Trẻ hôn mê, lơ mơ vì miếng dán chống say xe
GiadinhNet - Dù được khuyến cáo cẩn trọng với trẻ em, nhưng nhiều bậc cha mẹ vẫn dùng miếng dán chống say xe cho con mình để con có chuyến đi “ngon lành”. Kết quả, không ít trẻ nhập viện trong tình trạng hôn mê, lơ mơ…
Ngộ độc miếng dán chống say xe
Thương con phải chịu cảnh lừ đừ, nôn thốc nôn tháo mỗi lần đi xe, chị B.C (ở quận Bình Thạnh, TPHCM) đã mua miếng dán chống say tàu xe để dán cho con trai 5 tuổi trong chuyến du lịch xa nhà. Tuy nhiên, 6 giờ sau khi sử dụng, con trai chị đột ngột rơi vào hôn mê, nói sảng, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Chị C kể lại, các bác sĩ nơi chị đi du lịch chẩn đoán có thể cháu bé bị viêm não và khuyên chị nên đưa cháu về TPHCM. Gia đình chị tức tốc mua vé máy bay và đưa con vào ngay Bệnh viện Nhi Đồng 2. Tại đây, bác sĩ cho hay, cháu bé bị ảo giác, mê sảng do tác dụng phụ của miếng dán say xe, phải nằm lại bệnh viện theo dõi.
Cũng tại TPHCM mới đây, vì muốn thưởng cho con gái 8 tuổi đạt thành tích học tập cao, bố mẹ cháu H.M (ở Hóc Môn) đã cho con đi chơi ngoại thành. Do say xe, nhưng con không muốn uống thuốc nên bố mẹ mua miếng dán chống say dán hai bên mang tai cho con. Trở về sau chuyến đi chơi, cháu bé có dấu hiệu mất nhận thức, rối loạn tri giác khiến bố mẹ hết sức lo lắng. Cháu được đưa tới Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng lơ mơ, la hét.
Qua thăm khám, bác sĩ xác định nguyên nhân dẫn tới bệnh tình của cháu bé xuất phát từ miếng dán chống say tàu xe. Qua 3 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhi dần hồi phục, các hành vi mất kiểm soát cũng biến mất.
Cũng là nạn nhân của miếng dán chống say xe, cách đây không lâu, chị K.T lên mạng xã hội Facebook chia sẻ biến cố với con gái 6 tuổi. Theo chị K.T, khi đưa con về quê, chồng chị đã mua miếng dán chống say tàu xe dán vào cho con. Dán cho con lúc 6h sáng, khoảng 11h trưa khi con đi chơi về thì thấy mặt ửng đỏ, tưởng con bị say nắng, chị T bắt con nghỉ ngơi.
Trong chuyến đi hôm đó, con chị ngủ rất ngon và không bị nôn ói. Đến 16h cùng ngày, chị T thấy con có biểu hiện không bình thường: Miệng nói nhảm, không nhận rõ vật, đi loạng choạng, bị đâm đầu vào tường và bàn ghế mà không biết, thậm chí không nhận ra được bố mẹ; hoạt động lúc nhanh, lúc đờ đẫn.
Càng về khuya, cháu bé có biểu hiện nặng hơn, tự cào cấu mặt mũi, la hét, đi lại không ngừng. Sợ con gây thương tích, vợ chồng chị phải cho con cào cấu mình. Đến 5h sáng, cháu bé tỉnh táo hơn nhưng mấy ngày sau mắt vẫn bị mờ, không nhìn rõ mọi vật, trí nhớ chưa phục hồi hoàn toàn.
Đưa con đến bệnh viện, gia đình mới tá hỏa khi bác sĩ cho biết cháu bé bị ngộ độc miếng dán say tàu xe. Do trong miếng dán có thành phần scopolamine 1,5 mg/miếng, có tác dụng phụ là liệt cơ mắt, giãn đồng tử, làm mờ mắt khiến mắt không nhìn gần được. Tác dụng phụ sẽ đỡ sau 72 giờ.
