Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổng kết Cuộc thi sáng tạo Video clip “Hiểu về S-Health - Bạn của Người cao tuổi” năm 2021

Thứ năm, 16:24 23/12/2021 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 23/12, Tổng cục Dân số - KHHGĐ tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo Video clip “Hiểu về S-Health - Bạn của Người cao tuổi” năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Theo Ban tổ chức cuộc thi, sau 30 ngày phát động, tính đến ngày 6/12/2021, Cuộc thi đã thu hút được gần 1.000.000 lượt truy cập và hơn 1.000 người cài đặt ứng dụng S-Health. Điều này, phản ánh mức độ lan tỏa, hiệu ứng rộng rãi của Cuộc thi khi đã thu hút một số lượng lớn sự quan tâm của người dân truy cập tìm hiểu về Cuộc thi nói chung, về ứng dụng S-Health, qua đó tác động mạnh mẽ đến nhận thức, ý thức, thái độ của người dân trong việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT) cũng như đảm bảo sự hội nhập, tiếp cận công nghệ thông tin cho người cao tuổi.

Tổng kết Cuộc thi sáng tạo Video clip “Hiểu về S-Health - Bạn của Người cao tuổi” năm 2021
 - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số phát biểu tại lễ tổng kết. Ảnh: Trung Kiên

Cuộc thi đã được tổ chức thành công khi có tới 2.514 bài dự thi với 1.188 bài dự thi hợp lệ được đăng tải. Đáng chú ý, đã có 63.829 lượt bình chọn cho các bài dự thi và 2.871 lượt chia sẻ. Đối tượng dự thi là các tập thể giáo viên, học sinh, sinh viên, nhiếp ảnh gia, đặc biệt có sự tham gia của chính các thí sinh là NCT. Hình thức thể hiện video clip tương đối đa dạng: Các clip giới thiệu về ứng dụng được quay với sự góp mặt của các thành viên trong gia đình, các tiểu phẩm hài sinh động, ngâm thơ, các bài tập thể dục dưỡng sinh,…

Tổng kết Cuộc thi sáng tạo Video clip “Hiểu về S-Health - Bạn của Người cao tuổi” năm 2021
 - Ảnh 2.

Lễ Trao giải theo hình thức trực tuyến

Ứng dụng S-Health do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và Tổng cục Dân số- KHHGĐ (Bộ Y tế) hợp tác xây dựng với sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ Nhật Bản. Từ tháng 9/2020 cho tới nay, ứng dụng được chính thức được đưa vào sử dụng rộng rãi. Ứng dụng S-Health đã thể hiện tính ưu việt trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe, đồng thời đảm bảo sự hội nhập, tiếp cận công nghệ thông tin cho NCT.

Cuộc thi cũng đã nhận được sự hưởng ứng của 48/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó một số địa phương có số người tham gia thi đông đảo như Quảng Ninh, Nam Định, Hải phòng, Quảng Trị, Đồng Tháp, An Giang, …; một số địa phương lần đầu tham gia Cuộc thi nhưng đã thu hút nhiều người dự thi như Lạng Sơn, Bắc Giang, Yên Bái,…

Trong thời gian rất ngắn, 30 ngày, với hình thức thi video clip là thể loại khó, chủ đề nội dung tương đối khô khan, tuy nhiên, với số lượng video dự thi gửi về đã cho thấy sự quan tâm, hưởng ứng của các cá nhân và tập thể đối với Cuộc thi năm nay.

Tổng kết Cuộc thi sáng tạo Video clip “Hiểu về S-Health - Bạn của Người cao tuổi” năm 2021
 - Ảnh 4.

Các khách mời tại đầu cầu Hà Nội.

Về mặt chất lượng, các tác phẩm dự thi thể hiện cảm nhận sau quá trình trải nghiệm thực tế tính năng của ứng dụng S-Health. Nhiều thông điệp ý nghĩa đã được gửi gắm trong các tác phẩm dự thi như: Thông tin về lợi ích nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống mà ứng dụng S-Health đem lại đối với bản thân NCT, gia đình và người thân, người chăm sóc NCT và các nhóm, hội NCT, tổ chức trong cộng đồng. 

Tổng kết Cuộc thi sáng tạo Video clip “Hiểu về S-Health - Bạn của Người cao tuổi” năm 2021
 - Ảnh 5.

