Tóm gọn hơn 8.300 bộ quần áo phòng chống dịch không rõ nguồn gốc xuất xứ chuẩn bị đi tiêu thụ

| Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Chiều 23/8, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tóm gọn 8.310 bộ quần áo bảo hộ y tế phòng chống dịch không rõ nguồn gốc xuất xứ, chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ.

‘Tóm gọn hơn 8.300 bộ quần áo phòng chống dịch không rõ nguồn gốc xuất xứ chuẩn bị đi tiêu thụ - Ảnh 1.

Cụ thể, Đội QLTT số 5 (Cục QLTT tỉnh Lào Cai) cùng các đơn vị chức năng vừa phát hiện một số đối tượng tập kết hàng hóa có dấu hiệu vi phạm tại Lô 48, KCN Bắc Duyên Hải (TP Lào Cai).

Qua kiểm tra phát hiện lô hàng này chủ yếu là quần áo bảo hộ thuộc mặt hàng vật tư y tế với số lượng 224 thùng carton (tương đương 8.310 bộ quần áo bảo hộ màu trắng, viền xanh).

Tổng cục QLTT cho biết, đây là bộ đồ bảo hộ được sử dụng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là trong công tác truy vết dịch tễ, tiếp tục F0, F1. Tuy nhiên, đây lại là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

‘Tóm gọn hơn 8.300 bộ quần áo phòng chống dịch không rõ nguồn gốc xuất xứ chuẩn bị đi tiêu thụ - Ảnh 3.

Hơn 8.300 bộ đồ bảo hộ được đựng trong 224 thùng carton vừa được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: QLTT cung cấp

Hơn nữa, tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng là ông P.D.Khánh (SN 1987, trú tại đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) và ông Đ.V.Hoàn (SN 1986, trú tại tổ 11 phường Lào Cai, TP Lào Cai) đã không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng.

Do đó, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Tổng cục QLTT, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhu cầu về các mặt hàng vật tư y tế sử dụng để phòng, chống dịch bệnh tăng cao. Do đó, không ít đối tượng đã lợi dụng tình hình này để vận chuyển, buôn bán các mặt hàng vật tư y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bảo Loan

Ý kiến của bạn
Tags:
Đất thừa sau thu hồi mở đường ở Hà Nội: Những phương án xử lý người dân cần biết

Đất thừa sau thu hồi mở đường ở Hà Nội: Những phương án xử lý người dân cần biết

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - “Sau khi bị nhà nước thu hồi đất để mở đường, thửa đất của tôi chỉ còn lại 15m2, tôi có được xây dựng công trình trên phần đất còn lại đó không?” Đây đang là câu hỏi mà nhiều người dân băn khoăn sau khi thuộc diện bị Nhà nước thu hồi đất quy hoạch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.