mới sử dụng 4 năm đã xuất hiện mảng vữa rơi trúng xe buýt BRT, ai đảm bảo sự cố không tái diễn?

Nhà ga Văn Khê mới sử dụng 4 năm đã xuất hiện mảng vữa rơi trúng xe buýt BRT, ai đảm bảo sự cố không tái diễn?

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Mảng vữa từ trần nhà ga Văn Khê bất ngờ rơi xuống trúng xe buýt đang lưu thông khiến nhiều người giật mình. Dù không gây thương vong, sự cố xảy ra tại một công trình mới đưa vào sử dụng khoảng 4 năm đặt ra hàng loạt câu hỏi về chất lượng công trình, công tác bảo trì và quan trọng hơn là cơ sở nào để bảo đảm những sự cố tương tự sẽ không tái diễn.

Từ 1/7, Hà Nội ngừng cung cấp điện, nước đối với các trường hợp này

Từ 1/7, Hà Nội ngừng cung cấp điện, nước đối với các trường hợp này

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ chính thức áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với một số công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Thủ đô và Nghị quyết của HĐND thành phố.

Thời điểm này Hà Nội và miền Bắc sẽ lại xảy ra nắng nóng diện rộng

Thời điểm này Hà Nội và miền Bắc sẽ lại xảy ra nắng nóng diện rộng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày mưa mát, từ ngày 13/6, thời tiết Hà Nội và Bắc Bộ lại xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt phổ biến 35 - 37 độ.

Thí điểm hạn chế xe xăng vùng lõi Hoàn Kiếm: Hà Nội sẽ thu hẹp đối tượng hưởng chính sách chuyển đổi xe xăng sang xe điện

Thí điểm hạn chế xe xăng vùng lõi Hoàn Kiếm: Hà Nội sẽ thu hẹp đối tượng hưởng chính sách chuyển đổi xe xăng sang xe điện

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong dự thảo mới nhất về Đề án Vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1, Hà Nội dự kiến thu hẹp phạm vi hỗ trợ chuyển đổi phương tiện từ xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện. Theo đó, chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho người dân nói chung đã được lược bỏ, chỉ còn áp dụng đối với các hộ nghèo trên địa bàn thành phố.

Hà Nội: Vữa rơi từ trần nhà ga Văn Khê trúng xe buýt BRT đang chạy, hành khách một phen hoảng loạn

Hà Nội: Vữa rơi từ trần nhà ga Văn Khê trúng xe buýt BRT đang chạy, hành khách một phen hoảng loạn

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Một xe buýt BRT đang lưu thông dưới chân ga Văn Khê trên tuyến metro Cát Linh - Hà Đông bất ngờ bị mảng vữa ốp lát từ trên cao rơi trúng, làm hư hỏng kính xe. Sự việc xảy ra sáng 9/6 khi xe chạy tuyến Yên Nghĩa - Kim Mã, khiến hành khách hoảng loạn, đơn vị vận hành phải điều xe khác đến trung chuyển.

'Món quà' dành cho cán bộ công an sau khi cứu người có ý định tự thiêu

'Món quà' dành cho cán bộ công an sau khi cứu người có ý định tự thiêu

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng công an xã đã trấn an, thuyết phục anh M. ngừng hành động tự thiêu. Trong tình huống khẩn cấp, khi tìm được thời cơ, thiếu tá Nguyễn Hùng đã áp sát khống chế, tước nguồn lửa và bảo toàn mạng sống cho nạn nhân.

Hà Nội đề xuất cơ chế riêng phát triển mô hình kinh tế đêm

Hà Nội đề xuất cơ chế riêng phát triển mô hình kinh tế đêm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội dự kiến trình HĐND thành phố xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết quy định về hoạt động đầu tư, kinh doanh ban đêm tại kỳ họp thứ 4 diễn ra ngày mai (12/6).

Top