Tác giả Nguyễn Duy Long - Phó Giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức xúc động chia sẻ cảm xúc đoạt giải Nhì với tác phẩm "Điều con muốn nói". Ảnh: Trung Kiên

Có những bài dự thi khai thác đúng chủ đề sau khi trải nghiệm sử dụng S-Health. Bài dự thi mã số 2298 của tác giả Đỗ Văn Cư (Đồng Nai): "Ứng dụng di động S-Health có thiết kế thân thiện cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên về các bệnh thường gặp ở NCT, kiến thức liên quan đến việc duy trì một chế độ dinh dưỡng tốt và phù hợp, cũng như kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe NCT". Tác giả nhấn mạnh: "Tuy chưa sử dụng tất cả các tính năng của S-Health nhưng với các tính năng theo dõi sức khỏe, cung cấp thông tin, hỏi đáp, tra cứu bằng giọng nói về vấn đề chăm sóc sức khỏe cũng như hỗ trợ khẩn cấp thì S-Health là một ứng dụng rất cần thiết và hữu ích cho NCT đặc biệt trong đại dịch Covid – 19".

Có tác phẩm dự thi lại thể hiện dưới dạng thông tin hướng dẫn để NCT sử dụng ứng dụng một cách tiện lợi, dễ dàng và hiệu quả nhất như bài dự thi mã số 1943 của tác giả Trần Thanh Nhiều (An Giang) về Trải nghiệm của NCT và tạo tài khoản S-Health. 

Tổng kết Cuộc thi sáng tạo Video clip “Hiểu về S-Health - Bạn của Người cao tuổi” năm 2021
 - Ảnh 6.

Tác giả Trần Thanh Nhiều chia sẻ cảm xúc tại lễ tổng kết cuộc thi.

Ban tổ chức cuộc thi cũng ấn tượng với Bài dự thi mã số 1913 của Ban Quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử (Quảng Ninh) chăm sóc sức khỏe người già trong đại dịch Covid - 19về thông tin chia sẻ kiến thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe NCT.

Phát biểu tại lễ tổng kết, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số nhấn mạnh, Cuộc thi đã tạo hiệu ứng xã hội tích cực, tuyên truyền phổ biến rộng rãi về ứng dụng S-Health, sức lan tỏa của cuộc thi cũng khẳng định tầm quan trọng của công tác truyền thông trong việc nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của việc hòa nhập công nghệ kỹ thuật số đối với NCT, tọa điều kiện để NCT được tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin trong đời sống, từ đó giúp NCT khai thác những mặt tốt nhất của công nghệ số. 

Tổng kết Cuộc thi sáng tạo Video clip “Hiểu về S-Health - Bạn của Người cao tuổi” năm 2021
 - Ảnh 7.

Đại diện Tổng cục Dân số, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, Trung tâm dưỡng lão Bách Niên Thiên Đức, nhà tài trợ Mitsubishi Chemical Cleansui và một số tác giả đoạt giải cuộc thi chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Trung Kiên

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan cảm ơn các Bộ, ban ngành, đoàn thể trung ương và địa phương, các cơ quan báo chí truyền thông và Sở Y tế các tỉnh, thành phố cùng toàn thể các đồng chí và các bạn đã tích cực phối hợp trong công tác phổ biến, tuyên truyền và hưởng ứng tham gia cuộc thi. "Đặc biệt, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hệ thống cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ trên khắp cả nước đã giữ vai trò nòng cốt góp phần làm nên thành công cuộc thi ngày hôm nay" - Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Ngọc Lan nói.

Kết quả Cuộc thi, trên cơ sở kết quả chấm thi của Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc tổng hợp danh sách người dự thi có kết quả cao nhất trình Ban Tổ chức xem xét, phê duyệt. Ngày 21/12/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số đã ban hành Quyết định số 291/QĐ-TCDS công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi cho 20 tác giả/nhóm tác giả có kết quả dự thi cao nhất với giải thưởng bằng hiện vật gồm 01 giải đặc biệt trị giá 14 triệu đồng; 01 giải nhất trị giá 11,5 triệu đồng; 04 giải nhì, mỗi giải trị giá 6,05 triệu đồng; 06 giải ba, mỗi giải trị giá 4,29 triệu đồng và 08 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2,19 triệu đồng (phụ lục 01).

Đồng thời Ban Tổ chức cũng đã hoàn thiện thủ tục và trình Tổng cục trưởng ký Quyết định số 291/QĐ-TCDS tặng giấy khen cho 12 Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiều bài dự thi. Trong đó, thương hiệu Mitsubishi Chemical Cleansui tài trợ bằng hiện vật cho 03 Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, thành phố.

