Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tình huống pháp lý vụ đào trộm mộ người chết, tống tiền người sống tại Thái Bình

Thứ ba, 19:20 25/10/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Bất ngờ nhận được tin nhắn lạ đòi 300 triệu để chuộc lại hài cốt người thân, một gia đình ở Thái Bình vô cùng bàng hoàng, lo lắng...

Vụ đào trộm mộ để đòi tiền chuộc: Đối tượng dấu hài cốt người mất ở đâu?Vụ đào trộm mộ để đòi tiền chuộc: Đối tượng dấu hài cốt người mất ở đâu?

GiadinhNet - Sau khi đào trộm mộ phần cụ T, đối tượng Nho đã mang hài cốt bố chồng bà Q. cất dấu ở cánh đồng thôn Bạch Sơn (xã Thụy Văn) với mục đích đòi tiền chuộc...

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, ngày 20/10, gia đình bà Q (trú tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, Thái Bình) bất ngờ nhận được tin nhắn từ số máy lạ thông báo nội dung: Hài cốt bố chồng bà (cụ L.S.T) được an táng tại nghĩa trang nhân dân bị đào trộm. Muốn lấy lại hài cốt người thân thì gia đình bà Q. phải thu xếp 300 triệu đồng, nếu không hài cốt người quá cố sẽ bị tiêu hủy.

Ngay sau đó, bà Q. ra phần mộ an táng của bố chồng tại khu vực nghĩa trang để kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện ngôi mộ đã bị kẻ gian đào bới, lấy tiểu quách chứa hài cốt mang đi. Lập tức, gia đình nạn nhân trình báo sự việc đến Công an xã Thụy Văn và Công an huyện Thái Thụy.

Nhận tin báo, Công an huyện Thái Thụy báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Thái Bình. Trước sự việc có tính chất phức tạp, Công an Thái Bình nhanh chóng huy động lực lượng tổ chức truy tìm thủ phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng xác định Nguyễn Công Nho (SN 1972, ở địa phương) là đối tượng gây ra vụ việc trên và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Nho khai nhận, do bản thân nợ nần về kinh tế nên đối tượng đã đào mộ, dấu hài cốt ông L.S.T. ở cánh đồng thôn Bạch Sơn (xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy) với mục đích để đòi tiền chuộc hài cốt của người nhà ông T.

Tình huống pháp lý vụ đào trộm mộ người chết, tống tiền người sống tại Thái Bình - Ảnh 2.

Lực lượng công an tiến hành vào cuộc điều tra sau khi nhận được thông tin vụ việc

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm- Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư Hà Nội), hành vi của đối tượng là vô nhân đạo, không những xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ mà còn xâm phạm đến phong tục, tập quán, truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Chỉ vì nợ nần, túng quẫn mà đối tượng đã lên kế hoạch, để ý đến gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, có người nhà an táng tại khu vực nghĩa trang rồi thực hiện hành vi đào trộm mồ mả lấy hài cốt nhằm gây sức ép để tống tiền. Đối tượng đã uy hiếp tinh thần gia đình nạn nhân nếu không đưa 300 triệu thì sẽ hài cốt người quá cố sẽ bị tiêu hủy.

Xét hành vi phạm tội của đối tượng đã xâm phạm đến hai khách thể Bộ luật hình sự điều chỉnh đó là quyền sở hữu tài sản và xâm phạm đến phong tục, tập quán, truyền thống của dân tộc Việt Nam. Hành vi của đối tượng đã cấu thành tội "Cưỡng đoạt tài sản" và tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt". Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 170 và Điều 319 (Bộ luật Hình sự 2015).

"Hành vi của đối tượng đã gây nên sự phẫn nộ không chỉ cho gia đình bị hại mà còn gây bất bình trong dư luận xã hội nên cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", luật sư Thơm chia sẻ.

Tình huống pháp lý vụ đào trộm mộ người chết, tống tiền người sống tại Thái Bình - Ảnh 3.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, hành vi của đối tượng đã xâm phạm đến phong tục, tập quán, truyền thống của dân tộc Việt Nam

Cùng chung nhận định trên, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường- Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp cho biết, hành vi của Nho là nguy hiểm cho xã hội, có dấu hiệu xâm hại đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ đó là hài cốt của người đã mất và quyền sở hữu tài sản của công dân.

Pháp luật Việt Nam không chỉ bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mọi công dân mà còn bảo vệ sự toàn vẹn của thi thể và bảo vệ hài cốt khi công dân đã qua đời.

Hành vi xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt là vi phạm pháp luật, người thực hiện một trong các hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 319 (Bộ luật Hình sự 2015). Ngoài hành vi xâm phạm mồ mả, hài cốt, nghi phạm còn có hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của người nhà người có hài cốt nhằm chiếm đoạt tài sản nên có thể bị xử lý hình sự về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự 2015.

Mặc dù chưa chiếm đoạt được số tiền trên nhưng hành vi có thể khiến nạn nhân hoang mang, sợ hãi mà giao tài sản nên đã thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Thực tế, nghi phạm chưa chiếm đoạt được tài sản của nạn nhân nên có thể được áp dụng tình tiết là phạm tội chưa đạt. Theo quy định của Bộ luật hình sự, khi lượng hình, người thực hiện hành vi phạm tội chưa đạt sẽ phải chịu mức hình phạt sẽ là 3/4 mức hình phạt trong khung hình phạt mà điều luật quy định.

"Trong vụ việc này, nghi phạm có thể bị xử lý hình sự về hai tội danh là tội "Xâm phạm mồ mả hài cốt" và tội "Cưỡng đoạt tài sản", Tiến sĩ Cường nhận định.

Điều 170. Tội cưỡng đoạt tài sản

1. Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

...............

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;


Điều 319. Tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt

1. Người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

b) Chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có giá trị lịch sử, văn hóa;

c) Vì động cơ đê hèn;

d) Chiếm đoạt bộ phận thi thể, hài cốt.


Bình Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top