Thế nhưng, tới thời điểm này, dự án chỉ mới thực hiện việc bồi thường và giải phóng mặt bằng. Đối với dự án nạo vét suối Săn Máu, dù đã được triển khai từ cuối năm 2011, nhưng hiện mọi việc đang tạm ngưng vì thiếu vốn.
Sự chậm trễ này khiến cứ có mưa lớn là Biên Hòa lại ngập. Ví dụ như cơn mưa kéo dài trong khoảng 2 tiếng chiều 15/8, đã nhấn chìm nhiều khu vực, tuyến đường trong biển nước. Thậm chí trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thành phố, đường Nguyễn Ái Quốc, ngã tư Phạm Văn Thuận – Võ Thị Sáu…giao thông trở nên hỗn loạn do hàng loạt xe chết máy giữa đường. Ngập nặng nhất là khoảng 1 km đoạn từ Bệnh viện Thống Nhất đến Công viên 30/4. Tại đây trong lúc mưa lớn, nước dâng cao hơn 50 cm làm tất cả xe máy lưu thông trên đường đều bị chết máy. Hàng trăm người tham gia giao thông phải đẩy xe lên hai bên lề đường chờ nước rút. Do nước ngập sâu lại chảy xiết, nên đa số người đi đường phải cần đến sự hỗ trợ của người dân sống tại đây để dắt xe máy vào nơi an toàn.
Anh Nguyễn Văn Trọng (phường Tam Hiệp), một thanh niên trợ giúp những người đi đường có xe bị chết máy cho biết: Chuyện ngập thế này là thường xuyên, ban ngày còn đỡ, chứ ban đêm thì nguy hiểm vô cùng. Người đi xe gắn máy bị ngã do nước chảy xiết là chuyện thường tình, nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra rồi.
Trên đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn thuộc Bệnh viện tâm thần Trung ương II (phường Tân Phong), nước ngập quá lớn khiến không chỉ người đi đường phải dừng lại, mà tại gia đình, người dân phải chắn bao cát để nước khỏi tràn vào nhà. Cũng trên đường này, tại 2 điểm ở khu phố 7, khu phố 8, phường Tam Hiệp và cầu Săn Máu, phường Hố Nai, nước ngập quá sâu khiến giao thông hoàn toàn tê liệt. Chị Nguyễn Thị Thu, một người dân sống tại khu phố 8, phường Tam Hiệp, chia sẻ: “Đoạn này cứ mưa là ngập. Tại đường thấp quá, lại thêm người dân ở đây bịt hết các lỗ thoát nước hai bên đường, thành ra nước không thoát được”.
Để giải quyết tình trạng ngập lụt thường xuyên xảy ra tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang triển khai dự án xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố giai đoạn I. Song dự án này do sử dụng nguồn vốn ODA, từ khi triển khai đến khi hoàn tất mất khoảng 15 năm. Như vậy, bao giờ thành phố Biên Hòa hết điệp khúc mưa là ngập, câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ.
T.T