Đọc kỹ, hỏi kỹ trước khi dùng cho trẻ
Theo ThS.BS Lê Thị Phương Huệ (Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội), thành phần các loại miếng dán trên thị trường đa phần đều có chứa dược chất scopolamine. Khi được dán lên bề mặt da, các dược chất này sẽ thấm qua da để vào tĩnh mạch dưới da, vào máu có tác dụng chống co thắt, giảm buồn nôn và nôn do say tàu xe. Tuy nhiên, do miếng dán được dán ngay sau tai nên thuốc ngấm vào tĩnh mạch não nhanh rồi tác dụng ngay lên các cơ quan của não. Điều này có thể gây nên những tác dụng phụ không mong muốn như liệt đối giao cảm (do tác động đến hệ thần kinh) làm khô miệng, táo bón, nhức đầu, lơ mơ, ói mửa, rối loạn điều tiết mắt (làm mắt nhìn mờ, hoa mắt)…
BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, gần đây, số lượng bệnh nhi nhập viện do miếng dán đột nhiên tăng trở lại, một phần vì trong dịp hè, trẻ được bố mẹ cho đi chơi xa. Trong khi đó, các bác sĩ đã cảnh báo rất nhiều lần về tác dụng phụ của miếng dán say tàu xe. Mỗi năm bệnh viện vẫn tiếp nhận trên 10 trường hợp trẻ hôn mê, hoảng loạn do miếng dán.
BS Hữu Khanh cho biết, miếng dán chống say tàu xe chống chỉ định với phụ nữ mang thai, cho con bú, người có các bệnh về gan, thận và nhất là trẻ dưới 12 tuổi. Trường hợp trẻ gặp biến chứng vì nguyên nhân này, một phần do người bán thiếu trách nhiệm, không hướng dẫn kỹ, phần khác là vì cha mẹ cũng chủ quan, không đọc kỹ cách sử dụng.
“Miếng dán chỉ hiệu quả với người lớn, tuyệt đối không dùng cho trẻ em do chất scopolamine trong miếng dán sẽ khiến trẻ bị hoảng hoạn, hôn mê, nói sảng... Nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời, trẻ sẽ bị ảnh hưởng đến thần kinh, nặng hơn nữa là ngưng thở”, BS Hữu Khanh khuyến cáo. Nếu trẻ nhập viện khi đã tháo miếng dán ra, bác sĩ dễ nhầm lẫn với triệu chứng của những bệnh khác như bệnh viêm não… Lúc này, tình trạng càng nguy hiểm hơn.
Dù được khuyến cáo không dùng cho trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh, nhưng chúng tôi vẫn dễ dàng mua miếng dán chống say xe cho trẻ em. Tại một hiệu thuốc Tây ở phố Linh Đường (Hoàng Mai, Hà Nội), người bán cho biết, có nhiều loại có thể dùng cho trẻ em, nhưng liều lượng dùng khác nhau. Như loại Ari… với liều ½ miếng/trẻ trên 8 tuổi, nhưng có loại khác lại dùng được cho cả trẻ sơ sinh, với liều 1/2 miếng/lần, với trẻ lớn hơn là 1 miếng/lần. Giá của mỗi miếng dán chỉ từ 10.000 - 20.000 đồng.
Theo BS Hữu Khanh, nếu trẻ bị say tàu xe, cha mẹ nên dùng các biện pháp dân gian như: Không cho trẻ ăn quá no hoặc để trẻ quá đói, khi lên xe đừng nhắc chuyện say xe, dùng gừng xoa hai bên mang tai trước khi lên xe... thay vì dùng miếng dán.
Các chuyên gia khuyến cáo, không được dán miếng dán chống say tàu xe ở nơi da bị kích thích hay trầy xước, sẽ làm tăng sự thẩm thấu qua da của hoạt chất và có thể gây ngộ độc. Khi dùng nếu có triệu chứng bất thường như nhìn mờ, hoa mắt, nhức đầu... phải bóc miếng dán ngay. Sau khi dùng, không nên bỏ miếng dán bừa bãi vì lượng thuốc còn thừa có thể gây hại cho trẻ em nếu các bé lấy dán vào da.