   

Hà Anh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 bí quyết chăm sóc ngực mẹ sau sinh giúp tránh tắc tia sữa, nứt núm vú

5 bí quyết chăm sóc ngực mẹ sau sinh giúp tránh tắc tia sữa, nứt núm vú

Dân số và phát triển - 10 giờ trước

Tắc tia sữa, nứt núm vú là tình trạng phổ biến, gây đau đớn và ảnh hưởng đến quá trình nuôi con bằng sữa mẹ. Tuy nhiên, chỉ với vài thói quen chăm sóc ngực đơn giản mỗi ngày, mẹ hoàn toàn có thể phòng tránh hiệu quả.

Tiếng khóc của trẻ báo hiệu bệnh lý, cần cho trẻ kiểm tra sớm

Tiếng khóc của trẻ báo hiệu bệnh lý, cần cho trẻ kiểm tra sớm

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Theo nghiên cứu, trẻ sơ sinh có thể phát ra từ 5 đến 7 loại tiếng khóc khác nhau, tương ứng với các nhu cầu và cảm xúc khác nhau...

Mẹ bị viêm tuyến vú có cho con bú được không?

Mẹ bị viêm tuyến vú có cho con bú được không?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Viêm tuyến vú không những gây khó khăn, đau đớn khi cho con bú mà còn dễ có nguy cơ nhiễm trùng áp-xe vú nếu không được điều trị kịp thời. Vậy mẹ có nên cho con bú khi bị viêm tuyến vú không?

10 dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt có thể nhầm lẫn với bệnh lý khác

10 dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt có thể nhầm lẫn với bệnh lý khác

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Ung thư tuyến tiền liệt thường xuất hiện với những triệu chứng khó nhận biết, dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe ít nghiêm trọng hơn. Đừng bỏ qua những 10 dấu hiệu dưới đây, bởi việc phát hiện sớm có ý nghĩa quyết định trong điều trị.

Cholesterol cao có thể gây ra rối loạn cương dương?

Cholesterol cao có thể gây ra rối loạn cương dương?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Nồng độ cholesterol cao không chỉ đe dọa tim mạch mà còn là thủ phạm thầm lặng gây rối loạn cương dương. Tìm hiểu mối liên hệ mật thiết này để bảo vệ sức khỏe nam giới toàn diện hơn.

Thai phụ sinh non, con nặng 1,6kg thừa nhận thường xuyên uống món 'khoái khẩu' này vào buổi sáng

Thai phụ sinh non, con nặng 1,6kg thừa nhận thường xuyên uống món 'khoái khẩu' này vào buổi sáng

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Thai phụ này đã không duy trì chế độ uống nước đều đặn khi mang thai. Thay vào đó, gần như ngày nào cô cũng uống một đến hai cốc trà sữa vào mỗi bữa sáng.

Vòng tránh thai 'đi lạc', cắm sâu vào cơ tử cung người phụ nữ sau 5 năm sử dụng

Vòng tránh thai 'đi lạc', cắm sâu vào cơ tử cung người phụ nữ sau 5 năm sử dụng

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện vòng tránh thai đã cắm sâu vào lớp cơ tử cung, vị trí phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ tổn thương nếu cố gắng tháo theo phương pháp thông thường.

Mắc sởi khi mang thai, người phụ nữ 26 tuổi sinh non ở tuần 31

Mắc sởi khi mang thai, người phụ nữ 26 tuổi sinh non ở tuần 31

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Em bé chào đời non tháng, chỉ nặng 1,7kg, phải nằm lồng ấp, thở máy và đang được theo dõi sát sao tại bệnh viện.

Phát hiện bệnh cực kỳ hiếm gặp ở bé sơ sinh sau chào đời 10 giờ tuổi

Phát hiện bệnh cực kỳ hiếm gặp ở bé sơ sinh sau chào đời 10 giờ tuổi

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi là bé sơ sinh chỉ mới 10 giờ tuổi, có biểu hiện bất thường ở mắt và được chẩn đoán nghi mắc Glocom bẩm sinh, một căn bệnh có tỷ lệ mắc cực kỳ hiếm, chỉ khoảng 1/25.000 trẻ sơ sinh.

Nâng cao chất lượng dân số vùng miền núi Thanh Hóa

Nâng cao chất lượng dân số vùng miền núi Thanh Hóa

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Các huyện miền núi Thanh Hóa đang tích cực triển khai nhiều giải pháp toàn diện để nâng cao chất lượng dân số, hướng tới cuộc sống bền vững.

Top