Tôi luôn nghĩ rằng luôn để nhiệt độ điều hòa 26 độ C là tiết kiệm điện, nhưng đây là một sự hiểu lầm lớn

| Bảo vệ người tiêu dùng

Mùa hè đến rồi, nhiệt độ hầu như ngày nào cũng trên 30 độ C. Tôi thực sự muốn bật điều hòa 24/24.

Thật là trùng hợp, mấy ngày trước máy điều hòa của tôi bị hỏng và đột nhiên ngừng làm mát. Tôi không cảm thấy gì khi bật nó ở nhiệt độ 26 độ C. Gió thổi ra không khác gì một chiếc quạt.

Tôi luôn nghĩ rằng luôn để nhiệt độ điều hòa 26 độ C là tiết kiệm điện, nhưng đây là một sự hiểu lầm lớn- Ảnh 1.

Vì vậy tôi đã gọi điện cho người bán điều hòa và sắp xếp cho kỹ thuật viên đến sửa chữa.

Người đến sửa điều hòa của tôi cho biết anh đã làm trong ngành điều hòa gần 20 năm. Sau khi kiểm tra máy điều hòa theo đúng quy trình, anh đưa ra một kết luận khiến tôi rất ngạc nhiên.

"Không phải lỗi ở máy mà là cách mình bật điều hòa bị sai nên không bật trực tiếp được ở 26 độ C".

Tôi đang nghĩ, có chuyện gì xảy ra khi tôi bật 26 độ C? Trên mạng không phải nói bật điều hòa ở nhiệt độ 26 độ C sẽ tiết kiệm điện nhất sao?

Người thợ sửa điều hòa không đồng ý và nói rằng mình đã gặp nhiều người, giống như tôi, trực tiếp bật điều hòa lên 26 độ C để tiết kiệm điện nên chỉ tốn điện mà không làm mát được.

Tôi thấy nghi ngờ nên anh ấy đã trực tiếp chứng minh cho tôi thấy.

Đầu tiên anh điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa ở mức 16 độ C và tốc độ gió ở mức mạnh nhất. Khi bắt đầu làm mát và nhiệt độ trong phòng giảm xuống, anh tăng lên 26 độ C và thay đổi tốc độ quạt về tốc độ thấp.

Điều đáng kinh ngạc là lần này điều hòa thổi ra không còn là “gió nhiệt độ bình thường” nữa mà là “điều hòa” thực sự.

Tôi luôn nghĩ rằng luôn để nhiệt độ điều hòa 26 độ C là tiết kiệm điện, nhưng đây là một sự hiểu lầm lớn- Ảnh 2.

Điều này làm tôi ngạc nhiên và bối rối.

Người thợ giải thích rằng nếu nhiệt độ của máy điều hòa được đặt quá cao ngay từ đầu và không chênh lệch đáng kể so với nhiệt độ trong nhà thì máy điều hòa sẽ không mát được. Đây cũng là nguyên nhân. Tại sao điều hòa của tôi chỉ thổi không khí nhưng không làm mát.

Bật 16 độ C trước tiên là để máy nén của điều hòa bắt đầu làm mát nhanh, sau đó tăng nhiệt độ sau khi nhiệt độ trong phòng giảm xuống, lúc này, máy nén sẽ giảm tốc độ làm mát của chính nó để duy trì nhiệt độ không đổi, điều này tiết kiệm điện một cách tự nhiên.

Sau khi nghe người thợ giải thích, tôi mới phát hiện ra kỹ năng tiết kiệm điện của điều hòa lại đơn giản đến vậy. Nhưng nếu không hiểu nguyên lý sử dụng điện năng của nó, tôi nghĩ nhiều người sẽ rơi vào một số “hiểu lầm về tiết kiệm điện” lan truyền trên mạng như tôi.

Mẹo tiết kiệm điện điều hòa

Nếu điều hòa muốn tiết kiệm điện thì chỉ cần làm cho máy nén quay ít hơn thì khi sử dụng điều hòa chúng ta phải làm hai việc: duy trì nhiệt độ và giảm thất thoát hơi lạnh.

Các phương pháp phổ biến hơn như sau:

- Môi trường khép kín

Trước khi bật điều hòa, hãy đóng cửa ra vào, cửa sổ và kéo rèm để tạo môi trường tương đối kín cho điều hòa, từ đó giảm thất thoát khí lạnh và duy trì nhiệt độ trong nhà nhiều nhất có thể.

- Đặt một chậu nước trong nhà

Bạn có thể đặt một chậu nước trong phòng điều hòa để lấy đi nhiệt lượng trong không khí thông qua sự bay hơi của nước và hạ nhiệt độ phòng.

Tôi luôn nghĩ rằng luôn để nhiệt độ điều hòa 26 độ C là tiết kiệm điện, nhưng đây là một sự hiểu lầm lớn- Ảnh 3.

- Hạ nhiệt độ và giảm nhiệt độ

Khi bật điều hòa, trước tiên hãy hạ nhiệt độ cài đặt, chẳng hạn như 16 độ C, đồng thời mở tốc độ gió ở mức tối đa để điều hòa bắt đầu làm mát nhanh chóng.

Khi nhiệt độ phòng gần bằng nhiệt độ cài đặt, máy nén điều hòa sẽ tự giảm tốc độ, lúc đó bạn tăng nhiệt độ điều hòa, chuyển sang chế độ gió thấp. Bạn có thể dễ dàng giữ nhiệt độ phòng xung quanh nhiệt độ đã cài đặt và tiết kiệm điện.

Tôi luôn nghĩ rằng luôn để nhiệt độ điều hòa 26 độ C là tiết kiệm điện, nhưng đây là một sự hiểu lầm lớn- Ảnh 4.
Tôi luôn nghĩ rằng luôn để nhiệt độ điều hòa 26 độ C là tiết kiệm điện, nhưng đây là một sự hiểu lầm lớn- Ảnh 5.

- Vệ sinh điều hòa thường xuyên

Nếu sử dụng điều hòa trong thời gian dài, bộ lọc và bộ trao đổi nhiệt sẽ tích tụ bụi bẩn nếu lâu ngày không được vệ sinh không những khiến máy bị bẩn mà còn ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của điều hòa, giảm hiệu quả làm mát. và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người.

Tôi luôn nghĩ rằng luôn để nhiệt độ điều hòa 26 độ C là tiết kiệm điện, nhưng đây là một sự hiểu lầm lớn- Ảnh 6.

Vì vậy, máy điều hòa cần thường xuyên vệ sinh bộ phận bên trong và bộ lọc, đồng thời lau bụi bám trên bộ phận bên ngoài và cánh quạt. Tần suất được khuyến nghị ít nhất mỗi năm một lần.

Một chiếc điều hòa được làm sạch không chỉ giúp không khí trong lành hơn mà còn khiến gió thổi mát hơn.


Ý kiến của bạn
An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.