Tọa đàm trực tuyến: 'Truyền thông lồng ghép cung cấp khám sức khỏe, sàng lọc bệnh thường gặp ở người cao tuổi vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

| Dân số và phát triển

GĐXH - Năm 2011, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số và được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Dự kiến sẽ chuyển sang giai đoạn dân số già vào năm 2038.

Theo nhận định của các chuyên gia, già hóa dân số nếu không có những giải pháp ứng phó kịp thời, già hóa sẽ tạo áp lực rất lớn đối với hệ thống y tế, an sinh xã hội cũng như công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vẫn còn nhiều điều đáng bàn. Nhất là với người cao tuổi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khi mà nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế.

Xuất phát từ thực tế trên, để hiểu rõ hơn tầm quan trọng công tác truyền thông nâng cao nhận thức, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể góp phần tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế về chăm sóc, cải thiện sức khỏe người cao tuổi vùng dân tộc thiểu số và miền núi, để người cao tuổi luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Tọa đàm trực tuyến: 'Truyền thông lồng ghép cung cấp khám sức khỏe, sàng lọc bệnh thường gặp ở người cao tuổi vùng ĐBDTTS & MN'
 - Ảnh 1.

Hôm nay, Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Tọa đàm: “Truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ khám sức khoẻ, sàng lọc bệnh thường gặp ở người cao tuổi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

Tham gia tọa đàm là các chuyên gia lãnh đạo Cục Dân số, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Bắc Giang và Trạm trưởng Trạm y tế xã Canh Nậu (huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) đã cùng nhau chia sẻ, phân tích, đưa ra giải pháp cho vấn đề này.

Tọa đàm do Cục Dân số (Bộ Y tế) phối hợp với Báo Sức khoẻ và Đời sống tổ chức, phát hành trên chuyên trang điện tử Giadinh.suckhoedoisong.vn. 

Trân trọng kính mời quý bạn đọc theo dõi tọa đàm!


Phương Thuận
Ý kiến của bạn
Tags:
Hàng chục triệu phụ nữ đối mặt với thay đổi nội tiết tố: Cần chuẩn bị gì cho 30-40 năm sau mãn kinh?

Hàng chục triệu phụ nữ đối mặt với thay đổi nội tiết tố: Cần chuẩn bị gì cho 30-40 năm sau mãn kinh?

Dân số và phát triển -

GĐXH - Hiện nay, Việt Nam có khoảng 13 triệu phụ nữ trên 45 tuổi, chiếm 25% dân số nữ. Tuổi mãn kinh trung bình ở phụ nữ Việt từ 48 - 50 tuổi, đồng nghĩa với việc họ có thể sống thêm 30-40 năm sau mãn kinh. Đây là một vấn đề sức khỏe cộng đồng quy mô lớn, đòi hỏi sự quan tâm và chăm sóc sức khỏe phù hợp cho phụ nữ trong giai đoạn này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.