Trên nghiêm, dưới minh
GiadinhNet - Hiện nay, có ba sự việc đang gây chú ý trong công luận.
Đầu tiên, trong một cuộc gặp gỡ với các nhà đầu tư, lãnh đạo cao nhất tỉnh Bình Dương tuyên bố tỉnh không chấp nhận quan chức nhũng nhiễu và đề nghị doanh nghiệp ghi âm lại nội dung các cuộc nói chuyện với quan chức tỉnh nhà nếu thấy bị làm phiền, nhũng nhiễu.
Bình Dương làm vậy, vì từ nhiều năm nay, vị trí số 1 về cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh này đã bị vuột mất và xem chừng khó có khả năng giành lại được nếu không có việc làm cụ thể, quyết liệt từ chính bộ máy công quyền trực thuộc.
Thứ hai, trong dự thảo nếp sống văn hóa mà Thành ủy Hà Nội đưa ra bàn thảo hôm 28/9 có nội dung: đám cưới của cán bộ, đảng viên tổ chức tiệc cưới thì khách mời không được quá 300 người, không quá 50 mâm cỗ và cũng không được tổ chức ở khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp...
Liên quan đến nếp sống văn mình, Bình Dương cũng quy định cán bộ đi viếng đám ma thì không được mang vòng hoa.
Trong ba chuyện cấm ở trên, dù còn phải bàn bạc trước khi đưa ra thực hiện song đã có nhiều ý kiến phản hồi. Dựa trên hoàn cảnh, vị trí của từng người, sự tác động của chính sách cũng sẽ khác nhau. Cho nên, có ý kiến đồng tình và có ý kiến chưa đồng tình.
Phía chưa đồng tình đều cho rằng các chuyện nêu trên đều là chuyện riêng, không nên can thiệp, càng không nên ra lệnh kiểu hành chính, vì rất khó thực hiện. Hoặc thực hiện thì cũng sẽ phải có lực lượng giám sát, có kinh phí, nên đôi khi phản tác dụng.
Nhưng ý kiến đồng tình cho rằng quy định ấy dành cho đảng viên, cán bộ là phải lẽ. Thứ nhất, anh là cán bộ, đảng viên thì phải chịu sự điều chỉnh hành vi của cơ quan quản lý nhiều hơn, nếu không, anh là phó thường dân...cho nhàn. Quan trọng hơn, thời gian qua việc cưới, việc tang được một số cán bộ, đảng viên tổ chức rất lố. Địa điểm tổ chức sang trọng, chi phí lớn, khách mời tràn lan, tiệc tùng rùm beng kéo dài...rất khoa trương và tốn kém. Mà việc ấy, chỉ xét trên góc độ hình thức cũng là không phù hợp với mặt bằng thu nhập chung, với đời sống của đa số người.
Bởi vậy mới nói, nếu cán bộ, đảng viên không có vấn đề trong nếp sống, đâu cần để cơ quan quản lý phải ban hành quy định?
Cho nên, chỉ là vấn đề tổ chức thực hiện các quy định trên sao cho phù hợp. Quan trọng nhất, trên phải nghiêm thì dưới mới minh. Khi thực hiện chính sách, đâu cần phải lực lượng gì, cứ để dân giám sát, ai vi phạm, ai làm sai thì biết ngay thôi.
Sông Hồng