Không để thiếu hàng, mất điện, mất an toàn hồ đập do bão số 11

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Trước tình hình mưa lớn, lũ dâng cao trên diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ do hoàn lưu bão số 11, Bộ Công Thương ban hành công điện khẩn yêu cầu toàn ngành chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn hồ đập, hệ thống điện và nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Bảo vệ người tiêu dùng trong bão số 11: Đảm bảo nguồn cung và an toàn hàng hóa - Ảnh 1.Doanh nghiệp bán lẻ chủ động đảm bảo nguồn cung hàng hóa như thế nào trước bão số 11?

GĐXH - Trước yêu cầu của ngành công thương Hà Nội về việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, các đơn vị bán lẻ lớn trên địa bàn đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định thị trường và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô nhằm phục vụ nhu cầu người dân trước, trong và sau bão số 11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, đêm 6/10 và sáng sớm 7/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rất to, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Hóa Thượng (Thái Nguyên) 437,6 mm, Bố Hạ (Bắc Ninh) 250,4 mm.

Dự báo từ ngày 7 đến 10/10, lũ trên các sông Cầu, sông Thương, Lục Nam và một số sông ở Cao Bằng, Lạng Sơn tiếp tục lên, có nơi vượt báo động 3, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi.

Trước diễn biến phức tạp này, Bộ trưởng  Bộ Công Thương đã ký công điện khẩn, yêu cầu:

Sở Công Thương các địa phương chỉ đạo chủ đập thủy điện triển khai phương án bảo vệ đập, hồ chứa; thực hiện nghiêm quy trình vận hành, đảm bảo an toàn hạ du; sẵn sàng lực lượng, vật tư ứng phó khi có sự cố.

Bảo vệ người tiêu dùng trong bão số 11: Đảm bảo nguồn cung và an toàn hàng hóa - Ảnh 2.

Trước tình hình mưa lớn, lũ dâng cao trên diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ do hoàn lưu bão số 11, Bộ Công Thương ban hành công điện khẩn yêu cầu toàn ngành chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn hồ đập, hệ thống điện và nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân. Ảnh: Bảo Loan

Tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, chuẩn bị đầy đủ hàng hóa thiết yếu như lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng,  tăng giá bất hợp lý.

Lực lượng quản lý thị trường siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trong mưa lũ.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng; phối hợp với địa phương kiểm tra an toàn hồ đập thủy điện và nhanh chóng khôi phục điện sau sự cố.

Các đơn vị công nghiệp, khai khoáng, năng lượng tăng cường giám sát, chủ động phương án phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn người và công trình.

Công điện cũng yêu cầu Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia lập phương thức vận hành hợp lý, huy động nguồn điện dự phòng, phối hợp điều tiết liên hồ chứa thủy điện để vừa đảm bảo an toàn, vừa duy trì sản xuất và sinh hoạt ổn định.

Bảo vệ người tiêu dùng trong bão số 11: Đảm bảo nguồn cung và an toàn hàng hóa - Ảnh 3.Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt về vùng sâu vùng xa, hải đảo

GĐXH - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký, ban hành Công điện số 179/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước đạt trên 8% trong năm 2025.

Bảo vệ người tiêu dùng trong bão số 11: Đảm bảo nguồn cung và an toàn hàng hóa - Ảnh 4.Trước bão số 11: Hà Nội không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, nâng giá trục lợi

GĐXH - Trước khi bão số 11 đổ bộ, Sở Công thương TP Hà Nội yêu cầu các địa phương và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại tăng cường kiểm tra, đảm bảo phòng, chống cháy nổ, an toàn về người, tài sản, hàng hóa...

Bảo vệ người tiêu dùng trong bão số 11: Đảm bảo nguồn cung và an toàn hàng hóa - Ảnh 5.Hơn 300 chuyến bay phải đổi đường bay, gần 100 chuyến buộc hủy vì bão số 10

GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, hôm nay, các Cảng hàng không sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới và Thọ Xuân đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, một chuyến bay buộc phải đổi hướng hạ cánh.

Bảo Loan
Ý kiến của bạn
Tags:
An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.