Tranh cãi quanh đề xuất tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ hộ kinh doanh nợ thuế

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Đề xuất tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, chủ hộ kinh doanh nợ thuế đang gây tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng nên chi tiết số khung tiền nợ thuế và số lần thông báo.

Đề xuất không đánh thuế hộ kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng: Người mong chờ, "kẻ" lo lắng tiền "trượt giá"Đề xuất không đánh thuế hộ kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng: Người mong chờ, 'kẻ' lo lắng tiền 'trượt giá'

GĐXH - Việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế là điều mà các hộ kinh doanh đang rất mong chờ, bởi ngưỡng chịu thuế hiện nay áp dụng được 10 năm nay đã không còn phù hợp.

Theo đó, đối tượng được đề xuất tạm hoãn xuất cảnh là cá nhân đại diện pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chủ hộ, cá nhân kinh doanh.

Đây là đề xuất bổ sung mới nhất của Bộ Tài chính tại dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi.

Theo Luật Quản lý Thuế năm 2019 và Nghị định 126/2020, thủ trưởng các cơ quan thuế, hải quan có quyền ra quyết định hoãn xuất cảnh với cá nhân, đại diện doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Song, các quy định hiện nay chưa nêu ngưỡng nợ cụ thể bao nhiêu có thể bị xem xét áp dụng biện pháp cưỡng chế này. Điều này đồng nghĩa, nợ thuế quá hạn 1 đồng cũng phải cưỡng chế thu hồi.

Do đó, đề xuất bổ sung này được coi là một biện pháp cưỡng chế nợ được ngành thuế áp dụng với những trường hợp chây ỳ, có dấu hiệu tẩu tán tài sản và bỏ trốn.

Tranh cãi quanh đề xuất tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ hộ kinh doanh nợ thuế - Ảnh 2.

Đề xuất tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, chủ hộ kinh doanh nợ thuế đang gây tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng nên chi tiết số khung tiền nợ thuế và số lần thông báo.

Đề xuất này được người dân đồng tình bởi doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước.

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng, cần cụ thể hóa mức tiền chậm nộp thuế tối thiểu áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh và trách nhiệm thông báo của cơ quan quản lý nhà nước với số lần thông báo tối đa là bao nhiêu sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Điều này nhằm tránh gây phiền hà, mất thời gian đối với hoạt động di chuyển, đi lại của công dân.

Anh Nguyễn Đăng Khoa (45 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng: "Tạm hoãn hoặc cấm xuất cảnh cũng được, chỉ cần có mức tối thiểu, không nên cấm xuất cảnh chỉ vì  nợ thuế vài ba chục ngàn đến vài ba triệu đồng và phải có thông báo một thời gian đủ lâu trước khi hoãn/cấm xuất cảnh để người dân thu xếp trả nợ".

Đồng tình với quan điểm trên, bà Nguyễn Thị Thu Phương (54 tuổi, ở Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội) cho biết: "Dù đóng thuế là nghĩa vụ của mỗi người làm kinh doanh nhưng vì quy định này ở thời điểm hiện nay khá bất cập. Chẳng lẽ, nợ vài chục, vài trăm ngàn tiền thuế cũng bị tạm hoãn/cấm xuất cảnh? Trong khi trước khi tới sân bay, chắc chắn mỗi cá nhân đã thanh toán đầy đủ vé máy bay và nhiều khoản chi phí khác. Do đó, nên cụ thể số tiền và thời gian chậm thực hiện nghĩa vụ thuế. Ngoài ra, nên xem xét bổ sung cơ chế cho người nợ thuế có thể thực hiện nghĩa vụ thuế ngay tại sân bay hoặc bằng các ứng dụng đóng thuế trên điện thoại".

Theo Bộ Tài chính, hiện cả nước có khoảng 5,5 triệu hộ kinh doanh, trong đó có khoảng 3,5 triệu hộ đã được cấp mã số thuế.

Trong 6 tháng đầu năm,  Tổng cục Thuế đã ban hành hơn 16.900 lượt thông báo tạm hoãn  xuất cảnh với tiền nợ thuế 24.100 tỷ đồng. Toàn ngành thu hồi gần 920 tỷ đồng của 1.482 người nợ qua hình thức này. Mức này bằng 30% nợ thu hồi bằng các biện pháp cưỡng chế thuế trong nửa đầu năm (2.700 tỷ đồng).

Cũng trong 6 tháng đầu năm, cơ quan  thuế đã đưa ra 174.500 quyết định cưỡng chế thuế. Trong đó, gần 87% là quyết định cưỡng chế trích tiền, phong tỏa tài khoản, hơn 13% còn lại là thu hồi nợ thuế qua hóa đơn, giấy chứng nhận kinh doanh và kê biên tài sản.

Tổng cục Thuế rà soát 100% người bán hàng livestreamTổng cục Thuế rà soát 100% người bán hàng livestream

GĐXH - Mới đây, Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu cơ quan thuế địa phương rà soát, thống kê toàn bộ các tổ chức, cá nhân bán hàng livestream trên địa bàn quản lý.

Diễn biến giá chung cư Hà Nội cuối tháng 7, đà tăng khó giảm

Khánh Dương
Ý kiến của bạn
Tags:
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.