Quỳnh An
Người đàn ông nhập viện sau khi tắm, bác sĩ nhắc nhở có 3 thời điểm tắm tiềm ẩn nhiều rủi ro
Bệnh thường gặp - 10 giờ trướcGĐXH - Một lúc sau khi tắm, ông xuất hiện cảm giác chóng mặt rồi bất tỉnh. Khi được phát hiện và đưa đến bệnh viện, các bác sĩ xác định ông bị nhồi máu não cấp.
33 tuổi mắc cùng lúc 5 bệnh chuyển hóa nguy hiểm, bác sĩ cảnh báo thói quen nhiều người trẻ mắc phải
Bệnh thường gặp - 15 giờ trướcGĐXH - Tăng cân nhanh, thường xuyên thèm đồ ngọt, anh B.Đ.A không ngờ bản thân đang mắc cùng lúc 5 bệnh lý chuyển hóa nguy hiểm.
Mỗi ngày ăn 2 quả trứng có tốt hơn ăn 1 quả không?
Sống khỏe - 21 giờ trướcĂn trứng mỗi ngày giúp cung cấp protein, hỗ trợ giảm cân và bảo vệ não bộ, thị lực. Tuy nhiên, liệu ăn 2 quả trứng có thực sự tốt và mang lại nhiều lợi ích vượt trội hơn ăn 1 quả?
3 thời điểm uống nước lá tía tô an toàn và hiệu quả
Sống khỏe - 21 giờ trướcTìm hiểu 3 khung giờ vàng để nước tía tô phát huy hết giá trị, giúp điều hòa khí cơ, xoa dịu mẩn ngứa và làm sạch độc tố bên trong.
Bác sĩ cảnh báo 2 thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư, nhiều người Việt vẫn dùng mỗi ngày
Sống khỏe - 22 giờ trướcGĐXH - Một số nguyên nhân gây ung thư như tuổi tác hay di truyền không thể thay đổi, nhưng chế độ ăn uống hàng ngày lại có thể tác động đáng kể đến nguy cơ mắc bệnh.
Cảnh báo: 4 món ăn sáng “khoái khẩu” của tế bào ung thư nhưng nhiều gia đình Việt rất mê, còn tưởng tốt
Sống khỏe - 1 ngày trướcCó thể bạn đang âm thầm “nuôi lớn” các tế bào ung thư khi ăn sáng theo 4 kiểu dưới đây trong thời gian dài mà không hay.
Dù nam hay nữ, nếu ngứa ở 2 vùng này trên cơ thể thì đi khám ngay vì có thể là dấu hiệu cảnh báo xơ gan: Hy vọng bạn không gặp triệu chứng nào
Sống khỏe - 1 ngày trướcKhông giống như đau gan và cổ trướng của bệnh gan giai đoạn cuối, ngứa da là một trong số ít những dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn của xơ gan, nhưng lại dễ bị công chúng bỏ qua nhất.
Người chơi pickleball nhất định phải biết điều này để giảm nguy cơ chấn thương
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Theo các chuyên gia y học thể thao, chơi pickleball việc khởi động không đầy đủ, sai kỹ thuật có thể làm tăng nguy cơ chấn thương ở đầu gối, cổ chân, vai, tay và cột sống.
Bác sĩ ung thư: Có những nguy cơ ung thư nằm trong tầm kiểm soát, hãy hạn chế 2 thứ này
Sống khỏe - 1 ngày trướcTheo tổ chức Cancer Research UK, khoảng 4 trong 10 ca ung thư có thể phòng ngừa được thông qua thay đổi lối sống.
Trời nóng, người lớn tuổi rất dễ mất nước: 2 cách đơn giản giúp bạn kiểm tra ngay tại nhà
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Chuyên gia cho biết chỉ với 2 cách kiểm tra đơn giản tại nhà, bạn có thể phát hiện cơ thể đang mất nước, đặc biệt là ở người lớn tuổi.
4 sai lầm khi tắm khiến người sau 50 tuổi dễ đột quỵ
Sống khỏeGĐXH - Sau tuổi 50, cơ thể bắt đầu lão hóa, mạch máu kém đàn hồi hơn nên những thói quen tưởng chừng vô hại khi tắm cũng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ hoặc biến cố tim mạch.